Bản tin 30s Nóng: Xe lu trôi cán chết người đi bộ; Xe tăng Thái Lan bắn cháy sòng bạc Campuchia
Bản tin 30s Nóng 17-12: Xe lu trôi cán chết người đi bộ; Xe tăng Thái Lan bắn cháy sòng bạc Campuchia; Bàn giao căn nhà đầu tiên cho bà con vùng lũ; Lâm Đồng thu hồi toàn bộ dự án Sài Gòn Đại Ninh; Chém nhau trong quán nhậu, 1 người chết…
Bản tin 30s Nóng: Xe lu trôi cán chết người đi bộ; Xe tăng Thái Lan bắn cháy sòng bạc Campuchia
1. Ngày 17-12, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 và UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ bàn giao căn nhà đầu tiên của tỉnh này trong " Chiến dịch Quang Trung ", thần tốc dựng lại mái nhà cho người dân vùng bão lũ. Căn nhà đầu tiên trong chiến dịch tại tỉnh Gia Lai được bàn giao cho gia đình cụ bà Tô Thị Sửa, 88 tuổi, trú thôn Chánh Hội, xã Ngô Mây. Căn nhà kiên cố rộng 55m2 được hoàn thành thần tốc chỉ trong vỏn vẹn 12 ngày, từ lúc Quân đoàn 34 triển khai "Chiến dịch Quang Trung" với sự nỗ lực không biết mệt mỏi bởi bàn tay, khối óc các chiến sĩ Lữ đoàn 7 công binh. "Tiến công bằng tinh thần Quang Trung thần tốc, làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, tận dụng tối đa mọi thời gian, mọi nguồn lực và bằng mọi giá phải có nhà mới cho nhân dân đón Tết. Đây là mệnh lệnh từ trái tim, vì nhân dân quên mình, tinh thần là ở đâu dân khó phải có bộ đội !" - thiếu tướng Nguyễn Trần Long, Phó chính ủy Quân đoàn 34, nói đây chính là mệnh lệnh Quân đoàn giao phó cho các lực lượng khi bước vào chiến dịch. Ngồi vững chãi trong căn nhà mới xây còn thơm mùi hồ, nhìn lên căn gác cao ráo, cụ Sửa cười thật rạng rỡ. Bà cụ bảo đã yên tâm rằng từ nay không còn sợ gió mưa, bão lũ, vui vẻ sống những ngày an nhàn bên con cháu. Cứ ngỡ những ngày vất vả hãy còn kéo dài, nhưng có ngờ đâu chỉ sau 12 ngày từ lúc bộ đội đặt viên đá đầu tiên, bà đã vào ngồi trong căn nhà mới. Ông Cao Văn Mười (55 tuổi), con trai cụ Sửa, cho biết hết sức xúc động khi suốt những ngày đêm lăn lộn trên công trình, anh em cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 7 công binh chưa từng phiền hà gia đình bất cứ điều gì, kể cả ly nước lọc. Cán bộ, chiến sĩ chủ động mọi thứ từ ăn ở, ngủ nghỉ, hạn chế tối đa ảnh hưởng tới sinh hoạt của gia đình.
2. UBND tỉnh Lâm Đồng vừa thông báo thu hồi toàn bộ diện tích đã từng giao và cho phép Công ty cổ phần đầu tư - du lịch Sài Gòn Đại Ninh chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (thường được gọi là dự án Sài Gòn Đại Ninh). Theo thông báo, diện tích bị thu hồi hơn 1.428ha. Lý do thu hồi là doanh nghiệp vi phạm quy định Luật Đất đai, chậm đưa đất vào sử dụng. Dự án Sài Gòn Đại Ninh được cấp chứng nhận đầu tư năm 2010, tổng diện tích khoảng 3.595ha, bao quanh hồ Đại Ninh và trải rộng khu vực Phú Hội, Tà Hine, Ninh Gia, Ninh Loan (Lâm Đồng). Dự án có tổng vốn đầu tư trên 25.000 tỉ đồng, từng được giới thiệu là dự án quy mô rất lớn tại địa phương. Theo kế hoạch, dự án triển khai giai đoạn 2010 - 2018. Tuy nhiên đến nay, dự án mới thi công hơn 20km đường nội bộ và một số hạng mục khác. Chủ đầu tư được xác định đã rót khoảng 2.296 tỉ đồng vào dự án. Trước đó tháng 6-2020, Thanh tra Chính phủ kết luận dự án có sai phạm về đất đai, đầu tư và yêu cầu chấm dứt hoạt động, thu hồi đất. Tháng 7-2021, Thanh tra Chính phủ điều chỉnh một số nội dung, đề nghị địa phương hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục giãn tiến độ, điều chỉnh dự án theo Luật Đầu tư 2014, gia hạn sử dụng đất theo Luật Đất đai 2013 và khẩn trương triển khai đúng quy mô đã phê duyệt. Đây là dự án có liên quan đến việc xử lý tham nhũng. Tháng 3-2023, ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, bị bắt về hành vi nhận hối lộ. Tháng 8-2023, bà Trần Bích Ngọc, Vụ trưởng Vụ I thuộc Văn phòng Chính phủ, bị khởi tố, bắt tạm giam. Đầu tháng 1-2024, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ. Cuối tháng 1-2024, ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, cũng bị khởi tố, bắt tạm giam.
3. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 7h sáng nay, nhiệt độ tại TP.HCM không quá thấp, mức nhiệt dao động 24 - 25 độ C. Tuy nhiên do trời nhiều mây, nắng yếu nên cảm giác mát mẻ, không oi bức. Tại TP.HCM sáng nay trời có lớp mù bao phủ. Lớp mù này nhìn khá rõ bằng mắt thường, các tòa nhà cao tầng mờ ảo trong lớp mù này. Ở sát mặt đất lớp mù mỏng hơn. Theo thông tin từ Cổng thông tin quan trắc môi trường, số liệu đo được tại Khu liên cơ quan Bộ Nông nghiệp và Môi trường số 20 đường Lý Chính Thắng chất lượng không khí AQI ở mức 126. Còn tại ngã ba Lê Hữu Kiều và Trương Văn Bang (phường Cát Lái), chất lượng không khí ở mức 124. Đây là mức kém sẽ gây ảnh hưởng tới những người nhạy cảm gặp phải các vấn đề về sức khỏe, những người bình thường ít ảnh hưởng. Về trưa mù tan, trời nắng mạnh trở lại. Thông thường vào cuối năm, khi các đợt không khí lạnh từ phương bắc tràn về và khuếch tán tới miền Nam sẽ khiến thời tiết có những ngày mù. Đây là dạng mù hỗn hợp, bao gồm cả sương mù và mù khô. Ngoài hơi nước còn có bụi và một số chất lơ lửng khác. Do đó cơ quan chức năng cảnh báo người dân cần chú ý che chắn kỹ khi ra đường, nhất là những người nhạy cảm về hô hấp và trẻ nhỏ sức đề kháng còn yếu.
4. Công an xã Minh Thạnh, TP.HCM (khu vực thuộc huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương cũ) đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm thiếu niên liên quan đến việc chạy xe máy tốc độ cao, la hét và nằm trên yên xe, quệt chân chống xe xuống đường tạo thành tia lửa xảy ra trên địa bàn. Theo Công an xã Minh Thạnh, hành vi của nhóm thiếu niên trên có dấu hiệu về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, Công an xã Minh Thạnh đã phát hiện một số tài khoản mạng xã hội đăng tải các đoạn video về một nhóm người điều khiển xe máy trên đường với tốc độ cao, la hét. Ngoài ra, nhóm này còn nằm trên yên xe, quệt chân chống xe xuống đường tạo thành tia lửa nên đã tiến hành vào cuộc xác minh và xác định được 8 người có độ tuổi đủ 13 đến dưới 18 tuổi (đang sinh sống ở xã Minh Thạnh) có liên quan đến vụ việc trên. Quá trình làm việc, nhóm thiếu niên đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật trên có tính bộc phát. Hành vi này được thực hiện vào tối 11-12 tại đoạn đường ĐT 744, ấp Hòa Thành và ĐT 749B, ấp Hòa Lộc, xã Minh Thạnh. Hiện vụ việc đang được Công an xã Minh Thạnh điều tra, xử lý theo quy định.
