Bản tin 30s nóng: Trích xuất camera vụ ô tô tông xe khách; Đeo vòng cổ ngăn báo tấn công
Bản tin 30s nóng 28-11: Trích xuất camera, hé lộ nguyên nhân ô tô con tông xe giường nằm trên quốc lộ 14; Nông dân đeo vòng cổ ngăn báo tấn công; Xác minh clip cô gái trẻ bị nhóm phụ nữ đánh, bắt quỳ giữa đường...
1 - Chiếc xe giường nằm do tài xế L. (45 tuổi, quê phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cầm lái chạy theo hướng Đồng Nai đi Đắk Lắk. Khi đến địa điểm trên, xe giường nằm xảy ra va chạm với xe ô tô do tài xế Q. (44 tuổi, quê xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng) cầm lái theo hướng ngược lại. Đi trên xe ô tô còn có 2 người khác là anh X. (31 tuổi) và T. (37 tuổi, cùng ở thôn 4, xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng). Tai nạn khiến anh X. và T. chết tại hiện trường. Còn tài xế Q. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Gia Nghĩa. Cú tông khiến đầu xe ô tô nát bét, đầu xe khách cũng hư hỏng nặng. Qua trích xuất dữ liệu camera hành trình của xe giường nằm cho thấy ô tô chạy không đúng làn đường, gây ra tai nạn giao thông. Còn xe giường nằm cũng chạy quá tốc độ. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
2 - Ngày 28-11, Đồn biên phòng Cửa Tùng (tỉnh Quảng Trị) cho hay sáng nay tại khu vực bãi biển thôn Tân Mạch, xã Vĩnh Hoàng xuất hiện một bè nuôi thủy sản có đường kính khoảng 40m không rõ nguồn gốc trôi dạt vào bờ.
Ghi nhận tại hiện trường cho thấy bè có hình tròn đường kính khoảng 40m, cấu tạo gồm hai vành trên và dưới. Vành trên là ống tròn đường kính 13cm, chất liệu nhựa màu vàng; vành dưới gồm hai ống nhựa đường kính 35cm nối song song, cách nhau 1m, màu đen. Hai vành liên kết bằng các trụ nhựa đường kính 13cm màu vàng, khoảng cách giữa hai vành 75cm. Tại hiện trường, lồng bị móp méo, nhiều trụ nối hư hỏng, không có lưới nuôi và hệ thống neo giữ. Trên bề mặt không tìm thấy chữ, ký hiệu hoặc dấu hiệu nhận diện của Việt Nam hay nước ngoài. Hiện chiếc bè nuôi này được bàn giao cho địa phương quản lý, bảo quản trong khi chờ xác minh chủ sở hữu.
3 - Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh xác nhận vào tối 27-11 có một vụ cháy lớn tại Công ty cổ phần Đại Phát tại Khu công nghiệp Tiên Sơn, phường Từ Sơn (Bắc Ninh). Theo ước tính ban đầu, toàn bộ kết cấu nhà xưởng khoảng 6.000m2 bị cháy sập. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Sau khi nhận thông tin vụ việc, lãnh đạo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh và các phòng chuyên môn đã có mặt tại hiện trường phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bắc Ninh, các chủ đầu tư phối hợp chữa cháy. Đến khoảng 22h đêm 27-11 ngọn lửa cơ bản đã được kiểm soát. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn túc trực để bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy và thống kê cụ thể thiệt hại về tài sản. Được biết, Công ty cổ phần Đại Phát chuyên sản xuất các loại bỉm, băng vệ sinh và khăn ướt bằng giấy hoặc vải không dệt, ước tính khoảng 500 tấn/năm và có hơn 120 công nhân viên.
4 - Ngày 28-11, bà Dương Thị Thu Hiền, Chủ tịch UBND xã Bắc Trạch (tỉnh Quảng Trị), cho biết đã đề nghị công an xã vào cuộc xác minh những người liên quan đến clip một nhóm phụ nữ bắt một cô gái quỳ giữa đường rồi liên tục túm tóc tát vào mặt đang gây phẫn nộ trên mạng xã hội.
Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một nhóm phụ nữ vây quanh hành hung một cô gái trẻ. Đoạn clip sau đó nhanh chóng lan truyền và gây phẫn nộ trên cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc trước hành vi côn đồ coi thường pháp luật của nhóm phụ nữ. Qua nội dung lời thoại trong clip, giữa nhóm phụ nữ và cô gái trẻ có mâu thuẫn về tình cảm liên quan đến một người đàn ông. Trong clip, người phụ nữ mặc áo đỏ, quần trắng tên Linh yêu cầu nạn nhân quỳ xuống. Rồi người này túm tóc, tát liên tiếp vào mặt cô gái trẻ đang quỳ. Một phụ nữ khác đeo khẩu trang tiếp tục lao đến tát thêm nhiều lần. Khi có xe máy đi ngang qua, nhóm này tạm dừng rồi quay lại tiếp tục đánh nạn nhân. Càng về sau, càng có thêm nhiều người xúm vào đánh cô gái. Cô gái chỉ biết quỳ chịu đựng, không dám phản kháng. Người phụ nữ tên Linh còn yêu cầu người đi cùng quay clip việc hành hạ cô gái.
5 - Ngày 28-11, Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 ( Chi cục Kiểm lâm TP.HCM) phối hợp với UBND xã Đông Thạnh, trưởng ấp 14 tiến hành kiểm tra, xác minh tin báo về việc giăng lưới bẫy chim. Qua đó lực lượng chức năng ghi nhận tại ấp 14 (xã Đông Thạnh) có hai vị trí giăng tổng cộng khoảng 240m lưới bẫy chim. Thời điểm này, không có chim mắc lưới bẫy chim và không có chủ lưới bẫy chim ở đó. Toàn bộ số lưới bẫy chim trên đã được lực lượng chức năng tháo gỡ. Ông Lâm Tùng Quế - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP.HCM - cho biết đây là một trong những công tác Chi cục Kiểm lâm TP.HCM thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM về triển khai thực hiện kế hoạch 628 giữa Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường ngày 17-10-2025 trên địa bàn TP.HCM, để ngăn chặn các hành vi săn bắt, mua bán, tàng trữ các loài chim di cư, động vật hoang dã. Trước đó, các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm TP.HCM kiểm tra, tháo gỡ tổng cộng khoảng 650m lưới giăng bẫy chim tại phường Tân Hải, xã Nghĩa Thành (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) và xã Củ Chi.
6 - Chuyển sang phần tin thế giới. Trước nguy cơ bị báo hoa mai tấn công bất cứ lúc nào, nông dân một ngôi làng ở Ấn Độ đã chế tác chiếc vòng cổ độc đáo để phòng tránh rủi ro khi ra đồng.
Theo The Times of India, tại làng Pimparkhed, cách Pune (bang Maharashtra, Ấn Độ) khoảng 76km, hình ảnh người dân đeo vòng cổ thép gai khi ra đồng đã trở nên quen thuộc. Đây là vật bất ly thân của nông dân, khi mà số vụ báo hoa mai xuất hiện và tấn công người ngày càng nhiều. Những chiếc vòng thép gai được làm thủ công, ôm sát phần cổ và vai nơi báo thường lao vào trong các cuộc tấn công từ phía sau. Người dân cho biết biện pháp này không chỉ để phòng vệ mà còn giúp họ cảm thấy an tâm hơn khi làm việc một mình trên cánh đồng lúc sáng sớm hoặc chiều tối. Chính quyền địa phương xác nhận số lượng báo hoa mai trong khu vực gia tăng trong vài năm gần đây, dẫn đến nhiều vụ chạm trán với người dân. Theo các chuyên gia động vật hoang dã, vòng cổ thép gai không phải biện pháp lý tưởng vì có thể gây thương tích cho cả người và thú. Tuy nhiên, trong bối cảnh điều kiện an toàn còn hạn chế, đây đang là cách tự vệ phổ biến của người dân Pimparkhed. Nhiều tổ chức bảo tồn kêu gọi triển khai các giải pháp dài hạn như tăng cường tuần tra, lắp hệ thống cảnh báo, cải thiện chuồng trại, và tuyên truyền cách ứng xử an toàn khi gặp động vật hoang dã.
7 - Theo Hãng tin AFP, sáng 28-11, lực lượng cứu hỏa Hong Kong tuyên bố đám cháy tại khu chung cư Hoành Phúc Uyển ở quận Tai Po đã được dập tắt hoàn toàn vào lúc 10h18 cùng ngày, sau hơn 40 giờ bùng phát dữ dội. Ngọn lửa bùng lên từ chiều 26-11, nhanh chóng lan qua 8 tòa nhà cao tầng trong khu chung cư đông dân này. Lãnh đạo cơ quan an ninh Hong Kong Chris Tang cho biết tính đến chiều 28-11, số người tử vong được xác nhận là 128 người, trong đó có ít nhất một lính cứu hỏa và hai lao động giúp việc người Indonesia. Ông Tang cho biết 79 người bị thương đang điều trị tại bệnh viện, trong đó có 12 ca nguy kịch và 28 ca nặng. Trong số bị thương có đến 12 lính cứu hỏa. Đáng chú ý, con số thương vong dự kiến còn gia tăng khi vẫn còn tận khoảng 200 người mất tích. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy, tập trung vào các giàn giáo tre và lưới nhựa bao quanh khu nhà đang được cải tạo. Cảnh sát cũng đã bắt giữ ba người với cáo buộc để vật liệu xốp tại công trường một cách cẩu thả. Bên cạnh đó, chính quyền cũng tuyên bố sẽ thanh tra ngay lập tức đối với tất cả các khu chung cư đang trong quá trình cải tạo, sửa chữa lớn. Đặc biệt cơ quan chức năng nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết thay thế hệ thống giàn giáo tre truyền thống bằng giàn giáo kim loại nhằm giảm thiểu rủi ro hỏa hoạn trong tương lai.
8 - Ngày 27-11, mạng xã hội Indonesia lan truyền video ghi lại cảnh nước lũ cuồn cuộn, đục ngầu chảy qua các khu dân cư, cuốn phăng nhà cửa và xe cộ trong tiếng la hét hoảng loạn của người dân. Cư dân Radi tại Padang, thành phố lớn ở tỉnh Tây Sumatra, cho biết lũ đã ập đến lúc bình minh, tràn vào nhà cửa và cuốn trôi gần như tất cả tài sản. Ghi nhận đến ngày ngày 28-11, những trận mưa kéo dài kết hợp bão nhiệt đới đã khiến lũ lụt nghiêm trọng ở nhiều tỉnh của Indonesia, đặc biệt tại đảo Sumatra, làm ít nhất 94 người thiệt mạng, hàng nghìn hộ dân bị cô lập, nhiều nơi vẫn chưa có điện và nước sinh hoạt. Theo Hãng tin Reuters tại Padang, nước lũ dâng cao hơn một mét, cuốn trôi nhiều tài sản và làm hàng trăm người phải leo lên mái nhà để tránh nước. Chính quyền Indonesia đã huy động lực lượng cứu hộ, trực thăng và tàu thuyền để tiếp cận các khu vực bị cô lập, chuyển người bị thương đến bệnh viện và phân phát lương thực, nước uống. Các chuyên gia cảnh báo mưa bão, lũ lụt ở Indonesia thời gian gần đây có thể là hệ quả từ biến đổi khí hậu, khi các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện với tần suất ngày càng cao. Chính quyền kêu gọi người dân thận trọng và duy trì thông tin liên lạc với lực lượng cứu hộ. Không chỉ Indonesia, lũ lụt tại các nước lân cận như Thái Lan và Malaysia cũng gây thiệt hại nghiêm trọng. Tại miền Nam Thái Lan, hơn 3,5 triệu người bị ảnh hưởng, nhiều khu vực vẫn còn ngập nặng.
9 - Chuyển sang phần tin thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến chiều nay 28-11, tâm bão số 15 đang ở cách đảo Song Tử Tây khoảng 190km về phía Tây Bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 13. Trong 3 ngày tới, bão số 15 nhiều khả năng sẽ thay đổi hướng liên tục. Cụ thể, ngày 29-11, bão đi lên phía bắc. Đến 30-11, lại đổi hướng sang phía tây, nhưng sau đó 1 ngày bão lại di chuyển theo hướng tây tây nam. Về cường độ, trong nay mai bão số 15 có thể sẽ suy yếu khoảng một cấp, do đó khả năng khi vào vùng biển ngoài khơi Quảng Ngãi - Đắk Lắk (Phú Yên cũ), bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển ngoài khơi từ Gia Lai đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Trên đất liền khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Riêng vùng núi cao khả năng xuất hiện sương muối. Trong khi đó khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Còn ở Nam Bộ thì trời có mưa rào, mưa vừa, đêm và sáng có nơi se lạnh. Đáng chú ý, trong những ngày tới, do ảnh hưởng bởi hoạt động của cơn bão số 15 trên khu vực giữa Biển Đông, áp cao lạnh có cường độ suy yếu sau được tăng cường nên đất liền Nam Bộ tiếp tục nằm trong trường phân kỳ gió, thời tiết ít mưa. Đêm và sáng sớm trời se lạnh, TP.HCM và Nam Bộ có nơi trời lạnh và xuất hiện mù nhẹ. Kiểu thời tiết này còn duy trì vài ngày đầu tháng 12.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận