02/12/2025

Bản tin 30s nóng 2-12: Khởi tố vụ án xây 48 căn nhà trên đất người khác ở Bình Dương cũ; Lũ khoét sông Ba; Hành khách loay hoay với sinh trắc học khi làm thủ tục lên máy bay; Toàn cảnh lễ diễu binh chào mừng Quốc khánh Lào...

1 - Ngày 2-12, ông Lê Văn Vĩ - Phó chủ tịch UBND xã Tây Hòa (Đắk Lắk) - cho biết đoàn công tác đang kiểm tra toàn bộ khu vực sạt lở và những tài sản bị cuốn trôi do nước lũ từ sông Ba. Nhiều công trình chăn nuôi, chuồng trại của các hộ dân phía hạ du bị đánh sập, đất sản xuất bị vét sâu. Tại hiện trường, bờ sông Ba khu vực này vốn được đổ bê tông, gia cố kè, đã bị lũ "xé toạc". Một khe cạn trước đây bị dòng xoáy vét sâu, mở lòng chảy rộng hơn 100m, kéo dài trên 1,5km trước khi nhập lại vào sông. Hiện đoạn bờ kè hư hỏng được đắp tạm để xe qua lại, nhưng dấu tích trận lũ vẫn hiện rõ. Theo người dân, dòng nước từ hướng xã Phú Hòa (Đắk Lắk) đổ về cầu Dinh Ông rồi bất ngờ rẽ phải, phá toạc khoảng 100m bờ sông, lao thẳng vào khu dân cư, làm đổ sập nhiều trang trại kiên cố. Chỉ trong ít phút, nhiều khu đất trồng trọt, chăn nuôi biến mất, nơi này thành lòng nước sâu 3 - 4m. Dù vậy, ông Lê Văn Vĩ khẳng định dòng nước rộng xuất hiện sau lũ không phải là một nhánh sông mới, mà chỉ là dòng nước tạm thời do lũ xoáy tạo ra khi phá vỡ cấu trúc bờ sông.

2 - Từ 1-12, đa số hành khách tại ga T3 Tân Sơn Nhất phải tự làm thủ tục qua VNeID và cổng sinh trắc học thay cho quầy truyền thống. Công nghệ mới giúp rút thời gian xếp hàng nhưng nhiều người vẫn loay hoay vì lỗi nhận diện, dữ liệu chưa đồng bộ.

Hiện mới Vietnam Airlines và Vietjet cho phép check-in online qua VNeID, các hãng khác vẫn áp dụng quy trình truyền thống. Ghi nhận tại nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, không khí những ngày đầu vừa mang dáng dấp "sân bay số", vừa cho thấy sự bỡ ngỡ của nhiều hành khách. Nhân viên mặt đất Vietnam Airlines liên tục rời quầy, cầm bảng hướng dẫn, cầm điện thoại giúp khách thao tác, đăng ký và xác thực khuôn mặt.

Tuy nhiên, không ít trường hợp máy nhận diện không khớp do ảnh trên căn cước khác hiện trạng, khách phẫu thuật thẩm mỹ, tăng giảm cân nhiều hoặc dữ liệu định danh chưa đồng bộ, buộc phải thử lại nhiều lần hoặc quay về quầy hỗ trợ. Tại khu soi chiếu an ninh – vốn là "nút cổ chai" trước đây – hệ thống sinh trắc học cũng bộc lộ rõ cả ưu và nhược điểm. Hành khách quen công nghệ, làm đúng thao tác thường qua cổng chỉ trong vài giây, trong khi người chưa quen có khi phải đổi 3 – 4 máy vì liên tục báo lỗi. Sân bay Tân Sơn Nhất đã bố trí gần 15 máy nhận diện tại khu an ninh và quầy Vietnam Airlines, song vẫn có người không thể hoàn tất, phải quay lại xếp hàng theo luồng truyền thống. Ở các sân bay khác, ACV cho biết sinh trắc học qua VNeID đang ghi nhận tăng trưởng tích cực. ACV thừa nhận vẫn xảy ra một số lỗi chậm hoặc không khớp tại cửa an ninh tự động do trục trặc hệ thống hoặc dữ liệu chuyến bay gửi về chậm, nhưng đang phối hợp các hãng để khắc phục, duy trì nhóm báo lỗi và hotline kỹ thuật 24/7. Các chuyên gia và hãng hàng không đánh giá việc áp dụng VNeID là bước chuyển quan trọng hướng tới mô hình "sân bay số", song cần tiến tới tích hợp toàn bộ quy trình bay trên một nền tảng thống nhất, thay vì bắt hành khách dùng thêm nhiều ứng dụng riêng. Hành khách được khuyến nghị chủ động đăng ký VNeID mức 2, hoàn tất xác thực khuôn mặt trước khi ra sân bay, đến sớm hơn, vẫn mang theo căn cước công dân và chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cho người lớn tuổi, trẻ em, để tránh lúng túng hoặc lỡ chuyến khi hệ thống phát sinh lỗi. Trong giai đoạn đầu, các hãng cho biết sẽ tăng cường lực lượng hỗ trợ tại sân bay để đồng hành cùng hành khách làm quen với quy trình mới.

3 - Ngày 2-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi có dấu hiệu tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan ông Lê Văn Hoàng (56 tuổi, ngụ phường Tân Khánh, TP.HCM) và một số người khác.

Thông báo được gửi đến TAND khu vực 17 TP.HCM và ông Trương Minh Ký (56 tuổi), người đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất số 87, tờ bản đồ số 16 tại phường Tân Khánh, diện tích hơn 5.800m², được cấp cho hộ của ông Ký từ năm 1999.

Trước đó, từ tháng 2-2025, TAND thành phố Tân Uyên (nay là TAND khu vực 17 TP.HCM) đã kiến nghị khởi tố vụ việc xây dựng 48 căn nhà trái phép và bán bằng vi bằng trên thửa đất này.

Theo hồ sơ vụ việc, từ năm 2017, ông Hoàng và bà Nguyễn Thị Út (49 tuổi, cùng ngụ phường Tân Khánh) tự ý chiếm một phần thửa đất 87 dựng nhà tạm, chuồng gà, phát sinh tranh chấp với ông Ký. Bà Út bị xử phạt hành chính, buộc tháo dỡ nhưng không chấp hành.

Tháng 3-2019, ông Ký khởi kiện, tòa áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, cấm ông Hoàng xây dựng, lập giấy tờ nhà ở trên đất. Tuy nhiên, kiểm tra sau đó vẫn phát hiện 48 công trình trái phép đã được bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Tháng 7-2025, tòa chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện, buộc ông Hoàng, bà Út và những người liên quan trả lại đất, bồi thường thiệt hại.

Mặc dù bản án xác định thửa đất 87 thuộc quyền sử dụng hợp pháp của ông Ký, ông Hoàng vẫn nói đất do mình thừa kế từ mẹ, tiếp tục chuyển nhượng bằng hình thức vi bằng với giá 200 triệu đến 1,2 tỉ đồng/căn cho nhiều người, chủ yếu là lao động ngoại tỉnh, kinh tế khó khăn.

Từ kiến nghị khởi tố của tòa, cơ quan điều tra đã xác minh, thu thập hồ sơ và nay ra quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục làm rõ.

4 - Ngày 2-12, Sở Xây dựng Đồng Nai cho biết, đã có văn bản gửi Ban Quản lý các Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế tỉnh Đồng Nai đề nghị xử lý bất cập về tổ chức giao thông trên các tuyến đường trong Khu Công nghiệp Đồng Xoài III.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, thời gian qua nhiều bài báo liên tục đưa tin về biển báo giới hạn tốc độ 20km/h được lắp đặt trên các tuyển đường trong Khu Công nghiệp Đồng Xoài III, gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Ngày 18-11, Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, UBND phường Bình Phước, Ban Quản lý Khu Công nghiệp Đồng Xoài III kiểm tra hiện trạng, qua đó ghi nhận biển báo hạn chế tốc độ tối đa cho phép 20km/h trên đoạn đường kết nối từ đường Phan Bội Châu đến đường ĐT.741 do Công ty Cổ phần đầu tư và Kinh doanh nhà Bình Phước lắp đặt trước năm 2025, hiện biển báo trên sử dụng chung cho tất cả các loại phương tiện tham gia giao thông qua khu vực các nhà máy sản xuất trong Khu Công nghiệp, vừa phục vụ dân sinh cho các khu dân cư lân cận. Do đó việc phương tiện giao thông di chuyển với tốc độ tối đa 20km/h là không phù hợp. Để việc tổ chức giao thông trên các tuyến đường do Ban Quản lý các Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế quản lý được thuận lợi, an toàn, Sở Xây dựng đề nghị đơn vị căn cứ Điều 11 Quyết định số 3039 của UBND tỉnh Đồng Nai và Luật Đường bộ ngày 27-6-2024 để tổ chức giao thông cho phù hợp. Trước đó, các tài xế đi trên tuyến đường đấu nối với khu công nghiệp Đồng Xoài III (thuộc địa bàn phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) bức xúc khi đường được đầu tư rộng 32m nhưng lại đặt biển báo tốc độ cho phép chỉ... 20 km/h. Người dân cho rằng, điều này không những phản tác dụng mà vô tình khiến những ai lái xe qua tuyến đường trên đều vi phạm luật giao thông.

5 - Ngày 2-12, ông Phạm Minh Cảnh, Chủ tịch UBND xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị, cho biết vừa chỉ đạo Phòng Kinh tế của xã về thôn Vịnh Sơn kiểm tra hiện tượng hàng loạt con  giun đất  bất ngờ bò lên mặt đất và chết khô.

Trong khi đó, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị cho biết hiện sở chưa nhận được thông tin từ địa phương, nhưng sẽ kiểm tra cụ thể hiện trạng để đưa ra đánh giá chi tiết. Tuy nhiên, vị này nhận định nguyên nhân dẫn đến hiện tượng động vật bất ngờ đồng loạt nổi lên mặt đất thường là dấu hiệu dự báo những "tai biến" của thiên nhiên. Vì động vật sống trong đất rất nhạy cảm với những biến động của địa chất. Ngoài ra đây cũng có thể là hiện tượng bắt đầu từ hóa chất, hoặc có ai đó bẫy giun bằng cách đưa nguồn điện vào trong đất để giun đồng loạt nổi lên. Trước đó từ ngày 1-12, tại khu vực dưới chân Đèo Ngang thuộc thôn Vịnh Sơn, người dân phát hiện hàng loạt giun đất bất ngờ bò lên mặt đất rồi chết khô. Giun đất xuất hiện nhiều trên lối đi, sân vườn và trải dài đến mép quốc lộ 1. Người dân địa phương cho biết đây là lần đầu tiên xảy ra hiện tượng lạ nói trên.

6 - Ngày 30-11 trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, khu vực gần nút giao Tân Lập, chiếc xe vệ sinh môi trường đi ở làn sát dải phân cách, nơi cho phép tốc độ tối đa 100km/h. Quá trình làm sạch mặt đường khiến bụi bay mù mịt, hạn chế đáng kể tầm nhìn của các xe phía sau. Trước tình huống này, đa số tài xế chủ động chuyển sang làn phải và giảm tốc độ. Tuy nhiên, chiếc xe 16 chỗ có gắn camera hành trình vẫn cố vượt lên và lao vào vùng bụi dày. Cuối cùng, xe này đã tông vào đuôi xe môi trường, khiến kính lái bị vỡ. Những vụ việc như thế này cho thấy khi ô tô buộc phải đi chậm hoặc dừng trên cao tốc, đặc biệt là làn 1, cần bật đèn cảnh báo nguy hiểm màu vàng nhấp nháy, kèm các biện pháp cảnh báo như đặt biển báo tạm thời, biển hạn chế tốc độ, cọc tiêu hoặc rào chắn di động ở khoảng cách phù hợp (thường 150 - 200m trước vị trí thi công). Trong nhiều trường hợp, cần có xe dẫn đường hoặc hộ tống để thông báo từ xa để các xe khác chủ động giảm tốc độ hoặc chuyển làn.

7 - Chuyển sang phần tin thế giới. Sáng 2-12, tại thủ đô Vientiane, Đảng, Nhà nước Lào tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (2-12-1975 – 2-12-2025) và kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane.

Nghi thức bắt đầu bằng Quốc ca do Dàn nhạc Quân đội Nhân dân Lào trình bày. Sau đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith có bài phát biểu chúc mừng trước khi cuộc diễu binh, diễu hành chính thức bắt đầu. Theo báo Vientiane Times, đây là một trong những cuộc diễu binh, diễu hành lớn nhất lịch sử Lào,  quy tụ màn trình diễn sức mạnh của lực lượng quốc phòng, an ninh, các bộ, ngành và sự đa dạng văn hóa của các dân tộc Lào cùng các phái đoàn cấp cao từ các quốc gia hữu nghị. Chương trình còn bao gồm màn trình diễn trên không của trực thăng và máy bay chiến đấu. Trong không khí trang nghiêm, các khối diễu binh, diễu hành thuộc nhiều lực lượng đã lần lượt tiến vào quảng trường, thể hiện đội hình, đội ngũ với khí thế tiến quân mạnh mẽ. Từng bước chân, từng khẩu lệnh vang dội của lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ và các lực lượng quần chúng đã thể hiện tinh thần kỷ luật, ý chí quyết tâm và phong thái chính quy, hiện đại. 

8 - Sáng 2-12, lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane diễn ra tại quảng trường Thatluang, thủ đô Vientiane. Những chiếc xe điện Việt Nam - VinFast VF 9 mui trần làm nhiệm vụ dẫn đầu đoàn các lực lượng vũ trang tiến vào quảng trường. Đây là lần đầu tiên một mẫu xe của Việt Nam được sử dụng trong một sự kiện tầm cỡ quốc gia của một nước khác, thể hiện mối quan hệ bền chặt, keo sơn giữa Việt Nam và Lào. Những chiếc VF 9 xuất hiện ở Lào được tinh chỉnh một số chi tiết theo yêu cầu và tiêu chuẩn của nước bạn. Xe được sơn màu đen với bộ lốp sơn viền màu trắng. Đầu xe được gắn quốc huy Lào, hai bên được đặt quốc kỳ Lào và cờ của Đảng Nhân dân cách mạng Lào. Về mặt kỹ thuật, cấu trúc mui trần của chiếc VF 9 sử dụng trong ngày lễ trọng đại của CHDCND Lào được tạo ra bằng việc loại bỏ các trụ B, C, D và phần liên kết giữa mui xe và trụ A. Toàn bộ kết cấu sau đó được xử lý bề mặt kỹ lưỡng nhằm đảm bảo ráp nối chính xác và mang lại tính thẩm mỹ tối ưu cho tổng thể xe. Nội thất được bọc da mới và thiết kế lại để đáp ứng vai trò xe dẫn đoàn. Hệ thống điện trên xe cũng được tăng cường khả năng chống nước, đảm bảo vận hành ổn định trong mọi điều kiện thời tiết. Hình ảnh những chiếc xe Việt Nam đi giữa rừng cờ hoa, hàng chục ngàn người dân Lào cùng quan khách quốc tế nhanh chóng được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội.

9 - Theo Hãng tin TASS, ngày 1-12, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết quân đội Nga đã chiếm được thành phố Pokrovsk (vùng Donetsk) và Vovchansk (vùng Kharkov), hai mục tiêu được xem là chiến lược tại miền đông Ukraine.  Thông tin này được rút ra từ cuộc họp tối 30-11 giữa Tổng thống Vladimir Putin và các chỉ huy quân sự cấp cao khi ông thị sát một sở chỉ huy tiền phương. Tại đây, Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov báo cáo Nga đã kiểm soát Pokrovsk, Vovchansk và đạt kết quả ở các mặt trận khác, trong khi tướng Valery Solodchuk cho biết lực lượng Nga đang siết chặt vòng vây cụm đô thị Pokrovsk – Myrnohrad, nắm phần phía nam Myrnohrad và ổn định tình hình tại Pokrovsk. Ở hướng Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk, chỉ huy nhóm quân phía đông Andrei Ivanev báo cáo các đơn vị thuộc Tập đoàn quân 5 đã tiến đến sông Gaychur, giao tranh đường phố để giành thành phố Huliaipole. Phát biểu tại cuộc họp, ông Putin khẳng định quân đội Nga "nắm chắc thế chủ động" trên hầu hết các hướng, nhấn mạnh việc kiểm soát Pokrovsk là bước then chốt để hoàn thành các mục tiêu chiến dịch và gọi tổn thất của Ukraine là "bi kịch của nhân dân Ukraine". Theo Sputnik, binh sĩ Nga đã treo quốc kỳ tại quảng trường trung tâm Pokrovsk để đánh dấu chiến thắng, song phía Ukraine chưa xác nhận, cho biết vẫn ghi nhận khoảng 43 đợt tấn công của Nga quanh thành phố này. Pokrovsk là nút giao đường bộ, đường sắt quan trọng, giữ vai trò hậu cần cho quân đội Ukraine tại Donetsk, còn Vovchansk gần biên giới Nga ở Kharkov là điểm giao tranh ác liệt nhiều tháng qua; nếu Nga thực sự kiểm soát được hai khu vực này, đây sẽ là thắng lợi lãnh thổ lớn nhất của Matxcơva từ sau Avdiivka đầu năm 2024. Cùng ngày, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump "rất lạc quan" về triển vọng đạt thỏa thuận chấm dứt chiến sự ở Ukraine, sau các cuộc trao đổi "rất tốt" với phía Ukraine tại bang Florida.

10 - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay và ngày mai 3-12, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào, mưa nhỏ rải rác, đêm và sáng trời rét, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-15 độ C, vùng núi cao có nơi rét đậm khi nhiệt độ xuống dưới 11 độ C, đề phòng sương mù. Trong khi đó, khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ, trải dài từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi không khí lạnh tăng cường kết hợp hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 15 gây mưa vừa, mưa to diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 100mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Còn ở cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đêm có mưa rào, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh đêm và sáng trời mát mẻ, có nơi chuyển lạnh.

Chuyển sang tình hình thời tiết tại một số thành phố. Khu vực Hà Nội ngày mai 3-12, trời có mây, có mưa rào vào buổi sáng, nhiệt độ thấp nhất khoảng 18 độ C, cao nhất 24 độ C. Khu vực Đà Nẵng trời nhiều mây, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ thấp nhất khoảng 22 độ C, cao nhất 25 độ C. Còn ở TP.HCM thì ngày mai 3-12, trời có mây, có mưa rào và dông, tập trung vào buổi chiều, nhiệt độ thấp nhất khoảng 25 độ C, cao nhất 32 độ C.  

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên