Bản tin 30s nóng: Bị kiện vì xây nhà theo tọa độ của công ty tư nhân; Sạt lở ở Đà Nẵng
Bản tin 30s nóng 30-10: Bị hàng xóm kiện vì xây nhà theo tọa độ của công ty tư nhân; Sạt lở ở cửa biển Đà Nẵng; Công an mời làm việc ‘người nhện’ quảng cáo giữa đường; Đề nghị truy tố kẻ dùng súng sát hại 3 người tại Đồng Nai...
1 - Nguồn tin của Tuổi Trẻ Online ngày 30-10 – cho biết anh Nguyễn Phượng Huy (38 tuổi, trú phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk) đã được chú ruột là ông Nguyễn Văn Ban ủy quyền khởi kiện anh H. (32 tuổi, trú xã Dur Kmăl) vì cho rằng anh H. đã xây nhà lấn sang khoảng 40m² đất của ông Ban. Theo anh Huy, tháng 3-2025 gia đình phát hiện anh H. thi công móng nhà trên thửa đất liền kề, lấn gần hết diện tích đất của ông Ban. Sau khi được UBND phường Tân An mời làm việc, hai bên thống nhất tạm hoán đổi phần đất để anh H. tiếp tục xây dựng. Tuy nhiên sau đó anh H. thuê một công ty ở Hà Nội đo lại bằng hệ tọa độ VN-2000. Kết quả khác mốc cũ nên anh H. hủy thỏa thuận, xây lại móng theo tọa độ mới. Khi công trình hoàn thiện phần thô, gia đình ông Ban phát hiện nhà anh H. vẫn lấn sang đất của mình 1,4-2,5m (tổng diện tích khoảng 40m²). Trong khi đó anh H. cho biết lúc mua đất năm 2024, anh dựa vào hình ảnh trên ứng dụng Guland và mốc cột điện do chủ cũ chỉ, không thuê đo đạc. Ban đầu anh nghĩ đúng vị trí nên xây luôn. Sau khi gặp hàng xóm mới biết còn một thửa đất ở giữa, anh dừng thi công và thuê công ty có thiết bị RTK đo lại. Kết quả cho thấy móng lệch nên anh đập bỏ, xây lại đúng tọa độ trong sổ đỏ. Theo ông Chu Văn Việt - Phó chủ tịch UBND phường Tân An, khu vực hẻm 92/61 đường Nguyễn Xuân Nguyên là khu dân cư hình thành tự phát, đất tách nhỏ, mua bán qua nhiều chủ nên mốc giới ban đầu không được cắm chuẩn theo hệ tọa độ địa chính dẫn đến sai lệch. Phường đã hòa giải nhiều lần nhưng chủ nhà vẫn khăng khăng "đúng tọa độ là đúng đất". Khi phát hiện, công trình gần như đã hoàn thiện nên khó xử lý. Trước đó phường cũng mời Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra nhưng chủ nhà không hợp tác. Hiện xã đã hướng dẫn người bị lấn đất khởi kiện ra tòa do hòa giải không thành.
2 - Chiều 30-10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, ngụ phường Phước Long) về 4 tội danh giết người, cướp tài sản, hủy hoại tài sản và mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Theo điều tra, Tùng không có nghề nghiệp ổn định nhưng sống xa hoa, thường khoe mô tô, súng săn và du lịch trên mạng xã hội. Từng có tiền án "trộm cắp tài sản", lại nghiện trò chơi bạo lực và cảm giác mạnh, Tùng nảy sinh ý định cướp tài sản để có tiền tiêu xài. Tùng bán mô tô lấy tiền mua súng quân dụng, 750 viên đạn cùng nhiều vật dụng ngụy trang như tóc giả, găng tay, quần áo chuyên dụng, đèn pin, dây dù... Sau đó, Tùng lên kế hoạch chi tiết, chọn cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh ở xã Đắk Nhau, tỉnh Đồng Nai làm mục tiêu vì nơi này hẻo lánh. Trong nhiều ngày, Tùng di chuyển bằng nhiều phương tiện, liên tục thay đổi trang phục, đội tóc giả, đeo khẩu trang để tránh bị phát hiện. Tối 2-10, Tùng tiếp cận hiện trường, dùng móc câu buộc dây dù kéo công tắc điện, cúp toàn bộ nguồn sáng trong nhà nạn nhân. Tùng đứng từ bìa lô cao su đối diện với khoảng cách khoảng 35m dùng súng bắn liên tiếp làm chết 3 người. Sau đó, Tùng bắn hỏng camera, cắt két sắt trong nhà nạn nhân lấy tài sản và tẩu thoát. Chỉ trong 56 giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin vụ án, chiều 5-10, công an đã bắt giữ Lê Sỹ Tùng và thu giữ toàn bộ tang vật, tài sản liên quan vụ án. Mở rộng điều tra, công an cũng đã bắt thêm 3 bị can bán vũ khí cho Tùng sử dụng gây án.
3 - Đến sáng 30-10, khi mực nước sông Hương bắt đầu rút dần, đoàn tàu chở đá được điều động "neo" cầu Bạch Hổ (TP Huế) trong đợt lũ vừa qua đã được lệnh khởi động di chuyển về ga Huế.
Trước đó, từ 17h ngày 27-10, mực nước lũ trên sông Hương qua TP Huế đã chạm dầm cầu đường sắt Bạch Hổ và tiếp tục dâng cao. Trước diễn biến này, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp đưa đoàn tàu 19 toa chở đá nặng khoảng 660 tấn (mỗi toa tương đương 35 tấn) đỗ trên cầu đường sắt Bạch Hổ vào xẩm tối cùng ngày. Đến 19h, sau khi đoàn tàu chở đá đã "dằn" trên cầu, lũ tiếp tục dâng cao, mực nước sông đã vượt đáy dầm cầu đường sắt Bạch Hổ 12cm. Theo chuyên gia, việc điều động đoàn tàu nhằm tăng trọng lượng cầu để chống lực nổi và lực đẩy ngang của dòng nước lũ. Đây là giải pháp được xem là cuối cùng để bảo vệ cầu đường sắt trước dòng lũ lớn. Theo ghi nhận, hiện TP Huế đã ngớt mưa, nước rút ở một số tuyến đường trung tâm thành phố. Người dân tranh thủ nước rút tới đâu bắt tay vào dọn dẹp đến đó.
4 - Sáng 30-10, ông Trần Minh Khoa - Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc cho biết tối 29-10, mưa quá lớn kéo dài liên tục hơn 4 giờ liền khiến các tuyến đường Nguyễn Trung Trực, Trần Hưng Đạo… ở khu vực Dương Đông (đặc khu Phú Quốc) bị ngập cục bộ . Để chủ động ứng phó với mưa, Phú Quốc đã có văn bản hỏa tốc và triển khai nhiều giải pháp như tổ chức vận hành đóng mở cửa điều tiết nước hợp lý, quản lý an toàn hồ đập để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Lực lượng chuyên môn địa phương xuống khai thông dòng chảy ở một số khu vực bị ngập cục bộ sâu như khu vực sân bay cũ, đường 30 Tháng 4, đường Trần Hưng Đạo và đường Nguyễn Trung Trực. Đồng thời theo dõi sát diễn biến thời tiết để kịp thông báo đến người dân và hộ kinh doanh du lịch ở Phú Quốc chủ động phòng tránh. Trước đó tối 29-10, trang tin cộng đồng Phú Quốc đã đăng tải nhiều hình ảnh và clip ngắn ghi lại khoảnh khắc mưa lớn kéo dài. Nhiều tuyến đường có dòng nước cuộn tràn, chảy về nhanh khiến ngập sâu cục bộ. Xe chết máy nhiều nên người dân bì bõm dẫn bộ.
5 - Ngày 30-10, UBND xã Mỹ Hòa Hưng (An Giang) cho biết, địa phương đã có báo cáo về vụ sạt lở xảy ra lúc 13h ngày 29-10 tại khu vực chợ đầu cồn, thuộc tổ 3, ấp Mỹ Thuận và tổ 1, ấp Mỹ Khánh 1. Đoạn sạt lở dài khoảng 120m, ăn sâu 15m, nằm gần vị trí từng sạt lở hồi tháng 9, trong khu vực được cảnh báo nguy cơ cao do dòng chảy xiết và tải trọng trên bờ lớn. Sạt lở làm sập 1 cầu dân sinh, 1 tiệm tạp hóa và ảnh hưởng 8 hộ dân với 23 nhân khẩu, thiệt hại ước tính hơn 1 tỉ đồng. Chính quyền đã cắm biển cảnh báo, hỗ trợ di dời người dân và đề xuất tỉnh sớm khắc phục, hỗ trợ 9 hộ bị thiệt hại. Khu vực này hiện vẫn có nguy cơ tiếp tục sạt lở.
6 - Ngày 30-10, dọc tuyến bờ kè đoạn qua xã Duy Nghĩa, tiếng xe tải và tiếng hô của người dân vang lên không ngớt. Các đoàn xe tải chở cát nối đuôi nhau đổ xuống, trong khi hàng ngàn người đang khẩn trương xúc cát, vác bao, gia cố từng đoạn bờ sạt lở . Ông Kiều Minh Thương, người dân xã Duy Nghĩa cho biết từ tối qua đến nay, 4 anh em trong gia đình đều tham gia đắp kè và hỗ trợ di dời tài sản cho bà con. Trong khi đó, nhiều hộ dân trong khu vực đang thu dọn tài sản để di dời. Bà Nguyễn Thị Nữ (70 tuổi) cho biết, đã nhiều năm nay bà mới chứng kiến một vụ sạt lở khủng khiếp đến như vậy, nên phải sang ở nhờ nhà người thân vì không dám ở lại. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 30-10, ông Nguyễn Văn Hòa - Bí thư Đảng ủy xã Duy Nghĩa - cho biết những ngày qua khu vực kè cửa biển qua địa bàn bị sạt lở nghiêm trọng, kéo dài khoảng 800m và vẫn đang tiếp tục diễn ra. Trước tình hình này, cả ngàn người gồm nhân dân của xã và bộ đội đang gia cố bờ kè. Địa phương đã cho di dời hàng chục hộ dân đến nơi khác để đảm bảo an toàn.
7 - Ngày 30-10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã thống nhất hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Đàng Tảng, giáo viên dạy toán Trường trung học phổ thông Võ Nguyên Giáp, xã Ea Ô. Ông Tảng là người đã tấn công đồng nghiệp ngay tại trường.
Trước đó, vào sáng 3-10, khi được thầy Nguyễn Trúc Sinh – Bí thư Đoàn trường – nhắc nhở việc đỗ xe sai vị trí, ông Tảng lớn tiếng và hai lần bóp cổ đồng nghiệp trước mặt học sinh, bảo vệ. Trong các cuộc họp kiểm điểm sau đó, ông không hợp tác, có thái độ thách thức, khiến tập thể giáo viên bức xúc, thống nhất đề nghị xử lý kỷ luật. Ông Tảng từng 5 lần bị kỷ luật từ khiển trách đến cảnh cáo nhưng vẫn tái phạm. Sở GD-ĐT Đắk Lắk nhận định hành vi của ông Tảng nghiêm trọng, gây dư luận bức xúc và ảnh hưởng hình ảnh người thầy, nên quyết định buộc thôi việc.
8 - Ngày 30-10, thông tin từ UBND xã Phú Thiện (Gia Lai) cho biết lực lượng chức năng xã đang tạm giữ 2 khúc gỗ kích thước lớn phát hiện cạnh sông Ayun để xác minh, làm rõ. Ngoài 2 khúc gỗ lớn đã được đưa về trụ sở xã, còn 1 khúc gỗ khác được nhóm người lạ đào bới chưa xong, còn nằm cạnh sông Ayun. Theo ghi nhận, đường kính của thân gỗ trên rộng hơn 1 mét, nghi ngờ là cây gỗ dầu. Trước đó, theo phản ánh của người dân, lòng sông Ayun chảy qua làng Kual, xã Phú Thiện, bị sạt lở làm lộ ra nhiều khúc gỗ tròn đường kính rất lớn. Sau khi phát hiện, có một nhóm khoảng 10 người lợi dụng đêm tối đưa xe múc tới đào đất quanh khu vực hòng chiếm số gỗ trên. Sau khi sự việc bị bại lộ, nhóm người này thu dọn hiện trường, đưa phương tiện rút đi nơi khác. Tại hiện trường có 3 khúc gỗ rất lớn, không xác định được chôn lấp từ khi nào. Hiện chính quyền địa phương đã tạm giữ số gỗ trên và tiếp tục điều tra, xác minh nhóm người đào gỗ và giá trị của những khúc gỗ trên.
9 - Ngày 30-10, một lãnh đạo UBND phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau cho biết đã giao công an mời thanh niên mặc đồ người nhện cầm bảng quảng cáo chạy ra giữa đường lên làm việc.
Trước đó, một tài khoản Facebook phát trực tiếp ghi lại cảnh thanh niên mặc đồ người nhện cầm bảng quảng cáo cho một cửa hàng điện thoại chạy qua lại giữa đường khi nhiều xe đang dừng đèn đỏ. Người này còn có những hành động như: đứng gần đèn tín hiệu giao thông, hay đến trước khu vực trường học để nhảy múa nhảy múa nhằm quảng cáo. Sau gần một ngày đăng tải, đoạn clip trên đã thu hút hàng trăm ngàn lượt xem cùng nhiều bình luận. Đa số cho rằng đây là cách quảng cáo phản cảm, gây mất an toàn giao thông.
10 - Sáng 30-10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Bích Thùy (46 tuổi) về hành vi "Trộm cắp tài sản". Trước đó, chiều 28-10, bà Trần Lệ Xuyên (78 tuổi) đến Công an xã Mỹ Đức trình báo bị mất trộm 500 triệu đồng và 10 lượng vàng 9999, tổng trị giá khoảng 2 tỷ đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Mỹ Đức xác định nghi phạm là Nguyễn Thị Bích Thùy (cháu dâu của bà Xuyên) nên mời về trụ sở làm việc. Ban đầu, Thuỳ quanh co chối tội nhưng sau đó đã thừa nhận trộm tiền và vàng của bà Xuyên. Thuỳ khai khoảng ba tuần trước được bà Xuyên gọi đến phụ giúp việc nhà. Trong lúc dọn dẹp, phát hiện tiền và vàng trong phòng ngủ, Thuỳ nảy sinh ý định trộm. Khoảng 18h ngày 19-10, lợi dụng lúc nhà vắng người, Thuỳ lấy số tài sản trên rồi chia nhỏ cất giấu và đưa người thân giữ hộ. Cơ quan chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường và thu hồi hơn 470 triệu đồng cùng hơn 5 lượng vàng 9999. Hiện vụ việc được Văn phòng Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra.
11 - Chuyển sang phần tin thế giới. Sáng 30-10, gần 30 tấn hàng hỗ trợ quốc tế khẩn cấp của Chính phủ Nga đã tới sân bay Nội Bài. Sau khi tiếp nhận, số hàng hóa này sẽ chuyển tới người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, ngập lụt tại thành phố Huế.
Hàng hóa bao gồm: 58 thuyền cứu nạn và thuyền công tác, 1.000 bộ bát đĩa, 1.000 chăn, 1.000 bộ đồ chăn màn, 55 bộ lều trại và số lượng lớn thực phẩm đóng hộp, với tổng trọng lượng khoảng 29 tấn. Lô hàng được chuyển đến sân bay Nội Bài vào lúc 6h35 sáng nay bằng chuyên cơ số hiệu SUM 9121 của Bộ Phòng vệ dân sự, tình trạng khẩn cấp và khắc phục hậu quả thiên tai của Nga. Tại buổi lễ giao nhận, Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ và người dân Việt Nam về những mất mát, thiệt hại do những đợt mưa lũ vừa qua tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Đồng thời thể hiện cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong công tác phòng, chống thiên tai. Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai Nguyễn Trường Sơn cảm ơn trước những hỗ trợ quý báu của Chính phủ và người dân Nga. Ông Sơn cho biết Cục sẽ đảm nhận tốt vai trò điều phối, kịp thời chuyển số hàng viện trợ cho thành phố Huế để địa phương chuyển tới đồng bào chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Theo Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai sau khi tiếp nhận, dự kiến lô hàng sẽ được chuyển đến thành phố Huế ngay trong ngày 30-10 để địa phương tổ chức cấp phát cho người dân vùng thiên ta
12 - Theo TBS News ngày 29-10 (giờ địa phương), một chiếc xe van cỡ nhỏ mất lái và lật nghiêng trong đường hầm trên tuyến giao thông nối thành phố Aomori và thị trấn Shichinohe (Nhật Bản) – sau khi bị một chiếc xe khác đâm từ phía sau. Trên xe lúc đó có 6 người Việt Nam từ 20 đến 30 tuổi. Cú va chạm khiến xe van biến dạng, các mảnh vỡ, hàng hóa, đồ đạc trong xe văng khắp nơi. Cảnh sát Nhật Bản thông báo một người Việt ngoài 30 tuổi tử vong, một người khác bị thương nặng, gãy cả hai chân, 4 người còn lại bị thương nhẹ. Theo giới chức, mặt đường khi đó rất trơn do lớp tuyết đang tan, trong khi xe van chỉ lắp lốp mùa hè không có khả năng bám đường tốt. Cảnh sát Nhật Bản đang điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn.
13 - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện tại có một bộ phận không khí lạnh vẫn đang di chuyển vào miền Bắc nước ta. Đêm nay và sáng maiv 31-10, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Tương tự, khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm. Trong khi đó, khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng mưa giảm nhiều, với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Còn ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ thì trời có mưa rào và dông với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong cơn mưa đề phòng dông, lốc sấm sét. Một thông tin cảnh báo đáng chú ý khác là, hiện nay, lũ trên sông Thu Bồn, sông Vu Gia (ở thành phố Đà Nẵng), sông Hương (ở thành phố Huế) và trên sông Trà Khúc (ở Quảng Ngãi) đang xuống dần, nhưng vẫn dao động ở mức cao. Cần đề phòng mưa lớn khiến lũ rút chậm hoặc có diễn biến bất ngờ tiếp tục gây khó khăn chồng chất cho người dân trong khu vực.
 
            
         
                 
                                 
                    
                
                 
                    
                
                 
                    
                
                 
                    
                
                 
             
        
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận