Xung đột Israel-Hamas 18-12: Israel phát hiện đường hầm lớn nhất ở Gaza; khả năng sẽ có thỏa thuận ngừng bắn mới

(PLO)- Xung đột Israel-Hamas vẫn nóng bất chấp có tín hiệu tích cực từ bàn đàm phán; Israel tấn công khu vực biên giới với Lebanon, Syria; Ông Austin đến Trung Đông, dự kiến công bố lực lượng bảo vệ hàng hải mới của Mỹ trên Biển Đỏ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Xung đột Israel-Hamasngày 17-12 vẫn tiếp diễn với các đợt giao tranh ác liệt.

Theo số liệu mới nhất của Cơ quan y tế Dải Gaza, gần 18.800 người Palestine ở Gaza thiệt mạng và 50.900 người bị thương kể từ đầu xung đột.

Đàm phán có tiến triển nhưng giao tranh vẫn ác liệt

. Ngày 17-12, hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ Ai Cập - bên trung gian hòa giải cho xung đột Israel-Hamas - cho biết cả Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) đều để ngỏ khả năng đàm phán một thỏa thuận ngừng bắn mới dù vẫn còn bất đồng trong cách thực thi thỏa thuận.

Theo các nguồn tin trên, Hamas nhất quyết đơn phương quyết định danh tính và số lượng các con tin Israel tiếp theo mà nhóm này sẽ thả và muốn lực lượng Israel lùi về phòng tuyến.

Israel bác bỏ điều khoản thứ hai và yêu cầu được xem danh sách con tin trước khi xác định thời điểm và số ngày ngừng bắn.

Xung đột Israel-Hamas 18-12
Các tòa nhà bị phá hủy ở trại tị nạn Jabalya (phía bắc Gaza) ngày 17-12. Ảnh: ANADOLU AGENCY

Bình luận về thông tin trên của Reuters, người phát ngôn Hamas - ông Sami Abu Zuhri nói: “Chúng tôi sẵn sàng đón nhận mọi nỗ lực nhằm chấm dứt hành động tấn công của Israel. Đây là nền tảng cho bất kỳ cuộc thảo luận nào”.

. Bất chấp những hy vọng về thỏa thuận ngừng bắn tiếp theo, giao tranh giữa Israel vẫn tiếp diễn ác liệt trên khắp Dải Gaza, khiến khu vực rơi vào tình trạng mất liên lạc ngày thứ tư liên tiếp, Reuters dẫn lời người dân địa phương cho hay.

Ngày 17-12, Lực lượng Phòng vệ Israel tuyên bố đã phát hiện ra “đường hầm lớn nhất” của Hamas ở Gaza, dài tới 4 km.

Cũng trong ngày 17-12, Lực lượng Phòng vệ Israel tuyên bố giành được “quyền kiểm soát hoạt động” đối với các khu vực của TP Khan Younis (phía nam Gaza), theo đài CNN.

Israel cũng nói đã tấn công văn phòng chỉ huy lữ đoàn Khan Younis của Hamas và “cơ sở hạ tầng khủng bố” khác.

Reuters dẫn lời một số bác sĩ ở Khan Younis nói rằng cuộc không kích ngày qua của Israel vào TP này khiến 4 người thiệt mạng.

Ở phía bắc Gaza, người phát ngôn Cơ quan Y tế Gaza nói với Reuters rằng các cuộc tấn công của Israel vào trại tị nạn Jabalia ngày 17-12 khiến 90 người Palestine thiệt mạng.

Israel chưa bình luận về thông tin này.

Ở phía ngược lại, ngày qua, các rocket từ Dải Gaza tiếp tục phóng vào lãnh thổ Israel khiến còi báo động vang lên khắp TP Kiryat Gat và các khu vực Sufa, Nir Yitzhak của Israel (giáp Gaza), tờ The Times of Israel đưa tin.

Israel tấn công khu vực biên giới với Lebanon, Syria

. Ngày 17-12, Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Yoav Gallant cảnh báo sẽ đáp trả quyết liệt nếu nhóm vũ trang Hezbollah (Lebanon) không ngừng các cuộc tấn công bằng rocket, tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào phía bắc Israel, theo The Times of Israel.

“Nếu Hezbollah muốn tăng 1 cấp độ tấn công, chúng tôi sẽ tăng 5 cấp” - ông Gallant cảnh báo.

Cùng ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã tấn công một địa điểm của Hezbollah ở miền nam Lebanon và một đội tên lửa chống tăng của Hezbollah đang chuẩn bị tấn công Israel.

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel, cuộc tấn công trên của Israel nhằm đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa và rocket trước đó từ Lebanon vào Israel.

. Đài truyền hình SANA (Syria) ngày 17-12 đưa tin 2 binh sĩ Syria bị thương và có “thiệt hại về vật chất” sau cuộc không kích được cho là của Israel vào các địa điểm gần thủ đô Damascus (Syria).

SANA dẫn một nguồn tin quân sự cho biết lực lượng phòng không Syria đã bắn hạ một số tên lửa do máy bay chiến đấu của Israel bắn phóng từ cao nguyên Golan vào Syria.

Xung đột Israel-Hamas 18-12
Binh lính Israel huấn luyện ở Cao nguyên Golan vào đầu tháng 12. Ảnh: REUTERS

Israel mở đường cho viện trợ tới Gaza

Ngày 17-12, Israel đã mở cửa khẩu cho phép các chuyến hàng viện trợ đi từ Israel vào Gaza, đánh dấu lần đầu tiên kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng phát, theo Reuters.

Đơn vị điều phối hoạt động của chính phủ tại các vùng lãnh thổ (COGAT), thuộc Bộ Quốc phòng Israel, cho biết các xe tải viện trợ sẽ được kiểm tra an ninh và sau đó sẽ di chuyển thẳng đến Gaza thông qua cửa khẩu Kerem Shalom.

“Điều này sẽ làm tăng khối lượng viện trợ nhân đạo hàng ngày được chuyển đến người dân Gaza” - COGAT viết trên X (trước đây là Twitter).

Cùng ngày, 470 xe tải chở hàng viện trợ cũng vào Gaza qua cửa khẩu Rafa (giáp với Ai Cập).

Ông Austin đến Trung Đông, tập trung vào dân thường Gaza và Houthi

Ngày 17-12, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ nói với CNN rằng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ thúc đẩy các quan chức Israel xác định các cột mốc quan trọng trong cuộc chiến ở Gaza trong chuyến công du Trung Đông tuần này.

Theo vị quan chức trên, ông Austin sẽ thúc đẩy các quan chức Israel về “những thước đo để chuyển sang giai đoạn tiếp theo của chiến dịch ở Gaza” và “đi sâu” vào những nỗ lực tăng cường viện trợ nhân đạo, giảm thương vong cho dân thường.

Trong khi đó, theo tờ The Guardian, trong chuyến công du lần này ông Austin sẽ công bố lực lượng bảo vệ hàng hải mới của Mỹ trên Biển Đỏ, trong bối cảnh các cuộc tấn công của nhóm vũ trang Houthis (Yemen) vào các tàu trên Biển Đỏ ngày càng tăng.

Theo The Guardian, lực lượng mới có tên gọi Chiến dịch Người bảo vệ Thịnh vượng, có nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho hoạt động vận chuyển hàng hải trên Biển Đỏ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.