Xuất khẩu lô 'gạo Việt xanh phát thải thấp' đầu tiên sang Nhật Bản

(PLO)- 500 tấn "gạo Việt xanh phát thải thấp" trong đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, đã được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều ngày 5-6, tại TP. Cần Thơ, Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam (VIETRISA) phối hợp cùng Công ty Trung An tổ chức lễ xuất khẩu lô hàng 500 tấn “Gạo Việt xanh phát thải thấp” đầu tiên sang Nhật Bản.

Gạo Việt xanh phát thải thấp
Lễ xuất khẩu 500 tấn “Gạo Việt xanh phát thải thấp” đầu tiên sang Nhật Bản. ẢNH: MINH HOA

Xuất khẩu "gạo Việt phát thải thấp" đầu tiên qua Nhật

Đây là sự kiện đánh dấu sản phẩm gạo từ Đề án “Phát triển bền vững một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” (Đề án 01 triệu ha lúa chất lượng cao). Lô gạo này sẽ mang nhãn hiệu “Gạo Việt xanh phát thải thấp” và được đưa vào thị trường xuất khẩu.

Theo VIETRISA, hiện nay có bảy doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu "Gạo Việt xanh phát thải thấp" với tổng lượng gạo 19.200 tấn và lô xuất khẩu 500 tấn chiều 5-6 là của một trong bảy doanh nghiệp này, có vùng trồng tại tỉnh Kiên Giang. Giá xuất khẩu tại kho của doanh nghiệp là 820 USD/tấn.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam gửi lời cám ơn và đánh giá cao quá trình chuyển đổi nhận thức và hành động sâu sắc của mỗi người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã và cán bộ ngành nông nghiệp, cùng nhau triển khai quy trình canh tác của đề án 1 triệu héc ta lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp.

Điều này cũng chứng minh quy trình canh tác bền vững có thể áp dụng rộng rãi ở ĐBSCL và đem lại kết quả, giá trị đáng khích lệ cho người dân, doanh nghiệp và Nhà nước.

Khởi đầu cho cách nghĩ mới, cách làm mới của nông dân

Thông tin từ Hiệp hội cho biết, do vướng lịch công tác không tham dự được Phó chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan (nguyên bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước đây) đã gửi thư chúc mừng.

Ông Lê Minh Hoan viết: "Nhớ có lần về miền Tây, gặp một bác nông dân đang vác bao lúa, bác cười bảo: “Hồi trước mình chỉ lo trúng mùa được giá. Giờ thì mình còn lo lúa mình có sạch không, có xanh không, có làm gì đau đất, mệt nước không. Câu nói ấy làm lòng người nghe lay động.

Hóa ra, người nông dân hôm nay không chỉ làm ra hạt gạo, mà còn làm ra niềm tin, niềm hi vọng cho tương lai. Không chỉ sản xuất, mà đang chuyển mình làm tri thức, môi trường và thị trường”.

Trong thư Phó chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan cho rằng, sự kiện hôm nay không chỉ là một lễ khởi động xuất khẩu. Đó là sự khởi đầu cho một cách nghĩ mới, cách làm mới, nơi mỗi hạt gạo không chỉ gắn với lợi nhuận, mà còn gắn với sự sống của đất, của nước, của khí hậu, và của thế hệ mai sau.

“Xin gửi lời tri ân chân thành đến những người đã đi trước một bước, dù đôi khi đơn độc, dù chưa có đầy đủ những điều kiện thuận lợi. Đó là những bà con nông dân dám chuyển đổi thói quen để bước vào con đường sản xuất xanh hơn, sạch hơn, bền vững hơn. Đó là các hợp tác xã, doanh nghiệp không ngại đầu tư, liên kết, truy xuất nguồn gốc, chuẩn hóa quy trình canh tác.

Đó là đội ngũ khuyến nông, nhà khoa học, chuyên gia môi trường âm thầm góp phần thay đổi cách nghĩ từ đồng ruộng đến bàn hội nghị. Đó là các cơ quan quản lý, trong đó có Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam và các hiệp hội ngành hàng, đã tiên phong kết nối thị trường..."- Phó chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đánh giá.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.