09/12/2025

Bản tin 30s nóng 9-12: Bắt tạm giam ‘tổng tài’ vụ chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê; Lời kể của người thoát chết trong vụ tai nạn trên cao tốc; Người đàn ông nghi đột tử trong lúc đạp xe tập thể dục trên cầu Bình Lợi, TP.HCM…

1 - Một gia đình về quê chú rể ở Lâm Đồng dự đám cưới, trong lúc trở ra Ninh Bình thì xe khách 16 chỗ va chạm với xe đầu kéo trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khiến 4 người chết, nhiều người bị thương.

 H-T; Ông Nguyễn Văn Hạnh

(55 tuổi, trú Ninh Bình)

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 4h12 cùng ngày tại Km71+200 cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (thuộc thôn Bích Ngô, xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng). Hiện tại đang có 7 người điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam. Vụ tai nạn đang được cảnh sát điều tra.

2 - Khoảng 8h ngày 9-12, lực lượng chức năng phường Hiệp Bình (TP.HCM) vẫn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông đạp xe đạp tập thể dục tử vong trên cầu Bình Lợi.

Trước đó, khoảng 5h cùng ngày, người dân đi trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn vừa lên cầu Bình Lợi thuộc phường Hiệp Bình, bất ngờ phát hiện người đàn ông đạp xe đạp tập thể dục loạng choạng tay lái, ngã xuống đường.

Theo thông tin ban đầu, người dân đi đường nhanh chóng đỡ người đàn ông dậy nhưng đã bất tỉnh. Mọi người nhanh chóng gọi cấp cứu đến nhưng người đàn ông đã tử vong ngay sau đó.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Hiệp Bình phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân. Lực lượng chức năng xác định người tử vong là ông H. (68 tuổi, ngụ phường Dĩ An, TP.HCM).

Ông Đ. (người đạp xe đạp tập thể dục cùng nhóm ông H.) cho biết ông H. có sở thích đạp xe tập thể dục hơn 10 năm nhưng có bệnh hen suyễn, phải uống thuốc mỗi ngày. Sáng 9-12, ông H. rời nhà quên mang theo thuốc rồi chạy xe đạp cùng nhóm trên đường Phạm Văn Đồng. Gia đình phát hiện liền lấy xe máy mang thuốc đi tìm nhưng không gặp, sau đó mới nhận được tin đau lòng.

3 - Kiểm tra đột xuất một cửa hàng chim cảnh trên đường Lê Hồng Phong (phường Vườn Lài, TP.HCM), tổ công tác phát hiện 16 loài với 341 con chim không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Ngày 8-12, tổ công tác gồm Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 - Chi cục Kiểm lâm TP.HCM phối hợp với Chi cục Kiểm lâm vùng III, Phòng 3 - Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm và môi trường (C05), Đội đặc nhiệm thuộc Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Công an phường Vườn Lài kiểm tra đột xuất việc mua, bán động vật rừng tại một cửa hàng chim cảnh trên đường Lê Hồng Phong (phường Vườn Lài). Ở thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại cửa hàng đang bày bán một số loài động vật rừng trong lồng không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tổ công tác ghi nhận có 16 loài với 341 con chim không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Trong số đó, hai loài là động vật rừng nhóm 2B (gồm: chim chích chòe lửa, chim họa mi), và 14 loài là động vật rừng thông thường. Tổ công tác đã tạm giữ số chim trên đưa về Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 (cơ sở 2, địa chỉ ở xã An Nhơn Tây, TP.HCM) để nuôi dưỡng, chăm sóc và xử lý theo quy định.

4 - Ngày 9-12, thông tin từ Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 - Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cho biết đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 5 người về hành vi bán động vật rừng thông thường không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. 5 người này bị phạt với tổng số tiền 7 triệu đồng, căn cứ theo Nghị định 35/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 07/2022/NĐ-CP).

Theo đại diện Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 - Chi cục Kiểm lâm TP.HCM, trong những trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính nêu trên có tình tiết giảm nhẹ như: chấp hành, thành khẩn khai báo; có giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn của địa phương.

Trước đó, ngày 25-11, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 - Chi cục Kiểm lâm TP.HCM phối hợp với Công an phường Chợ Lớn kiểm tra khu vực bày bán chim tại lề đường Thuận Kiều (phường Chợ Lớn).

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 1.000 con chim thuộc một số loài như: chim cu, ri, áo già, sẻ, chào mào, chim sâu… bày bán không có giấy tờ, hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Theo đại diện Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1, các loài chim trên là động vật rừng thông thường. Số chim trên được đơn vị đưa về cơ sở 2 (địa chỉ ở xã An Nhơn Tây, TP.HCM) để nuôi dưỡng, chăm sóc và xử lý theo quy định.

5 - Sáng 9-12, Tòa án nhân dân TP.HCM mở phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Công ty AIC và Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM.

Trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu xảy ra tại Công ty AIC và Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC), ông Lê Hồng Sơn (cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM) và 14 đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó 4 bị cáo, gồm: bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, ông Trần Đăng Tấn, bà Nguyễn Thị Tích, bà Lê Thanh Thy đã bỏ trốn và đang bị truy nã. Dù vắng mặt, bà Nhàn vẫn có 5 luật sư bào chữa. Bị hại được xác định là Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện (cũ) – người kế thừa quyền lợi nghĩa vụ này là các phòng văn hóa – xã hội xã/phường, 89 trường THPT trên địa bàn TP.HCM, và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM. UBND TP.HCM, Sở Tài chính TP.HCM, Sở Y tế TP.HCM, 6 bệnh viện và 57 cá nhân, tổ chức khác được xác định là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Cáo trạng xác định bà Nhàn là chủ mưu, chỉ đạo thành lập nhóm công ty "quân xanh" tham gia các gói thầu trong cả nước, nhằm thực hiện các hành vi thông thầu, gian lận trong đấu thầu để giúp Công ty AIC trúng 171 gói thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước với tổng số tiền là 145 tỉ đồng. Dự kiến vụ án được xét xử từ ngày 9-12 và kết thúc ngày 12-12.

6 - Ngày 9-12, Công an phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị cho biết các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đang vào cuộc điều tra vụ đánh nhau khiến một nam thanh niên tử vong tại một quán bida trên địa bàn.

Nạn nhân được xác định là anh Phạm Anh Quân (17 tuổi)

Công an phường Ba Đồn đã bàn giao đối tượng Nguyễn An Bảo Chinh (18 tuổi) là nghi phạm gây ra vụ việc cho Công an tỉnh Quảng Trị để điều tra.

Trước đó, chiều 7-12, Quân và Chinh đã xảy ra mâu thuẫn tại một quán bida trên địa bàn phường Ba Đồn. Lời qua tiếng lại, cả hai lao vào đánh nhau. Sau đó, Quân ngã xuống trên bàn bida rồi bất động.

Phát hiện sự việc, những người có mặt đã đưa Quân đi cấp cứu, sau đó chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế. Dù được điều trị tích cực, nạn nhân đã không qua khỏi do thương tích quá nặng.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định cả 2 thanh niên vốn là bạn bè, đều trú tại phường Ba Đồn. Hiện gia đình đang tổ chức lễ an táng cho nạn nhân.

7 - Ngày 9-12, lực lượng Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp Công an phường Hiệp Bình (TP.HCM) hoàn tất hồ sơ điều tra vụ cháy khiến một người tử vong xảy ra ngày 6-12.

Theo điều tra ban đầu, sáng 6-12 một nhà dân trong hẻm 72 đường số 4, phường Hiệp Bình xảy ra cháy khiến người đàn ông tử vong. Nạn nhân được xác định là ông T. (47 tuổi), sống cùng vợ và 2 người con tại căn nhà trên.

Cơ quan chức năng ghi nhận căn phòng được khóa chốt từ bên trong, không có dấu hiệu đột nhập. Tại hiện trường có chất lỏng gây cháy, nghi là xăng, cùng một can nhựa bị cháy. Việc xác minh cho thấy trước ngày xảy ra vụ việc, ông T. đã mua một can xăng 5 lít mang về nhà rồi châm lửa đốt.

Đám cháy bùng phát nhanh, kèm theo tiếng nổ lớn làm một phần tường gạch phía sau nhà vỡ tung. Người dân phá cửa cứu được một cháu bé ra ngoài. Còn ngưởi đàn ông mắc kẹt trong phòng - đã tử vong.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07) đã huy động nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến dập lửa và khám nghiệm hiện trường ngay sau đó.

8 - Sáng 9-12, ông Nguyễn Công Xưng - Chủ tịch Công ty TNHH MTV khai thác các công trình thủy lợi Ninh Thuận (tỉnh Khánh Hòa) - cho biết đã có văn bản gửi Ban Quản lý đầu tư và xây dựng tỉnh Khánh Hòa về tình trạng dòng thấm chảy liên tục trong hành lang đập chính hồ chứa nước Sông Than.

Theo Công ty TNHH MTV khai thác các công trình thủy lợi Ninh Thuận, công trình hồ Sông Than được khánh thành cuối tháng 9-2025 và được bàn giao tạm thời cho công ty quản lý. Tuy nhiên trong quá trình quản lý vận hành, công ty đã ghi nhận hiện tượng nứt bê tông trên mặt đập tại một số vị trí, trong đó có vị trí tiếp giáp giữa phần đập đất và đập bê tông. Cụ thể, có 6 vết nứt chạy dọc mặt đập với tổng chiều dài 92,4m, bề rộng các vết nứt này từ 5 - 40mm.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lê Xuân Toàn - Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa - cho biết sau khi có phản ánh từ Công ty Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận thì đơn vị cũng đã vào cuộc kiểm tra, rà soát. Ông Toàn cho rằng hiện công trình hồ Sông Than vẫn chưa được nghiệm thu và đang trong thời gian bảo hành (12 tháng), nên Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với đơn vị thi công để tiếp tục rà soát và xử lý các sự cố .

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, mặc dù các vị trí thấm nước và vết nứt mặt đập đã được đơn vị thi công khắc phục bằng cách cắt sâu tạo rãnh và đổ bê tông lên mặt. Tuy nhiên theo quan sát của phóng viên, sau khi khắc phục mặt đập hồ Sông Than có tình trạng võng lõm, các lớp bê tông chắp vá hiện rõ trên mặt đập. 

9 - Chỉ trong vòng 32 giờ, ngành hàng không Việt Nam đã phải bước vào một cuộc chạy đua chưa từng có trong lịch sử. Một lệnh khẩn từ châu Âu ban ra trong đêm, yêu cầu cập nhật phần mềm bắt buộc cho máy bay Airbus A320/A321 – nếu không, toàn bộ sẽ bị đóng băng trên mặt đất.

Ông Lê Anh Huy - Giám đốc Bảo dưỡng Vietjet

Ông Tô Việt Thắng –

Phó tổng giám đốc thường trực Vietjet

Gần 6.000 máy bay trên thế giới bị ảnh hưởng, riêng Việt Nam có 69 chiếc của Vietjet và 18 chiếc của Vietnam Airlines . Thời gian còn lại chỉ tính bằng giờ và mọi sai sót đều có thể khiến bầu trời hỗn loạn vào đúng cao điểm cuối tuần. Cuộc rượt đuổi về thời gian của hãng bay, kỹ sư Việt để hàng chục "chim sắt" kịp thời gian trở lại bầu trời. Cục Hàng không Việt Nam đánh giá nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa kỹ thuật, điều hành bay và các bộ phận liên quan, việc cập nhật được hoàn thành sớm trước hạn, không để bất kỳ tàu bay nào phải "nằm đất" và đảm bảo hoạt động khai thác diễn ra an toàn, thông suốt.

10 - Chuyển sang phần tin thế giới. Đến sáng 9-12, Nhật Bản đã ghi nhận ít nhất 30 người bị thương, nhiều nhà cửa, đường sá bị hư hại đường sau trận động đất xảy ra lúc 23h15 tối 8-12 theo giờ địa phương.

Theo Hãng tin AFP, Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết trận động đất mạnh 7,5 độ xảy ra lúc 23h15 tối 8-12 (giờ địa phương), làm gia tăng nguy cơ xuất hiện thêm các trận địa chấn tương tự hoặc mạnh hơn trong những ngày tới.

Thủ tướng Takaichi Sanae cho hay có 30 người bị thương trong trận động đất ngoài khơi tỉnh Aomori. Nhật Bản cũng ghi nhận sóng thần cao khoảng 70cm sau rung chấn.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy nhiều vết nứt lớn xuất hiện trên đường, một ôtô bị sụp xuống hố và kính cửa sổ vỡ vụn rơi đầy mặt đường. Ban đầu có thông tin về một số vụ cháy, nhưng ngày 9-12, người phát ngôn Chính phủ Minoru Kihara chỉ xác nhận một vụ hỏa hoạn tại một ngôi nhà.

Tại Hokkaido  mặt đất rung lắc dữ dội trong khoảng 30 giây, trong khi điện thoại thông minh đồng loạt phát cảnh báo.

Giới chức Nhật cho biết khoảng 28.000 người được khuyến cáo sơ tán và một số điểm trú ẩn tạm thời đã kín chỗ. Trong khi nhiệt độ ngoài trời xuống gần mức đóng băng, khoảng 2.700 hộ dân tại Aomori bị mất điện trong những giờ đầu sau động đất. Đến sáng 9-12, điện đã được khôi phục gần hết, chỉ còn dưới 40 hộ chưa có điện.

11 - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay và ngày mai 10-12 Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong khi đó, TP Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Còn ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ thì trời có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong cơn mưa đề phòng dông lốc, sấm sét.

Chuyển sang tình hình thời tiết tại một số thành phố. Khu vực Hà Nội ngày mai 10-12, trời nhiều mây, có mưa rào nhiệt độ thấp nhất khoảng 19 độ C, cao nhất 27 độ C. Khu vực Đà Nẵng trời nhiều mây, đêm có mưa rào, nhiệt độ thấp nhất khoảng 22 độ C, cao nhất 24 độ C. Còn ở TP.HCM thì ngày mai 10-12, trời có mây, có mưa rào vài nơi mưa vừa tập trung về chiều tối và đêm, nhiệt độ thấp nhất khoảng 24 độ C, cao nhất 28 độ C.  

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên