Bản tin 30s nóng: Bắt tạm giam ông Nguyễn Quốc Vũ; Phát hiện thi thể nghi là tài xế taxi
Bản tin 30s nóng 5-11: Bắt tạm giam ông Nguyễn Quốc Vũ cùng 2 bị can trong vụ sản xuất, buôn bán kem chống nắng giả; Phát hiện thi thể nghi là tài xế taxi công nghệ trên sông Sài Gòn; Xem trực thăng bay huấn luyện cấp cứu trên biển...
1 - Ngày 5-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt tạm giam Nguyễn Quốc Vũ (47 tuổi, ngụ TP.HCM, chồng ca sĩ Đoàn Di Băng) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam và khám xét nơi ở với chồng ca sĩ Đoàn Di Băng còn có Đinh Văn Liên (44 tuổi, ngụ phường Long Bình) và Nguyễn Thị Tuyến (43 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp). Cả ba bị bắt tạm giam để điều tra làm rõ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai (Khu công nghiệp Giang Điền, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai). Theo điều tra, qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra Đồng Nai phát hiện Công ty EBC Đồng Nai do Đinh Văn Liên làm phó tổng giám đốc nhưng thực tế là chủ sở hữu.
Công ty này có hợp tác sản xuất sản phẩm là kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body với Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group (TP.HCM) do Nguyễn Quốc Vũ làm tổng giám đốc và chủ sở hữu. Khoảng tháng 1-2025, tại Công ty EBC Đồng Nai, Đinh Văn Liên đã có hành vi sản xuất, buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả. Căn cứ kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM, chỉ số chống nắng SPF là 25,82, chỉ đạt 51,64% so với chỉ số SPF trên bao bì là 50. Nguyễn Thị Tuyến là phó tổng giám đốc Công ty EBC Đồng Nai, đã có hành vi sản xuất 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả. Nguyễn Quốc Vũ là tổng giám đốc Công ty VB Group đã có hành vi buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả. Công an nhận định hành vi của Đinh Văn Liên, Nguyễn Thị Tuyến và Nguyễn Quốc Vũ đã đủ yếu tố cấu thành tội sản xuất, buôn bán hàng giả, quy định tại Điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015. Bước đầu các bị can đã khai nhận quá trình phạm tội. Kết quả khám xét, cơ quan công an đã tạm giữ nhiều phương tiện, máy móc, hồ sơ, tài liệu liên quan quá trình sản xuất, buôn bán kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả của các bị can.
2 - Sáng 5-11, người dân đi ghe trên sông Sài Gòn, đoạn qua phường Bình Quới (TP.HCM) phát hiện thi thể nam giới nổi trên mặt nước. Bước đầu xác định là tài xế taxi đã dùng dao tự sát thương trên cầu Sài Gòn rồi rơi xuống sông.
Theo đó, khoảng 6h sáng cùng ngày, người dân đi ghe trên sông Sài Gòn, đoạn qua bán đảo Thanh Đa (phường Bình Quới) phát hiện thi thể nam giới đang trôi nổi trên sông nên trình báo công an. Bước đầu xác định thi thể là nam giới, độ tuổi khoảng 30-35, trên người chỉ mặc quần lót. Lực lượng chức năng phường Bình Quới đang chờ người nhà đến để nhận diện và chuyển thi thể vào nhà xác khám nghiệm tử thi, phục vụ công tác điều tra. Ban đầu lực lượng chức năng nhận định có thể đây là thi thể của tài xế taxi dùng dao tự gây sát thương rồi rơi xuống sông Sài Gòn vào hôm 3-11. Vị trí phát hiện thi thể nằm cách cầu Sài Gòn khoảng 3km, hướng về hạ lưu.
3 - Sáng 5-11, Công an xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phối hợp với người dân bắt giữ một phụ nữ cướp giật gần 600 tờ vé số và tiền của cụ ông tật nguyền để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Đó là Vũ Thị Hồng (46 tuổi) trú tại xã Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, ngày 2-11, Công an xã Ea Knuếc nhận được đơn trình báo của ông Hồ Xuân Bình (79 tuổi) trú tại xã Krông Pắk về việc: Trưa ngày 31-10, khi ông đang lái xe máy đi bán vé số trên quốc lộ 26, đoạn qua xã Ea Nuếc thì bị một người phụ nữ đi xe máy áp sát, cướp giật túi xách đựng 590 tờ vé số cùng 5,6 triệu đồng và 1 chiếc điện thoại di động. Đến ngày 4-11, lực lượng Công an xã đã phối hợp với người dân bắt giữ được nghi phạm gây ra vụ cướp giật trên.
Trich phỏng vấn Đối tượng Vũ Thị Hồng
Trich phỏng vấn Ông Hồ Xuân Bình
Hiện Công an xã Ea Knuếc đang hoàn tất hồ sơ để chuyển Vũ Thị Hồng cùng tang vật cho phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
4 - Ngày 5-11, lãnh đạo Công an xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp cho biết từ tin tố giác về tội phạm qua ứng dụng VNeID của người phụ nữ bị mất trộm chó, công an đã xác minh và nhanh chóng bắt giữ 2 nghi phạm.
Theo trình báo của chị Trâm, khoảng 3h30 sáng ngày 4-11, chị Trâm không ngủ được nên xuống mở cửa chuồng chó để thả con chó của em ruột ra ngoài vệ sinh ở con lộ trước cửa nhà. Khi lên ban công tầng 1 quan sát, chị Trâm phát hiện 2 thanh niên đi trên xe máy đang dùng súng điện bắn ngất con chó rồi bỏ vào bao tải tẩu thoát. Chị đã kịp thời dùng điện thoại quay lại sự việc và ghi được biển số xe máy tỉnh Tiền Giang. Ngay trong đêm, chị Trâm đã trình báo tin tố giác về tội phạm qua ứng dụng VNeID, giúp lực lượng công an nhanh chóng nắm bắt thông tin. Nhờ manh mối quan trọng từ biển số xe, Công an xã Chợ Gạo đã xác minh, truy xét và bắt giữ được 2 người gồm Đinh Hoài Xuyên (45 tuổi) và Nguyễn Hoàng Huân (46 tuổi). Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình. Hiện Công an xã Chợ Gạo đang tiếp tục làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.
5 - Ngày 5-11, ông Phan Xuân Nam, Bí thư Đảng ủy xã Bình Dương ( Gia Lai ), cho hay đến 2h sáng cùng ngày lực lượng chức năng mới dập tắt được đám cháy lớn tại chợ Bình Dương tại thôn Dương Liễu Tây.. Vụ cháy gây thiệt hại nặng về tài sản khi hàng chục ki ốt chứa hàng hóa của tiểu thương trong chợ bị cháy trụi. Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h45 ngày 4-1, một người dân phát hiện khu vực kiot bán hàng giày dép phía Tây chợ đang phát cháy. Nhận tin báo, Công an xã Bình Dương huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ và các trang thiết bị chữa cháy đến hiện trường phối hợp cùng người dân chữa cháy ban đầu và bảo vệ hiện trường. Sau đó Công an tỉnh Gia Lai đã điều động 11 xe chữa cháy và 70 cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy chợ Bình Dương. Đến khoảng 2h ngày 5-11, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Vụ cháy không có thiệt hại về người nhưng thiệt hại khá lớn về tài sản. Theo báo cáo ban đầu của Ban Quản lý chợ Bình Dương, vụ cháy làm thiệt hại 86 ki ốt trong tổng số 419 ki ốt, diện tích cháy khoảng 800m2 trên tổng diện tích 14.200m2. Hiện cơ quan chức năng đang thống kê xác định chính xác thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy.
6 - Trong ngày 4 và 5-11, Trung đoàn Không quân 917 (Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân) tổ chức bay huấn luyện treo cấp cứu trên biển Rạch Giá, An Giang.
Đợt huấn luyện này giúp các tổ bay nắm vững phương pháp, thuần thục kỹ năng bay treo cấp cứu trên biển , đánh giá kết quả huấn luyện ứng dụng chiến đấu, năng lực tổ chức, chỉ huy và bảo đảm bay. Qua đó nâng cao trình độ, bản lĩnh, khả năng hiệp đồng và xử lý tình huống của phi công, thành viên tổ bay. Trung đoàn Không quân 917 tổ chức học tập, ôn luyện lý thuyết bay treo cấp cứu, huấn luyện phương pháp, động tác vớt người, sử dụng hệ thống tời và trang bị an toàn và xử lý tình huống bất trắc khi bay treo trên biển. Trung đoàn 917 với Hải đoàn 28 biên phòng, cảng hàng không dân dụng sân bay Rạch Giá và Cần Thơ đã hiệp đồng, thông báo bay chặt chẽ, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Trong hai ban bay, 12 tổ bay xuất phát từ sân bay Cần Thơ thực hành bay treo cấp cứu trên biển Rạch Giá. Trực thăng Mi-171 bay treo vớt người thật từ mặt biển lên máy bay (hai lượt), các chuyến khác bay treo giả định, bảo đảm đúng quy trình, an toàn tuyệt đối. Qua đợt bay lần này đã góp phần nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy, khả năng ứng phó cứu hộ cứu nạn, khẳng định bản lĩnh, trình độ và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, phi công, thành viên tổ bay của Trung đoàn Không quân 917.
7 - Hơn 160 hộ dân ở khu tái định cư Kinh Tư (xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau) đang phải sống trong cảnh ngập sâu gần nửa tháng qua. Đường lộ ngập nặng khiến xe máy không thể lưu thông, người dân buộc phải dùng xuồng, ghe để đi lại ngay trên đường.
Ông Nguyễn Văn Hữu,
Khu tái định cư Kinh Tư, xã Khánh Hưng, Cà Mau
Ông Trần Thông Minh
Khu tái định cư Kinh Tư, xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau
Theo ghi nhận, tình trạng ngập ở khu vực này đã kéo dài nhiều năm nhưng chưa được khắc phục. Chính quyền xã Khánh Hưng cho biết, nguyên nhân chủ yếu là do nước trong khu vực nội đồng dâng cao nhưng không thoát ra biển được vì triều cường cũng dâng mạnh. Hệ thống cống xả nước tự động đóng mở không hiệu quả, nhiều cống chỉ mở một phần nên dòng chảy bị cản trở, nước rút rất chậm.
H -T: Ông Hồ Song Toàn
Chủ tịch UBND xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau
H – T: Ông Võ Bảo Quốc
Phó giám đốc Trung tâm khai thác quản lý công trình thủy lợi tỉnh Cà Mau
Mặc dù Cà Mau không phải vùng lũ, nhưng người dân khu tái định cư Kinh Tư đang phải sống giữa cảnh ngập nước triền miên. Trên những tuyến lộ nội bộ, những chiếc vỏ lãi chạy ngang qua nhà đã trở thành hình ảnh quen thuộc mỗi mùa triều cường.
8 - Ngày 5-11, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức họp báo thông tin về việc chuẩn bị sự kiện "Ngày hội cua Cà Mau lần 2" diễn ra vào giữa tháng 11 tới đây. Tại ngày hội này sẽ có nhiều hoạt động xúc tiến thương mại về cua và xác lập kỷ lục về "vua cua" Cà Mau. Sở khoa học và Công nghệ sẽ là đơn vị chủ trì tổ chức "truy tìm vua cua" và xác lập kỷ lục cua biển lớn nhất Việt Nam. Theo Sở Khoa học và Công nghệ, thời gian tiếp nhận cua dự thi từ ngày 20-10 đến 15h ngày 18-11. Cua tham gia phải có nguồn gốc tại Cà Mau, trọng lượng từ 1,4kg trở lên và còn đầy đủ các bộ phận. Tiêu chí chính để xác lập kỷ lục là trọng lượng, nếu có hai con bằng nhau thì sẽ so thêm kích thước mai cua. Con cua có trọng lượng lớn nhất sẽ được đề nghị xác lập kỷ lục Việt Nam. Giải thưởng cuộc thi sẽ được trao vào tối 18-11 tại quảng trường Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau). Cơ cấu giải gồm: Giải nhất 15 triệu đồng, giải nhì 10 triệu đồng và giải ba 5 triệu đồng. Trong khuôn khổ "Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ 2", nhiều hoạt động gắn với con cua sẽ diễn ra như: đua cua, thi trói cua nhanh, bắt cua nhanh, hội thảo quốc tế về cua và các chương trình quảng bá, chế biến món ăn đặc trưng từ cua Cà Mau. Trước đó, năm 2022, Cà Mau từng tổ chức cuộc thi "Cua Cà Mau lớn nhất" trong ngày hội lần thứ 1, với con cua chiến thắng nặng 1,452kg, được trao giải nhất trị giá 15 triệu đồng.
9 - Chuyển sang phần tin thế giới. Theo Hãng tin Reuters, ít nhất 4 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương sau khi máy bay chở hàng thân rộng của hãng UPS rơi và phát nổ thành một quả cầu lửa khổng lồ ngay sau khi cất cánh tại TP Louisville, bang Kentucky của Mỹ vào ngày 4-11.
Thống đốc bang Kentucky Andy Beshear cho biết một số người bị thương rất nặng và dự đoán số nạn nhân có thể tăng thêm khi lực lượng cứu hộ vẫn đang dập tắt các đám cháy âm ỉ gần sân bay. Chiếc máy bay ba động cơ được tiếp nhiên liệu cho chuyến bay kéo dài 8 tiếng rưỡi đến Honolulu. Theo UPS, tổ bay có 3 thành viên và giới chức liên bang cho biết tất cả những người này được cho là đã thiệt mạng. Người phát ngôn sân bay Louisville sau đó xác nhận có tổng cộng 4 người chết. Kênh truyền hình WLKY, chi nhánh của Đài CBS, phát đoạn video ghi lại thời điểm máy bay gặp nạn. Trong video có thể thấy một cánh máy bay bốc cháy khi cất cánh, và một quả cầu lửa lớn bùng nổ khi máy bay rơi xuống đất. Một số tòa nhà trong khu công nghiệp bên ngoài đường băng bị cháy, khói đen dày đặc bốc lên bầu trời.
10 - Theo Hãng tin Reuters, ngày 5-11, ít nhất 58 người thiệt mạng và 13 người mất tích khi bão Kalmaegi tàn phá miền Trung Philippines, gây ngập lụt, mất điện và phá hủy nhiều nhà cửa, đặc biệt tại tỉnh Cebu. Trong số các nạn nhân có 6 quân nhân thiệt mạng do trực thăng rơi khi đang làm nhiệm vụ cứu trợ tại tỉnh Agusan del Sur trên đảo Mindanao. Cảnh tượng hoang tàn hiện rõ ở tỉnh Cebu, một trung tâm du lịch lớn, khi nước lũ rút đi, để lộ những ngôi nhà bị phá hủy, xe cộ bị lật úp và đống đổ nát ngổn ngang. Cơ quan quản lý thảm họa báo cáo hiện vẫn còn 13 người mất tích. Trước khi bão đổ bộ, giới chức Philippines đã sơ tán hơn 200.000 người tại khu vực Visayas, bao gồm một phần phía nam đảo Luzon và phía bắc Mindanao, trước khi cơn bão gây ngập lụt nghiêm trọng, mất điện trên diện rộng và phá hủy nhiều nhà cửa.
11 - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13 giờ chiều nay 5-11, tâm bão số 13 Kalmaegi đang cách đảo Song Tử Tây khoảng 360km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 13-14 giật cấp 17. Hiện bão đang di chuyển với tốc độ 20-25km/h, hướng về vùng biển các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa và cường độ có thể mạnh thêm. Khi đổ bộ, bão có thể gây gió mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15 ở các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk.
Cảnh báo, từ gần sáng 6-11, vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8 đến cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12 đến 14, giật cấp 17. Ven biển từ Huế đến Đắk Lắk sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão cao 6-8m.
Trên đất liền, từ chiều tối 6-11, ven biển từ nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15. Trọng tâm là phía đông các tỉnh Quảng Ngãi-Đắk Lắk, thời gian gió mạnh nhất từ tối 6 đến sáng 7-11. Phía tây tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.
Từ ngày 6 -7/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt.
Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi trên 450mm/đợt.
Đề phòng nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, ven các sông cũng như lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận