Xuất khẩu điện thoại và linh kiện tăng mạnh đầu năm

(PLO)- Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, so với tháng 12-2023, trị giá xuất khẩu hàng hóa tháng 1-2024 tăng chủ yếu do nhóm điện thoại và linh kiện tăng 50,4%, tương ứng tăng 1,87 tỉ USD.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 65,43 tỉ USD, tăng 7,5% so với tháng 12-2023. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 34,53 tỉ USD, tăng 9,7% (tương ứng tăng 3,07 tỉ USD); nhập khẩu đạt 30,9 tỉ USD, tăng 5,1% (tương ứng tăng 1,49 tỉ USD).

Cán cân thương mại hàng hóa tháng 1-2024 thặng dư 3,63 tỉ USD.

Thống kê cho thấy, xuất khẩu điện thoại và linh kiện trong tháng 1-2024 đạt trị giá 5,58 tỉ USD, tăng 50,4% so với tháng 12-2023 và tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, Việt Nam đã xuất sang Mỹ 1,39 tỉ USD (tăng 112%), Trung Quốc 735 triệu USD (giảm 56,5%), Hàn Quốc 330 triệu USD (tăng 14,9%)… so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu điện thoại và linh kiện trong tháng 1-2024 tăng mạnh so với tháng 12-2023. Ảnh: TIỂU MINH
Xuất khẩu điện thoại và linh kiện trong tháng 1-2024 tăng mạnh so với tháng 12-2023. Ảnh: TIỂU MINH

Trong khi đó, trị giá xuất khẩu nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trong tháng 1-2024 đạt 5,35 tỉ USD, giảm 6% so với tháng 12-2023 và tăng 68,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 1-2024, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện sang Hoa Kỳ đạt 1,79 tỉ USD, tăng 73,3%; Trung Quốc đạt 853 triệu USD, tăng 71,3%; Hồng Kông đạt 568 triệu USD, tăng 79,1%; Hàn Quốc đạt 540 triệu USD, tăng 53%... so với cùng kỳ năm trước.

Trước đó không lâu, Foxconn đã công bố khoản đầu tư 300 triệu USD để mở rộng quy mô sản xuất các sản phẩm của Apple tại Việt Nam.

Theo báo cáo của SCMP, Foxconn hiện đang thuê một địa điểm mới nằm trong khu công nghiệp Quang Châu (Bắc Giang) để mở rộng quy mô sản xuất. Công ty được cho là đã ký hợp đồng thuê một lô đất rộng khoảng 45 hecta với giá khoảng 62,5 triệu USD. Hợp đồng thuê sẽ kéo dài đến tháng 2 năm 2057.

Nhiều sản phẩm của Apple hiện đang được sản xuất tại Việt Nam, đơn cử như AirPods, Apple Watch và một số mẫu iPad. Apple cũng đang lên hoạch chuyển một số hoạt động sản xuất MacBook Pro sang Việt Nam.

Trước đó, đại diện Bộ Công thương cũng cho biết Samsung đã chuyển dây chuyền sản xuất điện thoại của tập đoàn về Việt Nam và Ấn Độ. 60% sản lượng điện thoại thông minh của Samsung bán trên thế giới hiện đang được sản xuất tại Việt Nam.

Nhiều sản phẩm của Apple và Samsung hiện đang được sản xuất tại Việt Nam. Ảnh: TIỂU MINH
Nhiều sản phẩm của Apple và Samsung hiện đang được sản xuất tại Việt Nam. Ảnh: TIỂU MINH

Theo hãng phân tích Canalys, 5 thương hiệu smartphone dẫn đầu tại Việt Nam trong quý IV năm 2023 bao gồm Samsung (32%), Apple (21%), Xiaomi (18%), OPPO (16%) và realme (4%). Nhà phân tích Lê Xuân Chiew (Canalys), các thiết bị có giá dưới 299 USD tiếp tục chiếm phần lớn (82%) doanh số bán hàng ở Đông Nam Á trong quý 4 năm 2023.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.