Xuất nhập khẩu năm 2025 cán mốc 930 tỉ USD, Việt Nam xuất siêu hơn 20 tỉ USD

(PLO)- Theo Cục Hải quan, năm 2025 tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 930,07 tỉ USD, mức thặng dư cả năm đạt 20,05 tỉ USD.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo số liệu Cục Hải quan vừa công bố, tháng 12-2025, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa đạt mức kỷ lục 88,74 tỉ USD, tăng 15,1% so với tháng trước.

Tính chung cả năm 2025, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 930,07 tỉ USD, tăng 143,14 tỉ USD so với năm trước.

Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 475,06 tỉ USD (tăng 69,12 tỉ USD) và trị giá nhập khẩu đạt 455,01 tỉ USD (tăng 74,02 tỉ USD).

Cán cân thương mại hàng hóa tháng 12-2025 thâm hụt 637 triệu USD. Tuy nhiên, mức thặng dư của cả năm 2025 vẫn đạt 20,05 tỉ USD, giảm 19,6% so với mức thặng dư 24,95 tỉ USD của năm 2024.

Mỹ chuộng đồ chơi Việt Nam, Trung Quốc mê sầu riêng

Về thị trường, năm 2025 tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt 153,18 tỉ USD, tăng 28,2%.

Xuất khẩu sang thị trường này tăng mạnh ở nhiều nhóm hàng. Cụ thể, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 42,09 tỉ USD, tăng 81,4%. Hàng dệt may đạt 17,88 tỉ USD, tăng 10,7%.

Đặc biệt, nhóm hàng đồ chơi, dụng cụ thể thao đạt 6,42 tỉ USD, gấp 3,6 lần so với năm trước.

Tiếp đến là thị trường Trung Quốc, trị giá xuất khẩu đạt 70,45 tỉ USD, tăng 14,8%.

Cũng trong năm 2025, xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc đạt 28,94 tỉ USD, tăng 12,7% so với năm trước.

Một số nhóm hàng xuất khẩu chính ghi nhận tăng trưởng như gỗ và sản phẩm gỗ, trị giá xuất khẩu đạt 17,2 tỉ USD, tăng 5,7%. Hoa Kỳ là thị trường tiêu thụ lớn nhất với 9,46 tỉ USD, chiếm 55% tổng trị giá.

Với hàng rau quả, năm 2025 trị giá xuất khẩu đạt 8,56 tỉ USD, tăng 19,8%. Hàng rau quả chủ yếu được xuất sang Trung Quốc với 5,5 tỉ USD, chiếm tới 64% trong tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này. Trong đó, riêng xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc đạt 3,23 tỉ USD, tăng 11%.

Đáng chú ý năm 2025, trị giá xuất khẩu nhóm hàng thủy sản đạt 11,29 tỉ USD, tăng 1,25 tỉ USD. Trung Quốc chính thức vượt Hoa Kỳ, trở thành thị trường xuất khẩu hàng thủy sản lớn nhất của Việt Nam. Cụ thể, xuất khẩu sang thị trường này đạt 2,28 tỉ USD, tăng mạnh 31,9% so với năm trước.

xuất nhập khẩu
Doanh nghiệp tham gia quảng bá sản phẩm triển lãm ngành gỗ tại TP.HCM. Ảnh: TÚ UYÊN

4 bốn nhóm hàng có trị giá xuất khẩu tăng trên 30%

Tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa trong năm 2025 đạt 475,06 tỉ USD, tăng 17% so với năm trước.

Trong năm qua, có 33/45 nhóm hàng xuất khẩu ghi nhận mức tăng trưởng dương. Đáng chú ý, có bốn nhóm hàng có trị giá xuất khẩu tăng rất cao, trên 30%.

Dẫn đầu đà tăng trưởng là nhóm đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận với mức tăng kỷ lục 148,2%. Tiếp đến là cà phê tăng 58,8%. Nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 48,4%. Cuối cùng là nhóm thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng 38,5%.

Ở chiều ngược lại, trị giá nhập khẩu hàng hóa trong tháng 12-2025 đạt 44,69 tỉ USD, tăng 17,6% so với tháng trước. Đây là tháng có trị giá nhập khẩu cao nhất từ trước đến nay. Đồng thời, đây cũng là tháng thứ hai trong năm con số này vượt mốc 40 tỉ USD.

Cả năm 2025, tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 455,01 tỉ USD, tăng 19,4% so với năm ngoái.

Trong năm qua, có 41/53 nhóm hàng nhập khẩu chủ lực tăng trưởng. Tăng mạnh nhất là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với mức tăng 43,58 tỉ USD, tương ứng 40,7%.

Năm 2025 tăng nhập khẩu nhiên liệu bay

Về xăng dầu các loại, lượng nhập khẩu trong năm 2025 là 9,96 triệu tấn với trị giá 6,82 tỉ USD, giảm 3,4% về lượng và giảm 13,5% về trị giá.

Cụ thể, lượng dầu diesel nhập về đạt 5,01 triệu tấn, giảm 0,7%. Lượng xăng nhập về đạt 2,26 triệu tấn, giảm 17,9%.

Ngược lại, lượng nhiên liệu bay nhập về đạt 2,18 triệu tấn, tăng 10,9%.

Năm 2025, Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng này chủ yếu từ Indonesia, Australia và Côoét.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.