1 đường dây buôn lậu, sản xuất thuốc lá điện tử có chứa chất ma túy

(PLO)- Các bị cáo trong đường dây buôn lậu thuốc lá điện tử pha trộn bột ma túy với tinh dầu xịt lên sợi thảo mộc để làm ra 100.000 điếu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-7, TAND TP Hà Nội xử phạt Lê Anh Thơ mức án 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy; 12 năm tù về tội buôn lậu. Cùng 2 tội danh trên, bị cáo Phùng Bảo Ngọc bị phạt 28 năm tù. 4 bị cáo còn lại bị phạt từ 15-18 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, bị cáo Lê Anh Thơ tìm hiểu và biết có nhiều người có nhu cầu mua thuốc lá điện tử chứa các chất kích thích, ma túy để sử dụng. Hơn nữa, việc bán thuốc lá điện tử này lãi suất cao hơn mua bán thuốc lá điện tử thông thường.

Do đó, Lê Anh Thơ đặt mua của một người không quen biết trên mạng xã hội ở Trung Quốc chất bột ma túy và mua tinh dầu chill có chứa chất ma túy của Công ty Abufan.

Đồng thời Thơ mua các ống điếu thuốc lá rỗng, vỏ hộp, thuốc lá điện tử Galvin, nguyên vật liệu, tinh dầu, ma túy, máy móc pha trộn đóng gói từ Trung Quốc rồi thuê vận chuyển về Việt Nam.

thuốc lá điện tử.jpg

Mục đích của Thơ là pha trộn chất bột ma túy với tinh dầu xịt lên sợi thảo mộc để làm ra thuốc lá sợi có tên Dominix, Amstesdam và pha trộn tinh dầu chill có chứa chất ma túy với tinh dầu vị, bơm vào vỏ điếu thuốc lá điện tử để làm thuốc lá điện tử có tên Ampire chill. Công thức pha trộn ma túy là do Thơ tìm hiểu trên mạng để khi sử dụng đảm bảo độ “phê”.

Thơ thuê các bị cáo Đỗ Duy Lung, Hoàng Văn Quý, Lê Anh Đức, Phùng Quốc Việt làm thuê cho mình. Toàn bộ quá trình sản xuất thuốc lá điện tử Ampire chill chứa ma túy được các bị cáo giữ kín, khâu liên lạc của Thơ với các bị cáo trong nhóm Telegram để tránh bị phát hiện.

Quá trình làm việc, Thơ không cho mang theo điện thoại, chỉ người nào liên lạc với Thơ thì mới được cầm điện thoại.

Trong thời gian từ tháng 5-2023 đến tháng 9-2023 (khi bị bắt), Lê Anh Thơ cùng các đồng phạm đã mua bán tổng số 2.697 gam ma túy MDMB-4en-PINACA và buôn lậu 100.000 điếu thuốc lá điện tử có giá trị là 9 tỉ đồng.

Theo VKS, đây là vụ án mua bán trái phép chất ma túy đặc biệt nghiêm trọng, xuyên quốc gia. Ma túy mà các bị can mua bán là loại ma túy mới, được pha trộn với các loại tinh dầu sau đó phun lên các sợi thảo mộc hoặc pha chế bơm vào vỏ điếu thuốc lá điện tử tác động trực tiếp đến đối tượng sử dụng là giới trẻ.

VKS xác định Lê Anh Thơ là người có vai trò chủ mưu, cầm đầu, đã trực tiếp thực hiện và chỉ đạo các bị cáo còn lại mua bán trái phép ma túy và buôn lậu mặt hàng thuốc lá điện tử có giá trị tài sản là 9 tỉ đồng, thu lời bất chính hơn 780 triệu đồng từ việc mua bán ma túy.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm