Xuất hiện kiểu đào tạo bán hàng gây phản cảm như 'đánh roi', 'hò hét kích động'

(PLO)-Thời gian qua xuất hiện nhiều hoạt động đào tạo đội nhóm bán hàng với các hình thức gây phản cảm như “đánh roi”, “hò hét kích động”… 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công thương) vừa nêu cảnh báo về hoạt động đào tạo đội nhóm bằng các hình thức phản cảm.

Theo đó, thời gian qua xuất hiện nhiều hoạt động đào tạo đội nhóm bán hàng với các hình thức không phù hợp, gây phản cảm như “đánh roi”, “bắn dây chun”, “hò hét kích động”…

Đây là hoạt động đội nhóm của các hệ thống bán hàng nhằm kích thích tinh thần nhưng được thực hiện dưới những hình thức không phù hợp về tính chất giáo dục. Có thể gây lệch lạc về nhận thức và tác động tiêu cực đến cảm xúc, hành vi của người chứng kiến.

Những hình thức đào tạo này cũng thường được sử dụng trong các mô hình kinh doanh đa cấp biến tướng nhằm thao túng tâm lý, lôi kéo, dụ dỗ, người tham gia. Điều này có thể dẫn đến nhiều hệ lụy về tinh thần, thể chất và thiệt hại kinh tế.

Xuất hiện kiểu đào tạo bán hàng gây phản cảm như 'đánh roi', 'hò hét kích động'
Nhiều hoạt động đào tạo đội nhóm bán hàng với các hình thức không phù hợp. Ảnh Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia

Vì vậy, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến cáo người dân không nên tham gia vào các hoạt động đào tạo, huấn luyện có biểu hiện không tích cực như trên để hạn chế tối đa rủi ro, thiệt hại về vật chất, tinh thần và pháp lý.

Thông tin kịp thời đến các cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp phát hiện các hội nhóm hoạt động theo các hình thức tiêu cực như nêu trên có biểu hiện kinh doanh đa cấp, trả thưởng theo mô hình đa cấp, để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời.

Vừa qua, Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia cũng đã thông báo kết quả kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp đợt III tháng 8 tại TP.HCM.

Theo đó, có 68 thí sinh của các công ty đa cấp đủ điều kiện tham gia, chỉ có 6 người có kết quả đạt.

Tương tự, kết quả kiểm tra kiến thức cho đầu mối địa phương đợt III, tháng 8 tại TP.HCM có 19 thí sinh đủ điều kiện tham gia và chỉ có 7 người là đạt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.