21/03/2019 20:58 GMT+7

Hơn 200 học sinh TP.HCM háo hức 'tự tay' đo chu vi Trái đất

NHƯ HÙNG
NHƯ HÙNG

TTO - Hơn 200 học sinh cấp 3 ở TP.HCM cùng tìm hiểu sự chuyển động của Mặt trời trên bầu trời, sự thay đổi bóng nắng theo mùa... và thực hành đo chu vi trái đất, khoảng cách từ TP.HCM đến xích đạo.

Hơn 200 học sinh TP.HCM háo hức tự tay đo chu vi Trái đất - Ảnh 1.

Các đội thực nghiệm đo chu vi trái đất - Ảnh: NHƯ HÙNG

Sáng 21-3, Tổ chuyên môn địa lý, vật lý Trường THPT Trần Khai Nguyên (Q5, TP.HCM) tổ chức buổi ngoại khóa Thực nghiệm đo chu vi trái đất trong ngày xuân phân cho học sinh các trường THPT trong cụm 3 như Trường THPT Trần Hữu Trang, Hùng Vương, Sương Nguyệt Anh, An Đông, Diên Hồng, THTH Sài Gòn, Lê Hồng Phong, Nguyễn An Ninh…

Buổi ngoại khóa có hơn 200 học sinh tham dự cùng các thầy cô bộ môn địa lý, vật lý.

Tại buổi thực nghiệm, các em học sinh học cách đo chu vi trái đất, khoảng cách từ TP.HCM đến xích đạo, địa điểm, tọa độ gồm vĩ độ - kinh độ…

Hơn 200 học sinh TP.HCM háo hức tự tay đo chu vi Trái đất - Ảnh 2.

Học sinh đang ghi thời gian bóng nắng di chuyển trong buổi thực nghiệm đo chu vi trái đất trong ngày xuân phân - Ảnh: NHƯ HÙNG

Theo thầy Ngô Hùng Cường - phó hiệu trưởng Trường THPT Trần Khai Nguyên, buổi học nhằm giúp các học sinh hiểu thêm về các vấn đề cơ bản nhất của thiên văn học: hình dạng Trái đất, chuyển động của Mặt trời trên bầu trời, sự thay đổi bóng nắng theo mùa, sự khác nhau giữa giờ Mặt trời và giờ sinh hoạt...

Bên cạnh đó tạo cơ hội để các em ứng dụng những kiến thức đã học vào thực tế, tích lũy thêm kiến thức từ thực nghiệm về địa lý, thiên văn, vật lý, toán học, phát huy tính sáng tạo và niềm đam mê khoa học.

"Buổi học rất hay và bổ ích cho học sinh chúng em, qua đó chúng em vận dụng được những bài học lý thuyết đưa vào thực tế, ngoài ra cũng là dịp chúng em được giao lưu học hỏi thêm từ các bạn ở những trường khác", Trần Quang Huy - học sinh Trường trung học thực hành Sài Gòn, vui vẻ nói.

Hơn 200 học sinh TP.HCM háo hức tự tay đo chu vi Trái đất - Ảnh 3.

Anh Đặng Tuấn Duy, CLB thiên văn TP.HCM, hướng dẫn học sinh các trường cách đo chu vi trái đất trong ngày xuân phân 21-3-2019 - Ảnh: NHƯ HÙNG

Hơn 200 học sinh TP.HCM háo hức tự tay đo chu vi Trái đất - Ảnh 4.

Thầy cô và học sinh Trường THPT Nguyễn An Ninh cùng nhau trao đổi tính toán thông số trong buổi thực nghiệm đo chu vi trái đất - Ảnh: NHƯ HÙNG

Hơn 200 học sinh TP.HCM háo hức tự tay đo chu vi Trái đất - Ảnh 5.

Giáo viên Trường THPT Trần Khai Nguyên hướng dẫn học sinh cách ghi thời gian bóng nắng di chuyển trong buổi thực nghiệm đo chu vi trái đất - Ảnh: NHƯ HÙNG

Hơn 200 học sinh TP.HCM háo hức tự tay đo chu vi Trái đất - Ảnh 6.

Học sinh trường Trần Khai Nguyên canh thời gian bóng cọc di chuyển trong buổi thực nghiệm đo chu vi Trái đất - Ảnh: NHƯ HÙNG

Hơn 200 học sinh TP.HCM háo hức tự tay đo chu vi Trái đất - Ảnh 7.

Học sinh trao đổi trong lúc chờ bóng nắng di chuyển trong buổi thực nghiệm đo chu vi Trái đất - Ảnh: NHƯ HÙNG

Hơn 200 học sinh TP.HCM háo hức tự tay đo chu vi Trái đất - Ảnh 8.

Quang cảnh buổi ngoại khóa thực nghiệm đo chu vi Trái đất - Ảnh: NHƯ HÙNG

Hơn 200 học sinh TP.HCM háo hức tự tay đo chu vi Trái đất - Ảnh 9.

Học sinh Trường THCS-THPT Sương Nguyệt Anh thực hành đo chu vi Trái đất - Ảnh: NHƯ HÙNG

Hơn 200 học sinh TP.HCM háo hức tự tay đo chu vi Trái đất - Ảnh 10.

Giáo viên cùng học sinh đội Trường Trung học thực hành Sài Gòn đang đo và tính thời gian trong buổi thực nghiệm đo chu vi Trái đất - Ảnh: NHƯ HÙNG

Học sinh TP.HCM học lý, hóa qua trò bắn súng từ trường, kem lắc, ly bay... Học sinh TP.HCM học lý, hóa qua trò bắn súng từ trường, kem lắc, ly bay...

TTO - Hàng loạt trò chơi sáng tạo ứng dụng những bài học khoa học như bắn súng từ trường, tên lửa nước, ly bay, kem lắc... thu hút học sinh tại ngày hội STEM cuối tuần.

NHƯ HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên