03/11/2025

Bản tin 30s Nóng 3-11: Công an đập cửa gọi dân chạy lũ; Tài xế taxi công nghệ rơi xuống sông Sài Gòn; Hai mẹ con chết ở cửa nhà tắm, nghi do điện giật; Trốn kiểm tra nồng độ cồn, tài xế lùi xe xuống ruộng; Sao Hàn gốc Việt Hanni bị cáo buộc nói dối…

Bản tin 30s Nóng: Công an đập cửa gọi dân chạy lũ; Tài xế taxi công nghệ rơi xuống sông Sài Gòn

1. Mưa lớn nhiều tiếng đồng hồ từ đêm 2-11 đến sáng nay 3-11 khiến nhiều xã vùng cao và trung tâm thành phố Đà Nẵng lũ dâng trở lại. Một số nhà dân ở vùng sạt lở bị lũ bùn tràn qua nhà như cảnh thác đổ. Tại xã Thạnh Mỹ, sạt lở lúc 12h đêm và kéo dài đến rạng sáng nay đã khiến lũ bùn tràn vào nhà 3 hộ dân tại tổ 5 (thôn Thạnh Mỹ 2). Trong đêm chính quyền phải cắt cử lực lượng huy động dân sơ tán khẩn cấp. Cán bộ phải leo tường rào gọi từng gia đình đi ra nơi an toàn. Rất may các hộ dân đã được đưa tới nơi an toàn, không có thiệt hại về người. Sáng 3-11 nhiều nơi tại Đà Nẵng vẫn tiếp tục có mưa lớn, người dân sau nhiều ngày dọn bùn nay lại mệt lả khi nước lũ dâng cao trở lại. Theo bản tin phát lúc 5h15 sáng nay của Đài khí tượng thủy văn Trung Bộ, trong 3 giờ qua địa bàn TP Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Thăng Bình 145,6mm, Hội An 90 mm, Nông Sơn 78,6mm,... Hiện nay mực nước trên sông Vu Gia-Thu Bồn đang lên nhanh và dao động ở mức dưới báo động 3 đến trên báo động 3. Sáng nay theo ghi nhận tại những địa phương ven sông Vu Gia nước lũ dâng cao gây ngập đường, tràn vào nhà dân.

2. Sáng 3-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Đặng Văn Kỳ, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Đức,  TP Đà Nẵng (trước đây thuộc huyện Đại Lộc, Quảng Nam), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ  sạt lở  núi khiến một người dân bị vùi lấp tử vong. Theo đó, khoảng 8h cùng ngày, lực lượng chức năng xã Thượng Đức nhận được thông tin tại khu vực núi khe Ông Đà, thôn Thái Chấn Sơn, xã Thượng Đức xảy ra vụ sạt lở núi dài khoảng vài km. Địa điểm này cách xa khu dân cư ở dưới chân núi khoảng 5km, tuy nhiên có một người dân là ông B. (40 tuổi) trong lúc lên trại gia súc ở trên rẫy tại khu vực gần khe Ông Đà đã bị đất vùi lấp, hậu quả ông B. chết tại chỗ. Lực lượng Công an xã cùng lực lượng an ninh trật tự cơ sở, người dân xung quanh khu vực tổ chức tìm kiếm, đưa thi thể ông B. về gia đình mai táng.

3. Sáng 3-11, nhiều khu dân cư ở trung tâm TP Đà Nẵng nhốn nháo khi nước lũ bất ngờ tràn vào nhà sau một đêm mưa lớn. Từ sáng sớm, người dân hối hả kê cao đồ đạc, di dời xe máy đến nơi an toàn. Ghi nhận tại các tuyến đường Mẹ Suốt, Hoàng Văn Thái, Tôn Đức Thắng, Tân Trào, Bắc Sơn, Nguyễn Văn Tạo… có đoạn nước ngập sâu gần 1 mét. Nhiều người đi làm phải bì bõm lội nước, hàng chục phương tiện chết máy giữa đường khiến giao thông ách tắc cục bộ. Tại khu vực thôn Túy Loan Tây, nước lớn bắt đầu dâng mạnh từ khoảng 6h sáng. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 giờ, mặt quốc lộ 14G đã biến thành sông, nước tràn vào nhà dân sâu hơn 1m. Tại ngã 3 đường Quảng Xương - quốc lộ 14G, cột đo mực nước cho thấy đoạn đường này ngập hơn 1,4m. Trưa 3-11, xưởng lúa của ông Nguyễn Phúc ở xã Điện An, TP Đà Nẵng ngập ngụa mùi chua của lúa bị ngâm nước lâu ngày. Căn nhà xưởng là nguồn sống lâu nay của gia đình nay thành một bãi chiến trường với la liệt máy móc ngập bùn, chảy dầu mỡ. Trong hai kho nằm sát nhau, hàng trăm bao lúa bốc mùi hôi khắm, lúa bắt nước và bứt mầm khiến xưởng nóng ran. Tiếc của, ông Phúc thuê người tới hớt dọn những bao nằm ở chồng trên để cố gắng đem đi gửi sấy nhưng liên tục bị lò sấy từ chối vì bà con đem đến sấy quá nhiều. Nỗi đau xót tăng lên gấp đôi khi từ giữa trưa nước trong khu vực dâng lên lại khiến xe cộ không thể qua lại được.

4. Công an tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân cái chết của hai mẹ con tại xã Hưng Thạnh, nghi do bị điện giật lúc đi tắm. Theo thông tin ban đầu, bà N. (49 tuổi) cùng con ruột là cháu N. (11 tuổi) và ông Ẩn (84 tuổi, cha bà N.) sinh sống chung nhà tại ấp Hưng Điền, xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp. Những ngày qua nền nhà bà N. bị ngập nước khoảng 0,3m do đang vào mùa nước nổi, nước từ kênh Nguyễn Văn Tiếp dâng cao gây ngập. Khoảng 15h20 chiều ngày 2-11, bà N. cùng con gái đi tắm ở nhà tắm phía sau nhà. Thấy bà N. và cháu ngoại tắm lâu không vào nhà, ông Ẩn ra sau tìm thì phát hiện bà N. và cháu gái nằm ngửa dưới mặt nước trước cửa nhà tắm nên tri hô hàng xóm và báo Công an xã Hưng Thạnh. Bước đầu kiểm tra dây dẫn điện từ nhà ra nhà tắm, công an phát hiện dây dẫn điện có vết cháy đen tại vị trí tiếp giáp vách tôn. Lúc bà N. và cháu N. ra nhà tắm có bật đèn để tắm. Nhận định ban đầu từ cơ quan chức năng, có thể nguyên nhân tử vong của bà N. và cháu T.B.N. là do bị điện giật .

5. Ngày 3-11, lực lượng chức năng phường Thạnh Mỹ Tây phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM lặn tìm người đàn ông rơi từ cầu Sài Gòn xuống sông mất tích. Khoảng 10h30 cùng ngày, người dân đi trên cầu Sài Gòn phát hiện người đàn ông chạy taxi công nghệ dừng xe giữa cầu (phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM). Tài xế này sau đó đi đến đứng sát lan can cầu, cởi quần áo rồi dùng dao tự gây sát thương ở vùng cổ. Sau đó, người này rơi xuống sông Sài Gòn, mất tích. Do sự việc diễn ra nhanh và người đàn ông có cầm dao nên người đi đường không dám lại gần. Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương cùng lực lượng cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng điều ca nô, xe chuyên dụng cùng lực lượng có mặt tại hiện trường, triển khai đội hình lặn, tìm kiếm nạn nhân. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Công an phường Thạnh Mỹ Tây (TP.HCM) xác nhận có vụ việc nêu trên và đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan làm việc với người nhà nạn nhân, điều tra nguyên nhân vì sao người đàn ông nhảy cầu. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định người đàn ông có vợ, con nhưng đã ly hôn được vài năm rồi dọn ra ở riêng. Sau đó người đàn ông hành nghề chạy xe taxi công nghệ.

6. Ngày 3-11, chỉ huy Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Cục Cảnh sát giao thông) cho biết Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên đang phối hợp với các đơn vị chức năng để điều tra vụ tài xế ô tô trốn kiểm tra  nồng độ cồn , lùi xe xuống ruộng. Trước đó, vào tối 2-11, trong lúc kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn trên tuyến ĐT274 (đoạn qua xã Thành Công), cảnh sát phát hiện một ô tô đi theo hướng từ phường Phổ Yên ra xã Thành Công có dấu hiệu bất thường. Khi cách chốt kiểm tra khoảng 100m, tài xế bất ngờ cho xe lùi nhanh với tốc độ cao, khiến xe trượt xuống ruộng ven đường. Cảnh sát lập tức tiếp cận, xác định người điều khiển là ông C. (43 tuổi, trú tại Thái Nguyên). Kết quả đo nồng độ cồn cho thấy tài xế vi phạm mức 0,737mg/l khí thở – vượt 1,8 lần mức "kịch khung" theo Nghị định 168. Tài xế khai nhận trước đó đã uống nhiều rượu. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện. Mức phạt của tài xế này là 35 triệu đồng và tước bằng lái 23 tháng.

7. Ngày 3-11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế T. (32 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) về hành vi "điều khiển xe tải chuyển làn không có tín hiệu báo trước". Trước đó, Phòng Cảnh sát giao thông Đồng Nai nhận được clip phản ánh của người dân về việc xe tải tạt đầu xe ben đang chạy trên quốc lộ 20. Ngay sau đó, Đội Cảnh sát giao thông số 2 đã vào cuộc xác minh và mời tài xế T. lên làm việc. Bước đầu, tài xế xe tải cho biết sự việc xảy ra lúc 14h45 chiều 1-11. Do bức xúc xe ben nhiều lần không cho vượt, khi đến Km 12+100 quốc lộ 20 (đoạn qua xã Gia Kiệm), tài xế T. bất ngờ vượt lên tạt đầu xe đối phương bất chất nguy hiểm cho những người đi đường khác. Phòng Cảnh sát giao thông Đồng Nai đã lập biên bản xử lý nghiêm tài xế T., đồng thời yêu cầu tài xế ký cam kết không tái phạm hành vi gây mất an toàn giao thông trên.

8. Theo Koreaboo, ngôi sao Hanni (của nhóm NewJeans ) hiện đang trở thành tâm điểm chỉ trích dữ dội tại Hàn Quốc sau khi tòa án xử nhóm của cô thua kiện công ty quản lý ADOR. Trên mạng, hàng loạt bài viết nhắm vào nữ thần tượng, yêu cầu cô phải công khai xin lỗi vì cho rằng cô đã nói sai sự thật về những sự việc liên quan đến nhóm  ILLIT  và Belift Lab. Sự việc bắt nguồn từ phát biểu trước đây của Hanni khi cô kể rằng một quản lý của Belift Lab từng yêu cầu các nghệ sĩ khác phớt lờ cô, dẫn đến việc một số thành viên ILLIT đi ngang qua mà không chào hỏi. Tuy nhiên, phán quyết mới nhất của tòa lại cho thấy điều ngược lại. Dựa trên hình ảnh từ CCTV, không có bằng chứng cho thấy Hanni bị đối xử thù địch như cô mô tả. Theo kết luận này, trách nhiệm của vụ việc được quy về phía Min Hee Jin, chứ không phải Belift Lab hay các nghệ sĩ liên quan. Ngay sau khi phán quyết được công bố, dư luận Hàn Quốc bùng nổ tranh cãi. Nhiều người cho rằng Hanni đã cố tình bóp méo sự thật. Đặc biệt, bài đăng trên Instagram cũ của nữ thần tượng sau khi kết thúc phiên tòa điều trần ngày 7-3 cũng bị "đào lại". Trong bài viết, Hanni khẳng định mình nhớ rõ toàn bộ sự việc và chỉ giữ im lặng tại tòa vì muốn tránh xung đột, đồng thời chỉ trích ADOR và HYBE đã gây áp lực với cô. Hiện chủ đề này đang trở thành một trong những vấn đề được bàn luận nhiều nhất trên các diễn đàn Hàn Quốc. Một số ý kiến cho rằng Hanni không chỉ phải xin lỗi công khai mà còn có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý vì khai sai sự thật.

9. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, vào khoảng 1h sáng 3-11 (giờ địa phương), một trận động đất mạnh đã xảy ra ở độ sâu khoảng 28km, gần thành phố Mazar-i-Sharif – một trong những đô thị lớn nhất của Afghanistan. Rung chấn mạnh khiến hàng trăm ngôi nhà bị nứt, cửa kính vỡ, người dân hoảng loạn tháo chạy ra đường. Các đội cứu hộ và lực lượng quân đội được huy động khẩn cấp đến hiện trường. Theo Đài CNN và báo Indian Express, chính quyền Afghanistan xác nhận ít nhất 12 người thiệt mạng, 260 người bị thương và nhiều công trình hư hại nặng, trong đó có nhà thờ Hồi giáo Lam nổi tiếng tại Mazar-i-Sharif. Bộ Quốc phòng nước này cho biết vẫn chưa thống kê được đầy đủ thiệt hại, trong khi mô hình dự báo của USGS ước tính số người tử vong có thể lên đến hàng trăm. Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm người mắc kẹt dưới đống đổ nát, nhiều tòa nhà bị sập hoặc hư hại nghiêm trọng. Cơ quan Phòng chống thiên tai Afghanistan cho biết động đất ảnh hưởng rộng, lan tới các khu vực miền Bắc, Đông và Tây nước này; đồng thời, rung chấn cũng được ghi nhận tại Tajikistan, Uzbekistan và Turkmenistan – ba quốc gia giáp biên giới phía Bắc Afghanistan.

Chí Hải

MC6: Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ hôm nay 3-11, vị trí tâm bão Kalmaegi ở vào khoảng 10,4 độ vĩ Bắc; 127,9 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ nhanh khoảng 25km/h. Dự báo đến 13 giờ ngày mai 4-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,9 độ vĩ Bắc -122,2 độ kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines với sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15. Cơn bão này sau đó tiếp tục di chuyển vào Biển Đông, trở thành cơn bão số và có khả măng mạnh lên cấp 13, giật cấp 16. Đến 13 giờ ngày 6-11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,4 độ vĩ Bắc -112 độ kinh Đông, trên khu vực Giữa Biển Đông, cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 340km về phía Đông Đông Nam, với cường độ tăng lên cấp 14, giật cấp 17. Do ảnh hưởng của bão Kalmaegi, từ khoảng chiều ngày 4-11, vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6- cấp 7, sau tăng lên cấp 8- cấp 9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10- cấp 12, giật cấp 14- cấp15, sóng biển cao 5-7m, biển động dữ dội. Trong khoảng ngày 5 và 6-11, khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12- cấp 14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10m, biển động dữ dội. Toàn bộ tàu thuyền, các công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên bị chịu tác động rất mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên