Xuất hiện nhóm bắt cóc cha mẹ ngôi sao Luis Diaz của Liverpool

(PLO)- Antonio Garcia, thủ lĩnh của nhóm phiến quân “Mặt trận đấu tranh phương Bắc - ELN”, kẻ chủ mưu vụ bắt cóc cha mẹ ngôi sao của Liverpool, bất ngờ lên tiếng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đỉnh điểm vụ cha mẹ ngôi sao của Liverpool bị bắt cóc là chỉ đạo của Tổng thống Colombia Gustavo Petro với lực lượng vũ trang và nhóm giải cứu tiến hành truy tìm, giải thoát cho cha mẹ của cầu thủ Luis Diaz - cầu thủ của CLB Liverpool và đội tuyển Colombia.

Vụ bắt cóc có thực sự là một sai lầm như thừa nhận?

Sau khi lực lượng tìm kiếm vào cuộc và mới chỉ có bà Cilenis Marulanda (mẹ của Diaz) được trả tự do thì bất ngờ mọi người nhận được lời tuyên bố của Antonio Garcia - thủ lĩnh của nhóm phiến quân “Mặt trận đấu tranh phương Bắc - ELN” đăng đàn rằng vụ bắt cóc cha mẹ của tuyển thủ Colombia Luis Diaz là một sai lầm (!?). Antonio Garcia còn lý giải rằng “Ngôi sao bóng đá của đội tuyển Colombia và CLB Liverpool - Luis Diaz là một biểu tượng quốc gia nên vụ bắt ông bà Luis Manuel Diaz - Cilenis Marulanda (cha mẹ anh ấy) là một sai lầm đáng tiếc. Chúng tôi sẽ có những cuộc thảo luận, sắp xếp với chính phủ Colombia để sớm thả ông Luis Manuel Diaz về, như đã trả tự do cho bà Cilenis Marulanda…”.

1_14_BAICHINH_xuathien nhom batcoc chame_Diaz_Liverpool_NOV_2023_880.jpg
Chính phủ Colombia thông báo trao thưởng cho ai biết thông tin giam giữ, bắt cóc cha
của tuyển thủ Diaz. Ảnh: GETTY IMAGES

Thực chất thì chẳng ai tin việc “nhầm lẫn” hay “sai lầm” mà thủ lĩnh của nhóm bắt cóc lên tiếng bởi đích thị việc chủ đích bắt cóc cha mẹ ngôi sao Diaz là tống tiền, nhắm vào những người nổi tiếng và giàu có. Và thủ lĩnh của nhóm phiến quân - ông Antonio Garcia chỉ lên tiếng thừa nhận sau khi lực lượng giải cứu của chính phủ ra giá thưởng 48.000 USD cho ai hoặc nhóm nào phát hiện tung tích nơi giam giữ ông Luis Manuel Diaz. Việc lên tiếng và thừa nhận với “vỏ bọc nhân văn” nhưng chắc chắn là nhắm đến việc sở hữu món tiền thưởng lớn mà nhóm phiến quân của Antonio Garcia sẵn sàng ngồi lại để thương lượng.

Ngồi lại và thương lượng để… đòi tiền chuộc công khai

Qua vụ việc trên, Tổng thống Colombia Gustavo Petro cho biết: “Từ đầu năm đến nay, nhà nước Colombia đã tiến hành những cuộc thương lượng hòa hoãn với ELN nhưng không thể chấp nhận nhiều hoạt động tội phạm của tổ chức này như bắt cóc tống tiền, các băng nhóm buôn bán ma túy quy mô. Đã diễn ra nhiều cuộc chạm súng lớn của quân chính phủ và tổ chức này, thiệt hại của hai phía là rất lớn nhưng chưa tìm ra giải pháp mới”.

2_14_BAICHINH_xuathien nhom batcoc chame_Diaz_Liverpool_NOV_2023_880.jpg
Nhóm phiến quân ELN có vũ trang thừa nhận bắt cóc cha mẹ của Diaz. Ảnh: GETTY IMAGES

Theo nhận định của giới thạo tin tại Colombia thì “ELN cho rằng đó là “hành động lỗi” với biểu tượng quốc gia khi bắt cóc cha mẹ của ngôi sao Luis Diaz nhưng mục đích chính vẫn là đòi tiền chuộc. Họ thừa nhận mình bắt cóc và hiện còn giữ cha của Diaz, đồng thời nâng tầm “tiếng thơm” gia đình Diaz để làm giá cao cho cuộc thương lượng đòi tiền chuộc”.

Cũng có những phân tích cho rằng sớm muộn gì ông Luis Manuel Diaz - bà Cilenis Marulanda cũng sẽ bị bắt cóc, đòi tiền chuộc bởi hợp đồng hái ra tiền của ngôi sao Diaz quá lớn trong khi cha mẹ cầu thủ này đang sống ở vùng Parransas, phía Đông Bắc Colombia, nơi được xem là nguy hiểm nhất thế giới với nạn bắt cóc, thanh toán của các nhóm băng đảng.

Các tờ báo lớn đang bình luận về sự kiện trên rằng nhóm ELN đang “vờn” nhà nước Colombia nhưng chung quy vẫn sẽ là việc “cung cấp địa chỉ” và công khai đòi tiền chuộc trước khi trả tự do cho ông Luis Manuel Diaz.

Xuất xứ của nhóm bắt cóc thuộc tổ chức ELN

Phong trào ELN có vũ trang từng được Colombia công nhận là một thế lực hợp pháp vào năm 1964 nhưng sau đó, tổ chức này đi vào con đường tội phạm thay vì đấu tranh cho mặt trận mang lại những quyền lợi cho cư dân. Họ thực hiện nhiều phi vụ bắt cóc, đòi tiền chuộc. Trong vòng chín tháng, từ đầu năm 2023 đến nay, tổ chức ELN này đã thực hiện bắt cóc 240 người, chiếm 74% các vụ bắt cóc trên toàn lãnh thổ Colombia và chỉ có mục đích duy nhất là đòi tiền chuộc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.