19/10/2022 12:53 GMT+7

Thu hồi hơn 9.500 tỉ đồng, trên 393.115m2 đất từ các vụ án tham nhũng, kinh tế

THÀNH CHUNG
THÀNH CHUNG

TTO - Báo cáo Quốc hội của viện trưởng Lê Minh Trí cho biết cơ quan kiểm sát đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra trong việc áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản trong những vụ án về tham nhũng, kinh tế, trong đó đã thu hồi hơn 9.533 tỉ đồng.

Thu hồi hơn 9.500 tỉ đồng, trên 393.115m2 đất từ các vụ án tham nhũng, kinh tế - Ảnh 1.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí - Ảnh: PHẠM THẮNG

Báo cáo Quốc hội về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, tham nhũng, kinh tế, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí khẳng định đã phối hợp đưa ra xét xử nhiều vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng về tham nhũng, kinh tế, những vụ án dư luận, xã hội quan tâm, nhiều bị cáo nguyên là cán bộ giữ chức vụ cao trong bộ máy nhà nước.

Đồng thời đề ra nhiều biện pháp nâng cao chất lượng trong công tác đấu tranh, xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế.

Theo báo cáo, năm 2022, ngành kiểm sát đã thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết 823 nguồn tin tội phạm về tham nhũng, kinh tế.

Thông qua giải quyết, cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố 431 vụ án. Cạnh đó, thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 904 vụ/2.048 bị can…

Cơ quan kiểm sát cũng phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra trong việc áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản trong những vụ án về tham nhũng, kinh tế... Cụ thể, đã thu hồi hơn 9.533 tỉ đồng; thu 50.000 USD; phong tỏa 32.110.71 USD; kê biên 116 bất động sản và 159,565 cổ phần, cổ phiếu; 175 lượng vàng SJC; thu hồi hơn 393.115m2 đất…

Báo cáo dẫn chứng một số vụ án thu hồi tài sản cao như vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối hộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Việt Á, các bị can nhận hối lộ đã tự nguyện nộp số tiền hưởng lợi bất chính.

Cơ quan điều tra đã kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, tổng tài sản thu hồi trị giá 1.400 tỉ đồng.

Vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, cơ quan điều tra đã kê biên 9 bất động sản, 1 ô tô, phong tỏa tài khoản 5 tỉ đồng; các bị can đã nộp khắc phục 14,8 tỉ đồng.

Vụ án Nguyễn Văn Minh và đồng phạm phạm tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Tổng công ty Sản xuất, xuất nhập khẩu Bình Dương, tổng công ty đã nộp 452 tỉ đồng khắc phục hậu quả, ngoài ra cơ quan điều tra còn thu giữ 5.000 USD, 8 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Vụ án tham ô tài sản xảy ra tại bưu điện thị xã Điện Bàn (Quảng Nam), bị can Vũ Thị Ngọc Anh, kế toán trưởng và Phạm Thị Diễm, thủ quỹ bưu điện thị xã Điện Bàn, đã tự nguyện khắc phục 48 tỉ đồng và cơ quan điều tra đã kê biên nhà, đất của bị can trị giá khoảng 20 tỉ đồng.

Vụ Nguyễn Đức Chung và đồng phạm phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã nộp khắc phục hậu quả ở giai đoạn xét xử phúc thẩm số tiền 25 tỉ đồng...

Báo cáo nêu rõ tỉ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đạt 82,6% (vượt 22,6% so với chỉ tiêu của Quốc hội, tăng 23% so với năm 2021); hoạt động điều tra đúng quy định pháp luật, không để xảy ra oan, sai.

Trong báo cáo, ông Trí kiến nghị phân hóa, tạo điều kiện cho chủ thể sai phạm khắc phục hậu quả, giảm nhẹ cho người vi phạm do chấp hành mệnh lệnh, không vụ lợi nhằm làm tốt hơn việc thu hồi tài sản nhà nước bị tham nhũng, thất thoát, bảo đảm hiệu quả phòng chống tội phạm…

Trước đó, báo cáo của Chính phủ về phòng, chống tham nhũng năm 2022 nêu rõ đối với thi hành án liên quan đến việc thu hồi tài sản tham nhũng có 3.973 việc phải thi hành, tương ứng với 89.609 tỉ 972 triệu đồng.

Trong đó, số có điều kiện thi hành 2.739 việc, tương ứng 43.593 tỉ 296 triệu đồng; đã thi hành xong 1.895 việc, tương ứng 15.989 tỉ 592 triệu đồng (tăng hơn 11.895 tỉ đồng, tương đương tăng 290,51% về tiền so với năm 2021).

Báo cáo cũng nhận định công tác thu hồi tài sản trong giai đoạn thi hành án đạt hiệu quả chưa cao, do đó thời gian tới cần nâng cao hơn nữa công tác này.

Công chức nghỉ việc, biên chế giáo dục, thu hồi tài sản được đề xuất chất vấn tại Quốc hội Công chức nghỉ việc, biên chế giáo dục, thu hồi tài sản được đề xuất chất vấn tại Quốc hội

TTO - Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có báo cáo về việc tổ chức chất vấn tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV gửi các cơ quan của Quốc hội. Trong đó đề xuất 6 nhóm vấn đề để chọn 4 nhóm chất vấn tại kỳ họp.

THÀNH CHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên