07/11/2025

Bản tin 30s Nóng 7-11: Hàng chục người ngộ độc sau ăn bánh mì ở TP.HCM; Tàu sân bay thứ 3 của Trung Quốc; Bão số 13 gây thiệt hại ở Nam Trung Bộ; Hai phụ nữ đánh nhau trên vỉa hè ở Phú Quốc; Khởi tố 27 người trong vụ học viên cai nghiện trốn trại…

Bản tin 30s Nóng: Hàng chục người ngộ độc sau ăn bánh mì ở TP.HCM; Tàu sân bay thứ 3 của Trung Quốc

1. Tối qua, cơn bão số 13 (bão Kalmaegi) đã đổ bộ và gây thiệt hại nặng cho các tỉnh Nam Trung Bộ. Theo báo cáo nhanh từ các địa phương ở Đắk Lắk, bão và mưa lũ đã khiến 2 người chết (tại xã Xuân Lãnh), 2 người bị thương. Thiệt hại về nhà ở có 12 căn sập hoàn toàn, hơn 326 căn tốc mái. Nông nghiệp bị ngập 4ha cây trồng tại xã Ea Kly, thủy sản thiệt hại nặng với khoảng 54.000 lồng bè hư hỏng, ước 21 tỉ đồng. Giao thông ở các xã ven biển bị sạt lở nhưng đã cơ bản khắc phục; một số cầu, đường địa phương còn ngập, chia cắt cục bộ. Công trình phòng chống thiên tai như kè Bạch Đằng sạt lở nghiêm trọng, thiệt hại khoảng 150 tỉ đồng. Hạ tầng điện, chiếu sáng, cây xanh tại phường Phú Yên và các xã khác cũng bị hư hại. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai cho biết tính tới 5h sáng nay đã ghi nhận 1 người chết, 2 người bị thương; có 43 nhà dân bị sập, 2.282 nhà bị tốc mái. Một số khu vực ngập sâu tại phường Hòa Nhơn Bắc do nước biển dâng khu vực ven biển. Về cây trồng, ước tính hàng ngàn ha lúa, hoa màu bị hư hại; gia súc gia cầm bị chết. Đặc biệt, sức gió bão rất lớn làm nhiều trụ điện, cây xanh đổ ngã; pa nô, bảng hiệu, cửa kính hư hỏng nặng. Toàn tỉnh bị mất điện trên diện rộng, liên lạc bị chia cắt, đến thời điểm báo cáo vẫn chưa khắc phục được. UBND tỉnh Gia Lai ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 80,2 tỉ đồng, nhưng nhiều địa phương chưa thống kê được số liệu thiệt hại do đứt thông tin liên lạc. Ghi nhận tại phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng, đến sáng nay, nhiều ngôi nhà ở tổ dân phố Vĩnh Bình và Thăng Tân, vẫn ngổn ngang sau trận lốc xoáy đêm 6-11 quét qua. Mái ngói, tôn bị gió quật bay lổm chổm, nhiều cây xanh dọc đường bị ngã đổ, gần 30 căn nhà hư hại. Chính quyền địa phương cũng hỗ trợ tiền cho người dân khắc phục thiệt hại. Theo đó, trước mắt hỗ trợ 3 triệu đồng các nhà bị tốc mái hoàn toàn, tốc mái một phần là 2 triệu đồng.

2. Sáng 7-11, lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc cho biết đã chỉ đạo Công an đặc khu vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc hai phụ nữ đánh nhau trên trên vỉa hè, sau khi clip ngắn ghi lại sự việc này lan truyền trên mạng xã hội. Trước đó, tối 6-11, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ mặc áo thun vàng túm tóc, kéo lê và liên tục đánh, đạp một người phụ nữ mặc áo đen trên vỉa hè. Nạn nhân chỉ biết ôm đầu chịu đòn, sau đó ngã ra đường. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát, song cảnh tượng này đã khiến nhiều người dân và du khách đi đường chứng kiến. Chính quyền địa phương cho biết Phú Quốc đang hướng tới hình ảnh đô thị văn minh, an toàn và thân thiện, nên những vụ việc như trên không chỉ gây mất trật tự công cộng mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch của thành phố đảo.

3. Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 7-11, đại diện Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) cho hay bắt đầu chiều đến đêm 6-11 bệnh viện đã tiếp nhận khoảng 40 bệnh nhân có triệu chứng ngộ độc thực phẩm. Hầu hết bệnh nhân đều có triệu chứng đau bụng, nôn ói. Trong đó có 3 bệnh nhân có triệu chứng nặng đang nhập viện theo dõi, còn lại những bệnh nhân khác có triệu chứng nhẹ hơn nên được điều trị ngoại trú. Vị đại diện này cho biết thêm trong ba bệnh nhân bị nặng vẫn còn một bệnh nhân sức khỏe chưa ổn định, sốt run, đau bụng được các bác sĩ điều trị tích cực. Hầu hết bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng này cho hay vào ngày 6-11, sau khi ăn bánh mì tại một tiệm bánh mì trên đường Nguyễn Thái Sơn thì xuất hiện triệu chứng. Trao đổi với Tuổi Trẻ cùng ngày, đại diện Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết đơn vị đã tiếp nhận thông tin và đang tiến hành xác minh làm rõ. Thông tin ban đầu cho hay những bệnh nhân nghi ngộ độc đều ăn bánh mì tại quán bánh mì trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông). Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ trưa 7-11, cửa hàng bánh mì đang trong tình trạng cửa đóng then cài. Đây là cửa hàng bánh mì có thương hiệu lâu năm, được rất nhiều người dân mua và sử dụng.

4. Ngày 7-11, tại buổi họp báo cung cấp thông tin định kỳ tháng 11 của tỉnh An Giang, thượng tá Lữ Thanh Dũng - Phó trưởng Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh - cho biết sau khi tìm các học viên cai nghiện bỏ trốn, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố 27 bị can về tội "chống người thi hành công vụ" và "gây rối trật tự công cộng".

4. Theo thượng tá Dũng, khi vụ việc xảy ra, Ban giám đốc Công an tỉnh An Giang đã bố trí túc trực tại khu vực Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 đến đầu tháng 11 vừa qua mới rút quân. Trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ về việc xử lý những cán bộ liên quan vụ hàng trăm học viên cai nghiện bỏ trốn, thượng tá Lữ Thanh Dũng khẳng định:  "Công an tỉnh đã họp rút kinh nghiệm chung cho toàn lực lượng sau vụ hàng trăm học viên cai nghiện bỏ trốn. Hiện nay, Bộ Công an đang vào cuộc xử lý, không phải là Công an tỉnh thụ lý nữa. Khi có kết luận có cán bộ sai phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó. Trong vụ hàng trăm học viên cai nghiện bỏ trốn chưa có ai tử vong như thông tin đồn thổi". Như Tuổi Trẻ đã thông tin, chiều 5-10 xảy ra vụ 314 học viên tấn công cán bộ rồi trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2. Ngay sau đó, Công an tỉnh An Giang đã huy động lực lượng toàn tỉnh vây bắt được 252 học viên trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2. Đến ngày 8-10, Công an tỉnh An Giang đã ra thông cáo báo chí cho biết đã bắt được tất cả 314 học viên trốn trại.

5. Trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ ngày 7-11, ông Hoàng Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Trại Cau, cho hay nghi phạm cướp tiệm vàng đã bị người dân vây bắt, khống chế giao cho Công an xã Trại Cau. Theo thông tin ban đầu, một nam thanh niên vào tiệm vàng Hạnh Thúy (xã Trại Cau) rồi giả vờ hỏi mua và xem dây chuyền. Trong lúc người trong tiệm vàng lơ là cảnh giác, thanh niên này giật sợi dây chuyền rồi bỏ chạy ra ngoài. Người dân trong khu vực tri hô, đuổi bắt, một lúc sau nghi phạm bị khống chế. Thông tin ban đầu, nghi phạm là một thanh niên 19 tuổi, trú tại xã Nam Hòa (cách xã Trại Cau hơn 5km). Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

6. Ngày 7-11, UBND xã Nam Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã xác định nguyên nhân ban đầu gây ra vụ nổ kinh hoàng giữa ruộng lúa gần nhà dân ở thôn Lệ Xuyên. Kiểm tra hiện trường, lực lượng quân sự và công an xã Nam Cửa Việt xác định vụ nổ là do đạn pháo sót lại sau chiến tranh phát nổ. Vụ nổ xảy ra ngay sát nhà dân, giữa ruộng lúa khiến người dân lo lắng nên đề nghị chính quyền có giải pháp rà phá bom mìn để đảm bảo an toàn. Trước đó, lúc 16h22 chiều 31-10, người dân làng Lệ Xuyên giật mình nghe tiếng nổ lớn phát ra, khói trắng bốc lên cách nhà người dân 5m. Vụ nổ để lại hồ sâu 2 - 3m, đường kính 4m. Ông Nguyễn Xuân Đồng ở cách nơi phát nổ khoảng 30m cho hay tiếng nổ lớn làm rung chuyển nhà cửa, đất và nước bay xa khoảng 10m. Vụ nổ không khiến ai bị thương hay hư hỏng nhà cửa. Theo Trung tâm hành động bom mìn Quảng Trị, tỉnh có 61.947 ha đất ô nhiễm bom chùm. Đến nay, có 41.192 ha đất được rà phá, với 842.312 bom mìn, vật nổ được xử lý.

7. Ngày 7-11, UBND TP Huế cho biết đang tìm cách giải cứu tháp Chăm Phú Diên (xã Phú Vinh, TP Huế) đang bị ngập lụt nặng nhiều ngày qua. Trước đó TP Huế đã trải qua đợt mưa lũ lịch sử kéo dài tận 23 ngày, trong đó có những lúc ghi nhận lượng mưa cao nhất lịch sử Việt Nam ở Bạch Mã với hơn 1.700mm/ngày. Do mưa lớn kéo dài kết hợp với triều cường ở biển dâng cao khiến tháp Chăm Phú Diên bị ngập sâu trong nước. Đến ngày 7-11, công trình nghìn năm tuổi này vẫn bị ngập sâu dưới nước khoảng 60cm. Ông Hoàng Hải Minh, phó chủ tịch UBND TP Huế, đã trực tiếp đến hiện trường để kiểm tra tình hình ngập lụt ở tháp Chăm Phú Diên. Ông Minh đã phê bình đơn vị quản lý và chính quyền địa phương chậm báo cáo, chậm triển khai phương án xử lý, để di tích bị ngập nước kéo dài nhiều ngày. Ông Minh đã chỉ đạo huy động thêm máy bơm để hút nước, yêu cầu các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương phải túc trực, giám sát thường xuyên, đảm bảo trong ngày hôm nay phải hút hết nước và báo cáo kết quả về UBND thành phố. Về lâu dài, ông Minh đề nghị đơn vị quản lý cần có nghiên cứu, đề xuất phương án bảo vệ di tích hiệu quả hơn, nhất là giải pháp thoát và chống ngập nước nhằm bảo đảm an toàn cho di tích và khu vực xung quanh.

8. Theo báo Guardian, ngày 6-11 (giờ địa phương), Thị trưởng thành phố Louisville Craig Greenberg xác nhận số người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay chở hàng của hãng UPS đã tăng lên 13 người. Công ty UPS cũng công bố danh tính ba nạn nhân trên máy bay, bao gồm Cơ trưởng Richard Wartenberg, Cơ phó Lee Truitt và Cơ trưởng hỗ trợ quốc tế Dana Diamond. Theo kết quả điều tra, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được cho là do cánh trái của máy bay bị bốc cháy và một động cơ rơi ra ngay sau khi cất cánh, khiến máy bay lao xuống đất và phát nổ thành quả cầu lửa khổng lồ. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) xác nhận chiếc McDonnell Douglas MD-11 bị rơi động cơ và bốc cháy ở cánh trái chỉ vài phút sau khi cất cánh từ Louisville, sau đó rơi xuống đất. Các thiết bị ghi âm buồng lái và hộp đen đã được thu hồi trong tình trạng nguyên vẹn. Theo hồ sơ của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ngày 18-9, một vết nứt trong thùng nhiên liệu cánh trung tâm đã được phát hiện và cần sửa chữa. Sau sự cố trên, người phát ngôn Jim Mayer cho biết trung tâm trung chuyển Worldport của UPS tại Louisville đã hoạt động trở lại tối 6-11 (giờ địa phương). Cũng trong tối 6-11, nghiệp đoàn Teamsters Local 89 - đại diện cho công nhân UPS - đã tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân vào đúng 17h14 (giờ địa phương), thời điểm máy bay gặp nạn hai ngày trước.

9. Ngày 6-11, Tòa án Ukraine đã tuyên án chung thân đối với một binh sĩ Nga đã giết tù binh chiến tranh Ukraine. Hãng tin AFP dẫn lời các công tố viên Ukraine cho hay binh sĩ Nga này có tên Dmitry Kurashov (27 tuổi), đã bắn chết một binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang Ukraine sau khi người lính này đầu hàng vì hết đạn. Phía Ukraine cho biết vụ việc xảy ra tại khu vực Zaporizhzhia vào tháng 1-2024. Binh sĩ Nga này đã bị bắt vào cùng ngày và đưa ra xét xử. Trong phiên tòa, bị cáo Kurashov đã nhận tội nhưng sau đó lại bày tỏ mong muốn được hồi hương thông qua các đợt trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine. Bên cạnh đó anh cho biết không có kế hoạch kháng cáo. Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết trong một tuyên bố "Đây là bản án đầu tiên trong lịch sử Ukraine khi một quân nhân chiếm đóng nhận mức án như vậy, cụ thể là vì hành vi xử tử một binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang Ukraine",  Theo giới quan sát, bản án này mang ý nghĩa biểu tượng với Ukraine vì nước này nhiều lần cáo buộc Nga đã xử tử các tù binh chiến tranh của họ. Cùng ngày 6-11, một tòa án do Nga hậu thuẫn tại vùng Donetsk đã kết án 2 công dân Colombia mỗi người 13 năm tù vì tham chiến cho Ukraine.

10. Ngày 6-11, Mỹ đã dỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại quốc phòng với Campuchia , sau khi Tổng thống Donald Trump giám sát việc ký kết thỏa thuận ngừng bắn giữa nước này và Thái Lan vào tuần trước. Theo thông báo mới nhất, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington đã dỡ bỏ các hạn chế dựa trên "nỗ lực kiên trì của Campuchia trong việc theo đuổi hòa bình và an ninh, bao gồm việc tái hợp tác với Mỹ trong lĩnh vực quốc phòng và chống tội phạm xuyên quốc gia". Ngoài ra thông báo nêu rõ các thương vụ mua bán vũ khí sẽ được xem xét dựa trên từng trường hợp cụ thể, theo Hãng tin Reuters. Quyết định của Mỹ được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth có cuộc gặp với người đồng cấp Campuchia Tea Seiha tại Malaysia cùng ngày 6-11. Sau cuộc gặp, Mỹ đã "đồng ý khởi động lại cuộc tập trận quân sự song phương với Campuchia".


11. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau khi đổ bộ vào các tỉnh Nam Trung Bộ nước ta, cơn bão số 13 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và sau đó chỉ còn là một vùng áp thấp trên vùng hạ Lào. Do ảnh hưởng của cơn bão số 13, khu vực các tỉnh/thành phố từ Quảng Trị đến Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Đập thuỷ điện La Tó (Quảng Trị) 230,4mm; Vườn Quốc gia Bạch Mã (TP Huế) 187,4mm; Trà Vân (TP Đà Nẵng) 149,8mm; Trà Thanh (Quảng Ngãi) 284,6mm; Chư Mố 2 (Gia Lai) 231,6mm; Đập Tràn (Đắk Lắk) 308,2mm; Đam Rông (Lâm Đồng) 135,6mm... Do đó các địa phương từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng cần cảnh giác nguy cơ xuất hiện lũ quét, sạt lở đất. Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay đến hết ngày 8-11, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên100mm trong vòng 3 giờ. Chiều tối và đêm nay 7-11, ở khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên