Bản tin 30s nóng: Người đẩy CSGT vào xe tải từng nhốt công an xã trong nhà; Flycam sân bay Long Thành
Bản tin 30s nóng 14-12: Người đẩy CSGT vào xe tải từng nhốt công an xã trong nhà; Sân bay Long Thành sắp 'về đích', đón chuyến bay đầu tiên; Xe máy tông xe tải đậu ven đường, 3 người chết; Cầu Bình Phước 1 được nâng cao hơn 1,2 mét…
1 - Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip người đàn ông chống đối, nhốt cán bộ công an trong nhà. Thông tin với Tuổi Trẻ Online sáng 14-12, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết người đàn ông trong clip chính là Đặng Từ Thịnh (48 tuổi, trú tại thôn Tân Độ, xã Phượng Dực, Hà Nội). Thịnh chính là người đàn ông đẩy đại úy cảnh sát giao thông vào đầu xe tải , sau khi xin bỏ qua vi phạm không được hôm 11-12. Trong khi đó, đoạn clip nhốt cán bộ công an xảy ra năm 2024, khi Công an xã Hồng Minh - huyện Phú Xuyên (cũ) phát hiện Thịnh lái xe ba bánh tự chế ra đường. Thịnh sau đó có hành vi hung hãn, chống đối nhốt cán bộ công an xã trong nhà, cản trở lực lượng thực thi công vụ. Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông "Cái ác được phát sinh từ thói cua cậy càng, cá cậy vây, cho rằng đây là làng mình, nhà mình thì thích làm gì cũng được. Khi cái sai không bị lên án, tất yếu nó lại tiếp tục được nuôi dưỡng phát triển", Cục Cảnh sát giao thông cũng cho biết liên quan đến vụ việc đẩy cán bộ công an vào đầu xe tải, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 12 - thành phố Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Từ Thịnh về tội giết người.
2 - Sáng 14-12, lực lượng chức năng phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục khắc phục sự cố do cây Tung cổ thụ gãy đổ, làm dứt dây điện và sập một phần nhà người dân vào ngày 13-12.
Ghi nhận tại hiện trường, cây Tung cổ thụ đường kính khoảng 2 m, cao khoảng 40 m tại đường Thi Sách, phường Tân Lập đã bị bật gốc, đổ sang phía bên kia đường, thuộc địa bàn phường Buôn Ma Thuột. Cây Tung cổ thụ đã đè làm hỏng mái nhà, sập tường ở phòng khách của gia đình ông Lưu Triều An. Rất may, thời điểm xảy ra vụ việc, gia đình ông An đã ra ngoài nên vụ việc không gây thiệt hại về người. Người thân ông An cho biết, tối 12-12, có một phụ nữ bị té gần cây Tung cổ thụ. Khi hỗ trợ phụ nữ này, người dân phát hiện cây Tung đã bị lung lay, có dấu hiệu ngã đổ nên cảnh báo gia đình ông An. Gia đình ông An đã bàn bạc, đề nghị chủ cây Tung cổ thụ chặt bỏ cây để tránh việc cây đổ, làm sập nhà của ông. Sáng cùng ngày, chủ cây gọi người đến cưa cắt. Tuy nhiên, khi thợ cắt cây chưa đến thì cây Tung đã bật hốc đè lên toàn bộ phần mái nhà và làm sập phòng khách của ông An. Hiện gia đình ông An và chủ cây đang thương lượng để giải quyết vụ việc.
3 - Ngày 14-12, ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Chư Păh (Gia Lai), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết. Theo đó, vụ tai nạn xảy ra khoảng 0h55 ngày 14-12 tại đường Lý Thường Kiệt, làng Krái, xã Chư Păh. Thời điểm trên, anh S. chạy xe máy chở theo R. và H. (đều 13 tuổi), cùng trú làng Krái, đi trên đường Lý Thường Kiệt, hướng ra đường Hùng Vương. Khi xe máy chạy đến khu vực trên thì tông vào đuôi xe tải đang đỗ cùng chiều phía trước khiến cả 3 người đi trên xe máy gặp thương tích rất nặng, được người dân đưa đi cấp cứu. Nhưng sau đó cả 3 người đã tử vong. Được biết, chiếc xe tải trong vụ việc do bà N. (43 tuổi), trú xã Chư Păh, sở hữu. Nguyên nhân ban đầu gây ra vụ tai nạn được xác định là người lái xe máy không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ. Qua xác minh, nạn nhân S., người cầm lái xe máy, không có giấy phép lái xe, có đội mũ bảo hiểm. Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra đang kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy của người lái xe. Khu vực xảy ra tai nạn là đường 2 chiều, có vạch kẻ đường, không bị che khuất tầm nhìn. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.
4 - Chiều 14-12, một lãnh đạo UBND xã Mai Châu (tỉnh Phú Thọ) xác nhận trên quốc lộ 6, đoạn qua địa bàn xã vừa xảy ra vụ sạt lở đất đá. Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai vụ sạt lở đất, đá làm 3 người bị vùi lấp (2 công nhân thuộc công ty quản lý đường bộ 2 đang làm nhiệm vụ sơn kẻ đường và 1 người dân đi xe máy qua đường chưa xác định danh tính). Hình ảnh từ camera hành trình cho thấy, thời điểm xảy ra vụ sạt lở, có nhiều ô tô, xe máy đang qua đoạn đường này thì đất đá bất ngờ đổ ập xuống. Tại hiện trường, đất đá tràn ra chắn ngang toàn bộ mặt đường khiến các phương tiện chưa thể lưu thông qua quốc lộ 6. Công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành, đồng thời lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, đảm bảo an toàn khu vực sạt lở.
5 - Những ngày qua, hơn 15.000 nhân lực cùng 3.000 máy móc, thiết bị đang "chạy nước rút" trên công trường sân bay quốc tế Long Thành. Sau 4 năm 9 tháng kể từ ngày khởi công 5-1-2021, hình hài "siêu sân bay" lớn nhất cả nước đã hiện rõ, hướng đến khai thác thương mại vào giữa năm 2026.
12h trưa 13-12, phóng viên Tuổi Trẻ ghi nhận nhiều nhóm công nhân mướt mồ hôi giữa nắng gắt nhưng vẫn cẩn thận rà soát từng chút một trên đường băng cất hạ cánh số 1 dài hơn 4km. Hàng chục xe chuyên dụng được huy động từ Tân Sơn Nhất, Cần Thơ, Cam Ranh cùng với xe của nhà thầu nối đuôi nhau chạy chậm và đều. Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, trên công trường, nhiều hạng mục chính đã hoàn thành. Bay kiểm tra, hiệu chuẩn được thực hiện từ cuối tháng 9 đến cuối tháng 10-2025, giúp các đơn vị rà soát độ đồng bộ của hệ thống kỹ thuật, năng lực dẫn đường, chiếu sáng, khí tượng, cùng các quy trình phối hợp khai thác trước khi bước vào vận hành thử ở mức độ sâu hơn. Sự thay đổi dễ nhận thấy nhất thời điểm này là "tinh thần" công trường. Các mũi thi công không còn chỉ chạy tiến độ khối lượng mà tập trung vào những công việc chi tiết, đòi hỏi độ chính xác cao và khả năng nghiệm thu theo chuẩn vận hành sân bay. Trước "giờ G" ngày 19-12, bên trong nhà ga Long Thành, phóng viên Tuổi Trẻ quan sát nhiều hạng mục trên đà hoàn thiện nhưng cũng còn nhiều hạng mục đang tiếp tục xây dựng, lắp đặt trang thiết bị. Theo kế hoạch, ngày 15-12 sẽ diễn ra chuyến bay kỹ thuật từ Tân Sơn Nhất đến Long Thành rồi quay lại, thời gian bay khoảng 40 phút. Ngày 19-12, chuyến bay đặc biệt tiếp theo sẽ khởi hành từ Nội Bài và hạ cánh xuống Long Thành.
6 - Ngày 14-12, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã lập biên bản xử phạt 16 người chạy xe mô tô phân khối lớn vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông. Theo đó qua công tác nắm tình hình và hệ thống camera giám sát, rạng sáng 14-12, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện đoàn xe mô tô phân khối lớn di chuyển với tốc độ cao trên quốc lộ 1. Khi hàng loạt xe mô tô chạy đến gần trước khu vực Khu công nghiệp Tân Hương (xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp) thì bị cảnh sát chặn dừng lại để kiểm tra. Tại đây các trường hợp bị xử lý chủ yếu vi phạm như điều khiển xe gắn biển số sử dụng chất liệu khác sơn, dán lên chữ, số của biển số xe; điều khiển xe gắn biển số không đúng quy cách theo quy định; điều khiển xe gắn biển số bị che lấp; không có giấy phép lái xe; đi không đúng làn đường; chạy quá tốc độ quy định. Những người này cho biết chạy xe mô tô phân khối lớn từ TP.HCM xuống TP Cần Thơ để tham dự đại hội mô tô khi đang trên đường về lại TP.HCM thì gặp cảnh sát giao thông. Theo cảnh sát giao thông mức phạt đối với các vi phạm của các xe trên từ 5 triệu đến 20 triệu đồng, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm. Đồng thời, yêu cầu các trường hợp vi phạm phải khắc phục ngay các lỗi như tháo bỏ chất liệu dán trên biển số, điều chỉnh biển số về đúng quy cách. Một số trường hợp vi phạm không có giấy phép lái xe hoặc vi phạm nồng độ cồn, xe đã bị tạm giữ theo đúng quy định.
7 - Chiều 14-12, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Viết Quang - Trưởng Phòng Quản lý hạ tầng số 2 (Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ - Sở Xây dựng TP.HCM) - cho biết việc nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1 đã được đơn vị thi công hoàn thiện.
Từ ngày 14-12, đơn vị thi công sẽ bắt đầu hạ kích, dự kiến hoàn tất vào 16-12, sau đó chuyển sang thảm đường dẫn, thử tải và gia cố để chuẩn bị đưa cầu vào khai thác. Cầu Bình Phước 1 được nâng thêm 1,25m so với cao độ cũ, triển khai từ cuối tháng 10. Trong thời gian thi công, hai cầu sắt tạm được dựng ở hai nhịp đầu và cuối để xe máy lưu thông không gián đoạn. Trước đó, cầu Bình Triệu 1 cũng đã được nâng tĩnh không thêm 1,08m. Cả hai công trình đều áp dụng công nghệ kích nâng đồng bộ của đội "thần đèn", dùng hệ thống kích thủy lực đặt dưới trụ và dầm cầu để nâng toàn khối cầu hàng ngàn tấn mà không cần tháo dỡ hay xây mới. Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết các công đoạn được kiểm soát chặt chẽ, trong đó giai đoạn vận hành kích nâng đòi hỏi nhà thầu tập trung cao, huy động nhiều nhân lực để bảo đảm an toàn. Cầu Bình Phước 1 có tổng tải trọng kết cấu khoảng 9.000 tấn; việc nâng làm tuần tự theo từng liên nhịp, trung bình 4-8cm mỗi ngày. Đây là dự án kích nâng đồng bộ thứ hai tại Việt Nam, sau cầu Bình Triệu 1.
8 - Ngày 14-12, Sở Y tế Quảng Ngãi đã có báo cáo vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến nhiều người nhập viện, các bệnh nhân cho biết đã ăn bánh mì mua tại các điểm "Bánh mì Hồng Vân". Theo đó, Từ khoảng 15h ngày 11-12 đến 8h ngày 13-12, các bệnh nhân cho biết đã mua và sử dụng bánh mì tại nhiều quầy kinh doanh bánh mì Hồng Vân trên địa bàn; ca đầu tiên xuất hiện triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn, sốt cao từ 17h ngày 11-12. Đến 10h sáng 14-12, tổng số bệnh nhân nhập viện điều trị là 50. Cơ quan chức năng đã kiểm tra và bước đầu xác định các điểm bán lấy chả, xíu mại, bơ… từ một nguồn, là cơ sở do ông Nguyễn Hồng làm chủ tại 280 Nguyễn Nghiêm (phường Cẩm Thành); riêng điểm 1156 Quang Trung là nhượng quyền và không lấy rau, bánh mì từ ông. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở chưa xuất trình hồ sơ pháp lý, nguồn gốc nguyên liệu, giấy khám sức khỏe, xác nhận tập huấn an toàn thực phẩm và hồ sơ công bố sản phẩm; nơi sản xuất cũng bị nhận xét chưa đảm bảo nguyên tắc vệ sinh theo quy định. UBND phường Cẩm Thành đã niêm phong toàn bộ thực phẩm còn lại tại các quầy và cơ sở, yêu cầu tạm ngừng kinh doanh chờ kết luận. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi đã lấy 17 mẫu thực phẩm và 6 bệnh phẩm để xét nghiệm, tìm nguyên nhân vụ việc.
9 - Chuyển sang phần tin thế giới. Ít nhất 2 người chết, 8 người bị thương trong vụ xả súng tại Đại học Brown danh tiếng của Mỹ vào tối 13-12 (giờ địa phương). Cục Điều tra Liên bang (FBI) và các quan chức liên bang khác của Mỹ cũng đã có mặt tại hiện trường, điều tra vụ việc.
Vụ xả súng đúng lúc các kỳ thi đang diễn ra vào thời điểm đó làm 2 người chết, 8 người bị thương. Các quan chức khác tại họp báo thông báo cảnh sát đang tìm kiếm nghi phạm là một người đàn ông mặc đồ đen. Cục Điều tra Liên bang (FBI) và các quan chức liên bang khác của Mỹ cũng đã có mặt tại hiện trường. Trường đã phát thông báo cho sinh viên về vụ xả súng đang diễn ra và khuyên họ ẩn nấp cho đến khi có thông báo mới, khóa cửa và tắt điện thoại. Trong khi đó, Phó cảnh sát trưởng thành phố Providence, ông Tim O'Hara, nói rằng cảnh sát đang tìm kiếm các đoạn video liên quan trên camera giám sát để truy tìm kẻ xả súng. Cảnh sát cũng kêu gọi cư dân trong khu vực xảy ra vụ xả súng xem lại đoạn phim từ camera cửa để tìm kiếm "bất cứ điều gì trông khả nghi". Đại học Brown nằm trên đồi College Hill ở Providence, thủ phủ của bang Rhode Island. Trường đại học có hàng trăm tòa nhà, bao gồm các giảng đường, phòng thí nghiệm và ký túc xá. Đây là trường đại học lâu đời và danh tiếng của Mỹ, nằm trong nhóm Ivy League.
10 - Ngày 13-12, giờ địa phương, Israel tuyên bố đã diệt chỉ huy Raad Sa'ad, người đứng đầu bộ phận sản xuất vũ khí thuộc cánh quân sự của phong trào Hồi giáo Hamas và chịu trách nhiệm chế tạo các vũ khí như bệ phóng rocket, tên lửa và vũ khí chống tăng. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz xác nhận đã ra lệnh ám sát ông Raad Sa'ad để trả đũa vụ Hamas kích hoạt thiết bị nổ làm bị thương lực lượng của Tel Aviv cùng ngày. Quân đội Israel mô tả ông Sa'ad là một trong những kiến trúc sư của cuộc tấn công ngày 7-10-2023 vào Israel, sự cố đã châm ngòi cho cuộc chiến ở Dải Gaza.
11 - Ngày 13-12 (theo giờ địa phương) tờ New York Post đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump dự khán trận đấu bóng bầu dục giữa đội Navy Midshipmen và Army Black Knights tại sân vận động thành phố Baltimore, bang Maryland. Hai đội đại diện cho Học viện Hải quân Mỹ và Học viện Lục quân Mỹ, một trong những cặp đại kình địch lâu đời nhất của thể thao nước này. Trước khi trận đấu bắt đầu, ông Trump tiến ra sân, bắt tay các cầu thủ giữa những tràng reo hò từ khán đài chật kín khán giả. Trọng tài đưa cho Tổng thống Mỹ một đồng xu và mời ông tung nó lên. Đây là thủ tục trước mỗi trận đấu, để quyết định đội nào có quyền chọn bóng trước. Thay vì đặt lên ngón tay cái rồi búng, ông Trump lại đặt xu vào lòng bàn tay rồi hất lên. Đồng xu rơi xuống đất và hiện mặt sấp, Army Black Knights giành quyền phát bóng. Video ghi lại cách Tổng thống Mỹ tung đồng xu nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Phóng viên thể thao Clay Travis nói rằng đồng xu ông Trump tung "không xoay một chút nào". Số khác cho rằng Tổng thống Mỹ dường như không biết cách tung đồng xu.
12 - Ngày 13-12, Messi đang ở Ấn Độ trong khuôn khổ chuyến du đấu, nơi anh dự kiến tham dự các buổi hòa nhạc, các buổi huấn luyện bóng đá cho thanh thiếu niên và tham dự các hoạt động từ thiện tại Kolkata, Hyderabad, Mumbai và Delhi. Theo các báo cáo trên truyền thông Ấn Độ, nhà vô địch World Cup 2022 đã đi vòng quanh sân vận động Salt Lake vẫy tay chào người hâm mộ, nhưng rất đông cổ động viên đã tiến đến cố gắng tiếp cận Messi. Do lo ngại về an ninh nên Messi đã vội vã rời đi chỉ sau 20 phút. Điều này đã tạo nên làn sóng giận dữ từ mọi người. Video từ tờ ANI của Ấn Độ , cho thấy nhiều người hâm mộ đã đập phá, ném những chiếc ghế bị bẽ gãy trên khán đài và các vật thể khác xuống sân, một số người đã trèo qua hàng rào bao quanh sân. Ban tổ chức chuyến lưu diễn chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức khi được hỏi về vụ việc, nhưng ông Satadru Dutta, người tổ chức chính của sự kiện đã bị cảnh sát tạm giữ. Thủ hiến bang Tây Bengal, bà Mamata Banerjee đã xin lỗi Messi và ra lệnh điều tra vụ việc.
13 - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay và ngày mai 15-12 khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm; riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt lạnh này ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C. Do ảnh hưởng của không khí lảnh và các yếu tố khác, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Còn ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn mưa đề phòng dông, lốc, sấm sét.
Chuyển sang tình hình thời tiết tại một số thành phố. Khu vực Hà Nội ngày mai 15-12, trời ít mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 14 độ C, cao nhất 22 độ C. Khu vực Đà Nẵng trời nhiều mây, có mưa dông, nhiệt độ thấp nhất khoảng 22 độ C, cao nhất 27 độ C. Còn ở TP.HCM thì ngày mai 15-12, trời có mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 24 độ C, cao nhất 33 độ C.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận