28/05/2026

Hiện nay, nhiều bệnh nhân nhập viện khi gan đã tổn thương nặng, thậm chí suy gan cấp. Đáng lo ngại, 'thủ phạm' trong không ít trường hợp lại là các loại 'thuốc bổ', sản phẩm 'thải độc' tự ý dùng trong thời gian dài. Thuốc ‘bổ’ có thể hại gan ra sao?

Tại sao thuốc "bổ" lại hại gan?

Theo THS.BS Võ Phạm Phương Uyên - Giảng viên bộ môn Nội tổng quát Trường Đại học Y Dược TP.HCM cho biết gan vốn được xem là ‘Nhà máy thải độc’ của cơ thể. Tuy nhiên khi dung nạp “thuốc bổ” vào cơ thể, hầu hết thuốc đều phải đi qua gan để chuyển hóa. Trong quá trình ấy, một số hoạt chất có thể gây tổn thương trực tiếp lên gan hoặc kích hoạt phản ứng miễn dịch bất thường khiến gan bị viêm vào hoại tử. Y học gọi tình trạng này là tổn thương gan do thuốc.

Tại Việt Nam, nhóm thuốc phổ biến gây độc cho gan là các loại thuốc đông y, thảo dược và thực phẩm chức năng. Bên cạnh đó, các thuốc kháng lao, chống động kinh, thuốc điều trị rối loạn mỡ máu, hóa trị hay thuốc ức chế miễn dịch cũng tiềm ẩn nguy cơ cao.

Điểm chung ở nhiều bệnh nhân là thói quen tự mua thuốc theo lời truyền miệng hoặc tin vào quảng cáo trên mạng xã hội. Đáng lo ngại hơn khi không ít sản phẩm “thuốc bổ” còn bị pha trộn hóa chất hoặc chứa chất cấm mà người dùng không thể phân biệt bằng mắt thường.

Những dấu hiệu cảnh báo gan đang bị tổn thương do thuốc

Theo THS.BS Võ Phạm Phương Uyên, tổn thương gan do thuốc diễn tiến rất âm thầm.

Giai đoạn đầu, người bệnh chỉ thấy mệt mỏi, chán ăn, đầy bụng, buồn nôn. Tuy nhiên, phần lớn người bệnh chỉ đi khám khi đã vàng da vàng mắt rõ rệt, đau hạ sườn phải, dị ứng, nước tiểu sậm màu, xuất hiện vết bầm bất thường, thậm chí hôn mê. 

Bất kỳ ai cũng có thể bị tổn thương gan do thuốc, tuy nhiên lứa tuổi trung niên lại chiếm tỉ lệ cao nhất. Đây là độ tuổi thường bắt đầu xuất hiện các bệnh mạn tính hoặc có xu hướng tìm đến “thuốc bổ” thay vì đến thăm khám tại các trung tâm ý tế.

Ngoài ra, người bị viêm gan siêu vi, nghiện rượu bia, người lớn tuổi hoặc dùng nhiều thuốc cùng lúc cũng thuộc nhóm đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh.

undefined - Ảnh 1.

Cảnh báo nguy cơ tổn thương gan đến từ thuốc bổ và thực phẩm chức năng - Minh họa: MẠNH ĐỨC

Để bảo vệ lá gan, bác sĩ khuyến cáo:

- Không tự ý dùng thuốc, kể cả thuốc giảm đau, kháng sinh, thuốc đông y không rõ thành phần hay thực phẩm chức năng. 

- Người lớn tuổi, có bệnh gan mạn tính, uống rượu thường xuyên hoặc đang dùng nhiều thuốc cùng lúc cần tham vấn bác sĩ trước khi dùng bất kỳ sản phẩm nào. 

- Khi xuất hiện vàng da, mệt mỏi kéo dài, buồn nôn hoặc nước tiểu sậm màu sau khi dùng thuốc, người bệnh cần đi khám ngay. 

- Thông báo đầy đủ tất cả loại thuốc, thực phẩm chức năng, thảo dược đang dùng khi gặp bác sĩ.

*Lưu ý: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, trường hợp cụ thể độc giả nên đến bệnh viện để được thăm khám và chẩn đoán chính xác.

Xem thêm: Tra cứu lịch nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 6

Xem thêm: Cách sử dụng máy lạnh đúng giúp tiết kiệm điện, tránh đột quỵ

Xem thêm: Quy chuẩn thiết bị, không gian phòng khi thi TOEFL iBT tại nhà mới nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên