27/06/2013 11:50 GMT+7

Triều Tiên tìm cách xuất khẩu tên lửa tầm bắn 3.500 km

HẢI MINH
HẢI MINH

TTO - CHDCND Triều Tiên đang tìm cách bán các tên lửa đạn đạo với tầm bắn 3.500 km cho một hãng kinh doanh vũ khí Anh, trang mạng có trụ sở tại Mỹ, NK News đưa tin ngày 27-6.

2ZIfwOHV.jpgPhóng to
Xe tải chở tên lửa và có thể dùng làm bệ phóng của Triều Tiên - Ảnh: defenceforumindia.com

NK News, chuyên đưa tin về Triều Tiên, nói một báo cáo gần đây của Liên Hiệp Quốc cho thấy công ty nhà nước Triều Tiên Haesong đã đề nghị bán hàng loạt hệ thống vũ khí, bao gồm các tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) cho một hãng chuyên kinh doanh vũ khí. NK News nói không rõ là các đề nghị này được đưa ra khi nào.

Theo Hãng tin Hàn Quốc Yonhap, Công ty Haesong đã đặt giá 100 triệu USD cho mỗi tên lửa IRBM và trong khi từng có báo cáo nói Triều Tiên bán các tên lửa tầm ngắn cải tiến từ tên lửa SCUD cũ cho một số quốc gia Trung Đông, đây là lần đầu có tin nói Bình Nhưỡng tìm cách bán các hệ thống tên lửa tầm trung.

NK News cũng cho biết trong số các mẫu tên lửa được rao bán có thể có tên lửa Musudan, lần đầu được biết tới là tháng 10-2010. Musudan thực ra chưa bao giờ được bắn thử. Tên lửa này dựa trên công nghệ tên lửa đạn đạo thời Liên Xô, có thể vươn tới vùng lãnh thổ Mỹ Guam từ bờ biển phía đông Triều Tiên.

Yonhap dẫn lời một số chuyên gia cho rằng đề nghị của Bình Nhưỡng thực ra không phải là để bán tên lửa, mà là để thử phản ứng từ các hãng kinh doanh vũ khí. Hiện giờ Triều Tiên đang chịu các lệnh cấm vận ngặt nghèo của Liên Hiệp Quốc và gần như không thể đưa tên lửa ra khỏi nước này ngay cả khi họ đã tìm được người mua.

Trong một diễn biến khác, một báo cáo của Liên Hiệp Quốc nói những xe tải chuyên dụng có thể chở các bệ phóng tên lửa mà Triều Tiên đã trình diễn trong cuộc diễu hành quân sự tại Bình Nhưỡng tháng 4-2012 nhân kỷ niệm sinh nhật nhà lãnh đạo quá cố Kim Nhật Thành là nhập khẩu từ Trung Quốc và vi phạm lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc. Các xe tải này được khai báo trong hồ sơ nhập khẩu là “xe chở gỗ”.

Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc, Công ty xuất nhập khẩu Rim Mok thuộc Bộ Lâm nghiệp Triều Tiên đã ký hợp đồng mua các xe trị giá 4,9 triệu USD này từ Tập đoàn Vận tải Sanjiang Wanshan ở Hồ Bắc, Trung Quốc, cũng là một công ty nhà nước. “Trên cơ sở những thông tin chúng tôi có được, ủy ban coi đây là một hành vi cố tình vi phạm các lệnh cấm vận của CHDCND Triều Tiên khi chuyển đổi các xe tải WS51200 thành xe quân giới phục vụ mục đích chuyên chở bệ phóng tên lửa”, bản báo cáo viết.

HẢI MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất