Xung quanh việc U-19 Indonesia ‘xả hàng’

(PLO) -  Nếu như bóng đá Việt Nam đang sốt bởi U-19, cụ thể là lứa đầu tiên của học viện HA Gia lai Arsenal JMG thì tương tự, Indonesia cũng sốt lứa cầu thủ U-19 từng hai lần chạm trán với U-19 Việt Nam gồm chung kết U-19 Đông Nam Á và vòng bảng giải U-22 Đông Nam Á…

Thời gian qua, dường như đã là quyết định, bầu Đức sẽ đưa lứa cầu thủ học viện đầu tiên đá V- League 2015. Câu chuyện xunh quanh cầu thủ học viện đá V- League cũng tốn khá nhiều giấy mực của báo chí lẫn những nhà chuyên môn bàn tới, bàn lui.

Trong câu chuyện tranh luận có cả những tin đồn râm ran như bầu Đức và HLV Guillaume Graechen có nhiều bất đồng. Vị HLV người Pháp thì muốn nếu đưa cả đội U-19 lên đá V- League thì nhất thiết phải tăng cường ngoại binh thật chất lượng. Trong khi bầu Đức thì tuyên bố xanh rờn: “U-19 học viện đá V- League có rớt hạng cũng sướng”.

Bầu Đức khá tin tưởng và lạc quan còn HLV Graechen thì cho rằng U-19 sẽ khó thành công ở V- League nếu không có nhiều đàn anh gồng gánh.

Thực tế, cả U-19 HA Gia Lai lẫn U-19 Indonesia đều đang ở lứa tuổi phải bắt đầu ra trận mạc khắc nghiệt nếu muốn tiếp tục phát triển và trưởng thành.

Bầu Đức đặt nhiều kỳ vọng vào đội U-19 Việt Nam 

U-19 Indonesia là lứa cầu thủ của LĐBĐ Indonesia được giới tài phiệt, tỷ phú của nước này chung tay đầu tư tài chính rất mạnh. Vừa qua, trước khi sang Myanmar dự vòng chung kết châu Á, đội được sang Tây Ban Nha tập huấn ba tuần… Cũng giống như U-19 Việt Nam, lứa U-19 Indonesia được kỳ vọng lấy một trong bốn suất đầu (tức vào bán kết) giải châu Á để có mặt tại vòng chung kết World Cup U-20 thế giới năm 2015. Tuy nhiên, đội này cũng bị loại ngay sau vòng bảng như U-19 Việt Nam.

Trở về nước, tập thể này cũng ở trong tình thế “tiến thoái lưỡng nan” như U-19 Việt Nam. Nếu cứ để các em chơi chung với nhau thì đá với ai và đá giải nào? Còn không đá giải mà chỉ tập huấn nước ngoài mãi thì không có kinh phí và cũng không hiệu quả. Trước tình hình đó, bầu Đức chọn cách cho toàn đội lên đá V- League 2015, còn U-19 Indonesia thì “xả hàng”.

Việc U-19 Indonesia “xả hàng” được hàng loạt CLB đón nhận. Giải vô địch ngoại hạng Indonesia có đến 36 đội chia làm hai bảng đá lượt đi và về. Bên cạnh đó giải hạng nhất cũng có 18 CLB dự giải. Việc U-19 Indonesia “xả hàng” không gặp phải khó khăn nào. Có những CLB như Barito Putero mua đến ba cầu thủ một lúc. Trong số 25 tuyển thủ U-19 Indonesia, có người may mắn được về đá cho CLB ngoại hạng.

 Các cầu thủ U-19 Indonesia

Cách làm của U-19 Indonesia được giới chuyên môn đánh giá cao. Vì những cầu thủ trẻ này được cân nhắc đưa vào chơi cùng đàn anh để có cơ hội phát triển. Cách này xem ra lý tưởng hơn cách của bầu Đức.

Điều đáng nói là các cầu thủ U-19 Indonesia được chuyển nhượng, tức thành tài sản của CLB nhưng khi tập trung đội tuyển thì lứa cầu thủ này vẫn là lực lượng nòng cốt.

 

U-19 Indonesia khi về đầu quân tại các CLB, họ sẽ được làm quen với nhiều hệ thống thi đấu, kỹ chiến thuật của nhiều nhà cầm quân khác nhau, điều này tăng cường kỹ năng cho các em. Trong khi U-19 Việt Nam nếu giữ nguyên đội hình sẽ khiến các em chỉ quen với một cách chơi bên cạnh những đồng đội quá quwn thuộc.

U-19 Indonesia khi được chơi bên cạnh những cầu thủ giỏi trong đội sẽ được lĩnh hội nhiều thứ hơn, đa dạng hóa kỹ năng và dễ thích nghi khi thay đổi chiến thuật. Điều này dễ dàng cho các em khi đội tuyển tập trung, có thể linh hoạt chiến thuật trước từng đối thủ. Trong khi đó thì U-19 của bầu Đức cần phải “có bè, có tụ” mới có thể hiểu ý và chơi tốt. Điều này dường như không phù hợp chuyên môn lẫn sự phát triển lên tầm cao hơn của bóng đá.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.