30/08/2026

Bản tin 30s nóng 30-8: Xác minh clip nhóm khách nữ túm tóc, giật đầu, tấn công tài xế taxi ngay trên xe; 7 ô tô tông liên hoàn vì không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc; Phút trải lòng của người em chăm sóc anh cao hơn 2,1m…

Video liên quan

Bản tin 30s nóng: Nhóm khách nữ tấn công tài xế taxi; 7 ô tô tông liên hoàn vì không giữ khoảng cách

Bản tin 30s nóng 30-8: Xác minh clip nhóm khách nữ túm tóc, giật đầu, tấn công tài xế taxi ngay trên xe; 7 ô tô tông liên hoàn vì không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc; Phút trải lòng của người em chăm sóc anh cao hơn 2,1m…

1 - Tối 29-8, Cục Cảnh sát giao thông có thông tin về 2 vụ tai nạn do không giữ khoảng cách trên cao tốc. Theo đó, khoảng 15h ngày 29-8 tại Km28+700 trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, hướng Dầu Giây đi Phan Thiết (thuộc xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng), xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 7 ô tô. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng làm cả 7 phương tiện hư hỏng, nằm nối sát nhau, chiếm một làn xe chạy. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy cho thấy cả 7 tài xế đều không vi phạm. Qua khám nghiệm hiện trường và xác minh ban đầu, lực lượng chức năng xác định 6 tài xế không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước, dẫn đến va chạm liên hoàn. Trước đó khoảng 18h49 ngày 28-8, vụ tai nạn liên hoàn 5 ô tô xảy ra tại Km57+200 cao tốc Nội Bài -Lào Cai (thuộc xã Xuân Lũng, tỉnh Phú Thọ). Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, song làm 4 phương tiện hư hỏng. Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do tài xế T. (tên đọc tắt) lái xe đầu kéo không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi lưu thông trên đường cao tốc.

2 - Từ sáng sớm 30-8, ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ 2-9, lượng xe đổ về cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vẫn tăng cao. Hàng dài ô tô nối đuôi nhau từ khu vực nút giao An Phú kéo dài đến trạm thu phí Long Phước, với chiều dài ùn ứ khoảng 10km.

Tại nhiều đoạn, dòng xe gần như "chôn chân", ô tô nối sát nhau thành từng hàng dài, nhích từng chút một. Có thời điểm tài xế phải chờ khoảng 10 phút mới có thể tiếp tục di chuyển. Không khí trên tuyến đường trở nên ngột ngạt khi hàng ngàn xe cùng lúc dồn về hướng TP Đồng Nai, phường Vũng Tàu và các tỉnh miền Trung. Đến khoảng 8h, tình hình giao thông trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vẫn căng thẳng. Dòng xe hướng từ TP.HCM đi TP Đồng Nai tiếp tục tăng, trong khi khả năng lưu thông trên tuyến bị hạn chế do lượng xe quá lớn. Trước đó, trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 29-8, cao tốc TP.HCM - Long Thành cũng xảy ra ùn tắc kéo dài hơn 10km. Cảnh dòng xe nối dài khiến hành trình của nhiều gia đình về các điểm du lịch phía Đông và các tỉnh miền Trung bị kéo dài. Lực lượng Cảnh sát giao thông và đơn vị quản lý tuyến đang tổ chức điều tiết, phân luồng, hướng dẫn xe nhằm giảm áp lực trên cao tốc. Người dân cần chủ động lựa chọn thời gian, lộ trình phù hợp và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng.

3 - Ngày 30-8, Ban tổ chức Lễ hội Đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang (xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị) cho biết đang họp để xem xét, xử lý vụ xô xát, đánh nhau giữa thành viên của 2 thuyền đua trong quá trình thi đấu. Được biết vòng bảng lễ hội đua thuyền diễn ra trên sông Kiến Giang với sự tham gia của các đội đua. Trong lúc 2 thuyền đang tranh tài, một số thành viên bất ngờ xảy ra mâu thuẫn. Những người đầu mũi trên 2 thuyền dùng mái chèo đánh nhau ngay giữa sông. Trong lúc xô xát, 1 người ngã xuống sông nhưng lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại khu vực để ổn định tình hình. Sau khi sự việc được giải quyết, 2 thuyền bơi tiếp tục phần thi. Lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang là hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức thường niên ở xã Lệ Thủy.

4 - Từ ngày 24 đến 30-8, 7 con hổ Đông Dương cùng một số động vật hoang dã đang được cứu hộ tại Phong Nha - Kẻ Bàng được kiểm tra sức khỏe và tiêm vắc xin.

Theo trung tâm, 7 con hổ Đông Dương được chuyển giao từ Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An) về Phong Nha - Kẻ Bàng từ năm 2022. Đến nay, 7 con hổ đều có sức khỏe tốt, nặng từ 110 - 150kg. Tùy yêu cầu, các con hổ được khám tổng quát, kiểm tra răng miệng, da lông, mắt, tai, hệ vận động; lấy mẫu máu xét nghiệm huyết học, sinh hóa; xét nghiệm phân nhằm phát hiện ký sinh trùng và siêu âm, X-quang hoặc nội soi khi cần thiết. Kết quả giúp đánh giá sức khỏe và là cơ sở để điều chỉnh khẩu phần dinh dưỡng, chế độ vận động, vệ sinh chuồng nuôi và phương án làm giàu môi trường sống phù hợp với từng con hổ. Đây là một hoạt động trong quy trình chăm sóc, quản lý động vật hoang dã theo hướng khoa học, toàn diện và lâu dài.

5 - Điểm nhấn của dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 28B qua tỉnh Lâm Đồng với vốn đầu tư khoảng 1.400 tỉ đồng là những cây cầu cạn mở rộng khúc cua đèo Đại Ninh. Du khách hướng đến Đà Lạt đều trầm trồ vời những cây cầu nằm cheo leo sườn núi, phá thế cong cua cực gắt trên đèo này. Theo Ban quản lý dự án Miền Trung, chủ đầu tư dự án, địa hình đèo Đại Ninh theo kiểu hai tầng. Những khúc cua trước đây bán kính hẹp, dưới 15m nên không đủ cho các xe cỡ lớn hai chiều chạy cùng lúc trên mặt đường. Địa chất của đoạn đèo là những đá tảng lớn, nếu mở rộng khúc cua theo kiểu bạt mái taluy thì không đảm bảo, dễ xảy ra sạt lở. Sau khi nghiên cứu nhiều phương án, chủ đầu tư tính tới việc làm các cây cầu cạn để mở rộng cua về hướng taluy âm, đủ rộng cho cả hai xe đầu kéo chạy qua lại. Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 28B qua tỉnh Lâm Đồng dài khoảng 68km, đặc biệt là đèo Đại Ninh hiện nay có ý nghĩa quan trọng để liên kết vùng, tạo thành tam giác du lịch "TP.HCM - Phan Thiết - Đà Lạt".Mục tiêu dự án nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông vận tải, giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông, tăng cường liên kết vùng, đáp ứng nhu cầu vận tải trên hành lang Đông - Tây kết nối khu vực Tây Nguyên đến các tỉnh miền Trung. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 1.400 tỉ đồng, từ nguồn vốn ngân sách.

6 - Sau những thông tin của Tuổi Trẻ về ông Nguyễn Văn Y (70 tuổi, ngụ xã Phong Điền, TP Cần Thơ) - người đàn ông có chiều cao hơn 2,1m - câu chuyện về hoàn cảnh và cuộc sống của ông đã nhận được sự quan tâm của nhiều bạn đọc.

Một ngày cuối tháng 8, phóng viên Tuổi Trẻ trở lại căn nhà nhỏ của hai anh em ông Y.

Bà Phượng chia sẻ thêm cha mẹ bà từng sinh 2 người con nhưng cả hai đều mất ngay sau khi chào đời. Sau đó, hay tin ở bệnh viện có người bỏ con nên cha mẹ bà xin về nuôi. Khi mới được bồng về, ông Y chỉ 3 ngày tuổi. Sau khi xin ông Y về nuôi thì cha mẹ bà Phượng sinh thêm 7 người con. Bà Phượng nghĩ nhờ có ông Y là con đầu lòng che chở nên anh em bà mới lớn lên được. Nghĩ tới điều đó nên khi cha mẹ qua đời, hai anh em cùng nương tựa. Theo lời bà Phượng, từ nhỏ ông Y đã có thể trạng khác biệt và càng trưởng thành càng phát triển cao lớn, có thời điểm cân nặng lên đến khoảng 100kg, cao đến 2,18m. Vóc dáng đặc biệt khiến việc ăn uống, mặc quần áo và sử dụng giày dép của ông cũng khác người bình thường. Mỗi bữa ông Y có thể ăn lượng thức ăn khá lớn, riêng gạo nấu cơm có khi dùng khoảng 1kg. Những món ông thích như chè trôi nước, có lần ông ăn đến 50 viên. Quần áo của ông cũng không thể mua sẵn mà phải đặt may riêng, mỗi bộ cần khoảng 4 thước vải mới đủ. Đặc biệt, bàn chân ông khá lớn nên những đôi dép bán ngoài chợ hầu như không vừa. Nhiều năm nay, khi ông Y ngày càng lớn tuổi thì mọi sinh hoạt của ông đều do bà Phượng chăm lo. Thế nhưng phía sau những công việc lặp đi lặp lại hằng ngày là nỗi lo ngày một lớn trong lòng người em.

7 - Thời gian qua, mgoài thời gian vào bếp nấu cơm phần bán cho khách, ông Võ Văn Hùng (63 tuổi, ở Cần Thơ) còn dựng chòi lá bên sông, giăng lưới, trồng rau muống để bảo vệ đàn cá thiên nhiên. Quán cơm của ông nằm trên quốc lộ 1, phía sau giáp kênh xáng Quản Lộ - Phụng Hiệp. Khoảng 4 năm trước, vài con cá vồ nhỏ tìm đến khu vực gần quán. Ông Hùng mua thức ăn cho cá, dần dần đàn cá kéo đến ngày càng đông. Có thời điểm, ông ước tính đàn cá lên đến hơn 10.000 con, gồm nhiều loại như cá tra, cá vồ đém, cá tai tượng, cá rô đồng, cá trê… Tuy nhiên, khi đàn cá xuất hiện nhiều, tình trạng câu cá và kích điện cũng xảy ra. Ông Hùng nhiều lần nhắc nhở, treo bảng kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ nhưng tình trạng săn bắt vẫn ngày càng nghiêm trọng. Để bảo vệ đàn cá, ông giăng lưới, trồng rau muống ven bờ, dùng thùng xốp làm vách ngăn dài khoảng 150m tạo nơi trú ẩn. Ban đêm, ông xuống chòi lá ngủ để canh giữ. Ông Hùng cho biết còn sức đến đâu sẽ tiếp tục chăm sóc, bảo vệ đàn cá đến đó và mong mọi người cùng chung tay không săn bắt chúng.

8 - Chuyển sang phần tin thế giới. Ngày 29-8, Đài CNN và báo India Today đưa tin Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nepal nghe thấy tiếng khóc phát ra từ đống đổ nát ở Timure, huyện Rasuwa, sau đó đã giải cứu một bé gái 6 tuổi bị mắc kẹt nhiều ngày sau trận lũ quét ở Nepal (xảy ra vào ngày 26-8).

Video ghi lại cảnh giải cứu cho thấy lực lương cứu hộ cẩn thận gỡ từng mảng đổ nát trước khi có thể đưa bé gái ra ngoài. Cháu bé sau đó được đưa đến Trạm kiểm soát biên giới Timure, nhưng nhân viên phát hiện tình trạng sức khỏe của em đang suy giảm nghiêm trọng. Ghi nhận đến ngày 29-8, trận lũ quét đã làm hơn 600 người đã thiệt mạng tại Nepal và Trung Quốc, trong khi số người mất tích khoảng 3.000 người.

9 - Ngày 30-8, theo CNN Hiệp hội Các nhà máy sản xuất điện độc lập Nepal ngày 29-8 ước tính 898 công nhân tại nhiều dự án thủy điện trên cả nước hiện chưa rõ tung tích, trong khi khoảng 360 người đã được giải cứu. Nước lũ dâng đột ngột hôm 26-8 tàn phá hàng chục dự án thủy điện nằm gần biên giới Nepal - Trung Quốc Hậu quả là nhiều công nhân vẫn mắc kẹt tại các công trường và trong đường hầm. Mới đây Văn phòng Thủ tướng Nepal thông báo nước này đã giải cứu thành công hơn 300 công nhân mắc kẹt trong đường hầm của Nhà máy thủy điện Trisuli 1 ở huyện Rasuwa - một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sau trận lũ quét kinh hoàng hôm 26-8. Bên cạnh đó Nepal đề nghị hai nước láng giềng là Ấn Độ và Trung Quốc hỗ trợ các cầu di động, để sớm khôi phục giao thông và liên lạc tại khu vực chịu ảnh hưởng thiên tai. Nhiều video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy trực thăng đã được huy động để hỗ trợ phát lương thực cho một số khu vực bị chia cắt. Theo số liệu thống kê mới nhất vào ngày 29-8, trận lũ quét đã làm hơn 600 người đã thiệt mạng tại Nepal và Trung Quốc, trong khi số người mất tích khoảng 3.000 người.

10 - Camera an ninh đã quay lại khoảnh khắc một bếp than bất ngờ phát nổ trên bàn ăn khiến hai người đàn ông bị thương ở Prachinburi, Thái Lan, ngày 21-8. Thời điểm trên, hai người đàn ông đang nướng thịt trên bếp than thì vụ nổ xảy ra. Sự việc khiến cả hai bị thương nhẹ do than hồng văng trúng ngườiTheo tìm hiểu, bếp than phát nổ phần lớn do hiện tượng giãn nở áp suất đột ngột của hơi nước hoặc không khí bị kẹt bên trong vật liệu.

11 - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay và ngày mai 31/8, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Trong khi đó, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng mưa dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Xuôi vào phía Nam, khu vực duyên hải Nam Trung B chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Còn ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ thì trời có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong cơn mưa đề phòng dông lốc sấm sét.

Tiếp theo là dự báo thời tiết tại một số phường trung tâm của các thành phố. Khu vực phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội ngày mai 31/8 trời nhiều mây, có mưa vừa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 26 độ C, cao nhất 32 độ C. Khu vực phường Hải Châu, TP Đà Nẵng ít mây, trời nắng nóng nhiệt độ thấp nhất khoảng 27 độ C, cao nhất 35 độ C. Khu vực phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ trời có mây, có mưa rào, nhiệt độ thấp nhất khoảng 25 độ C, cao nhất 31 độ C. Còn ở phường Sài Gòn, TP.HCM thì ngày mai 31/8, trời có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất khoảng 25 độ C, cao nhất 32 độ C.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên