Yamal gây tranh cãi trong lễ ăn mừng chức vô địch La Liga

(PLO)- Cầm cờ của Palestine trên xe buýt mui trần đi khắp Barcelona ăn mừng ngôi vô địch La Liga, Lamine Yamal gây tranh cãi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chuyện ngôi sao trẻ của bóng đá thế giới, tuyển Tây Ban Nha và Barcelona Lamine Yamal cầm quốc kỳ của Palestine cùng đồng đội trên xe buýt mui trần đi khắp Barcelona trong lễ ăn mừng chức vô địch La Liga đã tạo nên những phản ứng trái chiều.

Ngôi sao trẻ 18 tuổi của Barcelona cũng đã nhiều lần lên tiếng về vấn đề Palestine. Lần này, những tượng đài bóng đá như HLV Pep Guardiola, thủ môn Thibault Courtois của Real Madrid và cuối cùng là chính ông thầy tại Barcelona là HLV Hansi Flick, cũng đã lên tiếng bình luận về hành động của Yamal.

Yamal-1.jpg
Sau khi cầm cờ Palestine, Lamine Yamal đưa lên trang xã hội của mình.

Hình ảnh Yamal cầm cờ của Palestine lan tràn khắp các nền tảng xã hội thế giới và các trang báo bóng đá.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Katz của Israel lên tiếng trên trang xã hội X của mình: “Lamine Yamal đã chọn cách chống lại Israel và thúc đẩy sự thù hận, trong khi các binh sĩ của chúng tôi đang chiến đấu với tổ chức khủng bố Hamas...".

Bộ trưởng Katz đặt câu hỏi rằng, đó có phải là cách thể hiện nhân đạo và đạo đức của Yamal?

Trong buổi họp báo, báo chí có hỏi HLV Hansi Flick về câu chuyện gây tranh cãi của Yamal, chiến lược gia Đức nêu quan điểm: “Nếu Yamal làm điều này, thì đó là quyết định của cá nhân cậu ấy, Yamal đã đủ lớn rồi”.

Trong khi đó, nhà cầm quân của Man City Pep Guardiola đã từ lâu ủng hộ Palestine nhận xét: “Một cầu thủ bóng đá có thể dẫn dắt trào lưu hàng triệu người. Hành động của cậu ấy có tầm ảnh hưởng sâu rộng và nó cần thiết”. Chiến lược gia người Catalan còn cho rằng, đó là hành động đáng tự hào của Yamal.

Thủ môn Thibault Courtois có vợ là người Do Thái quốc tịch Israel đã nêu quan điểm: “Tôi ủng hộ Israel, thì Yamal cũng có quyền ủng hộ cho Palestine, đó là điều bình thường”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.