Bản tin 30s nóng: Ô tô con tông xe đầu kéo, 4 người chết; Đu dây điện trong lũ ở Thái Lan
Bản tin 30s nóng 26-11: Ô tô con tông xe đầu kéo trên quốc lộ 1, nhiều người thương vong; Người dân đu dây điện, trèo lên mái nhà trong lũ dữ ở Thái Lan; Bắt giữ 2 nghi phạm cướp cửa hàng tiện lợi ở phường Vườn Lài, TP.HCM…
1 - Ngày 26-11, Phòng an ninh mạng Công an Đà Nẵng cho biết đã triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo TOSI, bắt 14 nghi phạm, thu giữ nhiều thiết bị, dữ liệu và phong tỏa hơn 1,1 tỉ đồng, gần 100.000 USDT cùng một số bất động sản. Qua điều tra, Từ cuối năm 2020, Nguyễn Thế Duy (44 tuổi) và Nguyễn Phạm Phú Thỏa (41 tuổi) lập dự án "ma" có tên là TOSI, tạo đồng tiền mã hóa, mở nhiều website, cài đặt hệ thống để tiền nhà đầu tư chảy thẳng vào ví của nhóm. Nhóm này tung tin TOSI do tập đoàn Nhật phát hành, sắp lên sàn Binance, chào mời gói lãi 3-22% theo kiểu đa cấp, lập kênh YouTube, livestream, tổ chức hội thảo, tour gặp mặt để lôi kéo người tham gia. Khi hết người mới, nhóm này đóng web với lý do "bảo trì", "bị hack" rồi mở dự án khác. Từ 2021 đến nay, nhóm này triển khai 3 dự án, chiếm đoạt khoảng 90 tỉ đồng của hơn 8.000 người.
2 - Ngày 26-11, Công an phường Vườn Lài, TP Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất hồ sơ xử lý Trần Quốc Anh (21 tuổi) và Lê Hoàng Nam (19 tuổi) về tội Cướp tài sản.
Theo đó, lúc 3h30 ngày 22-11, xảy ra vụ cuớp tài sản tại cửa hàng Family Mart trên đường Vĩnh Viễn. Nhận tin báo, Công an phường Vườn Lài phối hợp Tổ địa bàn khu vực 4 và Đội 2 - Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng vào cuộc truy xét. Đến 14h ngày 24-11, cảnh sát đã bắt giữ Trần Quốc Anh (người trực tiếp thực hiện cướp) tại phường Vườn Lài. Mở rộng đấu tranh, Quốc Anh khai nhận gây án cùng với Lê Hoàng Nam. Đến khoảng 16h ngày 24-11, cảnh sát tiếp tục truy bắt thành công Nam tại một phòng trọ trên đường Quang Trung, phường An Hội Tây. Làm việc với công an, cả hai khai nhận toàn bộ hành vi. Đáng nói, khi kiểm tra điện thoại của 2 nghi can, cảnh sát phát hiện họ đã chuẩn bị kế hoạch thực hiện thêm một vụ cướp khác tại cửa hàng GS25 trên đường Đồng Nai, phường Hòa Hưng. Nhằm kịp thời ghi nhận thành tích trong công tác truy xét tội phạm, UBND phường Vườn Lài đã tổ chức trao thưởng đột xuất cho các tập thể và cá nhân tham gia phá án.
3 - Chiều 26-11, lãnh đạo xã Nhân Lý (tỉnh Lạng Sơn) xác nhận trên quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 4 người tử vong, 2 người bị thương nặng. Hiện các nạn nhân đã được đưa về Trung tâm y tế khu vực Chi Lăng để cấp cứu và phục vụ công tác khám nghiệm. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 26-11, đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết, vụ tai nạn xảy ra khoảng 13h30 tại Km42+600 quốc lộ 1, va chạm giữa xe đầu kéo và ôtô con khiến 4 người chết tại chỗ, 2 người khác được đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu được xác định do xe con đi không đúng phần đường, tông trực diện vào xe đầu kéo chạy hướng ngược lại. Lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông, điều tra vụ việc.
4 - Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, vào lúc 11h sáng 26-11, trên website chính thức " Thẩm mỹ viện Mailisa" vẫn rao bán hàng loạt sản phẩm mỹ phẩm Doctor Magic kèm quảng cáo: "Hàng hiệu giá bình dân".
Cụ thể các bộ mỹ phẩm Doctor Magic dùng để cải thiện da nám, tàn nhang, đồi mồi, da xỉn màu, dưỡng môi, thâm nám… được rao bán từ 60.000 đồng đến 2,3 triệu đồng/bộ sản phẩm hoặc sản phẩm. Không chỉ riêng website của thẩm mỹ viện Mailisa, theo ghi nhận trên các sàn thương mại điện tử , nhiều tài khoản cá nhân hiện nay vẫn còn rao bán các sản phẩm của Doctor Magic. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 26-11, ông Tạ Mạnh Hùng, Phó cục trưởng Cục Quản lý dược , Bộ Y tế, cho hay khi có quyết định thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và đình chỉ lưu hành, mỹ phẩm do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare đưa ra thị trường, Cục cũng có văn bản gửi các đơn vị đề nghị phối hợp gỡ bỏ các sản phẩm này trên các trang thương mại điện tử. Ngày 25-11, Cục Quản lý dược đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn quốc tất cả các lô còn hạn sử dụng của 162 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty MK Skincare đưa ra thị trường. Trước đó, ngày 21-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự buôn lậu xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan. Đồng thời khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với bà Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa, và 7 người liên quan về tội "buôn lậu".
5 - Di tích lịch sử Viện Pasteur TP.HCM 134 năm đang bị xâm phạm không gian, đe dọa an toàn bởi các trụ và bảng quảng cáo thương mại khổ lớn trên vỉa hè. Vỉa hè quanh viện cũng là nơi tập kết rác trái phép và tiểu tiện bừa bãi gây mùi hôi, mất mỹ quan.
Theo ghi nhận, khu vực bao quanh di tích Viện Pasteur TP.HCM (gồm các tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Trần Quốc Toản, Võ Thị Sáu và Pasteur) đang bị các bảng quảng cáo thương mại khổ lớn che phủ một phần không gian phía trên. Trong khi dưới vỉa hè của viện là những trụ quảng cáo lớn lấn chiếm lối người đi bộ, kèm theo tình trạng rác thải ngập ngụa, nhếch nhác, bốc mùi hôi và nguy cơ mất an toàn sinh học, đặc biệt ảnh hưởng đến công tác nghiên cứu, tiêm ngừa và khám bệnh. TS.BS Đinh Xuân Thành - Phó viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM - cho biết viện không chỉ là cơ quan y tế trọng điểm mà còn là một di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật quan trọng của TP, điểm đến trong các tour du lịch của phường Xuân Hòa và TP. Viện luôn ý thức giữ gìn, bảo tồn, tôn vinh giá trị di tích theo Luật Di sản văn hóa. Tuy vậy, các đơn vị quảng cáo vẫn tiếp tục dựng trụ và bảng quảng cáo quanh viện, che khuất không gian di tích và che lấp các pa nô tuyên truyền phòng chống dịch. Một số nội dung quảng cáo còn trùng với lĩnh vực viện đang quản lý như thực phẩm, thiết bị y tế… Ông Thành đánh giá, đây là hành vi vi phạm Luật Di sản văn hóa; Luật Quảng cáo; Luật Trật tự, an toàn giao thông và đặc biệt là Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đồng thời đây cũng là vấn đề cản trở công tác tuyên truyền phòng chống bệnh dịch. Trước tình hình này, Viện Pasteur TP.HCM mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc rà soát quy hoạch vị trí đặt trụ bảng quảng cáo; xử lý, ngăn chặn kịp thời các vi phạm; chấn chỉnh, khôi phục không gian, tầm nhìn mỹ quan đô thị, giá trị di sản kiến trúc nghệ thuật cho thành phố.
6 - Ngày 25-11 (giờ địa phương) mạng xã hội Thái Lan lan truyền đoạn video ghi lại cảnh người dân ở miền Nam nước này phải trèo lên đường dây điện và trụ điện để thoát khỏi dòng nước lũ đang dâng cao. Hình ảnh gây sốc này ngay lập tức thu hút sự chú ý của dư luận.
Trong đoạn clip được chia sẻ, một nhóm người trong đó có cả phụ nữ bám vào đường dây điện để vượt qua đoạn đường đã bị nước nhấn chìm. Bên dưới là dòng nước xoáy mạnh. Người quay video cho biết mực nước tại khu vực này tăng quá nhanh, chỉ trong ít phút đã ngập tới cửa sổ nhà dân. Đường bộ bị chia cắt hoàn toàn, thuyền cứu hộ chưa thể tiếp cận. Theo báo Thairath, ghi nhận tới ngày 25-11, mưa lớn tiếp tục kéo dài tại nhiều tỉnh miền Nam Thái Lan như Nakhon Si Thammarat, Phatthalung và Songkhla, khiến hàng loạt khu vực chìm trong nước. Chính quyền địa phương cho biết lực lượng cứu trợ vẫn đang triển khai xuồng máy, ca nô và trực thăng tiếp cận các điểm bị cô lập, nhưng thời tiết xấu khiến công tác cứu hộ gặp nhiều trở ngại.
7 - Ngày 25-11, Tổng thống Donald Trump đã thực hiện nghi thức ân xá nhân dịp Lễ Tạ ơn cho hai con gà tây trắng khổng lồ tên Gobble và Waddle, mỗi con nặng hơn 23kg, cứu chúng khỏi cảnh lên bàn tiệc. Truyền thống này được Tổng thống George Herbert Walker Bush khởi xướng từ năm 1989. Hai con gà tây Gobble và Waddle được nuôi tại một trang trại ở Bắc Carolina, và đã ở qua đêm tại khách sạn cao cấp Willard InterContinental gần Nhà Trắng trước buổi lễ và sau khi được ân xá sẽ sống phần đời còn lại tại trường cao đẳng nông nghiệp thuộc Đại học Bang Bắc Carolina. Ông Trump đùa rằng từng định đổi tên hai con gà thành Chuck và Nancy – ám chỉ lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer và cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi – nhưng "sẽ không ân xá" cho hai người này. Ông cũng tuyên bố tái ân xá Peach và Blossom, hai con gà tây trước đó được cựu tổng thống Joe Biden ân xá, cho rằng lệnh ân xá đó không hợp lệ vì dùng thiết bị ký tự động. Từ khi nhậm chức hồi tháng 1 đến nay, ông Trump đã ký ân xá cho hơn 1.600 trường hợp, gồm cả các đồng minh và khoảng 1.500 người liên quan vụ bạo loạn Đồi Capitol năm 2021. Nhân dịp này, ông Trump khẳng định bữa ăn Lễ Tạ ơn năm nay "rẻ hơn" với người dân, dẫn nghiên cứu của Walmart cho rằng chi phí giảm 25% so với năm ngoái, trong khi khảo sát của Liên đoàn Nông trại Mỹ ghi nhận mức giảm chỉ khoảng 5%, còn 55,18 USD.
8 - Theo hãng tin AFP, Ngày 25-11, Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video cho thấy tên lửa đẩy hạng nhẹ Angara-1.2, mang theo các vệ tinh quân sự, rời bệ phóng tại sân bay vũ trụ Plesetsk, nằm cách thủ đô Moscow khoảng 800km về phía bắc. Angara là dòng tên lửa đẩy do Nga phát triển, gồm nhiều cấu hình từ hạng nhẹ đến siêu nặng. Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận vụ phóng tên lửa đã thành công.
9 - Sau 13 năm dò tìm trong rừng rậm Sumatra (Indonesia), nhà bảo tồn thiên nhiên Septian Andriki đã chứng kiến khoảnh khắc hiếm hoi loài hoa Rafflesia hasseltii nở rộ ngay trước mắt ông trong ánh trăng khuya. Trong chuyến đi kéo dài gần 23 giờ xuyên rừng rậm nơi chỉ được vào khi có giấy phép vì có hổ và tê giác sinh sống Andriki cùng tiến sĩ Chris Thorogood (Đại học Oxford) và kiểm lâm Iswandi đã tìm thấy nụ hoa Rafflesia hasseltii sau khi nhận được ảnh báo tin từ một kiểm lâm địa phương. Loài hoa này được xem là một trong những loài hiếm nhất thế giới. Dù thuộc họ Rafflesia hay còn gọi là "hoa xác thối" nhưng hơn một thập kỷ qua chưa ai nhìn thấy R. hasseltii nở trong tự nhiên. Khi thấy cánh hoa bắt đầu mở, Septian Andriki xúc động đến mức chỉ biết khóc. Tiến sĩ Thorogood nhận định có lẽ số hổ nhìn thấy loài hoa này còn nhiều hơn con người.
10 - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13h chiều nay, 26-11 tâm bão số 15 Koto cách đảo Song Tử Tây khoảng 280km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Hiện bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h. Dự báo đến 13h ngày 27-11 tâm bão ở khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 150km về phía Bắc, sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp cấp 11, giật cấp 14. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 3-5km/h và suy yếu dần. Do ảnh hưởng của bão, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9 đến cấp 11, giật cấp 14, sóng biển cao đến 9m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Cơ quan khí tượng Việt Nam cho biết diễn biến tiếp theo của bão số 15 còn có sự phân tán cao giữa các mô hình và cơ quan khí tượng thủy văn quốc tế. Cần theo dõi sát những bản tin tiếp theo. Trên đất liền, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm không mưa, ngày nắng, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Còn ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Chuyển sang tình hình thời tiết tại một số thành phố. Khu vực Hà Nội ngày mai 27-11, trời có mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 13 độ C, cao nhất khoảng 26 độ C. Khu vực Đà Nẵng trời nhiều mây, cục bộ có mưa vừa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 18 độ C, cao nhất 24 độ C. Còn ở TP.HCM thì ngày mai 27-11, trời có mây, có mưa rào, nhiệt độ thấp nhất khoảng 21 độ C, cao nhất 32 độ C.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận