09/02/2020 06:09 GMT+7

Cập nhật dịch corona ngày 9-2: 813 ca tử vong, số ca nhiễm vượt hơn 37.500

NHÓM PV QUỐC TẾ
NHÓM PV QUỐC TẾ

TTO - Đến 9h45 ngày 9-2, toàn thế giới hiện có 37.552 trường hợp nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra, 813 ca tử vong và 2.152 người đã hồi phục.

Cập nhật dịch corona ngày 9-2: 813 ca tử vong, số ca nhiễm vượt hơn 37.500 - Ảnh 1.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Riêng tại Trung Quốc, Ủy ban Y tế quốc gia nước này cho biết có tổng cộng 2.656 ca nhiễm mới và thêm 89 ca tử vong, đưa tổng số ca tử vong ở nước này lên tới 811 ca.

Trung Quốc chi hơn 10 tỉ USD chống dịch 

Bộ Tài chính Trung Quốc ngày 9-2 cho biết tính đến thời điểm hiện tại đã phân bổ được 71,85 tỉ nhân dân tệ (khoảng 10,28 tỉ USD) cho công tác chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra (nCoV). 

Trong thông báo được phát đi trên website của mình, Bộ Tài chính Trung Quốc nhấn mạnh số tiền này sẽ được sử dụng để bảo đảm tất cả người dân được chẩn đoán và chữa trị kịp thời, không để vì thiếu tiền mà người dân không được chữa trị.

Thêm nhiều trường hợp nhiễm trên du thuyền ở Nhật Bản

Kênh Asahi TV của Nhật Bản ngày 9-2 cho biết có thêm ít nhất 6 trường hợp phát hiện dương tính với chủng virus corona mới (2019-nCoV), nâng tổng số ca nhiễm trên tàu Diamond Princess lên 70. Đây được coi là ổ dịch virus 2019-nCoV lớn nhất bên ngoài Trung Quốc đến nay.

Một trong số 6 ca nhiễm mới trên tàu được cho là bao gồm một người Mỹ, USA Today đưa tin.

Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Katsunobu Kato thông báo sẽ ưu tiên xét nghiệm những người già trên tàu. Hiện có 600 người có vấn đề về sức khỏe cần được hỗ trợ trên tàu.

Tàu Diamond Princess ngày 8-2 thông báo: "Chúng tôi đánh giá cao Chính phủ Nhật Bản đã tích cực hành động để cung cấp cho tàu các chuyên gia y tế bổ sung cũng như 7.000 khẩu trang bảo vệ. Đội ngũ đó bao gồm 16 bác sĩ cùng 12 nhân viên bổ sung, trong đó có các nhóm y tá và trợ lý".

Theo tàu Diamond Princess, Bộ Y tế Nhật Bản cho biết đây là nhóm người cuối cùng từ tàu này được xét nghiệm, và việc cách ly sẽ kết thúc vào ngày 19-2, "trừ khi có những diễn biến bất thường". 

Tàu Diamond Princess cũng hi vọng giới chức y tế địa phương sẽ cho các hành khách này xuống tàu để lập tức đưa tới các bệnh viện địa phương. Khoảng 3.700 hành khách và thủy thủ đoàn đang ở trên tàu và bị cách ly.

3.600 người trên du thuyền Hong Kong bị cách ly được giải thoát 

Chính quyền Hong Kong ngày 9-2 cho biết 3.600 hành khách và thủy thủ đoàn trên du thuyền World Dream bị cách ly ở cảng Victoria đã được phép lên bờ cùng ngày. 

Người đứng đầu bộ phận kiểm tra sức khỏe của cảng, ông Leung Yiu Hong cho biết việc xét nghiệm virus corona đã hoàn tất và kết quả cho thấy tất cả các trường hợp bị nghi ngờ cao đều âm tính với nCoV. Ông Leung cũng khẳng định các du khách và thủy thủ đoàn không cần tự cách ly trong vòng 14 ngày vì nguy cơ lây nhiễm rất thấp. 

Hong Kong hiện đang cách ly 468 người có nguy cơ nhiễm nCoV và bắt buộc cách ly 14 ngày với tất cả những người đến từ Trung Quốc đại lục.

Hồ Bắc đóng cửa trường học đến 1-3

Chiều 9-2, theo Reuters, Nhân dân Nhật báo dẫn thông báo của sở giáo dục tỉnh Hồ Bắc, tâm dịch virus corona chủng mới (2019-nCoV) ở Trung Quốc, cho biết tỉnh này sẽ đóng cửa trường học đến ít nhất ngày 1-3 để kiểm soát đợt bùng phát dịch 2019-nCoV.

Hồ Bắc, nằm ở vị trí lân cận thủ đô Bắc Kinh, là một trong nhiều tỉnh và khu vực tự quản gia hạn thời gian đóng cửa trường học đến cuối tháng này. Những nơi khác là Sơn Đông, Giang Tô, và Thượng Hải.

Trung Quốc tăng cường mua thiết bị y tế

Ủy ban cải cách và phát triển của TQ ngày 9-2 cho biết chính phủ sẽ tăng cường thu mua thiết bị y tế và thuốc để giải quyết tình trạng thiếu hụt ngày càng tăng. 

Ủy ban này hối thúc các nhà sản xuất thiết bị y khoa, thuốc và văcxin, tăng cường sản xuất càng sớm càng tốt. Chính phủ sẽ đứng sau hỗ trợ nguồn quỹ, giấy phép, cơ sở và nguyên liệu thô nếu cần thiết. Ngoài ra, chính phủ cũng sẽ mua hết số sản phẩm chưa bán ra.

Các sản phẩm trong danh sách tăng cường sản xuất bao gồm đồ bảo hộ y khoa, khẩu trang, thiết bị bảo vệ mắt, bộ xét nghiệm, thiết bị quét nhiệt hồng ngoại và các loại thuốc liên quan.

Trong khi đó, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cùng ngày kêu gọi các nhân viên y tế sử dụng hợp lý đồ bảo hộ. Theo NHC, việc sử dụng quá mức hay bừa bãi thiết bị bảo hộ sẽ gây lãng phí và phản tác dụng.

Cập nhật dịch corona ngày 9-2: 813 ca tử vong, số ca nhiễm vượt hơn 37.500 - Ảnh 2.

Ông Trần Nhất Tân (Chen Yixin), tổng thư ký kiêm ủy viên Ủy ban Chính trị pháp luật trung ương - Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST

Trung Quốc bổ sung quan chức đối phó dịch

Theo tờ South China Morning Post, Bắc Kinh đã bổ sung hai quan chức cấp cao vào đội ngũ chịu trách nhiệm giám sát và xử lý dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra.

Cụ thể, tờ này dẫn nguồn từ Taoran Notes, một tài khoản mạng xã hội có liên kết với tờ báo thuộc quản lý nhà nước, Economic Daily. Theo đó, Bắc Kinh bổ sung ông Trần Nhất Tân (Chen Yixin), tổng thư ký kiêm ủy viên Ủy ban Chính trị pháp luật trung ương, vào đội ngũ giám sát việc xử lý dịch virus corona tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

Việc chỉ định ông Trần được đánh giá sẽ nâng cao năng lực của đội ngũ ứng phó với dịch bệnh.

Bên cạnh đó, tờ Hubei Daily ngày 8-2 cũng đưa tin phó giám đốc Ủy ban Y tế quốc gia Wang Hejun đã đến Vũ Hán làm việc.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cũng phát thông báo mới, yêu cầu sử dụng "hợp lý" quần áo phòng hộ. Cơ quan này cảnh báo việc sử dụng "quá mức và bừa bãi" đồ phòng hộ là lãng phí và có thể làm tăng nguy cơ truyền nhiễm.

Philippines sơ tán 30 công dân khỏi Vũ Hán

Bộ Ngoại giao Philippines cho biết 30 công dân nước này đã quay trở về từ thành phố Vũ Hán. Chuyến bay mang theo 29 người lớn và 1 trẻ sơ sinh đã hạ cánh tại cơ sở không quân Clark, nằm ở phía tây bắc thủ đô Manila.

Các công dân trên cùng 10 nhân viên chính phủ đã được chuyển tới cách ly tại Làng Vận động viên, thành phố New Clark, tỉnh Tarlac.

Anh đưa những công dân cuối cùng rời Vũ Hán

Bộ Ngoại giao Anh cho biết chuyến bay cuối cùng sơ tán công dân khỏi thành phố Vũ Hán đã rời đi lúc 3h20 ngày 9-2, theo giờ địa phương. 

Chuyến nay mang theo tổng cộng 200 người bao gồm hành khách, phi hành đoàn và lực lượng y tế. “Ngoài công dân Anh, công dân một số nước khác cũng có mặt trên chuyến bay”, Văn phòng Ngoại giao Anh cho biết.

Hungary chặn tin giả về corona

Cảnh sát Hungary ngày 8-2 cho biết đã triệt phá một mạng lưới trang web tung tin giả về virus corona tại nước này. Những trang này đã lan truyền các tin tức thất thiệt liên quan đến các ca nhiễm và tử vong liên quan tới dịch bệnh.

Theo tuyên bố trên trang chính thức, cảnh sát Hungary nghi ngờ một người đàn ông và một phụ nữ đã "tạo ra hàng chục cổng thông tin giả và kết nối với các trang Facebook", nhằm lan truyền thông tin rằng nhiều người đã nhiễm và chết vì virus corona mới. Những trang này được tạo ra để kéo thêm lượt theo dõi, hòng trục lợi từ doanh thu quảng cáo, cảnh sát cho hay.

Chuyên gia Trung Quốc: Virus corona có thể lây truyền qua bụi khí Chuyên gia Trung Quốc: Virus corona có thể lây truyền qua bụi khí

TTO - Với thông tin từ các chuyên gia ở Trung Quốc, virus corona chủng mới được xác định có thể lây truyền qua 3 con đường chính là: Lây truyền trực tiếp, lây truyền qua tiếp xúc và mới nhất là lây truyền qua aerosol.

NHÓM PV QUỐC TẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên