Xuất khẩu cà phê Việt Nam với giá cao kỷ lục, thị trường sôi động

(PLO)- Dù sản lượng xuất khẩu cà phê giảm 28,4% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng giá trị lại tăng mạnh do giá cao kỷ lục.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, tháng 2, Việt Nam xuất khẩu được 150.000 tấn cà phê, thu về 854,2 triệu USD. Lũy kế hai tháng đầu năm, tổng lượng xuất khẩu đạt 284.000 tấn, trị giá 1,58 tỷ USD.

Đáng chú ý, dù sản lượng giảm 28,4% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng giá trị lại tăng mạnh 26,2%, nhờ giá cà phê xuất khẩu bình quân đạt mức kỷ lục 5.574,5 USD/tấn, tăng 76,3% so với cùng kỳ đầu năm 2024.

xuất khẩu cà phê.jpg
Dù sản lượng xuất khẩu cà phê giảm 28.4% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng giá trị lại tăng mạnh do giá cao kỷ lục. Ảnh: Võ Tùng

Theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam, trong số các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu cà phê thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tiếp tục chiếm ưu thế lớn. Các doanh nghiệp này xuất khẩu 27% tổng lượng cà phê nhân và nắm giữ 86% kim ngạch xuất khẩu cà phê chế biến. Điều này cho thấy các doanh nghiệp FDI đang thống lĩnh thị trường cà phê giá trị gia tăng, trong khi doanh nghiệp trong nước chủ yếu xuất khẩu cà phê thô.

Về thị trường, ba quốc gia tiêu thụ cà phê Việt Nam nhiều nhất là Đức (16,6%), Ý (9,4%) và Nhật Bản (8,2%). So với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu sang Đức tăng 53%, sang Ý tăng 5,6% và Nhật Bản tăng 10,4%.

Đặc biệt, Ba Lan là thị trường tăng trưởng mạnh nhất, với giá trị nhập khẩu cà phê từ Việt Nam tăng gần 3 lần, trong khi Algeria là thị trường sụt giảm mạnh nhất, giảm 22%.

Dù xuất khẩu cà phê có giảm về lượng, nhưng giá cao kỷ lục đã giúp Việt Nam duy trì nguồn thu tốt. Với nhu cầu cà phê trên thế giới vẫn ổn định, ngành cà phê Việt Nam tiếp tục có nhiều cơ hội bứt phá trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.