14/08/2021 19:18 GMT+7

Trưởng ban HĐND ‘đi xem đất’ lúc giãn cách: Người phụ nữ đi cùng khai tên giả?

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Người phụ nữ ngồi trong xe hơi ông trưởng ban của HĐND tỉnh Phú Yên khai gian tên, tuổi, địa chỉ cư trú và bị phạt vi phạm hành chính. Giờ chính quyền xử lý ra sao?

Trưởng ban HĐND ‘đi xem đất’ lúc giãn cách: Người phụ nữ đi cùng khai tên giả? - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc - Ảnh cắt từ clip

Liên quan đến vụ ‘Đi xem đất’ lúc giãn cách, trưởng ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh bị phạt 2 triệu', chiều 14-8, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - chủ tịch UBND xã Bình Kiến - cho biết quyết định xử phạt vi phạm hành chính do bà ký vào chiều 10-8, ngay sau khi ông L.X.H. (43 tuổi, trưởng Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh Phú Yên) và người phụ nữ ngồi trên xe hơi ông H. là bà N.T.Q.N. bị lập biên bản về hành vi vi phạm. 

"Quyết định xử phạt này đã được tống đạt đến hai người vi phạm và họ đã nộp tiền phạt rồi" - bà Thảo cho hay.

Khi được hỏi vì sao người phụ nữ khai tên N.T.Q.N. (38 tuổi, ở xã Bình Kiến) không mang theo giấy tờ tùy thân nhưng xã vẫn xử phạt, để rồi sau đó cơ quan chức năng phát hiện người phụ nữ này tên thật là Đ.T.L.L. (43 tuổi, ngụ ở phường 9, TP Tuy Hòa), bà Thảo thừa nhận có thiếu sót.

"Anh em có báo lại cho tôi là khi tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính, có cán bộ trong tổ công tác biết chị L., mới hỏi sao chị tên là L. mà giờ khai là N.T.Q.N., thì người phụ nữ này nói L. là tên ở nhà. Anh em cũng tin tưởng nên xử lý, sau này mới biết bà ấy khai báo gian dối" - bà Thảo nói.

Về việc xử lý tiếp theo, chủ tịch UBND xã Bình Kiến cho biết sẽ xác minh để bổ sung biên bản vi phạm, sửa tên người vi phạm cho đúng; tiếp đó sẽ thu hồi quyết định xử phạt đã tống đạt đối với bà "N.T.Q.N." để ra quyết định xử phạt đối với bà Đ.T.L.L..

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 14-8, ông Đặng Ngọc Anh - giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường Phú Yên - xác nhận tại sở có cán bộ tên Đ.T.L.L., nhưng hiện ông chưa nhận được văn bản nào của cơ quan chức năng thông báo người này vi phạm chỉ thị 16. 

"Tôi mới được biết thông tin qua báo chí. Đầu tuần tới, ban giám đốc sở sẽ họp ngay, yêu cầu người liên quan báo cáo vụ việc (nếu có) để xem xét xử lý" - ông Anh nói.

Như đã phản ánh, khoảng 17h30 chiều 10-8, tổ công tác của UBND xã Bình Kiến phát hiện một xe hơi 4 chỗ và 1 xe đạp điện đậu dưới lòng đường Nguyễn Văn Huyên.

Ông L.X.H. - trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh Phú Yên, là chủ xe hơi này - nói với tổ công tác là "đi xem đất". Còn người phụ nữ ngồi trên xe hơi của ông H., dù được tổ công tác nhiều lần yêu cầu, vẫn ngồi trên xe khoảng 15 phút mới xuống làm việc và khai tên là N.T.Q.N.. Cả hai người đều bị lập biên bản về việc vi phạm giãn cách xã hội theo chỉ thị 16.

Xử lý nghiêm, thông báo rộng rãi

Ngày 14-8, Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên có văn bản giao Đảng đoàn HĐND tỉnh Phú Yên khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí phản ánh liên quan đến vi phạm về phòng chống dịch COVID-19 của ông L.X.H..

Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên yêu cầu Đảng đoàn HĐND tỉnh Phú Yên "xử lý nghiêm theo quy định nếu có vi phạm và thông tin rộng rãi để nhân dân biết, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy kết quả thực hiện".

Chiều 14-8, ông Lê Thanh Đồng - phó chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên - cho biết Đảng đoàn HĐND tỉnh đã thành lập một tổ công tác để kiểm tra, xác minh vụ việc liên quan đến thông tin ông H. vi phạm và sẽ xử lý theo đúng chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.

Phải xử nghiêm 2 cán bộ đi đánh golf giữa dịch Phải xử nghiêm 2 cán bộ đi đánh golf giữa dịch

TTO - Hai cán bộ lãnh đạo ở tỉnh Bình Định đi đánh golf, tiếp xúc ca F0 đã vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19. Các quyết định đình chỉ công tác đã được công bố lập tức. Họ có thể bị xử lý tiếp theo như thế nào?

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên