Zambia điều tra vụ 3 người Trung Quốc bị giết rồi đốt xác

(PLO)- Cảnh sát Zambia đã bắt giữ ba người bị tình nghi sát hại ba công dân Trung Quốc rồi đốt xác tại nhà kho của một xí nghiệp may ở ngoại ô thủ đô Lusaka.

Đài BBC ngày 27-5 đưa tin Bộ trưởng Nội vụ Stephen Kampyongo đã cam kết điều tra đầy đủ vụ việc tại xí nghiệp may mặc Blue Star do người Trung Quốc sở hữu hôm 24-5.

Thông tin ban đầu từ cảnh sát Zambia cho biết ba nghi phạm, gồm hai người đàn ông và một phụ nữ, đã bước vào nhà kho, giết chết các nạn nhân trước khi cướp của rồi châm lửa đốt xác họ định tiêu hủy bằng chứng.

Cảnh sát chưa xác định được động cơ của vụ tấn công. Một trong những nghi phạm bị bắt đã chạy đến thành phố Ndola, cách Lusaka khoảng 310 km về phía bắc, phát ngôn viên Esther Katongo nói với đài ZNBC của Zambia.

Hiện trường nhà kho bị đốt. Ảnh: TAIWAN NEWS

Đại sứ quán Trung Quốc tại Lusaka mô tả vụ giết người là “hành động bạo lực kinh khủng và xấu xa”, kêu gọi chính quyền Zambia điều tra và có biện pháp hiệu quả bảo vệ công dân Trung Quốc.

Vụ tấn công xảy ra giữa lúc một chiến dịch trấn áp gây tranh cãi ở Lusaka nhằm vào các doanh nghiệp Trung Quốc bị cáo buộc phân biệt đối xử người Zambia.

Trong vài tuần qua, Thị trưởng Lusaka Miles Sampa đã trực tiếp dẫn đầu chiến dịch đóng cửa các doanh nghiệp thuộc sở hữu của người Trung Quốc, bao gồm các tiệm hớt tóc và nhà hàng, sau khi người dân địa phương than phiền về tình trạng phân biệt đối xử.

Bên cạnh đó, căng thẳng cũng đang tăng cao liên quan đến việc các xí nghiệp Trung Quốc buộc nhân viên ngủ tại nơi làm việc nhằm ngăn ngừa sự lây lan dịch bệnh COVID-19, theo cách mà họ gọi là “quản lý đóng cửa”.

Khi đến kiểm tra một xí nghiệp Trung Quốc thực hiện “quản lý đóng cửa”, ông đã mô tả tình trạng ở đây là “chế độ nô lệ được khôi phục lại”. Ông còn viết trên trang Facebook cá nhân: “Người Zambia da đen không phát sinh virus (SARS-CoV-2). Nó có nguồn gốc từ Trung Quốc”, theo trang Taiwan News.

Theo tờ Lusaka Times, ông Sampa ngày 27-5 đã lên tiếng xin lỗi cộng đồng người Trung Quốc tại Zambia về việc đã trực tiếp đi đến các doanh nghiệp Trung Quốc thay vì chỉ đạo cho các cơ quan hữu trách làm việc với các cơ sở này.

Trước đó, Bộ trưởng Chính quyền địa phương Zambia Charles Banda đã khuyến cáo chính phủ sẽ xử lý thích đáng với tất cả quan chức hội đồng địa phương hành động vượt quá quyền hạn bằng việc rút giấy phép của các tiệm hớt tóc và nhà hàng Trung Quốc.

Hôm 25-5, tờ Global Times đăng bài nói rằng vụ tấn công ngày 24-5 có thể xuất phát từ việc những người Zambia “hiểu lầm” ý tốt của các doanh nghiệp Trung Quốc thực thi “quản lý đóng cửa” nhằm ngăn chặn COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.