26/08/2010 09:11 GMT+7

Đề nghị báo cáo Quốc hội tình hình Vinashin

LÊ KIÊN
LÊ KIÊN

TT - Tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 25-8, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - an ninh Lê Quang Bình đề nghị Chính phủ có báo cáo về tình hình Vinashin tại kỳ họp thứ 8 của Quốc hội “vì chắc chắn các đại biểu sẽ quan tâm và chất vấn”.

g51GJS8m.jpgPhóng to
Ngày 26-4, kho nổi chứa xuất dầu (FS0-5) 150.000 tấn do Vinashin đóng được bàn giao cho PVN, sau đó kéo ra mỏ Bạch Hổ, lắp đặt kết nối thành công. Nhưng trả lời báo chí hôm 9-6, ông Phùng Đình Thực, tổng giám đốc PVN, cho biết vẫn chưa sử dụng được do chưa nghiệm thu - Ảnh: TTXVN

Ông Bình cũng cho rằng nên báo cáo Quốc hội về tình hình biển Đông và tình hình an ninh trước Đại hội Đảng để các đại biểu thảo luận, tạo sự đồng thuận. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng kết luận chưa cần báo cáo tình hình biển Đông vì so với báo cáo của Bộ Ngoại giao tại kỳ họp thứ 6 (cách đây một năm - NV), đến nay không có gì mới, tình hình an ninh trước Đại hội Đảng không cần báo cáo riêng mà sẽ lồng vào báo cáo thường niên của Bộ Công an về phòng chống tội phạm.

Chủ tịch Quốc hội đồng ý với kiến nghị của ông Lê Quang Bình về việc yêu cầu Chính phủ báo cáo bổ sung việc cho nước ngoài thuê đất trồng rừng vì cho đến nay vẫn chưa thống nhất được số liệu do “nhận thức khác nhau”. Đối với vấn đề sửa đổi hiến pháp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng kết luận nên chuẩn bị hai phương án: một là nếu chuẩn bị kịp, các điều kiện chín muồi, có thể tiến hành thông qua ngay tại kỳ họp thứ 8; hai là nếu không chuẩn bị kịp thì Quốc hội sẽ họp thêm một kỳ họp ngắn vào tháng 12 để thảo luận và quyết định việc sửa đổi hiến pháp.

Dự kiến kỳ họp thứ 8 của Quốc hội khai mạc ngày 20-10 và kết thúc ngày 27-11, nếu nội dung sửa đổi hiến pháp được đưa vào chương trình thì có thể kỳ họp phải kéo dài thêm vài ngày.

* Cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe dự thảo báo cáo của ban công tác đại biểu về tổng kết hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2004-2011. Theo bản báo cáo, mặc dù có nhiều nỗ lực để khẳng định vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, nhưng hoạt động của HĐND vẫn ít nhiều mang tính hình thức, thể hiện ở việc cơ cấu chưa hợp lý, bố trí cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu, trong giám sát còn nể nang, né tránh, ngại va chạm...

__________

Tin bài liên quan:

Công bố quyết định đình chỉ chức vụ ông Phạm Thanh BìnhĐình chỉ chức vụ ông Phạm Thanh BìnhĐã có văn bản thông báo với Bộ Công anQuản lý tài chính yếu kém, nhiều tổng công ty thua lỗSuy nghĩ về sự phát triển dựa trên các tập đoànVinashin: cơ chế "độc nhất vô nhị” Kiểm điểm, xử lý kỷ luật chủ tịch HĐQT Vinashin Bài học Vinashin: Xem lại cơ chế giám sát các tập đoàn Tái cơ cấu để sửa chữa 3 năm sau Vinashin hết khó khăn Vinashin nợ hơn 80.000 tỉ đồngVinashin vẫn phải trả khoản nợ nước ngoàiVinashin đứng trước nguy cơ phá sảnBắt nguyên Chủ tịch HĐQT Vinashin Phạm Thanh Bình2/3 đội tàu của Vinashin không chạy đượcSẽ tháo gỡ tình trạng thiếu vốn của các thành viên Vinashin

LÊ KIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên