10/04/2026

Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết Trung hạn châu Âu (ECMWF), nhiều khả năng sẽ xuất hiện ‘siêu El Nino’ trong năm nay, có thể khiến nền nhiệt toàn cầu tăng lên mức kỷ lục, dự đoán sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hằng ngày của người dân.

‘Siêu El Nino’ là gì?

“Siêu El Nino” không phải là thuật ngữ chính thức, mà là cách gọi được một số nhà dự báo thời tiết và truyền thông sử dụng để chỉ những đợt El Nino cực mạnh, khi nhiệt độ mặt biển tại khu vực Thái Bình Dương tăng cao hơn mức trung bình trên 2 độ C. Các sự kiện siêu El Nino vốn khá hiếm, trung bình xảy ra mỗi 10-15 năm, nhưng tác động mạnh hơn, kéo dài hơn và lan rộng hơn hiện tượng El Nino thông thường.

Tại sao ‘siêu El Nino’ năm nay lại khiến cả thế giới lo ngại?

So với các đợt El Nino trong quá khứ, hiện tượng dự kiến năm 2026 có tốc độ hình thành nhanh hơn và cường độ tích lũy mạnh hơn tại Thái Bình Dương. Nếu xu hướng này tiếp tục duy trì, thế giới sẽ phải đối mặt với một trong những hình thái thời tiết khắc nghiệt nhất từng được ghi nhận trong lịch sử, thậm chí có thể phá vỡ kỷ lục cường độ El Nino trước đó vào năm 2024.

Theo ông Paul Roundy, Giáo sư Khoa học khí quyển tại Đại học bang New York ở Albany nhận định: “Đây có khả năng là sự kiện El Nino mạnh nhất trong 140 năm trở lại đây.”

Thời tiết cực đoan sẽ ảnh hưởng đời sống ra sao?

Đầu tiên, năng lượng nhiệt dồi dào từ đại dương đóng vai trò như "nhiên liệu" làm tăng sức mạnh cho các cơn bão, khiến chúng thường mạnh lên nhanh chóng trước khi đổ bộ. Điều này có nghĩa là các cơn bão sắp tới dự đoán sẽ càng mạnh hơn, tần suất xuất hiện nhiều hơn, đặt ra thách thức lớn cho công tác dự báo và ứng phó thiên tai tại khu vực ven biển, gây ra những thiệt hại nặng nề cho người dân.

Khí hậu nóng cực đoan cũng khiến cơ thể dễ ngột ngạt, ảnh hưởng toàn diện đến sức khỏe như kiệt sức, sốc nhiệt hay nặng hơn là các bệnh về hệ thần kinh, da liễu.

Chúng ta có thể làm gì khi trời nắng nóng ngày một cực đoan?

ThS.BS Phan Trần Trúc Ly, Phó trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện An Bình (TP.HCM), khuyến cáo người dân nên chủ động bảo vệ sức khỏe qua những nguyên tắc sau đây:

- Bù nước “chủ động”: Khi cảm thấy khát, cơ thể đã mất khoảng 2% lượng nước, nên uống đều đặn khoảng 200ml mỗi 20 phút.

- Chọn mặc quần áo rộng dài, chất liệu cotton và chọn màu sáng để phản xạ bớt nhiệt năng từ Mặt trời. 

- Tuyệt đối không tắm ngay nước lạnh hoặc đứng trước quạt, điều hòa công suất lớn khi vừa đi nắng về.

Ngoài ra, theo bác sĩ Trúc Ly, nếu bản thân hoặc người xung quanh có các biểu hiện say nắng hay sốc nhiệt thì cần phải xử lý như sau:

- Nhanh chóng đưa vào nơi râm mát, thoáng khí, nới lỏng quần áo, lau người bằng khăn mát để hạ nhiệt nhanh.

- Nếu người bệnh còn tỉnh, có thể cho uống nước mát hoặc oresol từng ngụm nhỏ. Tuy nhiên nếu người bệnh lơ mơ, bất tỉnh hoặc co giật thì không cố cho uống nước, mà cần gọi cấp cứu 115 hoặc chuyển ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời.

Xem thêm: Tin vui cho sinh viên và chuyên gia lĩnh vực công nghệ với đề xuất mới nhất từ Bộ Tài chính

Xem thêm: Hai điều kiện để vợ mua nhà ở xã hội dù chồng đã có nhà riêng

Xem thêm: Hướng dẫn lấy lại mật khẩu VssID đơn giản chỉ bằng một tin nhắn

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên