Bản tin 30s nóng: Công an triệu tập người đánh bà bầu; Phạt tù nhóm dùng hóa chất ủ giá đỗ
Bản tin 30s nóng 23-9: Công an triệu tập người đánh bà bầu ở Tuy Hòa; Phạt tù nhóm dùng hóa chất ủ giá đỗ; Mâu thuẫn trong lúc cho thuê nhà, 2 thanh niên đuổi đánh khách ngất xỉu; Khỉ sổng chuồng cắn 3 người ở Bình Tân…
1 - Liên quan vụ nam thanh niên hành hung người phụ nữ mang thai tại tiệm tạp hóa, trưa 23-9, Công an phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã mời làm việc đối với Trần Triệu Quí (25 tuổi) trú tại phường Bình Kiến. Trước đó, ngày 21-9, Công an phường Tuy Hòa tiếp nhận tin báo của chị N. (35 tuổi) trú tại phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk về việc bị nam thanh niên đánh tại khu phố Ninh Tịnh 4, phường Tuy Hòa. Theo thông tin ban đầu, gia đình chị N. mở tiệm tạp hóa trước cổng Bệnh viện Đa khoa Phú Yên và bán cả ngày lẫn đêm. Khoảng 2 giờ 12 phút ngày 21-9, một thanh niên đến tiệm tạp hóa của chị để mua 3 gói mì. Sau khi chị N. báo giá 30 ngàn đồng thì người này chê đắt. Chị N đáp lại: "Hồi giờ vậy chứ không đắt". Lúc này, nam thanh niên nổi nóng dùng chân đạp mạnh vào khu vực đùi trái và bụng của người phụ nữ mang thai. Mẹ của chị này chạy ra can ngăn cũng bị thanh niên đạp vào người rồi dọa đánh cả hai mẹ con và hỏi"Biết tao là ai không?". Đại diện Bệnh viện Đa khoa Phú Yên xác nhận, chị N. nhập viện trong tình trạng chấn thương vùng bụng, lưng dưới và hông chậu. Các bác sĩ sản khoa chẩn đoán chị N. bị động thai khi đang mang thai 17 tuần, có nguy cơ sẩy thai do bị đánh và yêu cầu nhập viện. Tại cơ quan Công an, Quí đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Hiện Công an phường Tuy Hòa đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo đúng quy định
2 - Công an phường Tam Bình đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai Nguyễn Thái Bình và Đặng Trung Hiếu (cùng 31 tuổi) - để củng cố hồ sơ, xử lý hành vi hành hung người khác, nghi do mâu thuẫn trong lúc cho thuê nhà.
Nạn nhân trong vụ việc này được xác định là anh K. (27 tuổi). Trước đó, khoảng 19h ngày 20-9, anh K. đứng nói chuyện với anh H. (khách thuê trọ tại đường số 6, khu phố 40, phường Tam Bình). Lúc này, Bình chạy xe máy chở Hiếu tới và tông trực diện vào anh K.. Cú tông mạnh làm cả 3 ngã ra đường. Hiếu đứng dậy, nhặt 1 khúc gỗ và cùng Bình hành hung anh K.. Anh K. vùng dậy bỏ chạy thì cả hai tiếp tục đuổi đánh khiến nạn nhân ngất xỉu giữa đường. Anh K. sau đó được người dân đưa vào bệnh viện điều trị. Bác sĩ xác định, anh K. bị chấn thương ngực, tổn thương khớp gối, ù tai, đau bụng, đau vùng chậu, tổn thương đầu, vết thương hở ở tay. Bước đầu công an xác định nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc cho thuê nhà.
3 - Khoảng 12h trưa 23-9, lực lượng tìm kiếm của UBND phường Lang Biang – Đà Lạt và Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà và Lâm Viên đã tìm thấy ông R Ông Ha Hoanh (78 tuổi, ngụ tổ dân phố Đạ Nghịt 1, phường Lang Biang – Đà Lạt). Ông Hoanh được tìm thấy tại tiểu khu 241B thuộc lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý, cách nơi ông gửi xe máy ở bìa rừng khoảng 8km theo đường rừng. Thời điểm được tìm thấy, sức khỏe ông suy giảm vì nhiều ngày đêm mưa lạnh, tay chân nhợt nhạt nhưng vẫn có thể ăn một chút bắp luộc. Đến khoảng 14h ngày 23-9, các tổ công tác đã dìu ông Hoanh theo đường mòn ra bìa rừng. Sau khi ra khỏi rừng, ông sẽ được đưa về Trạm y tế xã Phi Tô để thăm khám, kiểm tra y tế trước khi trở về nhà. Trước đó, sáng 18-9, ông Hoanh rời nhà ở tổ dân phố Đạ Nghịt 1 vào rừng hái nấm tại khu vực tiểu khu 221, giáp ranh lâm phần rừng phòng hộ Lâm Hà và rừng Lâm Viên, rồi mất liên lạc. Gia đình đã trình báo chính quyền địa phương. Sáng 22-9, phường Lang Biang - Đà Lạt phối hợp Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà tổ chức nhiều mũi tìm kiếm, chia tuyến theo đường mòn, khe suối quanh tiểu khu 221 và mở rộng về phía tiểu khu 241B. Khu vực tìm kiếm là rừng phòng hộ, địa hình dốc, rậm rạp, mưa kéo dài nhiều ngày, gây khó khăn cho việc tiếp cận.
4 - Ngày 23-9, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh xe ben chở đầy đất đá phóng nhanh trong làn xe máy trên cầu vượt khiến nhiều người bức xúc. Qua xác minh, sự việc xảy ra vào sáng cùng ngày trên quốc lộ 1, đoạn qua cầu vượt Tân Vạn, phường Đông Hòa, TP.HCM. Theo anh V.K. (tên đọc tắt), sáng cùng ngày, anh đang lái xe máy trên quốc lộ 1, hướng từ cầu Đồng Nai đi Khu du lịch Suối Tiên. Khi đến đoạn cầu vượt Tân Vạn, anh phát hiện một xe ben chở đất đá chạy nhanh trong làn xe máy, bụi bay mù mịt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nên đã dùng điện thoại quay lại vụ việc và đăng tải lên mạng xã hội. Đại diện Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM cho biết đã nắm được thông tin và tiến hành xác minh, mời tài xế và chủ xe lên làm việc.
5 - Sáng ngày 23-9, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử sơ thẩm 4 bị cáo liên quan đến vụ án sử dụng hóa chất độc hại để sản xuất giá đỗ nhằm trục lợi gây hoang mang dư luận.
Các bị cáo gồm Trần Văn Thành, Vũ Duy Tư, Đào Văn Thái và Nguyễn Văn Hảo bị đưa ra xét xử về tội " vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm". Theo nội dung phiên tòa, đây là đường dây sản xuất giá đỗ ngâm tẩm chất cấm 6-Benzylaminopurine ( còn gọi là "nước kẹo"). Dù biết rõ hóa chất này bị cấm sử dụng trong thực phẩm và có thể gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe người tiêu dùng, các bị cáo vẫn cố tình dùng để tăng trọng lượng, làm giá mập, ngắn rễ, dễ tiêu thụ. Quá trình điều tra xác định Thành và Thái cung cấp hóa chất cho Tư và Hảo. Thành và Thái đã bán cho Tư số lượng hóa chất dùng sản xuất hơn 7 tấn giá đỗ, trị giá hơn 168 triệu đồng. Riêng Thành còn bán cho Hảo để sản xuất hơn 3 tấn giá, trị giá hơn 70 triệu đồng. Từ việc này, Thành thu lợi bất chính hơn 6 triệu đồng, Thái hơn 2,5 triệu đồng. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Văn Thành 4 năm tù; Vũ Duy Tư 3 năm 6 tháng tù; Đào Văn Thái 3 năm 6 tháng tù và Nguyễn Văn Hảo 1 năm tù. Ngoài ra, tòa phạt bổ sung Thành 30 triệu đồng, Thái 20 triệu đồng về hành vi thu lợi bất chính trong việc bán chất cấm 6-Benylamiopurine để sản xuất giá đỗ. Đối với những người có liên quan trong việc phân phối giá đỗ ngâm hóa chất đến các siêu thị, cơ quan tố tụng sẽ tiếp tục xem xét, xử lý sau.
6 - Ngày 23-9, Phạm Đức Bình (55 tuổi, tên gọi khác là Bình "kiểm") và 13 đồng phạm bị Tòa án nhân dân khu vực 7 TP.HCM xét xử trong vụ án mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; tổ chức đánh bạc, đánh bạc; lừa đảo chiếm đoạt tài sản và không tố giác tội phạm. Trong vụ án này, Bình "kiểm" bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về 2 tội "mua bán trái phép vũ khí quân dụng" và "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng". Bình được xác định là chủ mưu, cầm đầu, đã thực hiện hành vi cung cấp tiền cho Nguyễn Tuấn An sang Lào để mua bán trái phép 1 khẩu súng AK, 04 hộp tiếp đạn, 492 viên đạn. Bên cạnh đó, Bình "kiểm" còn hướng dẫn, chỉ đạo Chu Văn Hoàng Anh tàng trữ trái phép 1 khẩu súng Beretta và 13 viên đạn và chuyển số tiền 20 triệu đồng nhờ Trần Đình Thiện mua 1 khẩu súng AK47. Nguyễn Tuấn An đã thực hiện hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép 2 khẩu súng AK, 4 hộp tiếp đạn, 492 viên đạn, từ Lào về Việt Nam, thu lợi bất chính 94,3 triệu đồng. Sau khi nghị án, tòa đã tuyên phạt Bình "kiểm" 7 năm tù về tội "mua bán trái phép vũ khí quân dụng" và 5 năm tù về tội "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng". Tổng hợp hình phạt buộc Bình "kiểm" phải chấp hành là 12 năm tù. Các bị cáo Nguyễn Tuấn An, Huỳnh Hoàng Vũ (Vũ Mèo), Chu Văn Hoàng Anh, Lê Minh Nghĩa, Lại Nam Phương lãnh các mức án từ 1 - 6 năm tù về các tội "mua bán trái phép vũ khí quân dụng" và tội "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Những bị cáo còn lại lãnh từ 9 tháng tù đến 6 năm tù về các tội "tổ chức đánh bạc", "đánh bạc" và "không tố giác tội phạm".
7 - Sáng 23-9, TAND tỉnh Lâm Đồng mở phiên xét xử sơ thẩm 26 bị cáo trong vụ án "đưa – nhận hối lộ", "vi phạm quy định về kế toán, đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Tập đoàn Tuấn Ân và Công ty Điện lực Bình Thuận (cũ). Theo cáo trạng, giai đoạn 2017 – 2023, ông Huỳnh Tuấn Ân (62 tuổi, Chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc Tập đoàn Tuấn Ân) cùng hai cựu giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận là Trần Ngọc Linh và Nguyễn Thành Ngôn thống nhất chi tiền ngoài hợp đồng để Công ty Thiết bị điện Tuấn Ân trúng 25 gói thầu, gây thiệt hại nhà nước gần 50 tỉ đồng. Ông Ân còn chỉ đạo đưa hối lộ 9,1 tỉ đồng. Ngoài ra, từ năm 2019 – 2023, bị cáo Ân và đồng phạm mua hơn 1.100 hóa đơn khống từ 11 công ty, nhằm nâng khống chi phí nguyên liệu để trốn thuế, gây thất thoát hơn 156 tỉ đồng. Các hành vi trên bị truy tố về các tội đưa – nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu, kế toán và in – mua bán trái phép hóa đơn.
8 - Khuya 22-9, lực lượng chức năng bất ngờ ra quân dẹp hàng rong bủa vây vỉa hè quanh Bệnh viện Chợ Rẫy và Hùng Vương. Hàng loạt xe đẩy, bàn ghế, mái che lấn chiếm đã bị thu giữ, nhằm 'giải cứu' lối đi cho xe cấp cứu và lập lại trật tự đô thị.
8 -Đây là ngày thứ 3 liên tiếp đoàn công tác kiểm tra đột xuất và xử lý tình trạng hàng rong chiếm dụng vỉa hè xung quanh các bệnh viện lớn như Chợ Rẫy, Hùng Vương, Đại học Y Dược. Đợt kiếm tra khuya 22-9 được thực hiện theo kế hoạch phối hợp liên tịch trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự và trật tự mỹ quan đô thị bên trong và xung quanh bệnh viện giữa các phường Chợ Lớn, Minh Phụng và các bệnh viện. Sau khi theo dõi qua camera và ghi nhận tình trạng lấn chiếm vỉa hè còn tồn tại nên cơ quan chức năng đã ra quân bất ngờ lúc khuya 22-9. Tại cổng Bệnh viện Chợ Rẫy (thuộc phường Chợ Lớn) sau nhiều ngày ra quân tình trạng lấn chiếm đã giảm. Tối 22-9 không còn tình trạng bày bán lấn chiếm ra đường. Trong khi đó phía phường Minh Phụng vẫn còn một số người dân canh lúc cơ quan chức năng vắng mặt đã bày hẳn xe đẩy ra đường để bán. Cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều xe đẩy, xe bánh mì các loại. Còn tại cổng Bệnh viện Hùng Vương, nhiều bàn ghế được bày hẳn ra đường để buôn bán cũng đã bị tịch thu. Các mái che tạm bằng bạt mà người lấn chiếm tự chế gắn vào tường cổng bệnh viện được yêu cầu tháo dỡ ngay trong đêm. Thống kế đến nay, Công an phường Chợ Lớn đã thu giữ 15 xe đẩy tay bán hàng, hơn 40 bộ bàn ghế, 10 cây dù và nhiều chén dĩa… từ các hàng quán chiếm dụng vỉa hè xung quanh các bệnh viện. Theo Công an phường Chợ Lớn, tình trạng buôn bán hàng rong, tụ tập đông người và các bãi xe tự phát chiếm dụng vỉa hè để xe gắn máy tràn lan trước cổng bệnh viện gây cản trở xe cấp cứu bệnh nhân ra vào. Hành vi vi phạm này không chỉ phản ánh sự thiếu ý thức trong việc chấp hành pháp luật mà còn gây nguy hiểm đến công tác cấp cứu kịp thời người bệnh. Với quyết tâm xử lý triệt để tình trạng hàng rong "vây kín" bệnh viện, Công an phường Chợ Lớn đã chủ động gắn camera để giám sát 24/24 giờ, để ngay khi có dấu hiệu bày bán thì sẽ cử lực lượng đến xử lý. Công an phường Chợ Lớn khẳng định sẽ xử lý nghiêm tình trạng trên. Theo đó cơ quan chức năng sẽ xử phạt người bán hàng rong về hành vi "sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống…" theo quy định tại khoản 7 Điều 12 Nghị định 168, với số tiền phạt từ 2 - 3 triệu đồng; Xử phạt bãi giữ xe không phép từ 10 - 15 triệu đồng theo quy định khoản 12 Điều 12 Nghị định 168.
9 - Ngày 23-9, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM đã phối hợp với địa phương và người dân bắt được con khỉ đuôi lợn sổng chuồng ở khu phố 37 (phường Bình Tân) cắn ba người bị thương. Ông Nguyễn Kim Đính - Trưởng khu phố 37, phường Bình Tân - cho biết vào ngày 21-9, một con khỉ do một người nuôi sổng chuồng đã cắn một bé trai (khoảng 7 tuổi) khi bé đang ở trước nhà. Đến ngày 22-9, con khỉ trên tiếp tục cắn một bé trai (khoảng 4 tuổi) ở trước nhà và cắn một người (khoảng 18 tuổi) đang ở trong nhà.
H-T: Ông Nguyễn Kim Đính
Trưởng khu phố 37, phường Bình Tân, TP.HCM
Sau khi nhận được thông tin từ UBND phường Bình Tân, ngày 23-9 Chi cục Kiểm lâm TP.HCM phối hợp địa phương và người dân bắt con khỉ trên. Sau một lúc triển khai, kiểm lâm đã bắn gây mê, đưa khỉ về nuôi dưỡng, chăm sóc theo quy định. Kiểm lâm xác định đây là khỉ đuôi lợn cái, nặng khoảng 4,5kg. Khỉ đuôi thuộc nhóm 2B trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm theo thông tư 27 nắm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
10 - Ngày 23-9, lực lượng chức năng phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai tiếp tục bố trí người chốt trực, hướng dẫn người dân né tránh các khu vực ngập lụt nặng, nước chảy xiết. Từ quốc lộ 51 rẽ vào đường Trương Hán Siêu khoảng 1km đến khu vực thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Từ trên cao nhìn xuống, hàng trăm hộ dân lọt thỏm trong màn nước đỏ quạch. Ở một số tuyến đường dân sinh vẫn ngập sâu 20-30cm, có đoạn ngập sâu đến lưng quần, nhiều học sinh lội bì bõm đi học. Đặc biệt tại hẻm 1, tổ 9B1 và tổ 9C nước chảy cuồn cuộn như thác lũ, chính quyền địa phương phải căng dây không cho người dân qua lại. Nhiều hộ dân lo lắng nên trong đêm di dời đi chỗ khác ở tạm, chờ nước rút mới về nhà dọn dẹp. Còn các em học sinh đi lại đều có cha mẹ đi kèm qua các điểm ngập nặng. Đến 12h ngày 23-9, nước bắt đầu rút dần nhưng rất chậm. Khoảng 2 tiếng sau mới rút được 20cm, một số tuyến đường vẫn còn ngập.
11 - Chuyển sang phần tin thế giới. Siêu bão Ragasa (ở Philippines còn gọi là bão Nando) - đã đổ bộ gây ra mưa lớn, gió mạnh khiến cây cối gãy đổ, nhiều ngôi nhà bị tốc mái và gây cảnh ngập lụt ở nhiều khu vực của Philippines khiến 8 người thương vong.
Theo Tân Hoa xã, một vụ sạt lở đất đã vùi lấp 4 phương tiện đang lưu thông trên tuyến cao tốc ở tỉnh Benguet, ngày 22-9 khi siêu bão Ragasa quét qua miền bắc Philippines, khiến 1 người thiệt và 7 người bị thương. Nạn nhân thiệt mạng là một người đàn ông 74 tuổi bị mắc kẹt trong xe. Ông tử vong trên đường đến bệnh viện ở thành phố Baguio. Những người bị thương đã được đưa đến các bệnh viện địa phương điều trị. Theo cập nhật mới nhất, bản tin lúc 5h sáng 23-9 của Cục Quản lý khí quyển, địa vật lý và thiên văn Philippines cho biết bão Ragasa đang rời khỏi khu vực Philippines. Đồng thời, cơ quan này cũng cảnh báo nguy cơ triều cường do bão từ trung bình đến cao, với độ cao cực đại từ 1 - 3m trong vòng 12 giờ tới ở vùng ven biển trũng thấp. Chính quyền Philippines kêu gọi người dân cảnh giác, tuân thủ khuyến cáo sơ tán. Hiện lực lượng cứu hộ đang khẩn trương khắc phục thiệt hại.
12 - Cầu thủ 27 tuổi người Tây Ban Nha Aitana Bonmati đi vào lịch sử khi trở thành nữ cầu thủ đầu tiên giành 3 Quả bóng vàng liên tiếp (2023, 2024, 2025). Việc giành Quả bóng vàng 3 năm liên tiếp cho thấy đẳng cấp và phong độ ổn định của Aitana Bonmati. Khi được xướng tên trong lễ trao giải, Aitana Bonmati nhận được tràng pháo tay không ngớt từ khán phòng. Cô bước lên sân khấu với vẻ điềm tĩnh trong bộ váy hở lưng lấp lánh tôn lên sự dịu dàng. Mùa giải 2024-2025, Aitana Bonmati ra sân tổng cộng 44 trận và ghi 15 bàn thắng. Với danh hiệu Quả bóng vàng 2025, Bonmati đã vượt đồng đội Alexia Putellas để trở thành nữ cầu thủ sở hữu nhiều Quả bóng vàng nhất, khi thắng 3 trong 7 lần trao giải kể từ năm 2019.
13 - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13h trưa ngày 23-9, tâm bão số 9 Ragasa ở trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 16–17 (tức là từ 184–221km/h), giật trên cấp 17. Hiện bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ khoảng 20km/h. Dự báo đến 13h ngày 24-9 bão đi vào vùng biển ven bờ của tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cách Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) khoảng 480km về phía Đông, với sức gió gần tâm bão mạnh cấp 15-16, giật trên cấp 17.
Do ảnh hưởng của bão số 9, từ tối và đêm 24-9 vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 8–9, vùng gần tâm bão cấp 10–12, giật cấp 14, sóng biển cao 4-6m, biển động dữ dội. Còn ở khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 10–14, vùng gần tâm bão cấp 15–17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội.
Trên đất liền, khu vực Tây Bắc Bộ, Tuyên Quang và từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi đêm 23-9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Từ đêm 24–26/9, Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa từ 100–250mm, cục bộ trên 400mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng diện rộng. Trong khi đó, cao nguyên Trung Bộ và nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, với lượng mưa phổ biến từ 20–40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận