Xuất khẩu gạo: Hé lộ nguyên nhân khiến doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép

(PLO)- Tính đến nay, cả nước có 156 doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo, giảm 7 công ty so với đầu tháng 10.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, Bộ Công Thương ban hành 7 quyết định thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo của các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo. Bảy doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo có địa chỉ tại các tỉnh, thành phố Cần Thơ, Nghệ An, Long An, Khánh Hòa, Cà Mau.

Các quyết định thu hồi căn cứ theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 8 Nghị định 107/2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo.

xuat-khau-gao.jpg
TP.HCM có 38 thương nhân đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo. Ảnh minh họa

Theo Cục Xuất Nhập khẩu, tính đến ngày 8-10, tại 21 tỉnh, thành trên cả nước có 156 thương nhân đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo.

TP.HCM chiếm nhiều nhất với 38 thương nhân, tiếp theo là Cần Thơ có 34 thương nhân, Long An có 21 thương nhân. Đồng Tháp và An Giang mỗi tỉnh có 14 thương nhân đủ điều kiện.

So với ngày 3-10, số lượng doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo giảm 7 công ty.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 9 tháng đầu năm 2024, xuất nhập khẩu gạo của Việt Nam đạt 5,36 tỉ USD, tăng 28,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dự kiến, sản xuất lúa gạo năm nay đạt khoảng 43,4 triệu tấn, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, trong đó khoảng 7,6 triệu tấn gạo dành cho xuất khẩu. Dự kiến xuất khẩu gạo năm 2024 thu về hơn 5 tỉ USD.

Khoản 1, Điều 8 Nghị định 107/2018 quy định Bộ Công thương xem xét, quyết định việc thu hồi giấy chứng nhận trong các trường hợp sau.

a) Thương nhân được cấp giấy chứng nhận đề nghị thu hồi;

b) Thương nhân bị giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật;

c) Thương nhân bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

d) Thương nhân không xuất khẩu gạo trong thời gian 18 tháng liên tục, trừ trường hợp thương nhân đã thông báo tạm ngừng kinh doanh theo quy định của pháp luật.

e) Thương nhân kê khai không đúng thực tế kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến thóc, gạo hoặc có gian lận khác để được cấp Giấy chứng nhận....

Thương nhân bị thu hồi giấy chứng nhận theo quy định tại khoản 1 Điều này, Bộ Công thương chỉ xem xét, cấp giấy chứng nhận mới cho thương nhân sau khi đã hết thời hạn tối thiểu sau.

Trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận do vi phạm quy định tại điểm d, điểm đ hoặc vi phạm lần đầu quy định tại điểm e, điểm g khoản 1 Điều này, thời hạn này là 12 tháng, kể từ ngày có quyết định thu hồi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.