Xuất khẩu nhiều nhưng… tiền chẳng bao nhiêu!

Việt Nam có nhiều mặt hàng tiềm năng xuất khẩu cao, trên 1 tỉ USD như cà phê, cao su, sắn, hồ tiêu, may mặc, cá phi lê đông lạnh…

Tuy nhiên, giá trị gia tăng của hàng xuất khẩu tạo ra thấp do các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là nguyên liệu thô, chưa đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ, xuất khẩu chủ yếu qua các bên trung gian. Đây là một trong những nội dung đánh giá được các chuyên gia đưa ra tại hội thảo quốc gia “Đánh giá tiềm năng xuất khẩu” do Bộ Công Thương tổ chức ngày 30-7 tại Hà Nội.

Đại diện Bộ Công Thương chứng minh: Mặt hàng sắn và sản phẩm từ sắn xuất khẩu đạt 1,1 tỉ USD năm 2013 nhưng 85% xuất sang Trung Quốc. Hay như cà phê, vốn là một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu quan trọng nhất của Việt Nam nhưng chất lượng còn thấp, chưa có thương hiệu và các nhà xuất khẩu ở Việt Nam còn hạn chế về kỹ năng marketing.

Ông Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý kinh tế Trung ương, cho rằng theo các nhóm ngành hàng, tỉ trọng xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam cao nhưng thực chất lại đang bị các doanh nghiệp FDI chi phối.

Mặt khác, ở các nước đang phát triển, thương mại dịch vụ chủ yếu tập trung vào lĩnh vực xây dựng và du lịch. “Trước đây, dịch vụ du lịch truyền thống gồm ba chữ “S”: Shopping (mua sắm), sex (tình cảm), sun (tắm biển) nhưng bây giờ đã đến lúc phải thay đổi. Việt Nam cần tập trung phát triển các hình thức dịch vụ du lịch mới mẻ, đang được ưa chuộng như du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch tâm linh...” - ông Thành nhấn mạnh.

TRÀ PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.