Bản tin 30s Nóng: Thi thể phụ nữ trong cốp xe; Thanh niên phê ma túy đánh cảnh sát giao thông
Bản tin 30s Nóng: Thi thể phụ nữ trong cốp xe; Thanh niên phê ma túy đánh cảnh sát giao thông; Mẹ vứt con ruột 1 tuổi xuống giếng; TP.HCM mời nhân dân góp ý Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19; Thái Lan và Campuchia rút vũ khí hạng nặng khỏi biên giới…
Bản tin 30s Nóng: Thi thể phụ nữ trong cốp xe; Thanh niên phê ma túy đánh cảnh sát giao thông
1. Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM vừa phát hành thông tin mời người dân góp ý kiến cho công trình Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19, dự kiến đặt tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TP.HCM. Theo đó từ ngày 1-11 đến ngày 15-11-2025, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM trân trọng mời nhân dân cả nước cùng tham gia đóng góp ý kiến cho ý tưởng, nội dung và hình thức biểu đạt của biểu tượng. Biểu tượng ghi nhận sự chung tay đồng lòng của nhân dân TP.HCM vượt qua đại dịch COVID-19, đồng thời thể hiện trọn vẹn, sâu sắc truyền thống đoàn kết, gắn bó, nghĩa tình của người dân thành phố. Những thông điệp cụ thể của biểu tượng như sau: Thứ nhất, từ mất mát đến sự hồi sinh thần tốc: Thể hiện giai đoạn lịch sử đặc biệt của TP.HCM khi phải gánh chịu những tổn thất to lớn. Đồng thời ghi nhận sức sống mãnh liệt và sự hồi sinh thần tốc, vượt qua giai đoạn khó khăn chưa từng có, TP.HCM đã phục hồi ngoạn mục với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 đạt 9,03%, năm 2023 tăng trưởng 5,81%, năm 2024 tăng trưởng 7,17%. Thứ hai, tri ân tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng: Biểu tượng thể hiện sự ghi nhận và tôn vinh công lao, sự cống hiến, hy sinh, sẻ chia cả vật chất và tinh thần của đồng bào cả nước, nhất là đội ngũ nhân viên y tế, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân TP.HCM đã "chung sức, đồng lòng" trong công cuộc phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế - xã hội. Thứ ba, lời nhắc nhở cho tương lai: Công trình không chỉ mang ý nghĩa tri ân quá khứ mà còn là một bài học lịch sử sâu sắc, một lời nhắc nhở cho các thế hệ mai sau. Đại dịch COVID-19 cho thấy các mối đe dọa an ninh phi truyền thống có thể xảy ra bất kỳ thời điểm nào, đòi hỏi toàn xã hội không bao giờ được lơ là, chủ quan trong công tác phòng ngừa và ứng phó. Ý kiến đóng góp gửi qua hộp thư điện tử svhtt@tphcm.gov.vn và gửi trực tiếp hoặc bưu điện về địa chỉ Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM (số 164 đường Đồng Khởi, phường Sài Gòn).
2. Sáng 1-11, phóng viên Tuổi Trẻ có mặt tại thôn Trung Thành (xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh) ghi nhận khu vực này mưa rất lớn, nước lũ từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về khiến đường sá bị nhấn chìm, nhiều làng mạc bị nước lũ bao vây. Xã Cẩm Duệ nằm ở hạ du hồ Kẻ Gỗ, mỗi năm mưa lớn kéo dài cùng với việc xả lũ của hồ Kẻ Gỗ khiến nơi đây là một trong những địa phương luôn bị ảnh hưởng lớn của lũ lụt. Theo ghi nhận, các con dân sinh ở đây ngập sâu từ 1-2m trong nước lũ, hàng loạt ngôi nhà đã bị nước tràn vào, nhiều hộ dân phải đóng cửa sơ tán đến địa điểm khác để đảm bảo an toàn. Nước cô lập các tuyến đường dân sinh nên người dân muốn vào ra khỏi làng phải đi trên các con thuyền nhỏ. Trong đêm hôm qua, người dân nơi đây cũng đã kịp thời đưa ô tô, máy móc đến các địa điểm cao ráo để tránh bị hư hỏng tài sản. Theo chính quyền xã Cẩm Duệ, trước tình hình nước lũ dâng nhanh trong đêm 31-10, xã Cẩm Duệ đã huy động lực lượng hỗ trợ 226 hộ dân với 458 nhân khẩu tại các thôn: Mỹ Sơn, Mỹ Trung, Quốc Tuấn, Chu Trinh, Ái quốc, Trung Thành, Phú Thượng, Trần Phú, Phương Trứ, Quốc Tiến, Thống, Na Trung, tới các địa điểm an toàn.
3. Sáng 1-11, UBND phường Xuân Hoà phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an TP.HCM thực tập chữa cháy khu dân cư nơi có tỉ lệ cháy đứng đầu cả nước. Tình huống diễn tập là cháy, nổ: cháy tại khu vực phòng ở sinh hoạt của nhà dân trong hẻm khu dân cư và cháy lan sang các khu vực nhà dân bên cạnh. Nguyên nhân do sự cố chạm chập hệ thống điện gây cháy. Theo ông Nguyễn Hùng Hậu – chủ tịch UBND phường Xuân Hòa, buổi thực tập chữa cháy này nhằm giúp lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ và lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy phối hợp trong xử lý tình huống khi xảy ra cháy, nổ, nâng cao trình độ kỹ - chiến thuật chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Thông qua thực tập phương án giúp nâng cao kỹ năng và ý thức về công tác phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ và người dân. Bên cạnh đó là thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ: "Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương án phương tiện tại chỗ và vật tư hậu cần tại chỗ".
4. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã phối hợp Viện kiểm sát nhân dân TP thi hành lệnh khám xét nơi ở của bà Trương Ngọc Ánh (49 tuổi, diễn viên) - bị can trong vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nơi ở của nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh, nằm trong khu biệt thự thuộc phường An Khánh. Việc khám xét được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật, có sự chứng kiến của những người liên quan. Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra vụ án. Như Tuổi Trẻ đã thông tin, ngày 31-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Trương Ngọc Ánh để điều tra về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Theo Cơ quan điều tra, Công ty cổ phần Bất động sản Đất Rồng (số 25 Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận) có đơn tố cáo Trương Ngọc Ánh - người từng giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty - có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp. Bà Ánh bị tố cáo kê khống chi phí dự án bất động sản để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư nước ngoài với số tiền lên tới hàng triệu USD. Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan và thu hồi tài sản cho nhà đầu tư, doanh nghiệp bị hại.
5. Sáng 1-11, Công an phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phối hợp với cảnh sát hình sự công an tỉnh bắt khẩn cấp một người phụ nữ ném con ruột xuống giếng sâu tử vong để điều tra về hành vi giết người. Đó là Nguyễn Thị Lê (42 tuổi) trú tại phường Ea Kao. Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 31-10, Công an phường Ea Kao nhận được tin báo về việc cháu L. (1 tuổi) mất tích không rõ nguyên nhân. Công an phường Ea Kao nhận định sự việc có nhiều dấu hiệu bất minh, nghi vấn nên đã tiến hành đấu tranh, lấy lời khai những người thân trong gia đình cháu bé. Rất nhanh sau đó, lực lượng Công an đã làm rõ Nguyễn Thị Lê là mẹ cháu bé đã gây ra tội ác. Bước đầu bà Lê khai nhận, năm 2008 Lê kết hôn với ông T. (45 tuổi) rồi có với nhau 2 người con chung, sinh sống tại phường Ea Kao cho đến nay. Tháng 2-2024, Lê có quan hệ tình cảm với 1 người đàn ông khác rồi sinh ra cháu L. Khoảng 7 giờ 50 phút, ngày 31-10, chỉ có Lê và cháu L ở nhà. Lúc này, Lê thấy áp lực không thể nuôi được con nên đã nảy sinh ý định sát hại cháu L. để bớt gánh nặng. Sau đó, Lê đi đến giếng nước nằm trong sân, dùng hai tay kéo nắp bê tông ra để tạo lỗ trống và bế cháu L. thả xuống giếng rồi kéo nắp bê tông đóng kín lại. Hiện bà Lê đã bị công an bắt giữ để điều tra.
6. Ngày 1-11, Công an TP Huế cho biết đã tạm giữ hình sự Lê Đức Hạnh (32 tuổi, trú thôn Xuân Hòa, phường Vỹ Dạ) để điều tra hành vi "chống người thi hành công vụ". Khoảng 16h30 ngày 30-10, tại khu vực cầu Vỹ Dạ, lưu lượng xe cộ tăng cao do nhiều ô tô đỗ tránh lũ khiến giao thông ùn tắc. Tổ công tác của Đội 2 – Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Huế được phân công điều tiết để đảm bảo an toàn, thông suốt. Lê Đức Hạnh chạy xe máy từ đường Bà Triệu chạy lên cầu Vỹ Dạ hướng về đường Phạm Văn Đồng nhưng không chấp hành hiệu lệnh, có lời lẽ chống đối, xúc phạm rồi lạng lách bỏ chạy. Khi đi được khoảng 30m, Hạnh bất ngờ dừng xe, quay lại tấn công dùng tay chân đấm đá liên tiếp vào vùng mặt và bụng một CSGT. Lực lượng công an cùng người dân có mặt đã nhanh chóng khống chế, đưa Hạnh về trụ sở Công an phường Vỹ Dạ. Kết quả kiểm tra cho thấy Hạnh dương tính với ma túy đá và cần sa, đồng thời có nồng độ cồn 0,094 mg/lít khí thở.
7. Trưa 1-11, Công an xã Đông Thạnh, TP.HCM đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ phát hiện một thi thể trong ô tô. Khoảng 9h sáng nay, người dân đi trên đường Nguyễn Thị Đẹt, xã Đông Thạnh (TP.HCM) thì ngửi thấy môi thối. Sau khi kiểm tra, người dân phát hiện mùi hôi bốc ra từ ô tô màu đen đang đậu ven đường. Người dân báo chủ ô tô mở cửa kiểm tra thì tá hỏa phát hiện bên trong có thi thể người là nữ giới, đang trong giai đoạn phân hủy. Ngay lập tức, thông tin được trình báo đến cơ quan chức năng. Công an xã Đông Thành và lực lượng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt, phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Nguyễn Mậu Phương Quỳnh, chủ tịch UBND xã Đông Thạnh, cho biết hiện tại các lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường, tử thi để xác định danh tính nạn nhân và điều tra nguyên nhân cái chết của người này.
8. Sáng 1-11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bắt xử lý 3 đối tượng dàn cảnh cưỡng đoạt 21,5 tỉ đồng của một người dân để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Đó là Lù Thị Quyên Di (41 tuổi), Trần Thị Huyền Trang (35 tuổi) cùng trú tại xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk và Đặng Đình Mạnh (44 tuổi) trú tại xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi. Theo điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ tháng 10-2024 đến ngày 11-9-2025, Di đã nhiều lần vay tiền của bà V (48 tuổi) trú cùng xã để đáo hạn ngân hàng và nợ lại số tiền 21,5 tỷ. Do muốn chiếm đoạt số tiền trên để không phải trả nợ nên ngày 11-9, Di đã liên hệ nhờ Trang và Mạnh cùng tham gia. Trong 2 ngày 13 và 14-9, 3 nghi phạm đã bàn bạc thống nhất, dùng lời nói uy hiếp vợ chồng bà V. Nhóm này dàn dựng cảnh đe dọa đang làm đơn tố cáo hành vi cho vay lãi nặng của bà V đến cơ quan Công an. Đồng thời, yêu cầu bà V phải viết giấy xóa nợ số tiền 21,5 tỷ đồng mà Di đã vay. Bị các đối tượng liên tục đe dọa, bà V quá lo sợ nên đã đến nhà Di viết giấy xóa nợ toàn bộ số tiền trên.
9. Ngày 31-10, Thái Lan và Campuchia đã ký kết thỏa thuận nhằm khởi động quá trình giải giáp vũ khí, bao gồm rút bệ phóng rocket, hệ thống pháo binh và xe tăng chiến đấu khỏi khu vực biên giới. Truyền thông Thái Lan nhận định đây là bước đi quan trọng nhằm giảm leo thang căng thẳng ở biên giới hai nước. Thỏa thuận này được ký kết tại cuộc họp của Ủy ban Biên giới khu vực (RBC) ngày 31-10, với sự tham dự của Tư lệnh Quân khu 4 Campuchia Pov Heng và Tư lệnh Quân khu 2 Thái Lan Weerayuth Raksilp. Sự kiện diễn ra chỉ vài ngày sau khi hai nước ký kết thỏa thuận hòa bình Kuala Lumpur vào ngày 26-10, do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian. Theo Bangkok Post, kế hoạch giải giáp vũ khí sẽ được chia làm 3 giai đoạn và kéo dài trong 2 tháng. Giai đoạn đầu tiên dự kiến bắt đầu vào nửa đêm 1-11, liên quan đến việc di dời các bệ phóng pháo phản lực đa nòng. Giai đoạn thứ hai dự kiến bắt đầu vào nửa đêm 22-11 và kéo dài trong 3 tuần tiếp theo, bao gồm việc di dời toàn bộ các loại pháo, kể cả pháo kéo và pháo tự hành có cỡ nòng từ 155mm trở xuống. Giai đoạn cuối cùng dự kiến bắt đầu vào nửa đêm 13-12, bao gồm việc di chuyển xe bọc thép và xe tăng trong vòng 6 tuần. Về bản chất, đây là tuyên bố chung của hai bên trong việc giải quyết tranh chấp biên giới thông qua các cơ chế song phương đã được thiết lập trước đó, đồng thời đề ra những bước cụ thể nhằm xây dựng lại lòng tin như rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực biên giới.
10. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay và ngày mai 2-11, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Bắc Nghệ An có mưa nhiều nơi, riêng khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rải rác. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Riêng khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm mai và ngày mốt trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi và phía Đông tỉnh Gia Lai: có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Phía Bắc trời lạnh. Các khu vực khác: có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trên biển, ngày và đêm mai 2-11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8– cấp 9; biển động mạnh, sóng biển cao 3–5m. Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6; chiều tối và đêm gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7–cấp 8; biển động, sóng biển cao 2–3m. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7– cấp 8; biển động, sóng biển cao 2–3m.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận