17/03/2019 14:11 GMT+7

Học sinh TP.HCM học lý, hóa qua trò bắn súng từ trường, kem lắc, ly bay...

TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

TTO - Hàng loạt trò chơi sáng tạo ứng dụng những bài học khoa học như bắn súng từ trường, tên lửa nước, ly bay, kem lắc... thu hút học sinh tại ngày hội STEM cuối tuần.

Trò chơi Ly bay của các học sinh ứng dụng nguyên lý chuyển động của vật ném xiên - Video: TRỌNG NHÂN

Sáng 17-3, ngày hội STEM Khơi nguồn đam mê lần đầu tiên được tổ chức tại trường THPT Nguyễn Văn Linh (Q.8, TP.HCM) với sự tham gia của hơn 500 học sinh.

Trong ngày hội, học sinh lần lượt được trải nghiệm các hoạt động thú vị lồng ghép những kiến thức môn học vật lý, hóa học...

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Kim Nguyễn Quỳnh Giao - hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Linh, cho biết trường tổ chức ngày hội để học sinh có sân chơi khoa học và giúp những bài học lý thuyết sống động hơn, thực tế hơn.

Dù lần đầu tổ chức nhưng các em tham dự rất hào hứng khi vừa được chơi vui, vừa được hướng dẫn cụ thể về những nguyên tắc vật lý, hóa học để tạo nên trò chơi.

"Trong tương lai, trường sẽ có thêm nhiều hoạt động khác để duy trì niềm đam mê khoa học và học thuật của các em" - bà Giao nói.

Học sinh TP.HCM học lý, hóa qua trò bắn súng từ trường, kem lắc, ly bay... - Ảnh 2.

Học sinh chơi trò Thợ lặn tí hon. Để chơi trò này, học sinh phải ấn vào chai nước làm thay đổi áp suất bên trong, từ đó thay đổi khối lượng riêng giúp vật thể chìm xuống hay nổi lên tùy ý. Nhiệm vụ của người chơi là lấy được đồ vật bên dưới theo nguyên lý này - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Học sinh TP.HCM học lý, hóa qua trò bắn súng từ trường, kem lắc, ly bay... - Ảnh 3.

Trò chơi Dòng nước nhiệm màu: 2 người chơi phải vận chuyển nước thông qua một sợi dây sao cho đúng mực nước của chương trình yêu cầu. Phần thi này ứng dụng các bài học về lực hút Trái đất, lực ma sát và hiện tượng mao dẫn - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Học sinh TP.HCM học lý, hóa qua trò bắn súng từ trường, kem lắc, ly bay... - Ảnh 4.

Bạn Nguyễn Quốc Khánh, lớp 11A2, sau khi tham gia trò chơi Ly bay nhận xét khó nhất trong phần thi này là phải giữ thật chặt sợi dây trước khi dùng lực bắn cho chiếc ly bay lên - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Học sinh TP.HCM học lý, hóa qua trò bắn súng từ trường, kem lắc, ly bay... - Ảnh 5.

Một chiếc hologram do học sinh thực hiện. Thiết bị này giúp có thể trình chiếu hình ảnh 3 chiều - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Học sinh TP.HCM học lý, hóa qua trò bắn súng từ trường, kem lắc, ly bay... - Ảnh 6.

Mạch điện được một nhóm sinh viên thiết kế yêu cầu các học sinh phải vận dụng sự khéo léo di chuyển từ đầu này đến đầu kia của mạch - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Học sinh TP.HCM học lý, hóa qua trò bắn súng từ trường, kem lắc, ly bay... - Ảnh 7.

Trong trò chơi Bắn súng từ trường, các hòn bi ở các khoang lần lượt tác dụng lực lên nhau, sau đó lực được đưa đến hòn bi ở vị trí cuối cùng là văng ra ngoài - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Học sinh TP.HCM học lý, hóa qua trò bắn súng từ trường, kem lắc, ly bay... - Ảnh 8.

Khu vực thi đấu xe điều khiển. Học sinh phải "triệt hạ" được bong bóng của xe đối phương - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Học sinh TP.HCM học lý, hóa qua trò bắn súng từ trường, kem lắc, ly bay... - Ảnh 9.

Những chiếc xe của học sinh thực hiện được trưng bày tại ngày hội - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Học sinh TP.HCM học lý, hóa qua trò bắn súng từ trường, kem lắc, ly bay... - Ảnh 10.

Bạn Nguyễn Thanh Vũ, lớp 11A4, tại khu vực làm kem lắc. Mỗi học sinh sẽ được phát một bình chứa nguyên liệu làm kem, muối, đá và một khăn lông. Vũ cho biết, muối và đá sẽ làm giảm nhiệt độ của bình xuống rất thấp giúp kem đông lại. Trong nhiệm vụ này, học sinh phải cầm khăn lông bên ngoài để tránh bị bỏng lạnh - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Học sinh tự thiết kế ngày hội STEM Học sinh tự thiết kế ngày hội STEM

TTO - Chế tạo ôtô sinh học, tái chế rác, thụ phấn thủ công, nghiên cứu khoa học... là những thử thách dành cho học sinh đến từ 14 trường THCS ở Tây Ninh trải nghiệm tại Ngày hội STEM liên trường vừa diễn ra.

TRỌNG NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên