25/09/2025
TTO
và 1 tác giả khác

Bản tin 30s nóng 25-9: Chủ hụi online lừa người chơi gần 100 tỉ; Mỹ bắt nhóm cướp đồ trang sức có giá 1 triệu USD; Niềm vui đoàn tụ sau khi người chồng được miễn đi tù; Cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng ra tòa...

1 - Trưa 25-9, lực lượng Công an TP.HCM đang điều tra vụ phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng các tông ở phường Trung Mỹ Tây. Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h cùng ngày, người đi nhặt ve chai trong hẻm trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây (TP.HCM) phát hiện một thi thể trẻ sơ sinh được quấn khăn, bỏ trong thùng các tông, sau đó người này liền báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đến phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Hiện lực lượng Công an đang trích xuất camera, truy xét người liên quan để làm rõ vụ việc.

2 - Sáng 25-9, lực lượng chức năng phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ người dân khóm Tân Tịch di dời tài sản khỏi khu vực nguy hiểm sau khi sạt lở cuốn trôi 5 căn nhà, hàng chục hộ dân phải di dời khẩn cấp.

Ông Võ Truyền Thống Phó chủ tịch UBND phường Cao Lãnh cho biết chiều 24-9 đã có 5 căn nhà sụp xuống sông, 5 căn khác có nguy cơ, cùng nhiều phần mộ bị cuốn trôi. Tổng chiều dài sạt lở khoảng 140m, ảnh hưởng trực tiếp 28 căn nhà. Hiện lực lượng công an, dân quân phối hợp giúp người dân di chuyển tài sản. Người dân bàng hoàng, nhiều hộ trắng tay như trường hợp ông Hồ Văn Thiện, mất toàn bộ căn nhà và tài sản gần 70 triệu đồng.

H -T: Ông Hồ Văn Thiện

Phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Trước đó, ngày 20-9 khu vực này đã sạt lở 7 căn nhà và đến nay tình trạng tiếp tục lan rộng về phía hạ nguồn. UBND phường Cao Lãnh đã hỗ trợ bước đầu cho các hộ có nhà bị sạt lở và đề xuất tỉnh áp dụng biện pháp khẩn cấp, cho thi công lấp hố xoáy nhằm hạn chế sạt lở tiếp diễn.

3 - Sáng 25-9, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga - Hiệu trưởng Trường tiểu học Trưng Vương - nhằm phục vụ công tác xác minh, điều tra việc đưa thực phẩm bẩn vào bếp bán trú của trường. Thời hạn tạm đình chỉ tính theo 15 ngày làm việc, kể từ ngày 24-9. Cùng quyết định trên, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt giao ông Nguyễn Vĩnh Hiến - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường - phụ trách Trường tiểu học Trưng Vương trong thời gian bà Nga bị tạm đình chỉ. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt cũng ban hành quyết định và kế hoạch kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Bí thư chi bộ và Chi ủy Chi bộ Trường tiểu học Trưng Vương. Hiện bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga là Bí thư Chi bộ nhà trường. Việc kiểm tra tập trung vào thực hiện nguyên tắc, quy trình lãnh đạo, quản lý bếp bán trú , trách nhiệm người đứng đầu và việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm, tài chính liên quan hoạt động bán trú. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Trường tiểu học Trưng Vương bị một số thành viên tổ bếp bán trú năm học 2024 - 2025 và phụ huynh tố cáo để nhà cung cấp đưa thực phẩm bẩn vào bếp, ảnh hưởng bữa ăn của 720 học sinh. Trước đó, tối 19-9, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn đã chỉ đạo các cơ quan liên quan giải quyết dứt điểm vụ việc, đồng thời yêu cầu chấn chỉnh toàn tỉnh công tác tổ chức bữa ăn học đường. Ngày 23-9, tại hội nghị trực tuyến đánh giá kinh tế - xã hội 9 tháng, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười phê bình việc xử lý chậm, yêu cầu công an, y tế và chính quyền địa phương khẩn trương làm rõ chất lượng bữa ăn, chất lượng thực phẩm và trách nhiệm của hiệu trưởng.

4 - Đến trưa 25-9, tin anh Trần Huỳnh Kiệt (25 tuổi, phường Ninh Hòa, Khánh Hòa) được miễn chấp hành án tù lan khắp xóm, trở thành niềm vui chung của gia đình và bà con lối xóm. Trước đó, Kiệt bị tuyên 3 năm tù vì tội "giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi" – nạn nhân chính là vợ anh, chị Nguyễn Thị Kim Thoa. Suốt hơn một tháng qua, Thoa cùng luật sư và người thân gửi đơn kêu cứu, mong Kiệt được xem xét để có điều kiện lo cho vợ con. Gia đình Kiệt có hai con nhỏ mới 3 tuổi và 1 tuổi, cuộc sống trông chờ hoàn toàn vào lao động của anh. Chiều 23-9, TAND tỉnh Khánh Hòa quyết định miễn chấp hành án tù sau khi Viện KSND tối cao xác minh lại vụ việc. Nhận tin, Kiệt xúc động rơi nước mắt, còn vợ chồng, con cái và hàng xóm cũng chung niềm vui.

H -T:  Anh Trần Huỳnh Kiệt

H -T: Chị Nguyễn Thị Kim Thoa

Người dân địa phương cho rằng đây là quyết định nhân văn, phù hợp hoàn cảnh thực tế, giúp gia đình Kiệt ổn định cuộc sống. Nhiều hàng xóm bày tỏ sự đồng tình vì Kiệt hiền lành, yêu thương vợ con, nay được pháp luật khoan hồng sẽ có cơ hội làm lại cuộc đời. Anh Kiệt cho biết sẽ tiếp tục đi làm thợ sơn để nuôi sống gia đình, chăm lo chu đáo cho vợ và hai con nhỏ, đồng thời biết ơn sự giúp đỡ của luật sư, cơ quan chức năng và bà con lối xóm.

5 - Sau 1 ngày xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt 20 năm tù đối với bị cáo Lê Cẩm Tú (29 tuổi, ngụ phường Long Phú, tỉnh An Giang) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tú đã lừa đảo hụi viên gần 100 tỉ đồng từ việc chơi hụi online.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 7-2023, Tú lên mạng mua phần mềm quản lý hụi, rồi tạo nhóm trên ứng dụng Zalo kêu gọi nhiều hụi viên tham gia các dây hụi. Khi Tú mất khả năng chi trả, bị cáo nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của hụi viên nên ghi nhiều tên khống để tạo nhiều dây hụi mới. Để thực hiện, Tú mua nhiều Sim số khác nhau tạo nhiều nick ảo trên ứng dụng Zalo kêu gọi nhiều hụi viên trong và ngoài tỉnh An Giang tham gia để Tú hốt hụi chiếm đoạt tiền. Từ tháng 3-2024 đến ngày 26-9-2024, Tú không có khả năng chi trả nhưng vẫn tổ chức 134 dây hụi cho định kỳ mỗi ngày hốt từ 1 đến 2 lần với giá từ 1 triệu đến 20 triệu/1 phần hụi có 169 hụi viên tham gia. Sau đó bị cáo tự ý ghi khống tên hơn 2.900 phần hụi, đã hốt hơn 2.280 phần, chiếm đoạt tiền vốn thực chầu của hơn 1.080 phần của hụi viên chưa hốt và tự ý hốt 31 phần của hụi viên, chiếm đoạt tổng số tiền trên 72,7 tỷ đồng. Ngoài ra, Tú còn chiếm đoạt hơn 1.080 phần của hụi viên chưa hốt, tổng số tiền trên 26 tỷ đồng. Ngoài bản án 20 năm tù, Hội đồng xét xử còn buộc bị cáo Tú có trách nhiệm trả lại số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

6 - Sáng 25-9, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử bà Lê Thúy Hằng (cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC) và 15 đồng phạm. Theo đó, bà Lê Thúy Hằng (cựu Tổng giám đốc SJC), ông Trần Tấn Phát (cựu Giám đốc xưởng vàng, xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC), ông Mai Quốc Uy Viễn (cựu Giám đốc xưởng vàng, xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC), ông Đoàn Lê Thanh (nhân viên xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC), bà Hoàng Lệ Huê (giám đốc SJC chi nhánh miền Trung) bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bà Nguyễn Thị Lộc (kế toán SJC chi nhánh miền Trung) và 4 người khác bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội tham ô tài sản. Còn Bà Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng) cùng 5 người khác bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo nội dung vụ án, Công ty SJC được Ngân hàng Nhà nước giao sản xuất, gia công lại vàng miếng móp méo, sản xuất vàng nhẫn SJC và bán vàng miếng SJC bình ổn giá. Doanh nghiệp còn được chủ động xác định giá vàng miếng SJC. Mỗi khi SJC gia công, Ngân hàng Nhà nước lập tổ giám sát trực tiếp và qua màn hình camera để theo dõi tất cả 12 bước trong các khâu. Tuy nhiên bà Hằng đã bàn bạc với Trần Tấn Phát (phó giám đốc xưởng vàng) tìm cách lợi dụng sơ hở của tổ giám sát để đưa vàng nguyên liệu từ bên ngoài vào sản xuất vàng miếng SJC. Vàng được sản xuất trái phép, nhóm của bà Hằng đem bán ra thị trường hưởng chênh lệch, thu lời bất chính. Tổng cộng hành vi của bà Hằng gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 95,7 tỉ đồng, trong đó bà Hằng hưởng lợi cá nhân 73,5 tỉ đồng.

7 - Ngày 25-9, đại diện Đội Cảnh sát giao thông An Lạc thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM cho biết đã lập biên bản trường hợp tài xế và chủ xe ben vì chạy vào đường cấm và chở quá tải.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 24-9, lực lượng cảnh sát giao thông Đội Cảnh sát giao thông An Lạc phát hiện tài xế  T. (45 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa) cầm lái xe ben chở cát chạy vào một số tuyến đường cấm ở xã Vĩnh Lộc (TP.HCM). Xe ben này có tổng trọng tải khoảng 38 tấn, chạy vào đường cho phép xe dưới 10 tấn. Cảnh sát giao thông đã lập biên bản hành vi vi phạm của tài xế T. và chủ xe, tổng mức phạt liên quan hai hành vi chạy vào đường cấm và chở quá tải là 120 triệu đồng. Liên quan vụ việc, cảnh sát giao thông tiến hành tạm giữ phương tiện để xử lý.

8 - Đoàn đại biểu trí thức TP.HCM do ông Nguyễn Việt Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương, dâng hoa tại đền thờ Bác Hồ ở Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó. Đây là địa điểm từng gắn với hoạt động của Bác trong giai đoạn đầu trở về Tổ quốc lãnh đạo cách mạng (1941 - 1945) sau 30 năm bôn ba ở nước ngoài tìm đường cứu nước, cũng là nơi gắn liền với giai đoạn lịch sử đặc biệt quan trọng của cách mạng Việt Nam, và cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau khi dâng hương, dâng hoa, đoàn trí thức TP.HCM đã đi tham quan núi Các Mác, suối Lênin; vào hang Pác Bó,… để tìm hiểu sâu hơn về quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian Bác sống và làm việc tại Cao Bằng. Buổi tối cùng ngày, đoàn đại biểu trí thức TP.HCM đã đến viếng mộ Anh hùng liệt sĩ Kim Đồng tại Khu di tích lịch sử Kim Đồng, tỉnh Cao Bằng. Với chủ đề "Tự hào trí thức thành phố mang tên Bác", chuyến đi về nguồn diễn ra từ ngày 23 đến 27-9-2025, do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tổ chức. Hành trình về nguồn dành cho đội ngũ trí thức TP.HCM năm 2025 diễn ra tại tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang và TP Hà Nội, có sự tham gia của hơn 110 đại biểu đại diện cho các tổ chức chính trị - xã hội; đội ngũ trí thức được Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật TP.HCM tôn vinh; các trí thức tiêu biểu trong lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, công dân trẻ tiêu biểu.

9 - Chuyển sang phần tin thế giới. Ngày 24-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi tiến hành điều tra 3 vụ mà ông cho là có người phá hoại tại trụ sở Liên hợp quốc, liên quan chiếc thang cuốn, máy nhắc chữ và hệ thống âm thanh.

Bình luận trên nền tảng Truth Social, ông Trump cho cả 3 vụ việc không phải là sự cố trùng hợp mà là do có người cố y ‘phá hoại’. Tổng thống Mỹ cho hay sẽ gửi một bản sao lá thư này đến Tổng thư ký Liên hợp quốc và yêu cầu mở cuộc điều tra ngay lập tức. Trước đó, ngày 23-9, ông Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump bước lên thang cuốn tại trụ sở Liên hợp quốc thì thang bất ngờ dừng lại. Sự việc khiến Tổng thống Mỹ và Đệ nhất phu nhân phải đi bộ lên phía trên. Trước đó, báo The Times dẫn lời một số nhân viên Liên hợp quốc đùa rằng họ có thể tắt thang cuốn, thang máy để buộc ông Trump phải đi bộ. Tuy nhiên theo Reuters, người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết dữ liệu từ bộ xử lý trung tâm cho thấy "thiết bị ngừng hoạt động do cơ chế an toàn ở bậc thang được kích hoạt tại đỉnh thang". Ông lý giải, một quay phim của Tổng thống Trump đã đi ngược lên thang để ghi hình, có thể vô tình kích hoạt cơ chế này. Hệ thống được thiết kế nhằm ngăn người hoặc vật thể bị kẹt. Trong bài phát biểu sau đó, ông Trump đùa rằng trụ sở Liên hợp quốc "có một thang cuốn và một máy nhắc chữ hỏng", mỉa mai chất lượng trang thiết bị. Ông phải đọc bài từ giấy vì máy nhắc chữ không hoạt động. Tuy nhiên một quan chức Liên hợp quốc cho biết Nhà Trắng đã mang theo máy nhắc chữ riêng, không dùng thiết bị của Liên hợp quốc. Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Annalena Baerbock cũng khẳng định hệ thống máy nhắc chữ của tổ chức này vẫn hoạt động bình thường.

10 - Ngày 25-9, Đài ABC News dẫn thông tin từ Sở Cảnh sát San Ramon cập nhật đến nay có 7 nghi phạm đã bị bắt giữ và một phần số trang sức bị đánh cắp (tổng giá trị khoảng 1 triệu USD) được thu hồi trong vụ cướp xảy ra tại một cửa hàng trang sức ở thành phố San Ramon, bang California, Mỹ. Nhóm này đã tấn công cửa hàng trang sức Heller Jewelers, nằm trong trung tâm mua sắm City Center Bishop Ranch, vào chiều 22-9 (giờ địa phương). Chúng mang theo ít nhất 3 khẩu súng. Video do truyền thông địa phương đăng tải cho thấy nhóm người bịt mặt xông vào cửa hàng và đập phá các tủ trưng bày, trước khi bị kẹt lại bên trong do hệ thống cửa tự động khóa. Một thành viên trong nhóm đã nổ súng vào cánh cửa để thoát ra, trước khi những kẻ cướp chạy trốn bằng 6 chiếc xe đợi sẵn tại khu vực đỗ xe của trung tâm mua sắm. Một số xe trong đó được cho là xe bị đánh cắp. Ông Mike Pistello, đại diện Sở Cảnh sát San Ramon, cho biết cảnh sát đã truy đuổi 6 chiếc xe của nhóm tội phạm, nhưng cuối cùng buộc phải dừng cuộc truy đuổi vì lý do an toàn công cộng, khi tốc độ của những xe này vượt quá 160 km/h. Tính từ đầu tuần đến nay, cảnh sát địa phương đã bắt giữ 7 nghi phạm, nhưng chưa công bố thêm thông tin. Gần đây bang California chứng kiến một số vụ cướp cửa hàng trang sức táo tợn, trong đó có vụ cướp có vũ trang xảy ra tại tiệm vàng Kim Hưng của người Việt ở San Jose, bang California vào hôm 5-9.

11 - Theo CNA, ngày 24-9, một phụ nữ Việt Nam 31 tuổi đã tử vong sau khi xô xát với người đàn ông hàng xóm tại một chung cư ở Singapore. Điều tra sơ bộ của cảnh sát cho thấy vụ việc xảy ra sáng 24-9, liên quan đến mâu thuẫn tiếng ồn kéo dài nhiều năm. Nghi phạm 66 tuổi được cho là dùng dao tấn công hai vợ chồng nạn nhân. Khi đến nơi, lực lượng chức năng phát hiện một phụ nữ và hai người đàn ông bị thương. Người phụ nữ bất tỉnh, được đưa vào Bệnh viện nhưng không qua khỏi. Chồng của nạn nhân (33 tuổi) và nghi phạm đều nhập viện điều trị. Theo cư dân ở tòa nhả chung cư, vợ chồng nạn nhân và người hàng xóm từng nhiều lần tranh cãi về việc gây tiếng ồn và đã nhờ cơ quan chức năng hòa giải nhưng sau đó đã xảy ra vụ việc đau lòng. Cảnh sát đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều vụ án mạng. Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cũng đang phối hợp với cơ quan chức năng sở tại, đồng thời triển khai công tác bảo hộ công dân theo quy định.

12 - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia bão, Ragasa (tức bão số 9) chiều nay 25-9, khi đi vào khu vực tỉnh Quảng Ninh - đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi thành vùng áp thấp, sau đó tan dần. Tuy nhiên, do hoàn lưu của vùng áp thấp, đêm nay và ngày mai 26- 9 khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 80–120mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Cảnh báo mưa với cường suất lớn trên 100mm trong khoảng 3h gây ngập lụt cục bộ tại các khu đô thị cũng như lũ ống, lũ quét ven sông suối.

Đáng chú ý, trong khi bão số 9 suy yếu và tan nhanh, thì phía đông Philippine đã hình thành cơn bão mới có tên quốc tế là Bualoi. Dự báo khoảng đêm 26-9, bão Bualoi đi vào khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 trong năm 2025. Ngoài ra, khoảng đêm 25 ngày 26-9 xuất hiện một dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Nam Trung Bộ nối với cơn bão số Bualoi – khiến thời tiết ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nhiều chuyển biến. Theo đó nhiều khu vực ở Nam Bộ, bao gồm TP.HCM trời nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Trưa và chiều tối có mưa vừa – mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Chuyển sang tình hình thời tiết tại một số thành phố lớn. Khu vực Hà Nội ngày mai 26-9 trời nhiều mây, có mưa to, nhiệt độ thấp nhất khoảng 24 độ C, cao nhất 29 độ C. TP Đà Nẵng có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất khoảng 25 độ C, cao nhất 31 độ C. Còn ở TP.HCM thì ngày mai 26-9 trời nhiều mây, có mưa rào, mưa to và dông, nhiệt độ thấp nhất khoảng 25 độ C, cao nhất 30 độ C.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên