1 công ty bảo hiểm nhân thọ bị phạt 200 triệu vì cạnh tranh không lành mạnh

(PLO)-Công ty bảo hiểm nhân thọ này đã thực hiện hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công thương) đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh đối với Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam có trụ sở tại quận 1, TP.HCM số tiền 200 triệu đồng.

Công ty đã thực hiện hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh: lôi kéo khách hàng bất chính bằng hình thức đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác.

Hành vi vi phạm của công ty được thực hiện từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên.

Biện pháp khắc phục hậu quả, buộc cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ trên trang facebook của công ty.

bảo hiểm nhân thọ
Ảnh minh họa Internet

Theo Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, công ty này đưa thông tin về doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ trên trang facebook với các nội dung: Thương hiệu số 1 về trải nghiệm khách hàng bốn năm liên tục trong ngành bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam; Công ty bảo hiểm với danh mục loại trừ ít nhất thị trường; 100% thanh toán không dùng tiền mặt và không hồ sơ giấy.

Công ty bảo hiểm đầu tiên phân phối qua kênh thương mại điện tử; Mạng lưới phân phối đa dạng và rộng nhất Việt Nam.

Trên cơ sở xem xét, đánh giá tài liệu chứng cứ thu thập được, công ty đã thực hiện hành vi lôi kéo khách hàng bất chính bằng hình thức đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác theo quy định Điều 45 Luật Cạnh tranh.

Tuy nhiên, công ty đã chủ động có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm theo quy định Nghị định 75/2019/NĐ-CP đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi, tích cực giúp đỡ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phát hiện vi phạm, xử lý vi phạm theo quy định.

Bên cạnh đó, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia chưa từng xử phạt công ty theo quy định tại Nghị định 75/2019/NĐ-CP, đồng thời không có thông tin ghi nhận về việc trước đó công ty đã thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Điều 45 Luật Cạnh tranh.

Vì vậy, đây là lần đầu tiên công ty vi phạm.

Căn cứ theo Nghị định 75/2019/NĐ-CP công ty được hưởng ba tình tiết giảm nhẹ trong xử phạt hành chính đối với hành vi lôi kéo khách hàng bất chính bằng hình thức đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách về doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác.

Về khung tiền phạt, hành vi đưa thông tin liên quan đến doanh nghiệp, sản phẩm dịch vụ được công ty thực hiện trên trang facebook, trên không gian mạng khách hàng bất cứ khu vực địa lý nào đều có thể truy cập được.

Do đó, hành vi lôi kéo khách hàng bất chính bằng hình thức đưa thông tin gây nhầm lẫn...được thực hiện từ hai tỉnh thành phố trực thuộc trung ương trở lên.

Căn cứ Nghị định 75/2019/NĐ-CP khung tiền phạt là 200-400 triệu đồng, mức trung bình của khung hình phạt là 300 triệu đồng.

Mức giảm tiền phạt do áp dụng ba tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại Nghị định 118/2021/NĐ-CP là mức tối thiểu của khung phạt, tương đương 200 triệu đồng.

Vì vậy, mức phạt trong xử phạt hành chính đối với công ty là 200 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.