16/12/2025

Bản tin 30s nóng16-12: Kẻ gây thảm án ở Đắk Lắk bị khởi tố thêm tội danh; Nhà nuôi yến cháy rụi, thiệt hại tiền tỉ; Khởi tố hiệu trưởng và 2 cán bộ Trường cao đẳng Du lịch Hà Nội vụ 'xà xẻo' tiền A80 của sinh viên...

1 - Ghi nhận của Tuổi Trẻ những ngày này, đoạn cầu cạn vành đai 3 TP.HCM dài 14,7km từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đến nút giao Tân Vạn (qua TP Thủ Đức cũ) đã cơ bản hoàn thành kết cấu ở một số đoạn. Tuy nhiên, dọc tuyến nhiều hạng mục còn dang dở, chưa thể kết nối thông suốt. Điều này khiến mục tiêu hoàn thành để xe chạy chính thức vào cuối năm 2025, như kế hoạch phấn đấu và chỉ đạo trước đó của TP.HCM, khó đạt được. Ngày 4-12, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông - chủ đầu tư dự án) cho biết tiến độ thi công đoạn cầu cạn 14,7km đạt khoảng 83%. Theo Ban Giao thông, tiến độ chịu tác động lớn từ điều kiện thời tiết khi khu vực liên tục bị mưa lớn. Việc nhiều dự án giao thông trọng điểm trong khu vực đồng loạt tăng tốc về đích cũng ảnh hưởng đến nguồn cung vật liệu xây dựng. Vì các lý do trên, đoạn cầu cạn dài 14,7km chỉ có thể đáp ứng yêu cầu thông xe kỹ thuật vào ngày 19-12, chưa thể khai thác, cho xe chạy chính thức như cam kết phấn đấu trước đó. Theo yêu cầu của UBND TP.HCM trước đó, đoạn phía tây của dự án vành đai 3, dài 32,6km, cũng phải thông xe kỹ thuật vào cuối tháng 12-2025. Tuy nhiên, đến nay, theo thông tin từ Ban Giao thông, mốc thời gian này đã được điều chỉnh, lùi sang tháng 4-2026.

2 - Một nhà nuôi yến của một người dân ở ấp Tân Khánh, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang bị cháy rụi hoàn toàn trong đêm, ước thiệt hại hơn 2 tỉ đồng.

Sáng 16-12, Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang cho biết khoảng 22h20 tối 15-12, Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình nhận tin báo nhà nuôi yến của người dân ở ấp Bình Di (xã Khánh Bình, An Giang) bốc cháy trong đêm. Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình cử 20 cán bộ chiến sĩ phối hợp với các lực lượng và người dân để chữa cháy. Do lửa lan nhanh, đến khoảng 1h30 sáng 16-12 đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Nhà yến bị cháy rụi, may mắn không có thiệt hại về người. Thông tin ban đầu, nhà yến này có kết cấu khung sắt lợp tôn, sàn nhựa, trần ốp gỗ dụ yến, gồm 3 tầng 4 sàn, chi phí xây dựng khoảng 2,2 tỉ đồng. Hiện cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra nguyên nhân.

3 - Công an xã Đại Lãnh (tỉnh Khánh Hòa) đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục truy xét một thanh niên vào trạm y tế trên địa bàn xã này để cướp tài sản. Theo công an, vụ cướp xảy ra khoảng 18h30 tối 11-12 tại Trạm y tế Vạn Thạnh (thôn Vĩnh Yên, xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa). Thời điểm trên, chị H. (29 tuổi) là nhân viên đang trực tại Trạm y tế Vạn Thạnh thì có một nam thanh niên đến hỏi mua thuốc hạ sốt. Trong quá trình hỏi mua, thanh niên này bất ngờ túm cổ áo nữ nhân viên y tế, rút một con dao giấu trong túi quần để khống chế, đe dọa và yêu cầu chị H. đưa 5 triệu đồng. Khi chị H. cho biết không có tiền mặt, thanh niên này tiếp tục đe dọa và yêu cầu chuyển 500.000 đồng vào tài khoản theo yêu cầu, sau đó rời khỏi hiện trường. Tiếp nhận tin báo, Công an xã Đại Lãnh đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của bị hại, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy xét thanh niên trên.

4 - Công an xã Đoài Phương (Hà Nội) đang xác minh vụ việc tài xế xe buýt tuyến 67 bị một người đàn ông lên xe đạp nhiều lần vào đầu, mặt sau va chạm giao thông với ô tô con tại điểm dừng thôn Nhà Thờ, khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin từ Tổng công ty vận tải Hà Nội, ngày 14-12, xe buýt tuyến số 67 do tài xế V. cầm lái theo lộ trình Phùng - Kim Sơn. Khoảng 13h42, khi đang đi đến điểm dừng thôn Nhà Thờ (xã Đoài Phương), xe buýt dừng đón trả khách thì bị 1 ô tô con lùi, quay đầu xe và va vào đuôi. Tài xế xe buýt xuống xe kiểm tra và nói chuyện với tài xế ô tô con nhưng bị 4 thanh niên ngồi trong xe con đe dọa. Trước tình huống này, tài xế V. đã quay lại xe buýt để báo cáo sự việc cho nhân viên điều hành và xin hướng giải quyết. Tuy nhiên, một nam thanh niên đã lên xe buýt rồi đạp nhiều lần vào đầu, mặt tài xế mặc cho có người ngăn cản. Sau khi hành hung khiến tài xế xe buýt ngã ra, người này tiếp tục lớn tiếng. Nhân viên điều hành giám sát khu vực Sơn Tây sau đó đã đến hiện trường để giải quyết và báo cho Công an xã Đoài Phương. Tài xế xe buýt được đi cấp cứu tại Bệnh viện 105 Sơn Tây. Phía Tổng công ty vận tải Hà Nội xác nhận nhân viên của đơn vị này bị thương tích ở vùng mặt, chảy nhiều máu, hiện đang được điều trị và theo dõi.

5 - Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố ba bị can về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Trường cao đẳng Du lịch Hà Nội liên quan đến sai phạm trong việc  chi trả tiền cho sinh viên .

Theo đó, vào tháng 11-2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch duyệt chi tiền cho 984 sinh viên Trường cao đẳng Du lịch Hà Nội tham gia phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2 Tháng 9 (gọi tắt là A80) với tổng số tiền là 1.928.640.000 đồng. Sau khi nhà trường nhận được quyết định, Nguyễn Tuấn Ngọc - Trưởng phòng công tác học sinh sinh viên và đảm bảo chất lượng giáo dục - đã chỉ đạo Nguyễn Văn Sáng - chuyên viên phòng công tác học sinh sinh viên và đảm bảo chất lượng giáo dục, thực hiện hoàn thiện chứng từ để quyết toán. Tại chứng từ, Sáng để trống mục số tiền được nhận (không thể hiện số tiền được nhận). Sau khi sinh viên đã ký nhận, Sáng tự hoàn thiện ghi thêm số tiền theo mức chi cho các buổi tập.  Bảng kê này Sáng nộp cho bộ phận kế toán tài chính của trường để quyết toán tổng số tiền 1.928.640.000 đồng (tương ứng mỗi sinh viên được nhận số tiền 1.960.000 đồng). Trước khi chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên, Sáng báo cáo Ngọc dự kiến chi 924.960.000 đồng cho 984 sinh viên (tương ứng 940.000 đồng/người), 801.089.800 đồng là tiền mua đồ ăn cho sinh viên trong các ngày tập luyện (tương ứng 440.000 đồng/người) và còn dư lại 202.590.200 đồng (tương ứng 580.000 đồng/người).  Ngọc báo cáo với ông Phạm Văn Long - Hiệu trưởng Trường cao đẳng Du lịch Hà Nội - về phương án chi tiền trên và được ông Long đồng ý. Ông Long chỉ đạo giữ lại 202.590.200 đồng để chi cho cán bộ nhà trường sau. Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập, cơ quan công an xác định ông Phạm Văn Long, Nguyễn Tuấn Ngọc và Nguyễn Văn Sáng đã bàn bạc, thống nhất về việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của bản thân trong quá trình được giao thực hiện việc chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia sự kiện A80 tại Trường cao đẳng Du lịch Hà Nội gây thiệt hại cho nhiều sinh viên. Ngày 10-12-2025, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ba người này về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hiện Công an TP đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định.

6 - Sáng 16-12, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa phê chuẩn quyết định khởi tố thêm tội danh sử dụng trái phép vũ khí quân dụng đối với Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi) trú tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk trong vụ thảm án ở Đắk Lắk. Trước đó, Thuận đã bị khởi tố các tội: Giết người, cướp tài sản. Theo VKSND tỉnh Đắk Lắk, ngày 13-9, Thuận sử dụng dao bầu xông vào nhà bà D. (55 tuổi) đâm chết 3 người và một người bị thương. Sau đó, Thuận cướp một điện thoại di động và 6 triệu đồng rồi bỏ trốn. Trên đường bỏ trốn, Thuận dùng dao khống chế, đe dọa tấn công, cướp xe máy và hai điện thoại di động của 1 người phụ nữ trú tại phường Buôn Ma Thuột. Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định bị can Thuận sử dụng dao thuộc danh mục dao có tính sát thương cao để xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người khác là hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, đủ yếu tố cấu thành tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng theo Điều 304 Bộ luật Hình sự. Trên cơ sở đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Thuận về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

7 - Chuyển sang phần tin thế giới. Theo báo South China Morning Post, một bé gái 13 tuổi ở Trung Quốc đã liều mình lao ra hồ đóng băng để cứu một bé trai 4 tuổi rơi xuống nước. Hành động dũng cảm này khiến cộng đồng mạng gọi em là "anh hùng nhí" và đề nghị khen thưởng.

Sự việc xảy ra ngày 6-12 tại một công viên ở huyện Đồng Tâm, Khu tự trị Hồi Ninh Hạ (tây bắc Trung Quốc). Theo Jimu News, bé trai đang chơi trên mặt hồ đóng băng thì bất ngờ rơi xuống một lỗ thủng và mắc kẹt dưới nước. Thời điểm này, người mẹ đứng trên bờ chờ lực lượng cứu hộ. Bé gái 13 tuổi tiến lại, nói rằng mình nhẹ cân và xin xuống cứu em nhỏ. Sau đó, bé gái cầm một ống nước do người dân đưa rồi trườn trên mặt băng để tiếp cận bé trai. Tuy nhiên, một mảng băng bị vỡ khiến bé gái cũng rơi xuống nước. Lực lượng cứu hộ kịp thời có mặt, đưa cả hai em lên bờ an toàn. Do nhiệt độ lúc đó khoảng âm 5 độ C, bé gái được quấn chăn để giữ ấm rồi rời khỏi hiện trường mà không để lại thông tin cá nhân. Một bức ảnh do người qua đường chụp lại đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc, gọi em là "anh hùng nhí" và kêu gọi cư dân mạng tìm kiếm danh tính. Cha mẹ của cậu bé cũng mong tìm được cô bé để bày tỏ lòng biết ơn. Danh tính bé gái được xác định là Li Jiating, học sinh Trường THCS số 2 huyện Đồng Tâm. Theo lời người cha, khi cô bé trở về nhà hôm đó, em ngồi bên bếp lò để sưởi ấm vì quần áo ướt sũng. "Khi tôi hỏi con bị sao, nó chỉ nói là đứng gần một xe tưới nước nên bị ướt". Ông cho biết chỉ biết sự việc qua các thông tin đăng tải trên mạng xã hội.

8 - Theo hãng tin AFP, ngày 15-12 Ukraine cho biết đã sử dụng thiết bị không người lái dưới nước tấn công trúng một tàu ngầm Nga đang neo đậu tại cảng Novorossiysk ở Biển Đen. Cơ quan an ninh Ukraine (SBU) ngày 15-12 tuyên bố đã thực hiện vụ tấn công tàu ngầm Nga ở Novorossiysk. Trên Telegram, SBU nói đã thực hiện "một chiến dịch đặc biệt" và mở cuộc tấn công đường biển ngay trong cảng. SBU cho biết các thiết bị không người lái dưới nước có tên "Sub Sea Baby" đã đánh trúng và làm nổ một tàu ngầm Nga, đồng thời khẳng định con tàu này mang 4 bệ phóng tên lửa hành trình Kalibr, loại được Nga sử dụng để tập kích lãnh thổ Ukraine. Theo SBU, tàu ngầm Nga chịu "thiệt hại nghiêm trọng" và gần như bị loại khỏi vòng chiến. Tuy nhiên, phía Nga đã nhanh chóng bác bỏ tuyên bố của Ukraine về thiệt hại trong vụ tấn công này.

9 - Liên quan vụ 2 nghi phạm là cha con xả súng ở Úc hôm 14-12, video trích xuất từ camera hành trình đã ghi lại hình ảnh một cặp vợ chồng đã lao tới khống chế nghi phạm Sajid Akram (50 tuổi) khi nghi phạm này vừa cầm súng bước xuống xe. Theo đó, người đàn ông mặc áo tím vật ngã tay súng và giằng được khẩu súng, còn người phụ nữ đứng cạnh, cố giữ khoảng cách an toàn. Tuy nhiên, theo diễn biến trong các đoạn video lan truyền, nghi phạm Sajid Akram nhanh chóng lấy lại thăng bằng, rút thêm vũ khí và bắn về phía hai người vừa tước súng, khiến cả hai ngã gục. Hình ảnh từ flycam sau đó ghi nhận hai thi thể nằm cạnh nhau đúng vị trí cặp đôi xuất hiện trước đó. Theo nhà chức trách Úc, vụ xả súng xảy ra trong sự kiện Hanukkah ở Bondi Beach, khiến 15 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, nghi phạm Sajid Akram 50 tuổi bị bắn chết tại hiện trường, còn con trai 24 tuổi của ông này hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát xác định đây là hành động khủng bố, đồng thời cho biết đã phát hiện cờ IS và thiết bị nổ tự chế trong xe của nhóm tấn công.

10 - Đây là khoảnh khắc gió mạnh quật ngã bức tượng mô phỏng tượng Nữ thần Tự do tại siêu thị Havan ở Guaíba, bang Rio Grande do Sul, Brasil vào chiều 15-12. Thời điểm trên, khu vực này có gió mạnh vượt quá 90km/h. Các video được người dân quay lại cho thấy, bức tượng cao bị gió thổi nghiêng trước khi ngã xuống bãi đậu xe của siêu thị. Rất may, không có thương vong trong vụ việc. Được biết công trình này đã được xây dựng từ khi siêu thị khai trương vào năm 2020 với chiều cao 35 mét bao gồm phần đế. Phần bị đổ sập là bức tượng chính, cao 24 mét. Ngay sau sự cố, Siêu thị Havan thông báo khu vực đã được phong tỏa để tiến hành tháo dỡ công trình.

11 - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay và ngày mai 17-12 khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trời rét, vùng núi rét đậm, rét hại. Trong khi đó khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, đêm và sáng  trời lạnh, có nơi rét. Còn ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trời có mây, ngày nắng đêm và sáng sớm trời mát, vùng cao có nơi trời lạnh.      

Chuyển sang tình hình thời tiết tại một số thành phố. Khu vực Hà Nội ngày mai 16-12, trời nhiều mây, có mưa dông, nhiệt độ thấp nhất khoảng 19 độ C, cao nhất 22 độ C. Khu vực Đà Nẵng trời nhiều mây, có mưa vừa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 23 độ C, cao nhất 26 độ C. Còn ở TP.HCM thì ngày mai 16-12, trời có mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 24 độ C, cao nhất 33 độ C.  

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên