Xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ giảm: Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế

(PLO)- Thiếu nguồn nguyên liệu vàng nhập khẩu, giá vàng trong nước chênh lệch lớn đã khiến xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ giảm. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, Bộ Tài chính đã có tờ trình về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 26/2023 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Thiếu vàng nguyên liệu, giá vàng trong nước cao, xuất khẩu vàng trang sức giảm

Tại tờ trình, Bộ Tài chính dẫn báo cáo của Hội đồng vàng toàn cầu (WGC) cho thấy quý IV-2024 giá vàng thế giới tăng 28-30% so với đầu năm - mức cao nhất từ 2010; quý I-2025 tiếp tục tăng 38-39% so với cùng kỳ 2024.

Ở trong nước, theo Cục Thống kê, chỉ số giá vàng liên tục tăng mạnh. So với cùng kỳ năm trước, mức tăng trong các tháng đầu 2025 lần lượt từ 32% đến gần 48%. Bình quân quý II-2025, giá vàng tăng 43,62% so với cùng kỳ; tính chung 6 tháng, mức tăng là 37,4%.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính trích dẫn số liệu từ NHNN cho thấy từ giữa tháng 4-2025 chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới gia tăng mạnh. Đến giữa tháng 5, vàng miếng SJC cao hơn giá thế giới tới 19 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn chênh gần 14 triệu đồng/lượng.

Bộ Tài chính nhận định sự biến động giá vàng thế giới và trong nước đã ảnh hưởng lớn đến khả năng tiêu thụ, đặc biệt với mặt hàng vàng trang sức, mỹ nghệ.

Minh chứng là tại Việt Nam, tiêu dùng vàng năm 2024 đạt 55,3 tấn, giảm nhẹ so với 2023. Trong đó, vàng trang sức, mỹ nghệ chỉ đạt 13,22 tấn, giảm 13% - mức giảm lớn nhất trong ASEAN.

Bộ Tài chính đánh giá: Nhu cầu tiêu dùng vàng trang sức, mỹ nghệ trong nước giảm mạnh, phản ánh sức ép từ biến động giá và khả năng cạnh tranh yếu.

vàng trang sức.jpg
Theo Bộ Tài chính, việc giảm thuế xuất khẩu đối với mặt hàng vàng trang sức, mỹ nghệ là cần thiết.

Vẫn theo Bộ Tài chính, dù Nghị định 26/2023/NĐ-CP quy định thuế nhập khẩu ưu đãi 0% đối với vàng nguyên liệu, nhưng thực tế từ năm 2012 đến nay chưa có doanh nghiệp nào được cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

Doanh nghiệp phải mua vàng trong nước, vốn khan hiếm và giá cao hơn thế giới. Điều này làm chi phí đầu vào đội lên, sản phẩm khó cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

“Việc thiếu nguồn nguyên liệu nhập khẩu hợp pháp và giá trong nước chênh lệch lớn so với thế giới đã làm giảm khả năng cạnh tranh của sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ xuất khẩu của Việt Nam”- Bộ Tài chính nhận định.

Theo số liệu Cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ năm 2024 đạt 332,2 triệu USD, giảm 4,95% so với năm 2023. Trong đó, một số sản phẩm có tăng trưởng nhưng có nhóm giảm sâu tới gần 99%.

Từ những con số trên Bộ Tài chính cho rằng hoạt động xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ của Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn.

Do đó, việc nghiên cứu giảm thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng vàng trang sức, mỹ nghệ là cần thiết để hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh của mặt hàng vàng trang sức, mỹ nghệ của Việt Nam trên thị trường quốc tế trong bối cảnh khó khăn do nguồn vàng nguyên liệu hạn chế, giá cả tăng cao.

Qua đó cũng góp phần thúc đẩy chuyển hóa vàng tích trữ thành sản phẩm có giá trị gia tăng.

Miễn thuế xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ

Tại tờ trình, Bộ Tài chính cũng đề xuất giảm thuế suất thuế xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ từ 1% xuống 0%.

Bộ Tài chính ước tính với kim ngạch xuất khẩu năm 2024, số thu ngân sách sẽ giảm khoảng 3,3 triệu USD/năm (tương đương 79 tỉ đồng). Tuy nhiên, bộ khẳng định mức thuế mới vẫn nằm trong khung 0-10% quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Theo Bộ Tài chính, nội dung dự thảo đã được các bộ, ngành và hiệp hội thống nhất hoặc không có ý kiến khác. Bộ hiện đang trình Chính phủ xem xét để sớm ban hành nghị định, đưa chính sách vào thực tiễn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.