Ý bắt buộc người lao động phải có chứng chỉ COVID-19 để được đi làm

(PLO)- Chính quyền Ý thông qua sắc lệnh mới yêu cầu người dân trình chứng chỉ COVID-19 để được đi làm, nếu không sẽ bị cho nghỉ việc tạm thời không lương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chính phủ Ý hôm 16-9 đã phê duyệt một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 nghiêm ngặt nhất trên thế giới khi bắt buộc tất cả người dân phải xuất trình được bằng chứng đã tiêm phòng, có kết quả xét nghiệm âm tính hoặc đã khỏi bệnh sau khi nhiễm nếu muốn được đi làm.

Đây là nỗ lực mới nhất của chính quyền Thủ tướng Mario Draghi nhằm thuyết phục người dân tiêm chủng để làm giảm khả năng lây lan tại một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ đại dịch.

Theo hãng tin Reuters, các quy tắc mới sẽ có hiệu lực từ ngày 15-10. 

Biển báo yêu cầu du khách xuất trình thẻ thông hành COVID-19 nếu muốn vào tham quan Đấu trường La Mã, ở Rome, ngày 16-9. Ảnh: REUTERS

Trong cuộc họp báo sau khi nội các thông qua quy tắc mới, các quan chức Ý cho biết các biện pháp này sẽ buộc những ai không trình được chứng chỉ COVID-19 nghỉ việc tạm thời không lương, song không sa thải hoàn toàn.

Những người phớt lờ sắc lệnh và vẫn bất chấp đi làm sẽ phải đối mặt khoản tiền phạt từ 600 đến 1.500 euro (khoảng 705 đến 1.175 USD). Mức xử phạt đối với người sử dụng lao động sẽ là 400 đến 1000 euro.

“Chưa có điều gì tương tự như thế này được thực hiện ở châu Âu. Chúng tôi đang đặt mình lên vị trí hàng đầu trên trường quốc tế” - Bộ trưởng Hành chính công Renato Brunetta nhận định.

Theo ông Brunetta, chính phủ Ý dự kiến sẽ có một đợt gia tăng tốc độ tiêm vaccine "khổng lồ" sau khi sắc lệnh trên được công bố, giúp cho chương trình tiêm chủng tại quốc gia này đạt kế hoạch chỉ trong vòng một tháng.

Một nhân viên xuất trình chứng chỉ COVID-19 của mình tại một văn phòng ở Rome, ngày 16-9. Ảnh: REUTERS

Trong khi một số quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã ra lệnh cho nhân viên y tế của họ tiêm vaccine, không có quốc gia nào đưa những yêu cầu bắt buộc về chứng chỉ COVID-19 với người dân như Ý. Quốc gia này đang trở thành một trường hợp thử nghiệm cho cả châu lục.

Trước đó, Ý cũng đã nhanh chóng đưa "thẻ thông hành COVID-19" (hay thẻ xanh) trở thành yêu cầu bắt buộc đối với những người muốn đến các địa điểm như bảo tàng, phòng tập thể dục và các nhà hàng.

Thẻ thông hành COVID-19 ban đầu được hình thành để giúp việc du lịch vòng quanh châu Âu trở nên dễ dàng hơn cho người dân các nước EU. 

Theo số liệu thống kê trên trangworldometers.info, kể từ khi đại dịch bùng phát vào đầu năm 2020, nước Ý đã ghi nhận tổng cộng 4.623.155 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 130.167 người đã tử vong.

Khoảng 74% dân số 60 triệu người của quốc gia này cũng đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19 và 68% người dân được tiêm đầy đủ, Reuters đưa tin.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.