08/11/2025
TTO
và 1 tác giả khác

Bản tin 30s nóng 8-11: Tài xế sống sót thần kỳ, chui ra từ chiếc xe con nát bét sau tai nạn; Bắt tạm giam TikToker 'Dù Bầu Trời' vì đăng video xúc phạm nhiều người; Thông tin mới vụ nhiều người ngộ độc sau khi ăn bánh mì...

1 - Khoảng 6h30 sáng 8-11,trên quốc lộ 1A (đoạn qua phường Tam Điệp, Ninh Bình) đã xảy ra vụ tai nạn khiến chiếc xe ô tô con bị bẹp dúm, nhưng tài xế may mắn thoát chết. Theo đó, ôto con do tài xế Dương (37 tuổi, ở Ninh Bình) điều khiển va chạm với hai xe khác đang di chuyển trên quốc lộ 1A theo hướng Thanh Hóa đi Hà Nội khiến chiếc xe này bị bẹp dúm. Vào thời điểm trên tài xế xe tải tên Song (34 tuổi) điều khiển có tín hiệu rẽ trái, lúc này do anh Dương điều khiển đi cùng chiều đã đánh lái tránh chiếc xe tải. Tuy nhiên, ô tô con bất ngờ bị xe đầu kéo do anh Quân (34 tuổi) đi cùng chiều phía sau va chạm phải. Do xe đầu kéo đâm vào đuôi ô tô con nên chiếc xe này đã văng vào gầm sau xe tải khiến 3 chiếc xe bị hư hỏng, trong đó xe ô tô con bị bẹp dúm gần như toàn bộ thân xe. Rất may, tài xế Dương không bị thương tích gì và đã tự chui ra khỏi xe sau tai nạn. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online lãnh đạo Trạm Cảnh sát giao thông Tam Điệp cho biết sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn đơn vị này đã ngay lập tức có mặt ở hiện trường để phân làn giao thông, điều tra vụ việc và đến hơn 8h sáng cùng ngày lòng đường đã được giải phóng, tránh ùn tắc.

2 - Chiều 8-11, Công an tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân 3 người chết trong một căn phòng trọ tại xã Tân Hương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h15 cùng ngày, chị Hà là một chủ vựa dừa ở xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp không thấy chị T. (45 tuổi, ngụ xã Hòa Hưng, tỉnh An Giang) là người đang làm thuê cho vựa dừa của mình đến làm việc, nên gọi điện thoại thì không liên lạc được. Đến khoảng 9h30 cùng ngày, chị Hà đến phòng trọ của chị T. thuê ở xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp để tìm thì thấy cửa rào và cửa phòng trọ bị khóa trái. Chị Hà gọi thì không thấy ai trả lời, nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên gọi cho chủ nhà trọ đến kiểm tra . Tại đây, khi ông chủ nhà trọ mở cửa để kiểm tra thì tá hỏa khi phát hiện 3 thi thể gồm chị T., anh K. (41 tuổi, ngụ xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp) và con gái chị T. 11 tuổi tử vong nằm trong phòng trọ, bên trong phòng nồng nặc mùi xăng. Nhận tin báo, Công an xã Tân Hương đã phong tỏa hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Tháp để điều tra. Được biết chị T. và anh K. sinh sống với nhau như vợ chồng trong căn phòng trọ trên.

3 - Ngày 8-11, UBND phường Bến Cát (TP.HCM) cho biết con đà điểu sổng chuồng từng gây xôn xao khi chạy trên đường khu công nghiệp Mỹ Phước đã chết sau khi bị bắt lại và đã được đưa đi tiêu hủy.

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, ngày 7-11, người dân địa phương phát hiện một con đà điểu lớn chạy trên đường NA3, Khu công nghiệp Mỹ Phước, thuộc phường Bến Cát, TP.HCM. Thấy đà điểu to lớn, chạy nhanh, nhiều người hiếu kỳ đã quay video lại. Khi video được đăng lên mạng xã hội, nhiều người quan tâm bình luận vì sự việc hy hữu. Tới chiều cùng ngày, khi con đà điểu chạy vào cổng một nhà máy trong khu công nghiệp thì bị khống chế, bắt lại. Lực lượng chức năng đã tìm kiếm chủ nhân của con đà điểu này để phối hợp xử lý. Do không có ai đến nhận, đơn vị đã đưa xác con đà điểu đến xí nghiệp xử lý chất thải tiêu hủy theo đúng quy định.

4 - Ngày 8-11, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Quốc Việt (22 tuổi, ngụ TP Hà Nội) để điều tra về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Trước đó, ngày 24-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Anh Điệp về cùng hành vi nêu trên. Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan điều tra phát hiện tài khoản TikTok "Dù Bầu Trời" do Đoàn Quốc Việt quản trị, sử dụng, thường xuyên đăng tải các video clip có nội dung kích động, miệt thị, xúc phạm, gây chia rẽ vùng miền và phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Các video do Việt đăng tải đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, hàng nghìn lượt thích, bình luận và chia sẻ, gây bức xúc trong dư luận xã hội, tạo nên làn sóng phản đối mạnh mẽ, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên không gian mạng. Kết quả điều tra xác định xuất phát từ động cơ muốn "ăn theo" và bắt chước tài khoản "Tàng Keng Ông Trùm" để tăng tương tác, Đoàn Quốc Việt đã cố ý đăng tải các video clip có nội dung "phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc" và "xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người khác". Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

5 - Sáng 8-11, Sở Y tế TP.HCM đã có thông tin về vụ nhiều người ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại một tiệm trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông. Bước đầu cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân gây ngộ độc.

Theo Sở Y tế TP.HCM, đến sáng 8-11, đã có 4 bệnh viện báo cáo về Sở Y tế với hơn 80 trường hợp, trong đó đã có 47 bệnh nhân đã được xuất viện (Bệnh viện Quân y 175 ghi nhận 47 ca, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM 16 ca, Bệnh viện Nhân dân Gia Định 19 ca và Bệnh viện Bình Dân 1 ca). Riêng tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, ngày 5-11, trong số 19 ca nhập viện vì các triệu chứng ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì thịt được mua tại một tiệm bánh mì trên ghi nhận 1 trường hợp với các triệu chứng đau bụng dữ dội, nôn ói và tiêu chảy nhiều lần. Kết quả cấy máu của trường hợp này cho thấy dương tính với vi khuẩn Salmonella. Bước đầu, dữ liệu lâm sàng và cận lâm sàng của hầu hết bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì đều phù hợp với tác nhân vi khuẩn đường ruột, nhiều khả năng là Salmonella. Hiện tại, hầu hết các bệnh nhân bị ngộ độc tại các bệnh viện đã ổn định, một số đã được xuất viện, số còn lại tiếp tục được điều trị theo phác đồ do Sở Y tế ban hành. Được biết, Sở An toàn thực phẩm đã tạm dừng hoạt động cơ sở liên quan để điều tra, lấy mẫu thực phẩm và mẫu môi trường, đồng thời tiến hành các bước nghiệp vụ nhằm xác định nguyên nhân gây ngộ độc theo đúng thẩm quyền. Chiều 8-11 Phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế TP.HCM cho hay, số trường hợp nghi ngộ độc tiếp tục tăng và đã ghi nhận 141 ca. Đáng chú ý trong số những người bị  ngộ độc có một phụ nữ mang thai hơn 34 tuần ăn bánh mì tại chi nhánh khác của tiệm và đang bị dọa sinh non.

6 - Ngày 8-11, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này đã bắt 5 người vì có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức môi giới kết hôn giả với người nước ngoài. 5 người bị bắt gồm: Nguyễn Thị Phương Thảo (42 tuổi), Nguyễn Hoàng Anh Vũ (39 tuổi là chồng của Phương Thảo), Thạch Trọng, Nguyễn Ngọc Thảo (18 tuổi) và Nguyễn Thị Hoàng Oanh (43 tuổi). Theo điều tra ban đầu, nhóm người này do Phương Thảo cầm đầu, đã có ý định chiếm đoạt tài sản khi nhắm vào một người đàn ông tên H. ( có quốc tịch Trung Quốc) đang có nhu cầu tìm vợ là người Việt Nam. Trước đó, bà Phương Thảo sử dụng tên giả là "Võ Thị Bích Huyền" liên lạc với ông H. để thỏa thuận môi giới kết hôn với phụ nữ Việt Nam. Để tạo niềm tin, nhóm người này đã tổ chức giả là "gia đình cô dâu", trong đó phân vai "cô dâu" là Nguyễn Ngọc Thảo với tên giả Lê Thị Phù Dung, Nguyễn Thị Hoàng Oanh đóng giả làm "mẹ cô dâu", Nguyễn Hoàng Anh Vũ đóng giả làm "cha cô dâu" và Thạch Trọng đóng giả làm người quen trong xóm, để dàn cảnh gia đình đồng ý cho cuộc hôn nhân. Sau khi ông H. tin tưởng và đồng ý, nhóm của Phương Thảo đã yêu cầu ông chuyển số tiền 300 triệu đồng vào tài khoản cá nhân, gọi là tiền đặt cọc và chi phí môi giới. Ngay khi tiền được chuyển vào tài khoản, những người này lập tức cắt đứt mọi liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Qua công tác điều tra, ngày 4-11, Tổ điều tra hình sự khu vực 2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt 5 người trên. Cảnh sát đã khám xét nơi ở và thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến vụ án.

7 - Ngày 8-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự nghi phạm Nguyễn Văn Phúc (41 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Tiến, xã Châu Phú, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 19h ngày 4-11, sau khi đi nhậu về, Phúc thấy bé H. (11 tuổi) đang ngồi xem tivi trong nhà của Phúc một mình (do bé H. là hàng xóm ở gần nhà Phúc). Lúc này Phúc đến gần ôm và dùng lời lẽ ngon ngọt, hứa sẽ cho tiền nếu bé H. cho Phúc quan hệ. Thấy bé H. không chống cự nên Phúc đã thực hiện hành vi đồi bại với bé H.. Sau đó Phúc cho bé H. 200.000 đồng rồi H. đi về nhà. Toàn bộ hành vi của Phúc được một cháu gái sống cùng nhà quay phim lại, sau đó trình báo cơ quan công an. Qua làm việc tại cơ quan công an, Phúc đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Mở rộng điều tra, Phúc còn khai nhận thêm trước đó Phúc còn thực hiện hành vi quan hệ với một bé gái tên N. (13 tuổi) ở cùng xóm.

8 - Sáng 8-11, nhiều người dân ở Hội An ra bãi biển Tân Thành (phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng, trước đây là phường Cẩm An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) - để chứng kiến hình dáng con tàu gỗ nghi là tàu cổ xuất hiện trở lại trên bãi biển.

So với những gì ghi nhận được trước đó, hình dạng, kích cỡ con tàu này nổi lên trên bãi cát rõ ràng hơn. Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An và các lực lượng chức năng cũng đã tiếp nhận thông tin để có hướng bảo vệ hiện trường, xác minh. Trước đó rạng sáng 26-12-2023, nhiều người dân ở Hội An ra bờ biển thì bất ngờ phát hiện phần khung con tàu gỗ giống như tàu cổ nổi dần lên dưới lớp cát. Năm 2024, Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An đã báo cáo kết quả nghiên cứu về con tàu được đơn vị này phối hợp với chuyên gia từ Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM). Báo cáo cho biết con tàu gỗ bị đắm có kích thước lớn, dài trên 17,8m với khoảng 12 khoang, cấu trúc mạnh mẽ, kết hợp giữa truyền thống đóng tàu Đông Nam Á với Trung Quốc . Tàu được làm từ gỗ bằng lăng, kiền kiền tại Đông Nam Á và gỗ thông từ Trung Quốc; dùng chất xảm trét ngăn chặn sự xâm nhập của nước biển. Theo các nhà khoa học, về niên đại tàu, đến nay tuy chưa có kết quả xác định niên đại tuyệt đối, nhưng các dữ kiện cho thấy khả năng cao tàu có niên đại giữa cuối thế kỷ 14 đến thế kỷ 16. Đáng chú ý, các nhà khoa học nhận định nó có thể là một bảo vật tàu cổ vì được phát hiện trong trạng thái gần như nguyên vẹn.

9 - Ông Nguyễn Bá Phú - Phó giám đốc Xí nghiệp động vật Thảo cầm viên Sài Gòn - cho biết trước năm 2006, Thảo cầm viên Sài Gòn nhập 9 con hồng hạc từ Nam Phi. Đến năm 2010, đơn vị nhập thêm 21 con nữa từ Hà Lan. Hồng hạc là loài chim di trú, thường sống ở những vùng đất ẩm thấp, nhiều bùn lầy trải dài ở châu Mỹ. Chúng sống theo bầy đàn lớn, sinh sản theo mùa. Đặc biệt, mỗi mùa sinh sản, hồng hạc chỉ đẻ một trứng. Mùa sinh sản năm nay, Thảo cầm viên Sài Gòn ghi nhận 5 cặp hồng hạc làm tổ và đẻ trứng, trong đó một cặp ấp nở thành công, 2 trứng không có phôi và 2 trứng còn lại đang được ấp thủ công. Ông Phú cho biết thêm việc nhân giống hồng hạc trong môi trường nuôi dưỡng như ở Thảo cầm viên Sài Gòn được đánh giá là rất khó. Do vậy nhiều năm qua nhân viên đã áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật, mô phỏng môi trường tự nhiên như lắp thêm gương tạo cảm giác đàn đông, phát âm thanh gọi bầy mùa sinh sản, tạo ổ giả... Khẩu phần ăn của hồng hạc được xay nhuyễn, bổ sung tảo, artemia (Atomi), ruốc và cà rốt, giúp chim giữ được sắc hồng đặc trưng. Nhân viên còn thay đổi vị trí cho ăn theo mùa, cho ăn thấp vào mùa mưa và chuyển lên nơi cao, khô ráo khi trời nắng, mô phỏng quá trình di cư tự nhiên của loài. Sự kiện hồng hạc con chào đời đã ghi thêm một bước phát triển mới của Thảo cầm viên Sài Gòn trong công tác bảo tồn, nhân giống động vật hoang dã.

10 - Chuyển sang phần tin thế giới. Cảnh sát Mỹ đã bắt giữ một cô gái gốc Việt liên quan vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra tại quán bar địa phương ở Elk Grove, bang California (Mỹ) một tuần trước, khiến ít nhất hai người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Trước đó, vào khoảng 1h30sáng ngày 2-11, một vụ xả súng nghiêm trọng đã xảy gần quán bar ở bang California (Mỹ), khiến ít nhất hai người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Camera an ninh ghi lại cảnh hàng chục người hoảng loạn bỏ chạy khi tiếng súng vang lên. Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, 3 người đàn ông đã bị thương do trúng đạn , trong khi một nạn nhân khác tự đến bệnh viện để điều trị. Cảnh sát hiện đang truy tìm Roderick Randall, 43 tuổi, cư dân Sacramento, được xác định là nghi phạm gây án. Nhà chức trách cảnh báo Randall mang theo vũ khí và rất nguy hiểm, đồng thời kêu gọi người dân cung cấp thông tin nếu phát hiện tung tích của đối tượng. Theo hồ sơ từ công tố viên và cơ quan nhà tù bang California, Roderick Randall có lịch sử phạm tội kéo dài từ năm 2003, gồm 4 tội danh âm mưu giết người, môi giới mại dâm vị thành niên, trộm cắp và tổ chức hành vi đồi trụy với trẻ em. Năm 2014, Roderick Randall bị kết án 88 năm tù giam nhưng được phóng thích sớm năm 2019 theo các quy định cải cách tư pháp hình sự của bang. Bạn gái của Roderick Randall, Tran Kim Thao, 25 tuổi, đã bị bắt ngày 5-11 với cáo buộc tiếp tay cho tội phạm và hiện bị tạm giam không được bảo lãnh. Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ bạo lực này.

11 - Đây là hình ảnh camera quay lại lúc sự cố sập tháp lò hơi tại nhà máy nhiệt điện ở thành phố Ulsan, Hàn Quốc. Theo tờ Korea Times, ba công nhân thiệt mạng, sau sự cố sập tháp lò hơi, vụ việc xảy ra ngày 6-11 tại nhà máy thuộc chi nhánh Ulsan của Công ty Korea East-West Power Co., một doanh nghiệp nhà nước. Lực lượng cứu hộ hiện vẫn nỗ lực đưa các nạn nhân bị thương ra ngoài.  Trong tổng số chín công nhân bị mắc kẹt, hai người đã được cứu sống, nhiều người còn kẹt bên trọng. Tháp lò hơi cao 60m, được xây dựng từ năm 1981 và đang trong quá trình tháo dỡ sau khi ngừng sử dụng từ năm 2021. Vụ tai nạn xảy ra khi các công nhân của một nhà thầu phụ cắt các trụ thép để tạo điều kiện cho việc phá sập tháp trong quá trình nổ mìn. Do công trình nằm ở độ cao khoảng 25m so với mặt đất nên các chuyên gia cho rằng trọng lượng có thể dồn về một phía khiến tháp đổ sập . Lực lượng cứu hộ phải bới đống đổ nát đầy sắt thép cao khoảng 30m mới tiếp cận được nạn nhân. Vấn đề an toàn của tháp lò hơi, bao gồm việc có được neo giữ hay áp dụng các biện pháp bảo đảm khác hay không, sẽ là trọng tâm trong quá trình điều tra.

12 - Ngày 3-11 (giờ địa phương), một lễ cưới diễn ra tại quận Bijnor, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) đã biến thành cảnh hỗn loạn khi khách mời hai bên tranh giành món gà rán trong tiệc, dẫn đến cuộc ẩu đả dữ dội khiến nhiều người bị thương. Theo NDTV, nguyên nhân được cho là bắt nguồn từ nhóm khách nhà trai phàn nàn vì được phục vụ ít miếng gà rán hơn so với các bàn tiệc bên nhà gái. Dù gia đình cô dâu đã mang thêm đồ ăn, nhóm này vẫn tiếp tục khiếu nại về cách phục vụ "không tử tế", khiến lời qua tiếng lại bùng phát thành xô xát và ẩu đả. Một nhân chứng cho biết có người bị thương nặng, trong đó một bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu. Nhận được tin báo, cảnh sát địa phương nhanh chóng để khống chế tình hình. Lễ cưới sau đó được tiếp tục dưới sự giám sát của lực lượng cảnh sát cho đến khi hoàn tất.

13 - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay có một cơn bãomạnh cấp 13, giật cấp 16 - tên quốc tế là FUNG-WONG - đang hoạt động trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Hiện bão đang đi theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30km/h. Do ảnh hưởng của bão, từ đêm 8-11, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15, sóng biển cao 3,0-5,0m, sau tăng lên 6,0-8,0m. Biển động dữ dội. Toàn bộ thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Trong khi đó từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Còn ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong cơm mưa đề phòng dông lốc, sấm sét.

Một cảnh báo đáng chú ý khác đó là chiều tối ngày 8 và 9/11, mực nước triều cao nhất ven biển phía Đông của Nam Bộ, tại trạm Vũng Tàu có khả năng đạt 4,10 - 4,15m. Đây là kỳ triều cường ở mức cao, khu vực ven biển phía Đông của Nam Bộ cần lưu ý đề phòng nguy cơ ngập úng, tràn đê bao ở các khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông - ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt và đi lại của người dân torng khu vực.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên