29/01/2020 07:40 GMT+7

Trung Quốc xác nhận 26 ca tử vong mới vì nCoV, nâng tổng số người chết lên 132

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Trung Quốc xác nhận số người chết vì dịch bệnh này đã tăng lên 131 người với 840 ca nhiễm mới. Nhật công bố ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra đầu tiên bị lây truyền trong nước.

Trung Quốc xác nhận 26 ca tử vong mới vì nCoV, nâng tổng số người chết lên 132 - Ảnh 1.

Nữ nhân viên y tế đo thân nhiệt một phụ nữ tại một bệnh viện ở tỉnh Hồ Nam, giáp ranh tỉnh Hồ Bắc, nơi bùng phát các ca nhiễm virus Corona mới đầu tiên ở Trung Quốc, vào ngày 28-1-2020 - Ảnh: REUTERS

Cơ quan y tế tỉnh Hồ Bắc sáng 29-1 thông báo rằng đã có thêm 26 người chết vào cuối ngày 28-1, nâng tổng số người chết vì dịch bệnh này lên con số 132 người.

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc ngày 28-1 xác nhận có tổng cộng 4.515 ca nhiễm tính đến thời điểm cuối ngày 27-1.

Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra đã lây lan ra khỏi biên giới Trung Quốc đến hàng chục quốc gia trên thế giới. Hiện chưa có ca tử vong nào được xác nhận ngoài biên giới Trung Quốc.

Lo sợ sự lây lan của virus, nhiều hãng hàng không đã cắt giảm các chuyến bay đến Trung Quốc và các công ty toàn cầu cũng khuyến cáo nhân viên không nên du lịch đến nước này.

Kênh tin tức CNBC đưa tin Nhà Trắng cho biết đã thông báo với các hãng hàng không Mỹ rằng các hãng này có thể ngừng các chuyến bay đến Trung Quốc vì dịch bệnh này.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Y tế Nhật ngày 28-1 cho biết người tài xế (khoảng 60 tuổi) từ tỉnh Nara đã tiếp xúc với những người đến từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc từ ngày 8 đến 16-1. Người tài xế bắt đầu có các triệu chứng bệnh từ ngày 14-1 và nhập viện sau đó 11 ngày.

Một quan chức Bộ Y tế Nhật nói với các phóng viên rằng người tài xế này đã tiếp xúc với 18 người đến từ Vũ Hán khi chở họ đi tour Osaka - Tokyo.

Theo Hãng tin Reuters, ca nhiễm này có thể làm tăng thêm lo ngại về sự lây lan của virus Corona, đã bùng phát tại Vũ Hán vào cuối năm 2019 và khiến hơn trăm người thiệt mạng cùng hơn 4.500 ca nhiễm bệnh.

Việc xác nhận bất kỳ trường hợp lây nhiễm virus này từ người sang người ở bất kỳ nơi nào khác ngoài Trung Quốc, cũng như bất kỳ trường hợp tử vong nào được ghi nhận, sẽ thúc đẩy việc triệu tập lại Ủy ban khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhằm xem xét lại việc có nên tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng hay không.

Việt Nam, Đài Loan và Đức đều đã báo cáo các ca nhiễm bệnh lây nhiễm bên trong biên giới của các nước này.

Được biết với tên gọi "2019-nCoV", virus Corona mới có thể gây viêm phổi và các bệnh liên quan đến nhiễm trùng đường hô hấp khác, có khả năng lây lan giữa người với người. Hiện vẫn còn quá sớm để tính toán tử lệ tử vong của virus này vì nhiều khả năng có các trường hợp bệnh nhẹ không bị phát hiện hoặc báo cáo.

Các triệu chứng biểu hiện của nhiễm virus corona gồm chảy nước mũi, ho, đau họng, có thể đau đầu và sốt. Các triệu chứng này có thể kéo dài trong vài ngày.

Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV phù hợp với diễn biến tình hình dịch, Bộ Y tế khuyến cáo người dân:

1. Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính; khi cần thiết phải tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc.

2. Giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi.

3. Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp.

4. Những người trở về từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc hoặc các tỉnh/ thành phố khác của Trung Quốc đang có dịch hoặc có tiếp xúc gần với người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do nCoV trong vòng 14 ngày nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời.

5. Khi phát hiện dịch bệnh cần thông tin, cho cơ quan y tế, chính quyền địa phương để giám sát, xử lý, ứng phó với dịch bệnh không để dịch bùng phát, lây lan.

GS.TS Sazaly Abu Bakar: 97% ca viêm phổi do virus corona sẽ hồi phục GS.TS Sazaly Abu Bakar: 97% ca viêm phổi do virus corona sẽ hồi phục

TTO - GS.TS Sazaly Abu Bakar, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và giáo dục bệnh truyền nhiễm Đại học Malaya (TIDREC) của Malaysia cho biết tỉ lệ tử vong do virus corona (2019-nCoV) lần này chỉ 3%, nghĩa là phần lớn các ca nhiễm bệnh sẽ hồi phục.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên