Bản tin 30s nóng: Tạm giữ người đánh nhân viên quán cà phê; Phát loa nhắc nhở tài xế trên cao tốc
Bản tin 30s nóng 20-9: Tạm giữ người đánh nhân viên quán cà phê; Cảnh sát phát loa nhắc tài xế đi đúng làn đường, đúng tốc độ trên cao tốc; Chủ nhà và chủ đất trong vụ xây nhà nhầm trên đất hàng xóm ở TP.HCM nói gì?...
1 - Sáng 20-9, ông Vũ Minh Đức - Cục trưởng Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục ( Bộ Giáo dục và Đào tạo ) đã thông tin về việc học sinh Trường THCS Đại Kim, Hà Nội có hành vi sai trái đối với giáo viên. Ông Đức cho biết theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, vào chiều 16-9, tại Trường THCS Đại Kim xảy ra việc một học sinh có hành vi sai trái đối với giáo viên chủ nhiệm như kéo tóc, ghìm cô giáo xuống, giằng lại đồ chơi, khi cô giáo thu giữ đồ chơi sắc nhọn, có nguy cơ gây mất an toàn. Sau khi vụ việc xảy ra, ban giám hiệu Trường THCS Đại Kim đã tổ chức cho học sinh nhận lỗi, mời phụ huynh đến làm việc để thống nhất biện pháp giáo dục; kịp thời động viên, ổn định tinh thần cho giáo viên; báo cáo với UBND phường và các cơ quan chức năng để phối hợp giải quyết. Ngay sau khi nhân được thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Trường THCS Đại Kim báo cáo sự việc; đồng thời có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, UBND Phường Định Công đề nghị chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương tiến hành xác minh. Theo ông Đức, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng đây là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự an toàn, sức khỏe của nhà giáo; ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục và truyền thống "tôn sư, trọng đạo" của dân tộc; trái với những quy định của Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo về xây dựng môi trường sư phạm an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. "Vì vậy, mọi hành vi sai trái đều phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Mặt khác, trong việc xử lý học sinh, nhất là đối với các trường hợp đặc biệt, cần cân nhắc các biện pháp phù hợp để vừa đảm bảo tính giáo dục, vừa đảm bảo tính răn đe và tạo điều kiện cho học sinh sửa sai".
2 - Ngày 20-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Hà Nội đã tạm giữ hình sự một thanh niên lên quan vụ xông vào quầy thu ngân đánh nhân viên quán cà phê sau hành động giơ tay của một vị khách được ví như 'tổng tài'.
Người bị tạm giữ là Nguyễn Long Vũ (23 tuổi; quê ở Hợp Thịnh, Bắc Ninh). Theo điều tra, ngày 17-9, Công an phường Vĩnh Tuy nhận được trình báo về vụ xô xát xảy ra hồi 14h32 cùng ngày, tại quán cà phê ở khu đô thị Times City. Hình ảnh vụ xô xát được lan truyền trên mạng xã hội, khiến dư luận hết sức bất bình vì thói hành xử côn đồ, cũng như thái độ ứng xử của một số người liên quan. Công an phường Vĩnh Tuy phối hợp đơn vị nghiệp vụ của Công an Hà Nội điều tra. Bước đầu xác định Nguyễn Long Vũ có hành vi gây thương tích cho anh Đ. (nhân viên của quán cà phê). Hậu quả anh Đ. bị sưng nề vùng má bên trái, đã đề nghị được giám định thương tích. Đối với hành vi của T, (sinh năm 1998; trú ở xã Ô Diên, Hà Nội) - người được cộng đồng mạng gọi là "tổng tài", cơ quan điều tra xác định khi T. giơ tay phải lên thì Vũ đi vào quầy thu ngân đánh anh Đ. Làm việc với cơ quan điều tra, 2 người này cùng khai T. không chỉ đạo Vũ đánh anh Đ.. T. chỉ yêu cầu Vũ vào xem ai có lời nói xúc phạm (do anh Đ. đề nghị khách không hút thuốc lá trong quán). Khi thấy có tiếng đánh nhau phía sau, T. đã giơ tay lên để can ngăn hai bên.
3 - Ngày 20-9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ nước giặt, nước tẩy rửa giả tại TP.HCM với số lượng lớn. Trước đó ngày 8-9, đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp Công an phường Thới An kiểm tra một kho hàng tại đường TA05, khu phố 26 thì phát hiện nhiều người đang sang chiết hóa chất không rõ nguồn gốc vào vỏ chai, can nhựa nghi là hàng giả. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 500 thùng nước rửa toilet nhãn hiệu O.K, nước giặt, xả D.N, nước giặt, xả F.L... cùng hàng nghìn vỏ chai, tem nhãn, nắp nhựa, thùng các tông in nhãn các thương hiệu trên và 6 bồn chứa dung dịch để pha chế. Quá trình điều tra xác định Hoàng Huy Hùng (31 tuổi, quê Thanh Hóa) là người cầm đầu. Từ tháng 7, Hùng đã mua hóa chất, vỏ bao bì, tem nhãn qua mạng xã hội, sau đó thuê Nguyễn Văn Thừa (24 tuổi, quê Cần Thơ), Võ Anh Huy (25 tuổi, ngụ TP.HCM), Huỳnh Ngọc Sang (26 tuổi, quê Vĩnh Long) và Hoàng Đức Anh (21 tuổi, quê Thanh Hóa) thực hiện việc pha chế, sang chiết, đóng gói sản phẩm giả để tiêu thụ. Các sản phẩm này được rao bán trên mạng với giá rẻ hơn 50% so với hàng chính hãng, giao hàng qua các chành xe. Kết quả giám định xác định toàn bộ số sản phẩm thu giữ không phải do các công ty chính hãng sản xuất. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Huy Hùng, Nguyễn Văn Thừa, Võ Anh Huy, Huỳnh Ngọc Sang và Hoàng Đức Anh để điều tra về tội "sản xuất, buôn bán hàng giả".
4 - Ngày 20-9, lãnh đạo UBND phường Chánh Hiệp, TP.HCM cho biết đã khảo sát thực tế và gửi thư mời cho hai hộ dân trong vụ xây nhà nhầm trên đất hàng xóm - ngày 24-9 lên hòa giải.
Như Tuổi Trẻ Online trao đổi với ông T, người hiện sinh sống tại căn nhà nói trên và nhận là chủ nhà (ông T nói sổ đất do người thân trong gia đình đứng tên giúp ông). Ông T giải thích việc xây nhầm nhà trên đất của người hàng xóm do khi xây dựng ông thuê nhà thầu theo dạng "chìa khóa trao tay". Đến khi chủ đất là bà Võ Thu Thảo đến nói chuyện thì ông mới biết mình đã xây nhà sai vị trí trên đất của hàng xóm. Ông T. cho biết đã nhận được thư mời của phường và mong muốn hòa giải. Ông T. nói sẵn sàng hoán đổi đất với hàng xóm nếu thống nhất được về giá, phần chênh lệch. Lô đất bị xây nhầm rộng hơn 71m2, trong khi lô đất của ông T. Là lô góc, rộng hơn 191m2, hai lô đất sát nhau. Trường hợp thương lượng không được về giá hoán đổi, ông T. sẽ thuê "thần đèn" để di dời nhà dù chi phí cao. Còn bà Võ Thu Thảo (33 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) là chủ của lô đất bị xây nhầm cho biết vợ chồng bà mong muốn sự việc được giải quyết sớm, vì từ khi phát hiện việc xây nhầm tới nay đã nhiều tháng. Bà Thảo đã có đơn gửi chính quyền địa phương đề nghị vào cuộc giải quyết. Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, lãnh đạo UBND phường Chánh Hiệp, TP.HCM (trước đây là phường Định Hòa, tỉnh Bình Dương) cho biết đã nhận đơn của bà Võ Thu Thảo về việc gia đình bà bị người khác xây nhầm nhà trên đất của mình. Bà Thảo cho biết vợ chồng bà mua thửa đất 813, tờ bản đồ 82 tại đường ĐX066, diện tích 71,4m2 từ năm 2024. Ngày 14-6-2025, khi gia đình bà đến kiểm tra đất chuẩn bị xây nhà thì phát hiện hàng xóm đã xây nhà trên đất của mình. Phát hiện vụ việc, bà Thảo đã trao đổi với hàng xóm (người xây nhầm) để có phương án giải quyết. Bà Nguyễn Thị Hạnh (55 tuổi) là người đứng ra thương lượng với bà Thảo. Sau nhiều lần trao đổi qua lại, hai bên đã đưa ra những phương án giải quyết nhưng đều bất thành. Sau đó bà Hạnh có xin 3 tuần để di dời căn nhà đã xây nhầm trên đất của bà Thảo. Tuy nhiên sau nhiều lần hứa hẹn, bà Hạnh vẫn chưa thực hiện việc di dời nên ngày 17-9, gia đình bà Thảo đã gửi thư đến người xây nhầm nhà yêu cầu trả đất ngay lập tức cho gia đình.
5 - Theo ghi nhận chiều 20-9, lúc 14h45, xe đầu kéo biển số 51R (có tải trọng trên 30 tấn) "ôm" làn bên trái (làn sát dải phân cách giữa) cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, trung tá Nguyễn Mạnh Hải (cán bộ cảnh sát giao thông đội 6) dùng bộ đàm đọc nội dung tuyên truyền, nhắc nhở xe này đi đúng làn bên phải (sát làn dừng khẩn cấp), để các xe phía sau di chuyển thuận tiện. Nội dung nhắc nhở của trung tá Nguyễn Mạnh Hải được phát ra loa được gắn trên nóc ô tô chuyên dụng. Đại diện đội 6 cho biết, việc tăng cường phát loa lưu động nhằm nâng cao ý thức tự giác của tài xế trong việc chấp hành đi đúng làn đường. Thực tế, thời gian qua, tình trạng xe tải trọng lớn, xe khách có nhiều chỗ ngồi chạy vào làn bên trái, di chuyển chậm xảy ra khá phổ biến, đặc biệt tại những đoạn đường đông xe hoặc gần các nút giao. Việc này không chỉ gây cản trở dòng xe đang di chuyển nhanh mà còn tạo ra nguy cơ ùn tắc cục bộ, tiềm ẩn va chạm. Cùng ngày, đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết đơn vị vừa chính thức có văn bản đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam thực hiện phân làn xe trên 8 đoạn tuyến. Đây là các tuyến đường cao tốc 4 làn xe, có dải khẩn cấp liên tục. Trong đó có cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Phan Thiết - Dầu Giây. Nội dung đề nghị điều chỉnh tốc độ theo hướng nâng tốc độ tối thiểu ở làn 1 (làn sát dải phân cách giữa) từ 60km/h lên 80km/h. Cục Cảnh sát giao thông cũng đề nghị tổ chức phân làn ngay tại các trạm thu phí, tách làn cố định dành riêng cho xe ưu tiên, xe con, xe khách, xe tải... phù hợp với việc phân làn phương tiện trên tuyến. Đồng thời cơ quan quản lý, khai thác tuyến cần bổ sung biển báo phân làn như trên và khắc phục ngay một số tồn tại, bất hợp lý về tổ chức giao thông.
6 - Từ 7h30 ngày 20-9, nhiều người dân đã có mặt tại ga Sài Gòn để chờ mua vé tàu Tết 2026. Đúng 8h, ngành đường sắt chính thức mở bán vé. Anh Nguyễn Thái Hùng 43 tuổi, cho biết đi xe máy từ Đồng Nai, có mặt tại ga Sài Gòn lúc 3h30 sáng đợi mua vé.
Anh Hùng cho biết, năm nào anh cũng về quê bằng tàu. Năm nay anh mua 5 cặp vé khứ hồi, tổng giá hơn 20 triệu đồng, đi ngày 13-2 và về ngày 22-2-2026. Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn, cho biết năm nay Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ban hành kế hoạch chạy tàu và phương án vé sớm hơn mọi năm, giúp hành khách có nhiều lựa chọn phương tiện và chủ động kế hoạch về quê ăn Tết. Ông Tuấn cho biết thêm hệ thống vé điện tử đã ổn định với 4 trang web chính thống của ngành, các nhà ga, đại lý, ví điện tử và ngân hàng, giúp hành khách dễ dàng mua vé. Năm nay, ngành đường sắt phục vụ tàu Tết từ 3-2-2026 đến 8-3-2026 (tức 16 tháng chạp Ất Tỵ đến 20 tháng giêng Bính Ngọ). Riêng khu vực ga Sài Gòn có 193 chuyến tàu đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Vinh và Hà Nội. Bình quân mỗi ngày có khoảng 16 chuyến xuất phát từ ga Sài Gòn. Ngành đường sắt áp dụng mức tăng 5-10% so với năm trước, tuy nhiên ở một số chặng giá giảm mạnh, chỉ tăng ở một số ngày, một số tàu và một số loại ghế, giường. Giá vé cao nhất năm nay hơn 3,6 triệu đồng.
7 - Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm 19-9 (theo giờ địa phương), Tổng thống Trump tuyên bố quân đội Mỹ đã thực hiện cuộc không kích thứ ba nhằm vào những kẻ bị cáo buộc vận chuyển ma túy đến Mỹ. Cuộc tấn công khiến 3 kẻ 'khủng bố ma túy' bị tiêu diệt.
Theo tuyên bố của ông Trump trên mạng xã hội Truth Social, vụ tấn công được thực hiện theo lệnh trực tiếp của Tổng thống, tiêu diệt "3 phần tử khủng bố ma túy trên tàu". Ông Trump khẳng định tình báo Mỹ xác nhận con tàu đang vận chuyển ma túy trái phép và di chuyển trên một tuyến buôn lậu quen thuộc "nhằm đầu độc người Mỹ". TRong bài đăng, Tổng thống Mỹ cũng kèm đoạn video dài một phút cho thấy một con tàu đang chạy trên biển trước khi trúng đạn và phát nổ. Tuy nhiên ông không nêu rõ con tàu xuất phát từ đâu, và vị trí chính xác vụ tấn công. Đây là lần thứ ba trong tháng Mỹ ra đòn quân sự nhằm vào các tàu bị tình nghi buôn lậu ma túy, trong bối cảnh Washington đang tăng cường hiện diện quân sự ở vùng biển Caribê phía nam. Trước đó hôm 2-9, vụ tấn công đầu tiên nhắm vào một con tàu bị nghi chở thành viên của băng nhóm Tren de Aragua khét tiếng tại Venezuela. Đến đầu tuần này, Washington tiếp tục tiến hành cuộc không kích thứ hai ở Caribê nhằm vào một tàu bị cáo buộc thuộc băng đảng ma túy Venezuela đang trên đường tới Mỹ. Dù vậy Chính phủ Venezuela đã bác bỏ các cáo buộc, nói những người thiệt mạng không liên quan đến Tren de Aragua, đồng thời chỉ trích Mỹ can thiệp thô bạo.
8 - Theo báo Nation Thailand, ngày 20-9, thiếu tướng Vithai Laithomyya, người phát ngôn lực lượng vũ trang Hoàng gia Thái Lan (gọi tắt là RTARF), cho biết quân đội nước này sẽ xây dựng hàng rào biên giới vĩnh viễn dài 23,6km và triển khai hệ thống giám sát điện tử dọc biên giới với Campuchia để tăng cường an ninh. Kế hoạch được triển khai trong bối cảnh căng thẳng Thái Lan - Campuchia có dấu hiệu leo thang trở lại những ngày gần đây. Ngày 17-9, phía Campuchia cáo buộc cảnh sát Thái Lan sử dụng hơi cay, đạn cao su cùng các thiết bị gây ồn để trấn áp dân thường Campuchia tại khu vực biên giới còn tranh chấp. Ngược lại, Thái Lan khẳng định biện pháp này nhằm đáp trả hành vi khiêu khích của khoảng 200 người biểu tình từ phía Campuchia, trong đó có người ném gậy, đá và dùng ná tấn công lực lượng Thái Lan. Theo Campuchia, ít nhất 23 công dân của họ bị thương, trong khi phía Thái Lan cho biết cũng có một số quan chức nước này bị thương, song không nêu rõ con số. Cuộc đụng độ xảy ra tại một khu vực tranh chấp, nơi Thái Lan nói thuộc làng Ban Nong Ya Kaew, tỉnh Sa Kaeo, nhưng Campuchia khẳng định thuộc làng Prey Chan, tỉnh Banteay Meanchey. Giới chức Thái Lan đã dựng hàng rào kẽm gai ở khu vực này từ tháng trước và trong nhiều tuần qua đã có các cuộc biểu tình của dân thường từ cả hai phía biên giới.
9 - Camera an ninh đã quay lại khoảnh khắc người đàn ông thoát nạn khi một chiếc ô tô mất lái lao vào trạm xăng hạt Lincoln, bang Nebraska, Mỹ vào ngày 12-9. Thời điểm trên, người đàn ông đang lau kính chiếc xe bán tải đậu ở trạm xăng. Hình ảnh từ camera cho thấy, lúc này một chiếc ô tô 4 chỗ màu đỏ mất lái, xoay ngang và lao thẳng về phía người đàn ông. Nghe tiếng động, người này nhìn lại và nhanh chóng bỏ chạy. Rất nhanh sau đó, chiếc ô tô đã tông bay một biển báo, lật nghiêng rồi trượt dài trước khi lật lại và dừng bên đường, Theo cảnh sát, người đàn ông bị thương ở chân nhưng đã nhanh chóng chạy đến kiểm tra tình hình của tài xế trong chiếc xe gặp nạn. Tài xế này được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị thương nhẹ. Qua điều tra, chiếc xe trên đã chạy quá tốc độ và tài xế đang đối mặt với nhiều cáo buộc vì vi phạm giao thông.
10 - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13h trưa 20-9, bão Ragasa đang ở cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 730km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 dến 133km/h), giật cấp 15. Dự báo đến 13h trưa mai 21-9, bão Ragasa cách đảo Lu-Dông khoảng 490km về phía Đông Đông Bắc, sức gió gần tâm bão mạnh cấp 13–14, giật trên cấp 17 và có khả năng mạnh thêm. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11. Từ đêm 22-9, gió bão tăng lên cấp 10-13, vùng gần tâm bão đi qua cấp 14-16, giật trên cấp 17, sóng biển cao 4-8m, vùng gần tâm bão trên 10m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Trên đất liền, khu vực Bắc Bộ đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị ban ngày trời nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Còn ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trời có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong cơn mưa đề phòng dông lốc, sấm sét.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận