Yêu cầu lắp 2 thang máy ở nhà xe sân bay Tân Sơn Nhất

(PLO)- Sở GTVT vừa yêu cầu Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất bổ sung hai thang máy tại nhà giữ xe TCP trước ngày 20 tháng Chạp.

Sở GTVT nhận được thông báo của Cảng vụ Hàng không Miền Nam về kết luận tại cuộc họp đánh giá việc thực hiện phương án “Phân làn, hướng lưu thông dành cho nguời, phương tiện đưa đón khách tại Cảng Hàng không (CHK) Quốc tế Tân Sơn Nhất".

Để nâng cao chất lượng phục vụ trong việc đưa đón hành khách của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải tại CHK Quốc tế Tân Sơn Nhất, Sở GTVT đề nghị CHK khẩn trương thực hiện một số nội dung. 

Cụ thể, CHK cần bố trí một ô đỗ xe buýt tại làn B - Ga quốc nội nhằm khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, giảm dần nhu cầu sử dụng phương tiện giao thông cá nhân. Từ đó, góp phần kéo giảm ùn tắc giao thông.

tan-son-nhat

Sở GTVT yêu cầu Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Cạnh đó, bố trí một phần làn C dành cho xe taxi đón khách nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, tránh xảy ra tình trạng nguời dân đi bộ ra đường Trường Sơn để đón xe gây ùn tắc giao thông. Đây là tuyến đường huyết mạch ra vào sân bay.

CHK cần lắp đặt ngay hệ thống camera giám sát các hành vi vi phạm tại khu vực đường nội bộ và chuyển dữ liệu cho lực lượng CSGT để xử phạt nguội qua hình ảnh nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người lái xe. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Sở GTVT đề nghị CHK nghiên cứu phương án đầu tư xây dựng cầu bộ hành hoặc đường hầm kết nối giữa nhà ga quốc nội và nhà giữ xe TCP để giải quyết việc giao cắt giữa người đi bộ và dòng xe di chuyển trên các làn A, B, C, D.

Cùng với đó, lắp đặt bổ sung hai thang máy tại nhà giữ xe TCP trước ngày 20 tháng Chạp âm lịch để phục vụ hành khách trong thời gian cao điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. CHK Quốc tế Tân Sơn Nhất cũng cần tăng cường lực lượng huớng dẫn, hỗ trợ hành khách đón xe tại khu vực nhà xe TCP.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm