Bản tin 30s nóng: Cháy nhà ở phường Cầu Ông Lãnh; Bay hiệu chuẩn tại sân bay Long Thành
Bản tin 30s nóng 26-9: Cháy nhà ở phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM; Bay hiệu chuẩn tại sân bay Long Thành; Phát hiện cơ sở dùng 'nước kẹo' làm giá bán ra chợ, quán ăn; Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo tàu buôn Triều Tiên vượt qua hải giới...
1 - Ngày 26-9, thông tin từ xã Tân Thạnh (tỉnh Tây Ninh) cho biết lực lượng chức năng đang xác minh, truy tìm người đã lấy trộm chuông đồng tại chùa Phật Bửu. Theo nhà chùa, rạng sáng 24-9, khi kiểm tra khu vực chánh điện, các phật tử phát hiện chiếc chuông đồng đường kính khoảng 80cm bị mất. Camera an ninh ghi lại lúc 0h59 cùng ngày, một người đàn ông đã vác chuông từ chánh điện ra ngoài. Ngày 25-9, người nhà chùa đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội, kêu gọi kẻ trộm sớm thức tỉnh và trả lại tài sản. Sự việc nhanh chóng được lan truyền, kéo theo nhiều bình luận quan tâm của các tài khoản trên mạng xã hội.
2 - Sáng 26-9, máy bay Beech King Air 350ER thực hiện chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên tại sân bay Long Thành. Đợt bay kéo dài gần một tháng nhằm kiểm tra toàn bộ hệ thống dẫn đường, đèn hiệu, radar, đảm bảo an toàn trước khi đưa vào khai thác.
Khoảng 6h10 sáng 26-9, chiếc B350 tiếp cận đường băng số 1, thực hiện bay kiểm tra hệ thống đèn rồi tăng tốc bay lên. Đây là loại máy bay chuyên dụng, được nhiều quốc gia sử dụng nhờ tính ổn định và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cao. Trong đợt này, Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH) thuộc Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam tiến hành hiệu chuẩn các hệ thống quan trọng và các phương thức bay liên quan. Công tác diễn ra cả ngày lẫn đêm, dưới nhiều điều kiện thời tiết, với sự phối hợp của chuyên gia ATTECH và Học viện Dẫn đường hàng không Cộng hòa Séc, đảm bảo tính khách quan và độ tin cậy. Việc các chuyên gia quốc tế tham gia không chỉ bảo đảm yếu tố khách quan, mà còn nâng cao uy tín và độ tin cậy trong toàn bộ quá trình đánh giá. Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam cho biết bay hiệu chuẩn là bước bắt buộc để kiểm tra độ chính xác, toàn vẹn của hệ thống theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế trước khi khai thác. Trước đó, các đơn vị liên quan như Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam, ACV và Sư đoàn Không quân 370 đã thống nhất quy trình phối hợp, bảo đảm an toàn và tiến độ. Theo kế hoạch, bay hiệu chuẩn sẽ kéo dài từ ngày 26-9 đến 24-10.
3 - Chiều 26-9, một đám cháy bùng phát dữ dội tại tầng 4 của một tòa nhà trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM. Khoảng 16h20, lửa nhanh chóng lan rộng, khói đen dày đặc, khiến mặt kính bị nứt vỡ, văng tung tóe. Ngay sau khi nhận tin, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 1 (PC07) Công an TP.HCM, cách hiện trường chỉ 200m, lập tức triển khai xe chuyên dụng, vòi rồng phun nước áp lực cao khống chế đám cháy. Nhờ sự có mặt kịp thời của lực lượng chức năng, ngọn lửa được dập tắt nhanh chóng, không để lan sang các hộ kinh doanh lân cận. Sau khi khống chế, lực lượng chức năng kiểm tra kỹ hiện trường, đảm bảo không còn nguy cơ cháy lại hay người mắc kẹt. Thông tin ban đầu, vụ việc không gây thiệt hại về người, tầng trệt kinh doanh đồng hồ cũng không bị ảnh hưởng. Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ.
4 - Ngày 26-9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý một chủ cơ sở dùng chất cấm để sản xuất giá đỗ quy mô lớn.
Trước đó, ngày 21-9, lực lượng chức năng kiểm tra tại hộ kinh doanh của bà Quách Thị Trần Tuyết ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh thì phát hiện cơ sở này đang sử dụng chất cấm là "nước kẹo" để sản xuất 472kg giá đỗ xuất bán ra thị trường. Qua điều tra xác định, bà Tuyết tìm hiểu qua "Nhóm mua bán giá đỗ" trên mạng xã hội, liên hệ mua chất cấm "nước kẹo" và được hướng dẫn cách pha chế để làm cho giá đỗ tăng trưởng nhanh, trắng, không có rễ, mập mạp, giữ được lâu không hư hỏng. Mỗi lần sản xuất, bà Tuyết pha chế "nước kẹo" rồi tưới lên giá đỗ từ 3 đến 5 ngày thì xuất bán. Số giá nói trên được bà Tuyết bán ở chợ Hà Tĩnh và các quán ăn trên địa bàn phường Thành Sen và địa bàn phụ cận. Hiện lực lượng chức năng đang lập hồ sơ xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.
5 - Chiều 26-9, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Hồ Trần Minh Có (30 tuổi) 20 năm tù về tội "Giết người" và buộc bồi thường 150 triệu đồng cho gia đình bị hại. Theo cáo trạng, tháng 12-2024, bị cáo Có chung sống như vợ chồng với chị Hồng Nhung (27 tuổi). Đầu năm 2025, Có đưa chị Nhung và con riêng của chị này là bé L. (sinh năm 2017) về sống cùng cha mẹ ruột tại xã Vĩnh Thạnh Trung. Trong thời gian ở nhà chăm sóc bé, Có nhiều lần khó chịu vì bé hay ngậm tay, từng dùng cây gỗ đánh khiến bé bị thương nhẹ. Khoảng 20h ngày 29-3, sau khi uống rượu, Có bực tức vì bé L. vẫn hay ngậm tay nên đã bế bé lên rồi ném xuống nệm, khiến nạn nhân bất tỉnh. Mặc dù được đưa đi cấp cứu, điều trị, đến ngày 31-3 thì nạn nhân tử vong. Sau sự việc, Có đến Công an xã Vĩnh Thạnh Trung đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi. Đến ngày 2-4, Có bị khởi tố, tạm giam để điều tra.
6 - Sáng 26-9, TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt Huỳnh Tuấn Ân - Chủ tịch Tập đoàn Tuấn Ân - 9 năm tù về tội đưa hối lộ, vi phạm đấu thầu. Liên quan vụ án, nhiều cựu lãnh đạo Điện lực Bình Thuận và đồng phạm cũng bị tuyên phạt từ 6 tháng đến 9 năm tù.
Liên quan vụ án, nhóm bị cáo thuộc Công ty Điện lực Bình Thuận (cũ) nhận hối lộ từ tập đoàn Tuấn Ân là bị cáo Trần Ngọc Linh (cựu giám đốc) bị tuyên phạt 8 năm tù, Nguyễn Thành Ngôn (cựu giám đốc) 7 năm tù, Lê Quang Nghĩa (cựu phó giám đốc) 9 năm tù và Trương Tấn Đạt (cựu trưởng phòng) 8 năm tù. Bị cáo Tạ Thúc Thông, nhân viên Công ty Điện lực Bình Thuận bị phạt 4 năm tù vì vi phạm quy định đấu thầu. Nhóm bị cáo khác thuộc Tập đoàn Tuấn Ân và các doanh nghiệp bán hóa đơn bị tuyên án từ 6 tháng đến 4 năm tù về các tội liên quan đến đấu thầu, kế toán và mua bán hóa đơn trái phép. Theo cáo trạng, từ 2016 – 2023, ông Ân cùng đồng phạm thông đồng với lãnh đạo Công ty Điện lực Bình Thuận để Tuấn Ân trúng 25 gói thầu, chi hối lộ 9,1 tỉ đồng, đồng thời sử dụng hơn 1.100 hóa đơn khống nhằm nâng khống chi phí, trốn thuế. Hành vi này gây thất thoát ngân sách 49,7 tỉ đồng và thiệt hại về thuế hơn 156 tỉ đồng. Tại tòa, các bị cáo thừa nhận sai phạm, bày tỏ ăn năn, riêng ông Ân xin giảm nhẹ hình phạt cho cấp dưới của ông.
7 - Ngày 26-9, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm 31 bị cáo ở Đồng Tháp về các tội danh giết người; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và gây rối trật tự công cộng. Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn với Trần Đăng Khoa về việc nợ tiền xăm hình nên Lê Quốc Huy rủ Huỳnh Phúc Luân (biệt danh Luân Tattoo) cùng 23 người nữa tìm đánh nhóm của Khoa để giải quyết mâu thuẫn thì cả nhóm đồng ý. Khoảng 20h ngày 6-5-2023, sau khi chuẩn bị hung khí gồm dao tự chế, chĩa 3 mũi. Riêng Luân và Nghĩa Nhân chuẩn bị 3 khẩu súng trong đó có 2 khẩu súng là vũ khí quân dụng đã đặt mua trên mạng Internet, cất giấu trước đó, Luân cùng Nghĩa Nhân và nhóm người trên chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm, đi thành đoàn trên quốc lộ 1 , mang theo hung khí như chĩa 3 mũi, dao tự chế, vỏ chai bia hò hét, nẹt pô xe trên đường Lúc này nhóm của Khoa gồm 6 người chạy xe máy từ tiệm xăm của Khoa ở xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang rủ đi đánh nhau với nhóm của Huy. Trên đường đi, cả nhóm chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm, có mang theo hung khí gây mất trật tự công cộng. Sau đó 2 nhóm lao vào hỗn chiến, thâm chí còn sử dụng súng bắn đạn chì bắn chỉ thiên và truy đuổi đối phương. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong nhiều ngày.
8 - Ngày 26-9, thông tin từ Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh cho biết Tòa án nhân dân khu vực 9 đã mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng đối với Trương Vô Kỵ (21 tuổi, ngụ ấp Cả Sách, xã Tân Hưng). Theo cáo trạng, khoảng tháng 2-2025, Kỵ sử dụng tài khoản youtube tìm kiếm và đặt mua 1 khẩu súng hơi bắn đạn chì với giá 4,5 triệu đồng. Sau khi đặt hàng được 8 ngày, hộp hàng đã được giao đến tận nhà cho Kỵ. Thanh niên này đem đến chòi nuôi cá của gia đình cách nhà khoảng 200m mở ra xem thì thấy 1 khẩu súng bắn đạn chì dài khoảng 1,3m, có bình hơi, màu vàng, đen, trắng không nhãn hiệu. Khẩu súng đã cũ, nòng bị rỉ sét và một ống bơm hơi bằng tay được tặng kèm. Sau đó Kỵ đem súng cất vào bao đựng cần câu cá. Tiếp đó, với tài khoản facebook Trương Vô Kỵ, người này tiếp tục đặt mua một hộp đạn chì với giá 100 ngàn đồng và khoảng 3 ngày sau được giao hàng. Đến ngày 4-4, Kỵ mang khẩu súng cùng hộp đạn đi bắn chim trên đường kênh thuộc ấp Cả Sách, xã Tân Hưng thì bị công an tuần tra phát hiện, thu giữ khẩu súng và 93 viên đạn. Do không xác định được việc Kỵ đã từng sử dụng khẩu súng, do đó Kỵ chỉ bị truy tố tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng mà không có cơ sở để xử lý hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Kỵ làm nông cùng gia đình, có vợ và con 2 tuổi, chưa có tiền án tiền sự. Xem xét việc Kỵ đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, Hội đồng xét xử đã tuyên Kỵ mức án 1 năm 6 tháng tù.
9 - Chuyển sang phần tin thế giới. Theo tờ Korea Joongang Daily, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết vào khoảng 5h sáng 26-9, tàu Triều Tiên đã vượt qua Đường giới hạn phía Bắc (NLL) gần đảo Baengnyeong của Hàn Quốc.
Quân đội Hàn Quốc phát cảnh báo qua loa và nổ súng cảnh cáo, con tàu sau đó đã rút khỏi vùng biển Hàn Quốc. Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc tuyên bố "Quân đội đã phản ứng theo đúng quy trình tác chiến, đồng thời theo dõi chặt chẽ các hoạt động của Triều Tiên. Đường giới hạn phía Bắc được vạch ra sau Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Bình Nhưỡng không công nhận đường ranh giới này. Vùng biển xung quanh NLL từng là nơi xảy ra các cuộc đụng độ hải quân quân đội hai bên trong quá khứ. Sau khi nhậm chức vào tháng 6, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã cam kết sẽ có cách tiếp cận ôn hòa hơn với Triều Tiên và đề xuất đối thoại giữa hai miền, song Bình Nhưỡng đã từ chối những lời kêu gọi như vậy. Theo Hãng tin Reuters, phát biểu tại Sàn giao dịch chứng khoán New York (Mỹ) vào ngày 25-9, ông Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cam kết sẽ giảm thiểu các rủi ro an ninh liên quan đến Triều Tiên để thu hút thêm đầu tư và thúc đẩy nền kinh tế. Ông cũng cho biết Bình Nhưỡng sắp hoàn tất phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) có khả năng tấn công Mỹ bằng vũ khí hạt nhân.
10 - Ngày 25-9, kênh NewsNation đưa tin văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Lake, bang Florida, Mỹ cho biết hai cảnh sát đã dùng dây thòng lọng bắt con cá sấu dài 1,8 mét bò vào sân nhà dân. Con cá sấu vùng vẫy rất mạnh viên cảnh sát đã tiếp cận, ghìm cổ con vật, trong khi đồng nghiệp dùng băng dính dán chặt miệng nó. Hải cảnh sát sau đó đã mang con cá sấu lên xe tuần tra chở về trụ sở. Theo Cơ quan Quản lý Động vật Hoang dã Florida, hiện bang có khoảng 1,3 triệu con cá sấu,nhưng những vụ cá sấu tấn công người hiếm khi xảy ra.
11 - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gi, lúc 13h trưa nay 26-9, tâm bão Bualoi đang ở trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão đạt cấp 11 (tức là từ 103–117 km/h), giật cấp 14. Hiện bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ rất nhanh, từ 35–40 km/h. Dự báo đến 13h chiều mai 27-9, bão Bualoi đi vào Biển Đông thành cơn bão số 10 và có xu hướng mạnh thêm. Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió cấp 8–9, vùng gần tâm bão cấp 10–13, giật cấp 16, sóng biển cao 8 -10 m, biển động dữ dội. Vùng biển từ Thanh Hoá đến Quảng Ngãi (bao gồm Hòn Ngư, Cồn Cỏ, và Lý Sơn) có gió cấp 6–7, giật 8–9, sóng 3-5m, biển động.
Trên đất liền, khu vực Đông Bắc Bộ, nam Phú Thọ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Trong khi đó, khu vực Tây Bắc Bộ, từ Nghệ An đến TP. Đà Nẵng, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Trong cơn mưa, đề phòng dông lốc, sấm sét.
Chuyển sang tình hình thời tiết tại một số thành phố lớn. Khu vực Hà Nội ngày mai 27-9 trời nhiều mây, có mưa vừa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 25 độ C, cao nhất 31 độ C. Khư vực TP Đà Nẵng có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất khoảng 27 độ C, cao nhất 32 độ C. Còn ở TP.HCM thì ngày mai 27-9 trời nhiều mây, có mưa rào, mưa to và dông, nhiệt độ thấp nhất khoảng 24 độ C, cao nhất 29 độ C.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận