01/03/2020 06:46 GMT+7

Dịch COVID-19 ngày 1-3: Đã lan tới 66 quốc gia, vùng lãnh thổ, Đức tăng lên 117 ca

NGUYÊN HẠNH - HỒNG VÂN - LINH TÔ - NHẬT ĐĂNG - DUY LINH
NGUYÊN HẠNH - HỒNG VÂN - LINH TÔ - NHẬT ĐĂNG - DUY LINH

TTO - Số ca nhiễm và ca tử vong do COVID-19 tiếp tục tăng trong ngày 1-3. Tại Đức số ca nhiễm tăng gấp đôi, lên 117 ca. Đến nay dịch đã lan ra 66 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Dịch COVID-19 ngày 1-3: Đức tăng gấp đôi số người nhiễm, Iran lên gần 1.000 ca - Ảnh 1.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

* Bản tin cập nhật lúc 22h10 ngày 1-3

Mỹ có 75.000 bộ xét nghiệm virus corona

Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Alex Azar cho biết nước này hiện có sẵn 75.000 bộ xét nghiệm virus corona nhưng sẽ tiếp tục tăng thêm số lượng trong vài tuần tới. 

Ông Azar cũng xác nhận đang tiến hành chương trình giám sát và xét nghiệm đối với những người có triệu chứng cảm cúm tại các đô thị lớn của Mỹ, bao gồm San Francisco và hi vọng sẽ đủ nguồn lực để thực hiện trên cả nước.

Về khả năng bùng phát dịch COVID-19 ở Mỹ, ông Azar cho biết khả năng lây lan trong cộng đồng đang lớn dần lên nhưng không chắc chắn mức độ sẽ ra sao.

Hơn 80 quốc gia áp đặt lệnh hạn chế nhập cảnh đối với công dân Hàn Quốc

Tới ngày 1-3, đã có hơn 80 quốc gia áp đặt lệnh hạn chế nhập cảnh và triển khai các thủ tục kiểm dịch chặt chẽ hơn đối với du khách đến từ Hàn Quốc do lo ngại sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Thổ Nhĩ Kỳ và Lào là những quốc gia mới nhất tham gia danh sách này và được biết Angola sẽ bắt đầu áp đặt lệnh cấm nhập cảnh tương tự vào ngày 3-3 tới.

Anh, Malaysia thêm ca nhiễm mới, Armenia phát hiện ca đầu tiên

Bộ Y tế Malaysia xác nhận đã có thêm 4 trường hợp nhiễm COVID-19 tại nước này trong ngày 1-3. Trong số này có một người đã từng tới Trung Quốc, một người khác vừa trở về từ Milan, thành phố nằm trong vùng dịch Lombardy của Ý. Tổng số ca nhiễm tại Malaysia là 29 người nhưng 22 người trong số này đã hồi phục và xuất viện.

Anh cũng ghi nhận thêm 12 ca nhiễm, đưa tổng số ca nhiễm cả nước lên con số 35

Trong khi đó, Armenia - quốc gia có đường biên giới giáp với Iran - đã ghi nhận ca nhiễm bệnh đầu tiên. Bệnh nhân là một người vừa trở về từ Iran, quốc gia có số người nhiễm và tử vong nhiều nhất khu vực Trung Đông. Hiện chính quyền Armenia đã cách ly ít nhất 30 người đã từng tiếp xúc gần với bệnh nhân nói trên.

Dịch COVID-19 ngày 1-3: Đức tăng gấp đôi số người nhiễm, Iran lên gần 1.000 ca - Ảnh 2.

Các công dân Malaysia được sơ tán từ Vũ Hán được đưa vào một trung tâm cách ly - Ảnh: REUTERS

Không còn ai trên du thuyền Diamond Princess

Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Katsunobu Kato ngày 1-3 thông báo các thành viên thủy thủ đoàn cuối cùng của tàu Diamond Princess đã được phép lên bờ trong chiều cùng ngày. Như vậy không còn ai trên siêu du thuyền đã từng chở 3.600 hành khách và thủy thủ đoàn.

Các thủy thủ đoàn và những nhân viên y tế Nhật Bản từng làm việc trên tàu sẽ được đưa tới các trung tâm cách ly do chính phủ Nhật Bản chỉ định và sẽ ở lại đó trong vòng 14 ngày trước khi được phép rời Nhật Bản về nước.

Số ca nhiễm tại Đức tăng gấp đôi, lên 117 ca

Viện kiểm soát dịch bệnh Robert Koch của Đức ngày 1-3 thông báo số ca nhiễm COVID-19 ở nước này đã tăng từ 66 ca lên 117. Hơn một nửa số ca nhiễm ở bang Bắc Rhine-Westphalia, nơi đông dân nhất nước Đức. 

Một ủy ban khủng hoảng của Chính phủ Đức đã mở rộng các hướng dẫn đi lại xuyên biên giới và hủy các sự kiện quốc tế lớn, trong khi Bộ Y tế khuyến cáo người dân có các triệu chứng cảm lạnh nên tránh đến các sự kiện đông người.

54 người chết, 987 người nhiễm COVID-19 ở Iran

Truyền hình nhà nước Iran chiều 1-3 thông báo tổng số ca nhiễm COVID-19 tại nước này là 987 người, số ca tử vong là 54 người, tăng 11 người so với số liệu công bố ngày 29-2. 

Người phát ngôn Bộ Y tế Iran Kianush Jahanpur cho biết trong vòng 24 giờ qua số ca nhiễm đã tăng thêm 385 người.

Để đối phó với dịch bệnh, Iran đã huy động Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo và sử dụng căn cứ của lực lượng này thành các trung tâm cách ly, điều trị. Ông Jahanpur tiếp tục kêu gọi người dân Iran không nên ra ngoài trừ trường hợp bất khả kháng và nên ở trong nhà để hạn chế bị lây nhiễm.

Hàn Quốc: số ca nhiễm, ca tử vong tiếp tục tăng

Hàn Quốc đã ghi nhận 3 ca tử vong trong ngày 1-3 tính tới 16h cùng ngày. Cả ba đều là người già trên 80 tuổi. 

Một trong các bệnh nhân là một cụ bà 86 tuổi ở Daegu. Bệnh nhân được xác nhận dương tính với SARS-CoV-2 nhưng được yêu cầu cách ly tại nhà trong lúc chờ nhập viện. Bà được đưa tới bệnh viện rạng sáng 1-3 nhưng qua đời không lâu sau đó vì khó thở, theo nhà chức trách Daegu.

Một bệnh nhân khác là cụ ông 83 tuổi cũng ở Daegu. Người này trước đó đã mắc những bệnh như tiểu đường và cao huyết áp.

Đến chiều 1-3, Hàn Quốc có thêm 210 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng trường hợp nhiễm lên 3.736. Các ca nhiễm tập trung phần lớn ở thành phố Deagu và tỉnh Gyeongsang Bắc lân cận. Tại thủ đô Seoul ở miền Bắc và thành phố Busan ở miền Nam, số ca nhiễm cũng tăng lên theo từng ngày.

Dịch COVID-19 ngày 1-3: Đức tăng gấp đôi số người nhiễm, Iran lên gần 1.000 ca - Ảnh 3.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Nhật thêm 1 người chết

Một người đàn ông trong độ tuổi 70 ở Hokkaido là nạn nhân mới nhất của virus corona ở Nhật Bản. Theo hãng tin Reuters, chính quyền thành phố Hokkaido cho biết bệnh nhân nhập viện ngày 17-1 vì một căn bệnh khác, nhưng bắt đầu xuất hiện các triệu chứng giống như cúm vài tuần sau đó và xét nghiệm dương tính với coronavirus ngày 25-2.

Đài truyền hình NHK và các phương tiện truyền thông khác ở Nhật nghi ngờ bệnh nhân có thể đã nhiễm virus khi ở trong bệnh viện. Ông là ca tử vong thứ 6 liên quan đến COVID-19 tại Nhật Bản, không tính 6 trường hợp tử vong trong số những người trên du thuyền Diamond Princess.

Thái Lan có ca tử vong đầu tiên do COVID-19

Hãng tin Reuters dẫn lời nhà chức trách y tế Thái Lan cho biết nước này vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do COVID-19. Bệnh nhân là nam giới, 35 tuổi, đồng thời bị sốt xuất huyết.

Đến nay, kể từ khi phát hiện dịch bệnh trong nước, Thái Lan đã có 42 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2.

Người Úc đầu tiên qua đời vì COVID-19

Một cụ ông 78 tuổi sống ở thành phố Perth (phía tây nước Úc) vừa được xác nhận qua đời vì nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2), là bệnh nhân đầu tiên tử vong do COVID-19 ở Úc. 

Theo báo Watoday, nạn nhân mất ở bệnh viên Sir Charles Gairdner, ở Perth vào rạng sáng 1-3. Ông là một trong những người Úc trở về từ du thuyền Diamond Princess hiện đang neo đậu ở Nhật. Chính quyền bang Tây Úc cho biết vợ ông cũng nhiễm bệnh, hiện đang trong tình trạng ổn định.

Đến nay Úc đã có 27 ca nhiễm COVID-19.

Dịch COVID-19 ngày 1-3: Đức tăng gấp đôi số người nhiễm, Iran lên gần 1.000 ca - Ảnh 4.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Trung Quốc thêm 573 ca nhiễm, 35 ca tử vong

Trung Quốc ngày 1-3 công bố có thêm 573 ca nhiễm và 35 trường hợp tử vong mới, tính đến cuối ngày 29-2. Những số liệu này đã nâng tổng số ca nhiễm và số người chết trong dịch COVID-19 của Trung Quốc lên lần lượt là 79.824 và 2.870.

Cùng ngày, chính quyền tỉnh Hồ Bắc cho biết có thêm 34 ca tử vong, nâng tổng số trường hợp tử vong lên 2.761. Đến cuối ngày 29-2, tỉnh này cũng có thêm 570 ca nhiễm mới, đưa tổng số ca nhiễm lên 66.907 ca.

Ecuador, Ireland, Luxembourg và Armenia ghi nhận ca nhiễm đầu tiên

Chính phủ Ireland cho biết ca nhiễm đầu của quốc gia này là một người đàn ông quay trở về từ vùng bắc Ý. Armenia cũng đã có ca nhiễm đầu tiên.

Ca mắc bệnh đầu tiên của Luxembourg cũng là một trường hợp tương tự, theo Bộ trưởng Y tế Luxembourg Paulette Lenert. Người đàn ông khoảng 40 tuổi trên được cho là đã đến Ý gần đây và trở về nước sau khi hạ cánh xuống sân bay Charleloi (Bỉ).

Bộ trưởng Y tế Ecuador Catalina Andramuño Zeballos cũng thông báo về trường hợp COVID-19 đầu tiên của quốc gia này. "Bệnh nhân đã trở về Ecuador từ Tây Ban Nha, lúc hạ cánh, người phụ nữ này không biểu hiện triệu chứng bệnh. Bệnh nhân được đưa đến bệnh viện sau khi bị sốt và cảm thấy khó chịu trong người. Các xét nghiệm cho kết quả dương tính với COVID-19", bà Zeballos cho biết.

Dịch COVID-19 ngày 1-3: Đức tăng gấp đôi số người nhiễm, Iran lên gần 1.000 ca - Ảnh 5.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các quan chức tại cuộc họp báo ngày 29-2 ở Washington, Mỹ - Ảnh: REUTERS

Mỹ có ca tử vong đầu tiên, lo sợ bùng phát dịch

Quan chức y tế của bang Washington (Mỹ) ngày 29-2 ghi nhận ca tử vong đầu tiên của bang này và của cả nước Mỹ vì COVID-19. Theo Reuters, bệnh nhân tử vong là nam, tầm 50 tuổi và có tiền sử bệnh án.

Sau khi công bố trường hợp trên, quan chức Washington cũng cho biết 2 trong số 3 ca nhiễm tại bang có liên hệ với một cơ sở chăm sóc dài hạn tại thành phố Kirkland. Hơn 50 nhân viên và người sống tại cơ sở này có thể đã xuất hiện triệu chứng nhiễm virus, theo quan chức địa phương, theo quan chức y tế công của Seattle và hạt King, ông Jeff Duchin.

Tuy nhiên, ông Duchin cho biết hiện vẫn chưa rõ bệnh nhân đã qua đời có liên hệ với cơ sở trên hay không.

Ý, Pháp, Iraq, Mexico và Brazil công bố ca nhiễm mới

Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca ngày 29-2 tuyên bố ngừng tất cả chuyến bay với Ý, Iraq và Hàn Quốc vì lo ngại dịch COVID-19. Theo ông Koca, quyết định trên sẽ có hiệu lực từ 12 giờ sáng ngày 1-3, theo giờ địa phương.

Ngoài ra, vị bộ trưởng này cũng cho biết biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq đã đóng cửa.

Dịch COVID-19 ngày 1-3: Đức tăng gấp đôi số người nhiễm, Iran lên gần 1.000 ca - Ảnh 6.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Trong ngày 29-2, một số quốc gia cũng đã ghi nhận thêm các ca nhiễm và tử vong mới trong dịch COVID-19:

* Cơ quan Bảo vệ Dân sự Ý (CPA) thông báo quốc gia này có thêm 8 ca tử vong vì virus, nâng tổng số ca tử vong tại đây lên 9. Cùng lúc, CPA cho biết số người nhiễm bệnh đã tăng thêm khoảng 240 trong vòng 24 giờ, tính tới ngày 29-2.

Như vậy, tổng số bệnh nhân COVID-19 tại đây là 1.128 người. Con số này đã bao gồm 50 bệnh nhân đã hồi phục và 29 người chết.

* Người đứng đầu ngành y tế Pháp, ông Jerome Salomon, xác nhận Pháp tới nay đã có 100 ca nhiễm. Trong số đó, 2 người đã tử vong, 12 người đã hồi phục và 86 người vẫn đang được điều trị.

* Iraq xác nhận 5 ca nhiễm mới với 4 ca tại Baghdad và 1 ca tại tỉnh Babel, nâng tổng số ca nhiễm lên 13, theo Bộ Y tế Iraq.

* Coahuila, một bang thuộc Mexico và nằm gần biên giới với Mỹ, đã ghi nhận 1 ca nhiễm mới. Thống đốc của bang, ông Miguel Angel Riquelme, cho biết bệnh nhân là nữ giới, 20 tuổi, từng tới Ý du lịch. Trước đó, chính phủ Mexico ngày 28-2 đã xác nhận quốc gia này có 3 ca nhiễm là nam giới, cũng từng đi du lịch Ý.

* Bộ Y tế Brazil xác nhận ca nhiễm thứ 2 là một bệnh nhân tại São Paulo, trước đó đã quay về từ Ý.

Dời Dời 'đại chiến' Juventus - Inter Milan sang tháng 5 vì COVID-19

TTO - Trước tình hình dịch do virus corona đang bùng phát dữ dội tại Ý, trận cầu tâm điểm vòng 26 Serie A giữa Juventus và Inter Milan hôm 2-3 (giờ VN) đã phải tạm hoãn.

NGUYÊN HẠNH - HỒNG VÂN - LINH TÔ - NHẬT ĐĂNG - DUY LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên