Yêu cầu trả động vật hoang dã về nơi xuất khẩu

(PLO)- Tổng cục Hải quan đã có văn bản gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc tạm dừng nhập khẩu động vật hoang dã.

 

Tổng cục Hải quan vừa yêu cầu hải quan các địa phương thực hiện tạm dừng làm thủ tục nhập khẩu đối với động vật hoang dã còn sống và đã chết, trứng, ấu trùng, bộ phận, dẫn xuất của các loài động vật hoang dã.

Việc tạm dừng này đến khi có chỉ đạo mới của Thủ tướng hoặc trường hợp đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ cho phép. 

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu chủ hàng trả về nơi xuất khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu là động vật hoang dã được cơ quan thẩm quyền quản lý Cities (Cơ quan Quản lý thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp) nước ngoài cấp giấy phép xuất khẩu vào Việt Nam.

Trường hợp chủ hàng không thực hiện hoặc hàng hóa không xác định được chủ hàng thì sẽ xử lý theo quy định.

dong-vat-hoang-da_BJAP

Động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng trong môi trường tự nhiên. Ảnh: Save Vietnam's Wildlife

Trước đó, tại chỉ thị số 29/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã đã nêu rõ, tình trạng săn, bắt, giết mổ, vận chuyển, kinh doanh, tiêu thụ bất hợp pháp các loài động vật hoang dã còn diễn biến phức tạp ở một số địa bàn, địa phương.

Điều này làm gia tăng nguy cơ tuyệt chủng của nhiều loài động vật hoang dã trong môi trường tự nhiên, ảnh hưởng tiêu cực đến cân bằng sinh thái, sức khỏe con người và uy tín của đất nước trên trường quốc tế. Ngoài ra còn phát sinh rủi ro truyền nhiễm dịch bệnh sang người, gia súc, gia cầm.

Theo đó, Thủ tướng đã chỉ thị các bộ, ngành, cơ quan liên quan và UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp bảo vệ động vật hoang dã tự nhiên. Đồng thời lực lượng chức năng cần tăng cường công tác kiểm soát các hành vi khai thác, săn, bắt, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán, tiêu thụ và sử dụng động vật hoang dã; tổ chức triệt phá dứt điểm các đường dây buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.