'Hô biến' lỗ thành lãi, 1 doanh nghiệp ngành nhựa bị xử phạt hơn 200 triệu

(PLO)- Ủy ban Chứng khoán vừa ra quyết định phạt Rạng Đông Holding vì công bố thông tin sai lệch, lỗ hơn trăm tỉ đồng nhưng báo cáo tài chính ghi lãi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Rạng Đông Holding (mã: RDP).

Theo đó, "ông lớn" ngành nhựa này bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Ủy ban Chứng khoán vừa ra quyết định phạt Rạng Đông Holding
Ủy ban Chứng khoán vừa ra quyết định phạt Rạng Đông Holding vì công bố thông tin báo cáo tài chính sai lệch. Ảnh minh họa

Cụ thể, Rạng Đông Holding không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) về báo cáo tài chính (BCTC) bán niên soát xét năm 2024.

Đồng thời, công bố thông tin không đúng thời hạn một số tài liệu như BCTC riêng kiểm toán năm 2023, BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2023...

Bên cạnh đó, Rạng Đông Holding còn bị phạt 150 triệu đồng vì hành vi công bố thông tin sai lệch. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế năm 2023 trên báo cáo tài chính quý IV-2023 là hơn 17,3 tỉ đồng nhưng thực tế BCTC riêng được kiểm toán là âm hơn 117,6 tỉ đồng. Còn với báo cáo hợp nhất, công ty tự báo lãi hơn 26 tỉ đồng nhưng kết quả sau kiểm toán lại là lỗ hơn 146,7 tỉ đồng.

Ngoài phạt tiền, UBCKNN còn buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin đối với hành vi công bố thông tin sai lệch theo quy định.

Tổng số tiền phạt đối với Rạng Đông Holding là 242,5 triệu đồng. Hiện tại, cổ phiếu Rạng Đông Holding bị đưa vào diện đình chỉ vì công ty tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch.

Không chỉ Rạng Đông Holding, một doanh nghiệp khác là CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai (mã: DGT) cũng bị xử phạt tương đương vì vi phạm trong công bố thông tin.

Cụ thể, DGT công bố thông tin sai lệch về số liệu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 tại BCTC riêng quý IV-2023 và BCTC hợp nhất quý IV-2023. Đồng thời, doanh nghiệp không công bố thông tin và công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật một số tài liệu báo cáo tài chính.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.