5. Chiều 17-12, ông Trần Hữu Minh Tùng - Chủ tịch UBND phường Tiến Thành (tỉnh Bình Thuận cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng ) - cho biết đã làm việc với các bên liên quan vụ nhân viên cây xăng không nhận chuyển khoản từ khách hàng. Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video phản ánh sự việc xảy ra tại cửa hàng xăng dầu Tiến Thành (DNTN Xăng dầu Tiến Thành, phường Tiến Thành). Theo nội dung video, một người dân điều khiển xe máy vào cây xăng trên đổ 50.000 đồng xăng. Do không mang tiền mặt nên khách hàng này trả bằng hình thức chuyển khoản. Tuy nhiên, nhân viên bán xăng không chấp nhận chuyển khoản và hút lại toàn bộ xăng đã bán. Do xe hết xăng nên khách hàng phải dắt bộ thêm 3km. Theo vị chủ tịch UBND phường Tiến Thành, sau khi mạng xã hội lan truyền đoạn video trên, địa phương đã mời chủ cây xăng lên làm việc. Tại buổi làm việc, chủ cây xăng thừa nhận việc nhân viên đối xử với khách hàng như vậy là không chuẩn mực, không đúng quy định của doanh nghiệp là tiếp nhận mọi hình thức thanh toán hợp lý của khách hàng. Từ đó, chủ cây xăng cho biết đã cho thôi việc nhân viên trong vụ việc trên, đồng thời yêu cầu tất cả nhiên viên còn lại phải chăm sóc khách hàng tốt hơn.
6. Một vụ tai nạn hy hữu xảy ra trên đường liên xã thuộc thôn Long Hưng 2, xã Bình Tân, tỉnh Đồng Nai khi một xe lu đang dừng bất ngờ mất thắng, trôi tự do xuống dốc tông chết một người đi bộ và nhiều tài sản vào chiều 16-12. Ngày 17-12, lực lượng chức năng Đồng Nai đang điều tra vụ xe lu trôi tự do tông chết người đi đường. Nạn nhân là bà L., 75 tuổi, ngụ xã Bình Tân, tỉnh Đồng Nai. Thông tin ban đầu, chiều 16-12, tài xế Trần Trí Tài (19 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe lu dừng ở đường liên xã, hướng từ xã Bình Tân đi tỉnh Tây Ninh (đoạn thuộc thôn Long Hưng 2, xã Bình Tân). Khi xe đang dừng thì bất ngờ mất thắng trôi tự do xuống dốc tông vào bà L. đi bộ bên lề đường bên phải. Sau đó, xe lu này tiếp tục lao lên lề đường đụng vào trước nhà bà Thủy (59 tuổi, thôn 3, xã Bình Tân) mới dừng lại. Vụ tai nạn hy hữu khiến bà L. tử vong sau đó. Một số tài sản trước nhà bà Thủy bị xe lu cán nát, hư hỏng. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
7. Ngày 17-12, thông tin từ công an phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai cho biết Phạm Văn Thuận (30 tuổi) và Phan Văn Hòa (24 tuổi) - hai nghi phạm vụ chém người tại một quán nhậu trên địa bàn - đã ra đầu thú. Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 17-12, trong lúc nhậu thì Hòa xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với quản lý của quán. Sau đó Hòa và Thuận rời quán, khoảng 15 phút sau thì quay lại, mang theo dao và kiếm lao vào chém, đâm một nhóm khách đang ngồi nhậu khiến 1 người chết, nhiều người bị thương. Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra vụ việc.
8. Ngày 17-12, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã bắt được cặp tình nhân gây ra hàng loạt vụ trộm cắp trên địa bàn tỉnh sau nhiều năm lẩn trốn. Đó là Lê Quốc Thái (32 tuổi) và Nguyễn Thị Phương Liên cùng trú tại TP.Hồ Chí Minh. Cả 2 sống với nhau như vợ chồng và có 2 con chung. Liên quan đến nhóm này còn có Nguyễn Minh Huy (28 tuổi) trú tại xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, sau khi gây án, Huy đã bị bắt còn Thái và Liên bỏ trốn khỏi địa phương. Theo điều tra ban đầu, Huy và Thái quen biết nhau khi cùng chấp hành án tại Trại giam Mỹ Phước, tỉnh Tiền Giang (cũ). Sau khi ra tù, khoảng tháng 6-2022, Huy đến TP.Hồ Chí Minh tìm việc làm thì gặp lại Thái. Do cần tiền tiêu xài nên cả 2 đã rủ nhau lên Đắk Lắk thuê nhà nghỉ để trộm cắp. Đến tháng 10-2022, Liên lên Đắk Lắk ở cùng với Thái rồi cả 3 cùng tham gia trộm cắp. Từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 11-2022, Thái và Huy đã gây ra 8 vụ trộm cắp. Trong đó, Liên cùng tham gia 4 vụ. Tổng giá trị tài sản chiếm đoạt hơn 240 triệu đồng. Sau khi biết tin Huy bị bắt, Thái cùng Liên đã lẩn trốn đến nhiều tỉnh thành trong nước và Campuchia. Mới đây, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk xác định cả hai vừa từ Campuchia về lại Việt Nam và xuất hiện tại xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai nên cử 1 tổ công tác đến Đồng Nai bắt giữ.
9. Chuyển sang phần tin quốc tế. Ngày 17-12, các cuộc đụng độ ở biên giới Campuchia - Thái Lan bước sang ngày thứ 11 kể từ khi bùng phát hôm 7-12 và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Quân đội Thái Lan tung clip xe tăng nước này nã pháo bắn cháy một khu sòng bạc của Campuchia, được cho là nơi phóng các má bay không người lái tấn công Thái Lan. Báo Khmer Times đưa tin Thái Lan tiếp tục pháo kích, không kích xuống các khu vực biên giới của Campuchia vào sáng 17-12. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia bà Maly Socheata cho biết tính đến sáng 17-12 phía Campuchia ghi nhận 17 người thiệt mạng và 77 người bị thương. Cùng ngày, Báo The Nation đưa tin quân đội Thái Lan thông báo hai binh sĩ nước này thiệt mạng khi bảo vệ khu vực Prasat Ta Kwai (tỉnh Surin) trong đụng độ tối 16-12. Cùng lúc, Quân khu 2 Thái Lan cho biết đã dùng xe tăng bắn phá một khu phức hợp casino gần đèo Chong Sai Taku (huyện Ban Kruad, tỉnh Buri Ram), cáo buộc địa điểm này bị sử dụng cho hoạt động tấn công bằng máy bay không người lái. Theo hãng tin Reuters, các điểm nóng dọc đường biên giới giữa Thái Lan và Campuchia đã khiến hơn nửa triệu người phải sơ tán và số người chết được ghi nhận ở mức gần 40.
10. Theo một bức thư mà Hãng tin AFP tiếp cận được vào ngày 16-12, Venezuela đã khiếu nại lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về vụ Mỹ "cướp" tàu chở dầu tại vùng biển Caribê. Tuần trước, các lực lượng Mỹ đã bắt giữ một tàu chở dầu của Venezuela bị cho là đang vận chuyển dầu giao dịch trên thị trường chợ đen, vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ. Washington cho biết họ dự định giữ lại số hàng này. Venezuela kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lên án cái gọi là "hành vi cướp biển do nhà nước bảo trợ, việc sử dụng vũ lực quân sự một cách bất hợp pháp đối với một tàu tư nhân, và vụ cướp hàng hóa phát sinh từ hoạt động thương mại quốc tế hợp pháp". Venezuela cũng yêu cầu Mỹ trả tự do cho các thuyền viên của con tàu mà họ cho là đã bị "bắt cóc".
11. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay và ngày mai, phía Tây Bắc Bộ trời rét, có nơi rét đậm; một số nơi có mưa rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ; nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, có nơi trên 23 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ; nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế phía Bắc có mưa vài nơi, trời rét; phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ; nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ. Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ; cao nhất từ 28-31 độ. Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ; cao nhất từ 26-29 độ. Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận