04/12/2025

Bản tin 30s nóng 4-12: Xác minh clip 2 phụ nữ đi vận động ‘chê’ 30.000 đồng thiện nguyện; Nhiều cung đường tái ngập, sạt lở; Dân ngăn khai thác cát làm cao tốc, cơ quan chuyên môn vào cuộc; Cấp điện lại cho Phú Quốc...

1 - Ngày 4-12, một lãnh đạo UBND phường Cửa Nam (Hà Nội) cho biết chính quyền nắm được clip "chê tiền ủng hộ đồng bào bị lũ lụt" lan truyền trên mạng xã hội. Vị này cho hay các cơ quan liên quan đã vào cuộc xác minh. Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh 2 phụ nữ lớn tuổi tới quán đồ uống trên phố Ngô Quyền kêu gọi ủng hộ đồng bào bị lũ lụt. Một cô gái lên tiếng cho rằng họ đã ủng hộ qua Mặt trận Tổ quốc. Tuy nhiên, người phụ nữ không đồng ý và nhấn mạnh: "Tất cả cửa hàng trên địa bàn của chúng cô là cô sẽ đi thu", và "tất cả người bán hàng ở phố này đều ủng hộ hết". Mặc dù nữ nhân viên cố gắng giải thích đã ủng hộ bằng hình thức khác nhưng người phụ nữ vẫn kiên quyết "các cháu cần ủng hộ tiền trên địa bàn tổ dân phố". Trước đề nghị của 2 phụ nữ, nhân viên tới quầy lấy tiền và xin ủng hộ 30.000 đồng do quán không còn tiền lẻ và bán hàng khó khăn. Nghe đến số tiền, một phụ nữ lớn tiếng: "30.000 thì khỏi, ai nhận 30.000". Sau vài phút, 2 người phụ nữ đứng dậy bỏ đi và cho biết "gọi công an ra". Đoạn video được chia sẻ nhận được nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng việc ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai là nhân văn, nhưng mức ủng hộ không nên bị ép buộc.

2 - Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online sáng 4-12, quốc lộ 1 đoạn qua xã Hồng Sơn, xã Lương Sơn và mặt đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) nước ngập sâu, có nơi dải phân cách giữa bị ngã ngổn ngang.

Tại đoạn này, nước từ suối Bằng Lăng dâng cao, làm ngập các khu dân cư ven hai bên, rồi tràn qua quốc lộ 1 gần 1m. Các lực lượng chức năng tạm thời không cho xe cộ lưu thông qua lại đoạn ngập để chờ khắc phục. Tương tự, nước từ sông Lũy dâng cao, làm ngập tràn qua quốc lộ 1, đoạn thuộc xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng. Nơi đây nước ngập qua đường sâu khoảng 1m. Không chỉ quốc lộ 1, mưa lớn kéo dài từ chiều ngày 3 đến rạng sáng 4-12 còn làm sạt lở mái ta luy dương, ngập mặt đường cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo (Km215) thuộc xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng. Tại đây, đất cát trên ta luy dương sạt lở tràn xuống mặt đường khoảng 20m, chiếm hết 2 làn đường xe chạy. Thời điểm xảy ra sự cố, trời mưa to, các phương tiện lưu thông chậm. Các đơn vị chức năng bố trí hệ thống biển báo, chóp nón, rào chắn, tổ chức cấm đường tại nút giao Ma Lâm để đảm bảo an toàn giao thông. Xe cộ chạy trên cao tốc hướng từ phía Bắc vào phải ra quốc lộ 28 tại nút giao Ma Lâm. Hiện chính quyền địa phương của tỉnh Lâm Đồng đang hỗ trợ sơ tán, kiểm tra vùng ngập nặng để có các phương án ứng phó kịp thời.

3 - Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online chiều 4-12, hệ thống bơm chống ngập của cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn Km25+369, xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng (trước đây thuộc tỉnh Bình Thuận cũ) vẫn còn chìm nghỉm dưới nước. Nước từ khu vực sông Phan dâng lên, tràn vào hệ thống cống của bức tường mà Ban quản lý dự án Thăng Long xây dựng để chống ngập. Nước tràn vào làm ngập khu đặt máy bơm. Đồng thời, nước dâng lên làm ngập mặt đường cao tốc cả hai chiều. Các đơn vị chức năng phải đóng cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây cả hai hướng tại nút giao với quốc lộ 55 và Ba Bàu để chờ nước rút.  Trước đó, sáng cùng ngày Khu Quản lý đường bộ IV cho biết do tình hình mưa lớn kéo dài khiến nước dâng cao gây ngập cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây tại vị trí trên. Nước đã tràn ngập lên mặt đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây khoảng 20m, sâu 50cm, chiếm hết 2 làn đường xe chạy. Thông tin với Tuổi Trẻ Online lúc 14h30, đại diện Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) cho biết đã điều tiết xe chạy một bên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây hướng từ Bắc vào Nam. Khi tới điểm ngập, tài xế giảm tốc độ, đi theo hướng dẫn của các lực lượng chức năng đang điều tiết phân luồng một làn đường. Hướng ngược lại vẫn tạm đóng tại nút giao quốc lộ 55. Việc đóng cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây khiến quốc lộ 1 song song qua đây nhiều đoạn ùn tắc. Đoạn kẹt nặng nhất là trước nút giao Ba Bàu, xã Hàm Kiệm và ngã tư quốc lộ 55, xã Hàm Tân. Xe cộ từ cao tốc đi ra phải nhích từng chút một.

4 - Ngày 4-12, sau sự cố ‘hố tử thần’ xuất hiện giữa trung tâm Đà Nẵng nuốt chửng 2 ô tô, UBND TP Đà Nẵng đã yêu cầu chủ đầu tư dự án Capital Square 3 tạm dừng thi công tại khu vực sạt lở nhằm đảm bảo an toàn cho người, tài sản, công trình lân cận.

UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu chủ đầu tư tập trung phối hợp với nhà thầu thi công, đơn vị giám sát và các bên kiểm tra toàn bộ hệ thống tường vây công trình, các công trình lân cận để có biện pháp xử lý, như: Khu vực tiếp giáp đường Ngô Quyền, Nguyễn Công Trứ nhằm đảm bảo an toàn cho các trụ điện trung thế, hệ thống khung đèn giao thông. Báo cáo bằng văn bản tới UBND phường An Hải và Sở Xây dựng . Trong đó mô tả thông tin sự việc, tình trạng công trình xây dựng tại thời điểm xảy ra sự việc và các thiệt hại về người, tài sản. Kiểm tra, rà soát, đánh giá nguyên nhân, báo cáo kết quả thực hiện, kèm theo phương án, tiến độ khắc phục đến UBND phường và Sở Xây dựng trước ngày 6-12-2025. Thành phố cũng đề nghị Công ty Điện lực Đà Nẵng phối hợp với chủ đầu tư kiểm tra các cột điện có nguy cơ bị sạt lở để có giải pháp xử lý, gia cố kịp thời… Đối với UBND phường An Hải: Cử cán bộ theo dõi tình hình giải quyết vụ việc của chủ đầu tư; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực; phối hợp các cơ quan chuyên môn kịp thời giải quyết sự việc trong từng trường hợp cụ thể.  Báo cáo kết quả thực hiện giải quyết của chủ đầu tư đến UBND TP trước ngày 7-12-2025.

5 - Trưa 4-12, trên đèo Prenn Đà Lạt xuất hiện một điểm sạt lở lớn làm đất đá cùng nhiều cây thông từ ta luy dương đổ ập xuống lòng đường, vùi lấp hoàn toàn mặt đèo ở đoạn giữa tuyến. Lực lượng chức năng phường Xuân Hương - Đà Lạt phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã phong tỏa hiện trường, thiết lập rào chắn, tạm ngưng lưu thông hai chiều. Tạm thời phân luồng xe lên xuống Đà Lạt qua đèo Tà Nung (tỉnh lộ 725) và đèo Sacom Tuyền Lâm. Theo ghi nhận ban đầu, khối lượng đất, đá và thân, rễ cây hàng chục mét khối tràn kín mặt đường, tạo nguy cơ sạt trượt tiếp nếu mưa lớn kéo dài. Hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người và xe tại thời điểm xảy ra sạt lở; công tác kiểm tra hiện trường vẫn đang tiếp tục để chắc chắn không còn trường hợp bị kẹt.  Lực lượng tại chỗ đã bố trí cọc tiêu, biển cảnh báo, cử cán bộ trực 24/24 giờ để cảnh giới và ngăn người hiếu kỳ tiếp cận mép sạt nguy hiểm. Cơ quan chuyên môn triển khai đồng thời hai mũi việc: hốt dọn, hạ tải khẩn cấp khối vật liệu tràn xuống mặt đường nhằm sớm mở lối kỹ thuật và kiểm tra ổn định mái dốc, đặc biệt các khe nứt ẩn trên ta luy dương. Hệ thống thoát nước dọc - ngang qua khu vực sạt được khơi thông để giảm áp lực nước ngầm lên thân dốc.

6 - Ngày 4-12, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết mưa lớn từ đêm 3-12 đến rạng sáng nay làm nhiều đèo như Mimosa, Prenn, Gia Bắc, D’Ran… tiếp tục sạt lở, gây ách tắc một số đoạn đường. Tại đèo Mimosa, nửa đêm 3-12 đất đá tràn xuống ngay vị trí đường tạm vừa thông xe ngày 30-11, làm hư hỏng hàng rào chắn, buộc lực lượng chức năng tạm cấm xe qua, dự kiến trong ngày 3-12 sẽ thông trở lại, xe tải được hướng dẫn đi đường đèo Sacom, Tà Nung. Trên đèo D’Ran, quốc lộ 20 đoạn gần cầu Xéo (ranh Đà Lạt và xã D’Ran) cũng sạt lở nặng, sáng 4-12 nhiều người đi làm, học sinh không thể qua lại, ngay khu vực đang khắc phục điểm sạt lở xảy ra hồi đầu tháng 11. Đèo Sacom – hồ Tuyền Lâm và một số điểm trên đèo Prenn xuất hiện sạt lở nhưng xe vẫn có thể lưu thông, lực lượng chức năng đang thu dọn đất đá, cây đổ.  Riêng đèo Gia Bắc trên quốc lộ 28, tối 3-12 xảy ra sạt lở lớn tại km43, 50, 53, đất đá lấp toàn bộ mặt đường, phải tạm đóng đèo, CSGT chốt chặn hai đầu, hướng dẫn phương tiện không di chuyển qua khu vực này. Các điểm sạt lở đều được dựng rào chắn, biển cảnh báo, chiếu sáng tạm để sẵn sàng phong tỏa cục bộ nếu tiếp tục xảy ra trượt lở.

7 - Sau thời gian cả ngày lẫn đêm khắc phục sự cố cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc, Công ty Điện lực An Giang dự kiến đóng điện và cung cấp điện cho dân Phú Quốc ngày 5-12.

Sáng 4-12, Công ty Điện lực An Giang cho biết từ khi xảy ra sự cố tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên – Phú Quốc ngày 29-11 đến chiều 3-12, đơn vị đã huy động hàng chục công nhân làm việc suốt ngày đêm để cơ bản hoàn thiện các vị trí trụ tạm, đưa cáp ngầm lên khỏi mặt nước và xử lý đoạn cáp bị hư hỏng. Hiện thời tiết tại khu vực thi công vẫn diễn biến phức tạp, triều cường kèm mưa. Công ty Điện lực An Giang dự kiến sẽ hoàn thành khắc phục sự cố và đóng điện trở lại cho khách hàng trên đảo Phú Quốc vào ngày 5-12. Đến nay, có khoảng 6.100 khách hàng ở khu vực bắc đảo Phú Quốc đang được cấp điện luân phiên từ lưới điện hạ áp và 20 máy phát điện do Công ty Điện lực An Giang huy động.

8 - Nhiều ngày qua, phóng viên Tuổi Trẻ Online đã theo dấu tàu hút cát lậu trên sông Thạch Hãn, đoạn thôn Ngũ Hiệp, xã Triệu Phong (Quảng Trị). Theo ghi nhận, trước 22h hằng đêm, tàu xuất bến, chạy lên thượng nguồn khoảng 700m rồi neo lại hút cát. Ba người đàn ông trên tàu vừa dùng sào tre dò đáy, vừa điều khiển ống hút đưa cát vào khoang, hầu như không bật đèn. Sau khoảng 20 phút, tàu quay về bãi bơm cát lên bờ, mất thêm chừng 40 phút rồi lại ra sông. Mỗi đêm, tàu chạy 5–6 vòng, rút đi hàng chục mét khối cát, tiếng máy nổ vang cả khúc sông và khu dân cư. Bãi tập kết nằm trong khu dân cư, sau lưng chợ Ái Tử, được trồng dày cây tràm, quây lưới đen, cổng tôn luôn đóng kín, bên ngoài là nhiều nhà cao tầng che chắn. Từ sáng sớm đến gần trưa 2-12, nhiều xe tải mang biển số TP Huế liên tục vào bãi nhận cát rồi tỏa đi các hướng; có xe chạy theo quốc lộ 49 về phía nam, đổ tại một bãi cát ở phường Mỹ Thượng (TP Huế). Vị trí bãi cát chỉ cách trụ sở Công an xã Triệu Phong hơn 300m theo đường chim bay. Lúc 0h35 ngày 3-12, tại bãi tập kết này, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh Quảng Trị) phối hợp Công an xã Triệu Phong kiểm tra, phát hiện một tàu đang khai thác cát trái phép. Lực lượng chức năng bắt giữ 2 người, thu giữ 9,3m³ cát không giấy tờ trên thuyền và 44,7m³ cát tại bãi tập kết của ông Lê Văn Ty.

9 - Ngày 4-12, nhiều hộ dân ấp Bình Tây 2 và ấp Bình Trung 2, xã Bình Thạnh Đông (An Giang) gửi đơn phản ánh việc khai thác cát trên sông Hậu nhiều ngày qua làm đất canh tác, nhà cửa và môi trường sống bị đe dọa. Người dân cho rằng việc hút cát làm thay đổi địa hình đáy sông, phá vỡ cân bằng tự nhiên, tăng nguy cơ sạt lở tại khu vực nền đất chủ yếu là cát, từng nhiều lần sạt lở trong mùa nước nổi.

H -T: Ông Nguyễn Ngọc Hóa

Xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang

Ông Đỗ Hữu Nhân, chủ dự án điện mặt trời sát bờ sông, cho hay từ khi khai thác diễn ra, bờ kè xuất hiện nhiều vết nứt. Dự án có giá trị lớn, mang lại khoảng 6 tỉ đồng/năm, còn hơn 10 năm vận hành. Nếu sạt lở, thiệt hại hàng chục tỉ đồng.

Trước phản ánh, Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang phối hợp Công ty Trường Sơn và chính quyền địa phương khảo sát hiện trường, ghi nhận điểm sạt lở tại đất màu của ông Hóa (ấp Bình Tây 2) và khu vực dự án điện mặt trời của ông Nhân (ấp Bình Trung 2). Sở đề xuất tạm dừng toàn bộ hoạt động khai thác của Công ty Trường Sơn trên đoạn sông Hậu qua xã Bình Thạnh Đông, chờ đơn vị độc lập đánh giá địa hình bờ, đáy sông; sau đó tỉnh sẽ quyết định cho khai thác lại hay điều chỉnh phương án.

Theo UBND tỉnh, Công ty Trường Sơn được cấp phép khai thác cát theo cơ chế đặc thù để phục vụ dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1), còn hơn 487.000m³ trong hạn mức nhưng đã phải tạm dừng hơn hai tuần do người dân phản ứng, kéo ra bờ sông ngăn cản. Ông Võ Văn Lên, phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, cho biết đã thuê cơ quan độc lập đánh giá mức độ sạt lở và khả năng liên quan đến khai thác cát; khi có kết luận sẽ báo cáo UBND tỉnh để xử lý, đồng thời bảo đảm nguồn cát cho thi công cao tốc.

10 - Chuyển sang phần tin thế giới. Các video lan truyền cho thấy cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ngủ gật trong cuộc họp nội các. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói gì về sự việc này.

Thông tin lan truyền trên mạng cho rằng ông Trump nhiều lần ngủ gật trong cuộc họp nội các kéo dài hơn hai giờ tại Nhà Trắng ngày 2-12. Nhiều video trên mạng xã hội cũng cho thấy ông Trump nhắm mắt, mở mắt liên tục, gật gù, thậm chí ngáp và cúi gục đầu rồi ngẩng lên trong lúc các quan chức phát biểu. Trang kiểm chứng Snopes nhận định các video này đúng là cho thấy ông Trump buồn ngủ, có lúc như thiếp đi, dù nhìn chung ông vẫn ghi nhận phát biểu của mọi người và gọi tên một số người trong phòng. Nhà Trắng không trả lời trực tiếp việc ông Trump có ngủ gật hay không, chỉ khẳng định ông Trump "chăm chú lắng nghe và điều hành toàn bộ cuộc họp nội các kéo dài ba giờ".

11 - Quân đội Mỹ cho biết một chiếc tiêm kích F-16 thuộc phi đội biểu diễn tinh nhuệ Thunderbirds của Không quân Mỹ đã bị rơi xuống vùng sa mạc ở Nam California vào ngày 3-12(giờ địa phương), may mắn phi công đã kịp thời nhảy ra ngoài an toàn. Theo Sở Cứu hỏa hạt San Bernardino, phi công đang được điều trị tại bệnh viện với các chấn thương không đe dọa tính mạng. Chiếc F-16C Fighting Falcon bị rơi vào khoảng 10h45 sáng 3-12, trong một nhiệm vụ huấn luyện "trên không phận được kiểm soát ở California". Vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng ở Mỹ điều tra.

12 - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay và ngày mai 5-12, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ vài nơi, trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên khu vực từ nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to diện rộng, với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi trên120mm. Trong khi đó, khu vực phía đông Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa và miền Đông Nam Bộ có mưa rào, vài nơi mưa to trên 80mm. Còn ở cao nguyên Trung Bộ và miền Tây Nam Bộ có mưa rào, với lượng mưa từ 10–30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Chuyển sang tình hình thời tiết tại một số thành phố. Khu vực Hà Nội ngày mai 5-12, trời nhiều mây, có mưa rào vào buổi sáng, nhiệt độ thấp nhất khoảng 18 độ C, cao nhất 21 độ C. Khu vực Đà Nẵng trời nhiều mây, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ thấp nhất khoảng 22 độ C, cao nhất 25 độ C. Còn ở TP.HCM thì ngày mai 5-12, trời có mây, có mưa rào và dông, tập trung vào buổi chiều, nhiệt độ thấp nhất khoảng 23 độ C, cao nhất 32 độ C.  

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên