Xuất khẩu lô vải thiều Thanh Hà đầu tiên trong năm đi Nhật Bản

(PLO)- Lô vải thiều Thanh Hà (Hải Dương) đầu tiên trong năm nay đã được xuất đi Nhật Bản, một trong những nước nhập khẩu vải thiều lớn của tỉnh này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-5, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức lễ mở vườn vải thiều và cắt băng xuất khẩu lô vải thiều Thanh Hà đầu tiên của vụ vải năm nay.

Lễ mở cửa vườn vải thiều Thanh Hà 2025 với chủ đề “Hải Dương mùa vải chín” đánh dấu khởi đầu một mùa vụ đầy kỳ vọng.

Ông Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, chia sẻ: "Cùng với việc đảm bảo sản xuất an toàn, chất lượng, tỉnh Hải Dương luôn chú trọng xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm và kết nối thị trường tiêu thụ.

Lễ mở cửa vườn vải thiều Thanh Hà 2025 với chủ đề “Hải Dương mùa vải chín”. Ảnh: NS
Lễ mở cửa vườn vải thiều Thanh Hà 2025 với chủ đề “Hải Dương mùa vải chín”. Ảnh: NS

Sự kiện “Hải Dương mùa vải chín” sẽ góp phần đưa vải thiều Thanh Hà đi tiêu thụ tại các tỉnh, thành phố trong cả nước và được xuất khẩu sang các thị trường lớn như Nhật Bản, Mỹ, Úc, Trung Quốc... Sự kiện còn tôn vinh thành quả lao động của người nông dân trồng vải với mong muốn được mùa, được giá."

xuat-khau-lo-vai-thieu-thanh-ha-dau-tien-trong-nam-nay-di-nhat-ban-1.jpg
Các đại biểu thưởng thức vải thiều Thanh Hà đầu mùa. Ảnh: NS

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương kêu gọi các thương nhân, tổ chức, doanh nghiệp, hiệp hội siêu thị, trung tâm thương mại, các chợ đầu mối trong cả nước đến với Hải Dương tham quan, tiêu thụ vải. Chính quyền tỉnh cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục hành chính, an ninh trật tự, giao thông, bến bãi đỗ xe và các dịch vụ liên quan đối với các tổ chức, cá nhân đến Hải Dương tiêu thụ sản phẩm vải thiều, nông sản của tỉnh.

Ngay sau lễ mở cửa vườn vải thiều, UBND huyện Thanh Hà phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức cắt băng xuất khẩu lô vải năm 2025 đi Nhật Bản.

xuat-khau-lo-vai-thieu-thanh-ha-dau-tien-trong-nam-nay-di-nhat-ban-2.jpg
Cắt băng xuất khẩu lô vải năm 2025 đi Nhật Bản. Ảnh: NS

Ngoài thị trường truyền thống là Trung Quốc (tiêu thụ khoảng 15.000 - 20.000 tấn), vải thiều Thanh Hà đã được xuất khẩu sang nhiều thị trường cao cấp như Mỹ, Nhật Bản, Úc, Anh và các nước EU. Bên cạnh đó, sản lượng tiêu thụ nội địa trung bình đạt khoảng 20.000 tấn mỗi năm, chủ yếu tại các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM.

Theo thống kê, toàn huyện Thanh Hà hiện có khoảng 3.300 ha vải thiều, bao gồm 2.000 ha vải sớm và 1.300 ha vải chính vụ. Sản lượng hàng năm dao động từ 35.000 - 38.000 tấn. Huyện Thanh Hà đã được cấp 167 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu sang các thị trường lớn như Trung Quốc (48 mã), Úc (39), Nhật Bản (34), Mỹ (38) và Thái Lan (8).

Năm 2025, toàn tỉnh Hải Dương có khoảng 8.800 ha vải thiều (gồm 2.850 ha vải sớm và 5.850 ha vải chính vụ). Dự kiến vụ vải năm nay, Hải Dương sẽ thu hoạch khoảng 60.000 tấn gồm 32.500 tấn vải sớm và 27.500 tấn vải chính vụ. Riêng huyện Thanh Hà dự kiến thu hoạch khoảng 38.000 tấn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.